🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyện ước thời gian

Ch.1: Chương 1: Viết lại ngày hôm nay

~17 phút đọc · 3382 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng hát nhẹ nhàng trôi theo giấc mơ tan biến để lời nhắn đến từ nơi xa

"Hy vọng lần này điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật"

Đôi mắt xanh dương khẽ mơ màng tỉnh giấc thoáng chốc lướt qua tia sáng chói mắt bao phủ trên tấm rèm màu lam nhạt. Có lẽ đôi mắt ấy thoáng chốc đã quên đi gì đó. Cậu ngồi dậy ánh sáng hắt qua khe rèm chiếu trên má tóc trắng vừa hay lại tạo nên 1 sự kết hớp quá chói mắt chỉ chút ánh sáng ấy đã xóa nhòa đi những kí ức cuối cùng về giấc mơ xa lạ. Đáng lẽ ra bóng người đó nên mong chờ rồi nhìn vào chiết đồng hồ trên đầu giường, mong chờ hôm nay kẽ vô lo ấy sẽ dậy sớp hơn 1 chút rồi tự hào như 1 thành tựu nhỏ đầy vô nghĩa. Nhưng đôi mắt cậu lại đang nhìn ra ngoài khung cữa sỗ có lẽ chút kí ức đã tan biến ấy vẫn kịp để lại trong cậu chút vấn vương khó tả

Có lẽ mình nên ngủ thêm chút nữa nhỉ

Cơn buồn ngũ bất chợt quay trở lại khiến cậu khó hiếu tại sao mình lại tỉnh dậy sớm như thế. Bởi lẽ cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dậy sớm để làm 1 cái gì đó , nhất là khi chẵng có gì để cậu phải dậy sớm cả. Nhưng cậu lại thấy việc ngủ thêm 1 chút nữa trông có vẽ cũng không mấy khoa học lắm vậy nên cậu nhìn lên đồng hồ. Có lẽ sự háo hức mong chờ của ngày hôm qua đã mang đến cho cậu 1 thành tích vô tiền khoáng hậu 9 giờ 34 phút sáng con số 9:34 khiến cậu có chút cảm giác thành tựu. Lấy động lực đó cậu rời khỏi giường bắt đầu suy nghĩ đến sẽ làm hôm nay dành cho ngày đặc biệt này

9h52' sau khi làm những việc cơ bản mà một người bình thường sẽ làm khi thức dậy cậu bắt đầu đi xuống cầu thang chuẩn bị cho kể hoạch nhỏ ấy. Khi đôi chân của cậu đã thành công lê bước xuống cầu thang từ cửa chính của ngôi nhà 1 người phụ nữ bước vào đôi mắt đặt lên đứa trẻ trước mặt . Có vẽ ánh lên chút ngạc nhiên cô nhẹ nhàng cất giọng

"Chào buổi sáng thưa cậu chủ sáng nay ngài muốn dùng bữa chứ"

Cậu thoáng chốc ngạc nhiên. Maria 1 trong số những hầu cận trung thành phục vụ cho mẹ cậu. Vẫn là chiếc tạp dề trắng ấy, vẫn là bộ đó phong cách hầu gái không phù hợp với thời trang hiện đại mà cậu xem được trên TV. Nhưng hôm nay có vẽ cô có chút vụng về. Bởi mùi máu tanh ấy vẫn còn thoang thoảng trên người cô, cậu nhận ra nhưng không muốn làm cho cô thêm phần lúng túng nên cất giọng

" Chắc em sẽ ăn nhẹ 1 chút, chị làm cho em chút mì và nước trái cây nhá. Mà chị có biết chừng nào mẹ em về không?"

" À Chắc khoảng 1 giờ chiều đấy ạ. Xem ra cậu chủ đã lên kế hoạch rồi đúng không? "

" Ừm phiền chị chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu vậy. Sau khi ăn xong em sẽ đưa danh sách những thứ em cần mua em muốn tổ chức 1 bữa tiệt nhỏ ở sân sau "

" Ý ngài là khu vực sân phía nam dấy ạ? "

" Ừm "

Câu trả lời khiến cô có chút lo lắng

Có lẽ mình sẽ tạt qua khu đó sau khi mua nguyên liệu, hi vọng hôm nay sẽ là ngày vui nhất của ngài ấy

10h10' cô chuẩn bị bữa sáng cho Kaian thức ăn hôm nay được làm với khẩu phần ít hơn mọi ngày

" Chị Mari hôm này mì trong kho hết rồi thì phải "

" Không phải đâu ạ. Lát nữa là ngài ấy về rồi ạ nếu lúc đó ngài ấy mang theo đồ ăn trở về mà thấy ngài không ăn hết thì ngài ấy sẽ lo lắm ạ. Chắc ngài không muốn khi không lại bị mọi người thăm khám đủ chổ rồi kết thúc bằng 1 mũi tiêm như lần trước đâu. Đúng không? "

Câu chuyên ấy cứ như cơn ác mộng kì lạ chấm thêm chút màu sắc trong cuộc sống bình thường của Kaian. Nghe kể lại cậu chỉ biết nằm dài trên bàn mặt ngán ngẫm

" Đúng thật lần đó dù đã xét nghiệm đủ thứ mà mọi người vẫn không yên tâm chút nào rồi còn lo mấy thứ kì lạ như trong đồ ăn có độc nữa chứ, haiz. À mà chị không ăn sao? "

" Chị phải đi ra ngoài mua những thứ mà em cần đây. Có 1 vài nơi bán những món trong này sẽ đóng cửa sớm, để chắc ăn chị sẽ đi ngay bây giờ "

" Vậy sau khi ăn em sẽ tự rữa bát,chị cứ đi trước đi ạ "

" Vâng vậy cậu chủ tôi xin phép đi trước "

" Chị có thể nào xưng hô như hồi nãy được không "

Nhìn bóng lưng Maria rời đi cậu lại ngán ngẫm tiếp tục nắm dài trên bàn.

Lại nữa rồi đúng là tác phong khó bỏ mà

Dù cả hai đã xưng hô như chị em trong 1 khoảng thời gian nhưng đôi lúc khi thực hiên các yêu cầu cảu cậu cô vẫn bất giác xưng hô theo thói quen khiến cậu có chút hơi hụt hẫng. Nếu so về thời gian ở bên chăm sóc và nuôi dưỡng thì không có ai trong nhà kể cả mẹ cậu có thể so bì được với Maria. Vì vậy hới cậu Maria chính là người thân thiết nhất trong nhà ngoại trù mẹ. Tất nhiên không vì thế mà cậu ghét mẹ mình. Từ nhỏ mẹ của cậu đã thường xuyên xa nhà đẻ làm việc, cậu không rỏ bà ấy làm gì nhưng Maria đã từng nói rằng để có thể cho cậu cuộc sống như hiện tại bà ấy đã phải cố gắng rất nhiều vì thế cứ mỗi lần biết tin mẹ mình trở về cậu đều muốn làm thứ gì đó dù chị 1 chút cậu vẫn muốn cảm ơn sự cố gắng của bà ấy.

Lúc này Maria đã cách ngôi nhà 1 khoảng khá xa. Dù biết lừa Kaian như vậy có hơi kì nhưng đi sớm 1 chút sẽ giúp cô có thời gian xử lý hết mọi thứ trước khi bắt đầu tiệt. Thể rồi bước tới 1 phiến đá được chạm khắc rỏ ràng trong rừng,cô bước lên nhìn vào chiếc la bàn trên tay cô kéo chấm tròn nhỏ đang phát sáng ở tâm la bàn sang 1 chấm tròn khác ở gần la bàn nhất rồi chốc lát hoa văn trên phiến đá ấy sáng lên đưa cô đến 1 nơi khác. Khi ánh sáng ấy biến mất cô đã được đưa đến ngoài rìa của 1 khu rừng hoàn toàn khác. Cô nhìn ra ngoài khi rừng chỉ thấy phía trước hiện là 1 thành phố khá lớn được bao quanh bởi 2 vòng tường thành không quá cao

Đến nơi rồi

Cô đang định bước ra thì mới nhớ bộ đồ hầu gái vẫn đang ở trên người

Quên mất rồi nhỉ đễ xem mình có mang theo bộ nào không

10h20 nơi khu trung tâm thương mại lớn nhất khu vực. Siêu thị này là 1 cấu trúc rộng lớn với tổng diện tích hơn 100.000 m² được chia làm 4 tầng riêng biệt nới đây gần như cùng cấp mọi dịch vụ cơ bản trên thế giới từ buôn bán hàng hoá, sản phẩm công nghệ, khu vui chơi, rạp chiếu,...... , cho đến những nội dung đặc biệt khó có nơi nào có hoặc bị hạn chế bởi thuần phong mĩ tục mà khi nghe qua khó có ai tiện nói ra. Tất cả những thư thứ trên được sắp sếp ở các tầng và khu vực riêng biệt đảm bảo cho khách hàng có thể dễ dàng tìm được khu vực theo đúng nhu cầu của bản thân, đồng thời tránh những chạm mặt không cần thiết đảm bảo tính minh bạch và riêng tư cho từng khách hàng. Vì vậy mà nơi được mệnh danh là 1 trong những khu vạn đô với mức độ tấp nập không tưởng

Tại khu vực thực phẩm tầng 1 không ít người khi đi ngang qua đây đã phải chú ý đến bóng dáng của 1 cô gái trẻ đang mua hàng như bao người khác. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, ngực áo được thêu hoạ tiết tinh xảo ở giữa kết hợp thêm chút diềm xếp bồng bềnh được xếp thành hình chữ V, thân áo ôm nhẹ vừa vặn, tay áo ngắn được che lại bắng chiếc áo khoác nâu dài, kết hợp với đó là chiếc váy chữ A rộng dài xẻ tà dọc bên hông sự kết hợp đó như được dành riêng cho mái tóc nâu dài hơi gợn sóng nhẹ nơi chân tóc. Tiết thay những thứ đó chỉ thứ hút những kẽ mê cái đẹp thứ khiến ai cũng chú ý lại đôi mắt lục bảo đẹp như 1 món quà ấy. Đôi mắt ấy được những kẽ nhìn ngắm ví như món quà không chỉ vì thứ sắc đẹp khó có thể diển tả, mà còn vì khi ngoại hình, chiều cao, gương mặt, đường nét là những thứ quá đỗi đa dạng đến mức tầm thường thì đôi mắt ấy lại như biến những điều tầm thường ấy thành thứ vẽ đẹp đọc nhất không ai có thể sao chép. Nhưng lạ thay hình như trong vô kẽ tầm thường đang nhìn ngắm tác phẩm độc bản ấy lại có những kẽ không tầm thường đang nhìn cô với một góc nhìn không bình thường. Ẩn sau sắc xanh ấy hình như có kẽ đã thoáng thấy gì đó mà bị thu hút trước thứ họ chưa thể tìm thấy.

Sao lại có nhiều người nhìn mình vậy nhỉ lạ thật, không phải ai cũng có thiện ý khi nhìn mình tốt hơn hết mình nên mua nhanh vậy

Cô đi qua một máy bán nước giải khát khi đang liếc qua cô thấy khuôn mặt mình đang phản chiếu trên mặt kính máy khi nhìn thấy sắc xanh ấy cô khựng lại đôi mắt lục bảo ấy đang phản chiếu trên kính điều đó khiến cô cảm thấy phiền não

Mình lại quên mang lính áp tròng rồi, không lạ khi ai cũng chú ý may thật khi nãy không có ai quay lại hình ảnh của mình rồi đăng lên mạng, mà chắc có đăng thì bộ phận ấy cũng sẽ xử lý thôi nhưng thế này cũng không tốt. Mình cũng mua xong những thứ mà ngài ấy cần rồi nên chắc mình không cần phải nán lại lâu, Haiz hiếm lắm mới được ra ngoài.

Cô bước ra thanh toán. Khi chờ đống đồ chất cao quá đỉnh đầu được xác nhận là đã thành toán qua ứng dụng rồi đóng trao trả lại. Cô ngồi lại trên ghế nhìn lên trần cao cô không khỏi cảm thán khi vực này dù được gọi là tầng 1 nhưng rõ ràng thiết kế của nó lại cứ như các tầng lớn nhỏ được sắp xếp lại với nhau 1 cách kì lạ, do đó khu vực tầng 1 này lại cao đến 28m khá kì lạ nhĩ nhưng biết sao được cô đâu có khiếu nghệ thuật với mấy công trình kiến trúc như vậy nên cũng đành bỏ qua bất chợt cô thấy lối đi dẫn đến tầng 2. Đó là 1 cầu thang dài không hề nhìn nhầm thật sự có người xây 1 cái cầu thang cao 28m giữa trung tâm thương mại mà không hề có bất kì góc cua nào cầu thang nào nó được thiết kế với chiều rộng 18m bao gồm 4 tháng cuốn được vận hành liên tục, các bật thang bộ được kéo dài để đảm bảo an toàn cứ khoảng 5 m lại là 1 hành lang rộng được thiết kế như 1 nơi dừng chân nói thật nếu không phải cô có thể cảm nhận được bên dưới cầu thang ấy có lực nâng từ mà thuật thì việc thứ này tồn tại mà không có trụ hay bệ đỡ thì cô sẽ thốt lên vô lí mất.

Nhưng từ khi bước vào cô đã đủ ngạc nhiên trước vô số thứ ở đây. Không phải vì cô chưa từng thấy chúng, mà vì cô khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà một nơi từng được mệnh danh là khu tị nạn lớn nhất đất nước lại trong thời gian ngắn có thể trở thành phố với nền công nghiệp hiện đại chứ đừng nói đến việt có thể xây dựng nơi này

Cô tiếp tục nhìn lên trên bất chợt cô nhìn thấy ngay điểm cuối cầu thang ngay trước lối vào cầu thang tại đó có một cữa hàng chuyên các loại quà tặng dành cho ngày lễ

Món quà sao? Không biết bọn họ sẽ tặng cho thằng bé món quà gì nhĩ? Ngày mai cũng là sinh nhật 17 tuổi của Kaian mà

Cô nhìn qua quầy thanh toán mọi thứ gần như đã xong, cô ngồi dậy chuẩn bị quay về ngôi nhà nhỏ. Sau khi thủ tục kiểm tra đã hoàn tất cô lấy ra 1 viên đá kông gian nhỏ chạm nhẹ lên các túi mua sắm được sắp xếp gọn gàng khi viên đá chạm vào các túi hàng theo đó mà được đưa vào trong viên đá rồi biến mất. Không ai tỏ ra ngạc nhiên cả dù thứ nhỏ xíu này đã đáng giá ngang với một căn biệt thự rồi nhưng ở đây việc lâu lâu lại có một vị khách như vậy không phải là hiếm. Mội lúc sau cô bắt xe ra khỏi thành phố rồi quay lại bìa rừng

10h50: Cô đã dịch chuyển về lại phiến đá

" Trước hết cứ xử lý nơi đó trước vậy "

Cô nhét viên đá gọn vào túi rồi lao như bay đến khu vực sân sau. Khu vục sân sau mà Kaian nói đến là 1 đồng cỏ lớn thậm chí có thể ví nó như thảo nguyên khi mới đạt chân đến. Những đồng có xanh trải dài, vài sườn đốc nhỏ đi kèm với vài góc cây lớn còn sót lại. Mỗi lần đến đây cô lại không khỏi cảm thấy khó chịu trước nơi này đồng thời nể phục những kẽ rảnh rỗi mà còn thích thể hiện đã quét sạch khu này. Ngay khi đặt chân đến nơi cô ngay lập tức nhìn quanh khu rừng đang bao bộc sân sau rồi lao thẳng vào trong

11h05: Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng bằng nhiều biện pháp khác nhau từ máy quét đến các camera đồng thời xác nhận kết giới không có gì bất thường. Cô đóng máy tính và thiết bị quét rồi nhảy xuống đống xác hỗn tạp đã chất cao vươn đến ngọn cây. Cô nhìn lại bản thân một chút rồi lại bất lực nhìn lên, phải nói thật khi làm những việc như vầy cô thường xuyên để lại cho bản thân những vết bẫn khó có thể xóa sạch chỉ riêng vết máu loang ra lần này đã đủ để cô kết luận bộ đồ này phải bị vứt bỏ. Cô rữa trôi đi vết máu trên cơ thể, thấy lại bộ đồ hầu gái quen thuộc rồi vứt bộ đồ đang mặc vào trong đống xác chết, sau đó cô đổ một thứ dựng dịch kì lạ lên trần núi xác rồi nhanh chân chạy về

11h15: Lúc này Kaian đang ngồi đợi trên bật thềm nhỏ trên tay cầm chiếc máy tính bảng nhỏ đang chiếu hình ảnh sơ đồ khu nhà của cậu, rồi từ phía khu rừng bỗng hình quen thuộc ấy chạm rải bước ra

" Sao em lại ngồi đây nhỉ? Chị nhớ lúc chị mới ra cữa là thấy em đang qua phòng khách mà không lẽ em tự mình phá đảo xong trò đó rồi? "

" Cũng không hẳn em chỉ mới qua được khu tân thủ thôi nhưng em nghĩ đợi chị với mọi người về chơi cùng với nhau thì sẽ vui hơn. Mà chị có mua được không ạ? "

" Ừm chị mua xong rồi, chị sẽ xử lý nguyên liệu trước cho. Phần còn lại em có làm được không. Nếu có gì thì cứ báo cho chị. "

Nói rồi cả hai đi vào trong, tiến vào khu vục phòng bếp cô lấy viên đá chậm rải đặt vào góc bàn từ trong viên đá các món đò như ruy băng màu, bóng bay, đồ trang trí các loại lần lượt lấp đầy bàn ăn

" Nguyên liệu còn lại chỉ sẽ sơ chế trước còn phần này phải trông chờ vào tài năng của em rồi "

" Vâng. À mà viên đá không gian trong kho có chứa bàn ghế đúng không chị? "

" Hình như lúc nào dọn tiệt mẹ em cũng để ở đó nên chắc vậy, để chị kiểm tra cho. "

Kaian lấy từ trên người 1 viên đá khác rồi cho những món đò trang trí ấy vào trong còn Maria cô lấy ra chiếc máy tính
cắm dây vào 1 ổ cắm đặt biệt rồi bắt đầu gỏ phím. Sau 1 khoảng trể ngắn cô lại lấy ra thêm 1 viên đá khác đặc vào 1 khe nhỏ kế bên ổ cắm viên đá ấy vừa vặn gắn vào phát sáng trong chốc lát rồi tắt hẳn cô lấy viên đá xuống đặt lên tay Kaian

" Đây, chị đã kết nối rồi chuyển bàn ghế em cần vào trong viên đá này rồi lát nữa sau khi sai xong cứ đặt lên bàn là được "

" Cảm ơn chị nha. "

Kaian mang theo hai viên đá chạy như bay ra khỏi nhà lao đến nhiều cậu đã chọn

" Chị Mari em đi trước nha "

Cậu quay đầu lại nói vọng vào trong nhà bất chợt cậu thoáng nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sinh sống suốt 17 năm ngôi nhà ấy chỉ là một ngôi nhà gỗ hai tầng bảo gồm 2 phòng khách 4 phòng ngủ, phòng bếp. Khi xem các video clip trên mạng cậu nhận ra dù giống như các ngôi nhà bình thường song nó vẫn có chút khác biệt khá rỏ chẳng hạng như dù là nội thất gỗ nhưng nó lại không hề mục nát, thấm nước ở bất cứ đâu, những công nghệ có phần quá mức tiện nghi ở trong nhà. Nhất là lớp lá chắn ma thuật bao quanh toàn bộ nơi đây, dù được bảo là để chặn thú dữ nhưng hình như không chỉ như thế. Cậu đứng lại như thế một lúc không biết từ lúc nào trong lòng cầu thoáng thấy sự lo lắng kì lạ cứ như sắp phải nói lời từ biệt

[ Này hởi thế giới trù phú ấy, cớ sao lại hòa tro tàn. Cơn mưa sáp nến khảo khat sự vĩnh hằng , ngọn gió cuồng phong nhân danh công lí, ngọn lữa nhút nhát khảo khát bình yên, tất thảy đều mang theo tâm trí của họ mà phá hủy thế giới. Vô số nỗi tuyệt vọng bao trùm nghiền nát tâm trí những anh hùng đang bảo vệ thế giới này. Thật tuyệt vọng nhĩ nào khi bàn tay do ta sinh thành được nhấc lên lần nữa, liệu con sẽ sống chứ ------------ ]

💬 Bình luận (0)