Tuế Khải nghiêng đầu, nhìn đống đất bị hắn đào bới nằm ngổn ngang bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn thế mà thật sự tự đào mộ mình rồi bò ra ngoài!
Chuyện này nếu kể cho người khác nghe, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người tin. Có khi còn bị đưa đến bệnh viện kiểm tra đầu óc cũng nên.
Nghĩ đến đây, hắn bật cười một tiếng, nhưng vừa động đến lồng ngực thì lập tức ho khan. Hắn vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm im, không dám tiếp tục làm chuyện ngu ngốc.
Đợi hơi thở dần bình ổn, Tuế Khải mới chống tay ngồi dậy.
Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát xung quanh.
Bầu trời phía trên có màu xám nhạt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây. Những ngôi mộ nằm rải rác trên mặt đất, có cái được xây bằng đá, có cái chỉ đắp thành một gò đất nhỏ. Một vài tấm bia cũ kỹ nghiêng ngả, bề mặt phủ đầy dấu vết của thời gian.
Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Tuế Khải chậm rãi cứng lại.
Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.
Đó là một bộ trang phục hoàn toàn xa lạ. Chiếc áo sơ mi màu trắng đã dính đầy đất bẩn, bên ngoài là áo khoác tối màu với kiểu dáng mà hắn chưa từng mặc. Quần áo tuy có phần nhàu nhĩ, nhưng chất liệu và đường may đều khác hẳn những thứ hắn quen thuộc.
Tuế Khải đưa tay sờ lên mặt, rồi lại vuốt tóc mình. Sau đó, hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay.
Các ngón tay thon dài, làn da trắng hơn hắn tưởng. Trên lòng bàn tay còn dính đất, móng tay lấm lem, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy đây là đôi tay quen thuộc của hắn.
Hắn ngẩn người.
Một ý nghĩ khó tin chợt lóe lên trong đầu.
“Đừng nói với ta là...”
Tuế Khải nuốt khan, chậm rãi đưa tay sờ lên mặt lần nữa. Hắn không có gương, cũng chẳng thể tìm được thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh của mình. Sau khi do dự hồi lâu, hắn đành tạm thời từ bỏ ý định xác nhận diện mạo.
Nhưng có một chuyện hắn chắc chắn, cơ thể này không giống cơ thể mà hắn nhớ.
Hắn thử lên tiếng: “Có ai ở đây không?”
Âm thanh phát ra khiến Tuế Khải khựng lại.
Giọng nói ấy trầm hơn giọng của hắn trong ký ức, nghe có phần xa lạ. Hắn thử nói thêm vài câu, lúc cao lúc thấp, như thể đang kiểm tra một món đồ mới mua về.
“Thử một, hai. Một, hai...”
Không ai đáp lại. Chỉ có giọng nói của hắn vang lên giữa nghĩa trang vắng vẻ.
Tuế Khải im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Đến đây, dù có chậm hiểu đến đâu, hắn cũng nên nhận ra điều gì đang xảy ra.
Một người đã chết, sau đó tỉnh dậy trong một ngôi mộ xa lạ, mang thân thể xa lạ, mặc quần áo xa lạ, thậm chí đến giọng nói cũng thay đổi.
Nếu chuyện này không phải xuyên không, vậy còn có thể là gì?
“...Ta xuyên không rồi sao?”
Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Sau vài giây im lặng, Tuế Khải đột nhiên vỗ đùi.
“Đúng rồi! Xuyên không!”
Cách giải thích này nghe hợp lý đến mức hắn chẳng tìm được lý do nào để phản bác.
Theo những câu chuyện hắn từng đọc, người xuyên không thường sẽ có một khởi đầu đầy kỳ ngộ. Có người gặp tai nạn rồi tỉnh dậy trong một thế giới khác, có người nhập vào cơ thể của một nhân vật xa lạ, cũng có người vừa mở mắt đã nhận được hệ thống giúp mình trở nên vô địch.
Mà hắn thì sao?
Hắn tỉnh lại trong lòng đất, suýt chút nữa bị chôn sống đến chết lần thứ hai, phải tự đào đất mới bò được lên.
Đúng là người khác xuyên không có bàn tay vàng, còn hắn phải tự đào mộ mình!
Nghĩ đến đây, Tuế Khải cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
Nhưng than thở cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Hắn vẫn còn sống, ít nhất đó là điều đáng mừng nhất vào lúc này. Nếu đã xuyên không, vậy có lẽ thế giới này cũng giống như trong những câu chuyện kia. Biết đâu hắn sẽ gặp được một hệ thống thần kỳ, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành nhân vật khiến vô số người ngưỡng mộ.
"Được rồi, hệ thống đại ca, ngươi có ở đây không?”
Hắn thử gọi, không có phản ứng.
“Bàn tay vàng?”
Vẫn không có gì xảy ra.
“Lão gia gia trong nhẫn? Tiền bối bí ẩn? Bất kỳ thứ gì cũng được, lên tiếng một câu đi!”
Nghĩa trang yên tĩnh như cũ.
Tuế Khải nhìn quanh một lượt, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Được thôi. Xem ra hắn không có vận may ấy.
Chuyện này cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nếu vừa xuyên không đã có hệ thống giúp đỡ, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Hơn nữa, hắn còn chưa biết thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Có khi không có bàn tay vàng lại là chuyện tốt.
Ít nhất, hắn có thể từ từ tìm hiểu.
Tuế Khải vừa định đứng dậy thì chợt khựng lại, một vấn đề quan trọng hơn xuất hiện trong đầu hắn.
Nếu đây là một thế giới xa lạ, vậy cơ thể hiện tại thuộc về ai? Chủ nhân ban đầu đã chết như thế nào? Còn hắn, một người vốn dĩ đã chết, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hắn cúi đầu, thử nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi tỉnh dậy.
Thế nhưng, trong đầu chỉ có những mảnh ký ức rời rạc. Hắn nhớ mình đã chết, nhưng không thể nắm bắt rõ ràng toàn bộ quá trình. Cảm giác ấy giống như có một tấm màn dày che khuất phần quan trọng nhất trong trí nhớ, khiến hắn càng cố nghĩ càng thấy khó chịu.
Tuế Khải day trán nét mặt phiền muộn.
“Thôi vậy. Chuyện gì đến thì đến. Trước hết phải xác nhận tình trạng cơ thể đã.”
Hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Hai chân hơi run, cơ thể cũng có phần yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn có thể tự mình di chuyển.
Hắn cúi đầu phủi bụi trên quần áo, cố gắng làm mình trông bớt thảm hại.
Đúng lúc ấy, một cơn đau dữ dội đột nhiên bùng lên trong đầu.
“A!”
Tuế Khải ôm chặt lấy đầu, cả người loạng choạng. Cơn đau đến quá bất ngờ, tựa như có thứ gì đó đang cưỡng ép chen vào bên trong tâm trí hắn.
Vô số hình ảnh vụt qua.
Neaus Selenx, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, là người của thành phố Karrai quận Asaga thuộc Vương quốc Lunaga ở thuộc địa phía Nam.
Cha là cận vệ hoàng gia đã hy sinh trong một cuộc tấn công của những vương quốc ở lục địa phía Bắc, sau cái chết của ông nhờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng Neaus mới có cơ hội nhập học vào trường Kayaha danh tiếng, tạo nền tảng cho hắn thi vào đại học sau này... còn Mẹ là một tín đồ của giáo hội Nữ Thần Ánh Nguyệt, cũng đã mất cách đây hai năm về trước.
Neaus có một người anh trai cùng một cô em gái, ba người bọn họ cùng ở chung một nhà.
Gia cảnh thì có thể xem là chẵng khá giả gì sất, còn có thể nói là rất nghèo toàn bộ chi phi sinh hoạt hàng tháng điều nhờ vào người anh trai kia, hiện đang làm thư kí cho ông chủ của một công ty xuất khẩu hàng hóa...
Là một sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, Neaus thông thạo ngôn ngữ Enfer của các nước thuộc lục địa phía Nam này, mỗi lục địa điều có một ngôn ngữ khác biệt, ngoài ra còn tinh thông cả ngôn ngữ Relencan một ngôn ngữ cổ, dùng trong các buổi lễ cúng tế trong các ngôi mội cổ đại.
Không biết bao lâu sau, những hình ảnh hỗn loạn cuối cùng cũng chậm lại, cơn đau rút đi từng chút một.
Tuế Khải thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn ngồi bệt trên đất, sắc mặt trắng bệch, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại.
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”
Hắn đưa tay xoa thái dương.
Đây là ký ức của Neaus, hắn biết rõ điều đó nhưng mà điều đánh nói là, hắn cũng chính là Neaus Selenx luôn rồi, nếu những ký ức này hắn được người ta kể lại hay đại loại là thế thì còn có thể chấp nhận được.
Còn đằng này hắn lại có thể mường tượng, thậm chí nhớ rõ mọi thứ cứ như hắn thật sự là Neaus Selenx.
Giống như hắn vừa đọc được một cuốn sách, nhưng nội dung trong sách đã trở thành trải nghiệm của chính mình.
“Khoan đã... Chẳng lẽ ta đã chiếm lấy cơ thể của người ta thật rồi?”
Ý nghĩ này khiến hắn im bặt.
Nếu suy đoán của hắn đúng, vậy Neaus đã đi đâu? Người này chết rồi, còn hắn sống lại trong cơ thể ấy? Hay cả hai đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn chưa hiểu được?
Hắn không muốn tùy tiện đưa ra kết luận. Những thông tin trong đầu chỉ chứng minh rằng hắn tiếp nhận được ký ức của Neaus, chứ chưa đủ để giải thích bản chất của chuyện này.
Hơn nữa, ký ức mà hắn nhận được cũng không hoàn chỉnh. Hắn có thể nhớ rõ Neaus từng học những môn gì, đã đến những nơi nào, thậm chí nhớ được một số chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Nhưng những ký ức liên quan đến những ngày cuối cùng trước khi Neaus chết lại vô cùng mơ hồ.
Càng cố gắng nhớ, hắn càng cảm thấy mình đang chạm phải một khoảng trống kỳ lạ, không phải kiểu quên lãng thông thường. Những ký ức ấy giống như đã bị cắt bỏ khỏi toàn bộ dòng ký ức, để lại một khoảng trắng không thể lấp đầy.
Tuế Khải thử tập trung tinh thần thêm lần nữa.
Một vài hình ảnh mờ nhạt lập tức hiện ra, nhưng chưa kịp nhìn rõ, đầu hắn đã âm ỉ đau. Hắn đành dừng lại, không dám tiếp tục ép bản thân.
“Có gì đó không đúng.”
Tại sao những chuyện xa xưa vẫn được lưu giữ rõ ràng, trong khi ký ức gần lúc chết lại biến mất? Nếu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên khi tiếp nhận ký ức, liệu có lý do nào khiến riêng phần quan trọng ấy trở nên mơ hồ?
Hay là có chuyện gì đó đã xảy ra với Neaus trước khi anh ta chết?
Tuế Khải không có câu trả lời. Tạm thời, hắn chỉ có thể ghi nhớ vấn đề này và tìm cách điều tra sau.
Khi bình tĩnh suy xét, hắn phát hiện trong ký ức Neaus còn có một điều khá hữu ích. Bởi vì từng học lịch sử, Neaus có hiểu biết tương đối sâu về những nền văn minh cổ đại. Ngoài ra, anh ta còn nắm vững hai ngôn ngữ bả địa Enfer và ngôn ngữ cổ Relencan, thường được sử dụng trong các nghi lễ và văn bản.
Nghĩ nhiều hắn thở dài ra một hơi dài.
Cuối cùng hắn chống tay đứng dậy lần nữa. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng đã không còn cảm giác đau đớn dữ dội như trước. Hắn nhìn bộ quần áo bám đầy đất, khóe miệng hơi co giật.
“Xuyên không thì xuyên không, nhưng có cần phải cho ta một màn chào sân thảm hại thế này không?”
Không có ai trả lời.
Hắn đành tự cười khổ.
Dẫu sao, chuyện đã đến nước này than vãn cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn cần rời khỏi nghĩa trang, tìm hiểu tình hình hiện tại, sau đó tìm cách liên lạc với gia đình Neaus. Có thể những người thân của anh ta biết được chuyện gì đã xảy ra trước khi anh ta chết.