Vài ngày sau khi Khải Nguyên gửi yêu cầu xin lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn cũ từ công ty trước đây, anh phải rời biệt thự hai ngày để giải quyết một vấn đề pháp lý liên quan đến giấy phép xây dựng cho dự án. Trong lúc anh vắng mặt, Hoàng Vũ, như thể đã theo dõi sát sao lịch trình của anh, xuất hiện tại biệt thự, lần này không tìm Khải Nguyên, mà chủ động tìm gặp Minh Hoài.
"Tôi tình cờ đi ngang qua khu vực này, nghe nói Khải Nguyên không có ở đây." Hoàng Vũ nói, nụ cười trên môi anh ta vẫn mang theo vẻ khó đoán quen thuộc. "Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên nói chuyện trực tiếp với cô, vì tôi cảm thấy cô có quyền biết một số điều, trước khi cô đầu tư tình cảm quá sâu vào một người mà cô có thể chưa hiểu rõ hoàn toàn."
Minh Hoài đứng cảnh giác, không thích thái độ vòng vo đầy toan tính của người đàn ông này. "Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra."
Hoàng Vũ mời cô ngồi xuống một chiếc ghế trong sân, và bắt đầu kể lại câu chuyện về dự án trường học cũ, nhưng với một góc nhìn khác hẳn với những gì Minh Hoài đã biết một cách mơ hồ từ trước. "Cô biết về tai nạn khiến em trai Khải Nguyên bị thương chứ."
"Tôi biết một phần." Minh Hoài đáp, cẩn trọng, không muốn tiết lộ quá nhiều về mức độ hiểu biết của mình.
"Vậy cô có biết, quyết định kỹ thuật dẫn đến tai nạn đó không hoàn toàn là của một mình Khải Nguyên không." Hoàng Vũ nói, giọng anh ta hạ thấp, mang theo một sự kịch tính có chủ đích. "Khi đó, tôi cũng là một phần của đội ngũ kỹ thuật, và chính tôi là người đề xuất phương án thi công nhanh hơn để kịp tiến độ, một phương án mà Khải Nguyên ban đầu phản đối vì cho rằng chưa đủ an toàn."
Minh Hoài cảm thấy tim mình thắt lại, không chắc nên tin đến đâu những gì người đàn ông này đang nói, nhưng cô vẫn lắng nghe, cần biết toàn bộ câu chuyện trước khi đưa ra bất kỳ phán xét nào.
"Cuối cùng, dưới áp lực từ ban quản lý dự án, Khải Nguyên đã nhượng bộ, chấp nhận phương án của tôi với một số điều chỉnh kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro." Hoàng Vũ tiếp tục. "Nhưng những điều chỉnh đó, hóa ra, vẫn chưa đủ. Khi tai nạn xảy ra, ban quản lý dự án, để bảo vệ danh tiếng công ty, đã quyết định đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai Khải Nguyên, vì anh ta là người ký duyệt cuối cùng trên giấy tờ, còn tôi, người đề xuất phương án ban đầu, lại không bị nhắc đến trong bất kỳ báo cáo chính thức nào."
"Tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này." Minh Hoài hỏi, giọng cô đầy nghi ngờ trước động cơ thực sự của Hoàng Vũ.
"Vì tôi nghĩ, cô xứng đáng biết sự thật, trước khi quá muộn." Hoàng Vũ đáp, nhưng ánh mắt anh ta lại ánh lên một sự toan tính mà Minh Hoài không thể xác định rõ ràng mục đích. "Khải Nguyên đã sống suốt bốn năm qua với gánh nặng tội lỗi không hoàn toàn thuộc về anh ta, và có lẽ, sự cứng nhắc, sự ám ảnh về việc kiểm soát mọi rủi ro của anh ta, đến từ một cảm giác tội lỗi bị bóp méo, không phản ánh đúng sự thật đã xảy ra."
Anh ta dừng lại một chút trước khi tiếp tục, giọng điệu chuyển sang một sắc thái khác. "Nhưng tôi cũng muốn cô hiểu, tôi không phải là kẻ xấu trong câu chuyện này. Tôi cũng chỉ là một nạn nhân của quyết định vội vàng của ban quản lý khi đó, dù tôi thừa nhận, tôi đã không đủ can đảm để lên tiếng bảo vệ Khải Nguyên lúc đó, vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình."
Minh Hoài ngồi đó, cố gắng xử lý toàn bộ lượng thông tin mới này, cảm giác vừa đau lòng cho Khải Nguyên, vừa hoang mang không biết nên tin bao nhiêu phần trăm vào lời kể của Hoàng Vũ, người mà cô luôn cảm nhận có một điều gì đó không đáng tin cậy trong cách anh ta tiếp cận mọi việc.
"Tôi không biết anh đang thực sự cố gắng giúp đỡ, hay đang cố gắng đạt được điều gì đó cho riêng mình khi kể cho tôi nghe chuyện này." Cô nói thẳng, giọng cô sắc bén. "Nhưng nếu những gì anh nói là sự thật, tôi nghĩ, người nên nghe câu chuyện này trước tiên phải là Khải Nguyên, không phải tôi."
"Tôi đã cố nói với anh ta." Hoàng Vũ đáp, giọng anh ta có chút thất vọng giả tạo. "Nhưng anh ta không muốn nghe, quá cố chấp giữ lấy phiên bản câu chuyện mà anh ta đã tự thuyết phục bản thân tin vào suốt bốn năm qua. Tôi nghĩ, có lẽ, nếu cô, người anh ta tin tưởng, nói với anh ta về điều này, anh ta sẽ dễ tiếp nhận hơn."
Hoàng Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cổng, anh ta quay lại nói thêm một câu cuối cùng. "Dù sao, tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ kỹ về việc mình đang đầu tư tình cảm vào ai, cô Hoài. Một người đàn ông sống suốt bốn năm với một cảm giác tội lỗi sai lệch, có thể mang theo nhiều tổn thương tâm lý hơn cô tưởng, những tổn thương có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai đủ gần gũi với anh ta."
Anh ta rời đi, để lại Minh Hoài đứng đó một mình, tâm trí cô quay cuồng với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, sự thương cảm sâu sắc dành cho Khải Nguyên, sự hoang mang không biết nên tin ai, và một nỗi lo lắng mới về việc, liệu cô có nên nói cho anh biết về cuộc gặp gỡ này hay không, và nếu có, nên nói như thế nào để không khiến anh cảm thấy bị phản bội hay bị thương hại.
Cô đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Hoàng Vũ khuất dần sau cổng, lòng nặng trĩu với một sự thật mà cô chưa biết chắc có thật hay không, nhưng lại có sức nặng đủ lớn để làm lung lay toàn bộ nền tảng mà cô và Khải Nguyên đã cùng nhau xây dựng suốt những tuần qua.