🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Người vẽ lại ban công

Ch.25: Ổn định trong bất ổn

~6 phút đọc · 1147 từ · · ⚠️ Báo cáo

Những ngày sau nụ hôn đầu tiên, mối quan hệ giữa Minh Hoài và Khải Nguyên bước vào một giai đoạn mới, không còn là những khoảnh khắc mập mờ, dò xét lẫn nhau nữa, mà là một sự gắn kết công khai hơn, dù cả hai vẫn giữ một sự kín đáo nhất định trước bà Tuyết Anh và những người khác trong dự án, muốn dành thời gian để tự mình cảm nhận trọn vẹn giai đoạn đầu của mối quan hệ này trước khi chia sẻ với thế giới bên ngoài.

Công việc vẫn tiếp diễn với nhịp độ khẩn trương như trước, deadline rút ngắn vẫn treo lơ lửng, nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc làm việc cùng nhau mang một ý nghĩa khác, ngọt ngào hơn, dù đôi khi cũng khiến cả hai phân tâm hơn một chút so với trước.

"Anh có nghĩ, chúng ta đang làm việc kém hiệu quả hơn không, vì cứ mất tập trung như thế này." Minh Hoài trêu chọc một buổi chiều, khi cô bắt gặp Khải Nguyên đứng ngẩn ngơ nhìn cô làm việc thay vì tập trung vào bản vẽ kết cấu trước mặt.

"Có lẽ một chút." Anh thừa nhận, khẽ cười, không hề có ý định che giấu sự thật ấy. "Nhưng anh nghĩ, sự mất tập trung này đáng giá hơn nhiều so với sự tập trung tuyệt đối anh từng có trước đây."

Một buổi tối cuối tuần hiếm hoi không có deadline gấp gáp, cả hai quyết định dành thời gian cho riêng mình, không nói về công việc, không bàn về dự án, chỉ đơn giản là ở bên nhau như hai người đang tìm hiểu nhau theo đúng nghĩa của một mối quan hệ mới chớm nở. Họ đi dạo trong khu vườn phía sau biệt thự, nơi đã được cải tạo một phần, những lối đi lát đá giờ đây không còn bị cỏ dại nuốt chửng hoàn toàn nữa.

"Anh muốn giới thiệu em với gia đình anh." Khải Nguyên nói bất chợt, khi họ dừng lại bên một gốc cây cổ thụ lớn. "Đặc biệt là em trai anh. Anh nghĩ, cậu ấy sẽ thích em."

Minh Hoài nhìn anh, cảm động trước cử chỉ này, một dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng đưa mối quan hệ của họ tiến xa hơn, nghiêm túc hơn. "Em rất mong được gặp cậu ấy." Cô đáp, giọng cô chân thành. "Anh đã kể cho cậu ấy về em chưa."

"Chưa hoàn toàn." Anh thừa nhận, có chút ngượng ngùng. "Nhưng anh nghĩ, đã đến lúc anh nên làm vậy. Cậu ấy luôn nói anh cần mở lòng hơn, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui khi biết anh đã tìm được người khiến anh muốn làm điều đó."

Minh Hoài mỉm cười, một sự ấm áp lan tỏa khắp lòng cô trước viễn cảnh được trở thành một phần trong cuộc sống của anh theo cách sâu sắc hơn, không chỉ là người đồng nghiệp, không chỉ là người anh yêu trong bí mật, mà là một phần được công khai, được chia sẻ với những người quan trọng nhất trong đời anh.

Nhưng giữa những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, vẫn còn đó một sự bất an âm ỉ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chưa ai muốn nhắc đến trực tiếp, cái bóng của Hoàng Vũ vẫn còn lởn vởn phía sau, những lời ám chỉ mơ hồ về "những chi tiết chưa từng được công khai" vẫn chưa được giải đáp, và thời hạn hai tuần Hoàng Vũ đưa ra để chờ câu trả lời của Khải Nguyên đang dần đến gần.

"Anh vẫn chưa trả lời Hoàng Vũ." Minh Hoài nói, phá vỡ không khí lãng mạn để nhắc đến vấn đề còn treo lơ lửng này, cảm thấy cần thiết phải đối diện với nó thay vì né tránh.

"Chưa." Khải Nguyên đáp, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Anh định sẽ từ chối thẳng thừng lời đề nghị công việc của anh ta, nhưng anh vẫn chưa biết phải xử lý thế nào với những ám chỉ của anh ta về chuyện cũ. Anh đã cân nhắc việc liên hệ lại với công ty cũ, xin xem lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn, để tự mình tìm hiểu xem có điều gì anh chưa biết hay không."

"Đó có lẽ là cách tốt nhất." Minh Hoài nói, nắm lấy tay anh, một cử chỉ ủng hộ chân thành. "Dù sự thật có là gì, tốt hơn là anh biết rõ, thay vì để Hoàng Vũ tiếp tục dùng nó như một công cụ đe dọa."

Khải Nguyên gật đầu, siết chặt tay cô. "Anh sẽ liên hệ vào tuần tới. Nhưng dù kết quả có ra sao, anh muốn em biết, anh sẽ đối diện với nó, không phải một mình như trước đây, mà với em bên cạnh."

Sự bất ổn từ phía Hoàng Vũ vẫn còn đó, một đám mây đen lơ lửng phía chân trời, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, giữa khu vườn đang dần hồi sinh và mối quan hệ mới chớm nở giữa họ, cả hai tìm thấy một sự ổn định lạ lùng, một nền tảng vững chắc được xây dựng không phải từ việc thiếu vắng khó khăn, mà từ khả năng đối diện với khó khăn ấy cùng nhau.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ đã được lau dọn sạch sẽ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống sau những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ, đối lập hoàn toàn với những sóng gió tiềm ẩn đang chờ đợi phía trước.

"Bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo." Minh Hoài nói, tựa đầu vào vai anh. "Em muốn anh biết, em sẽ ở đây, cùng anh đối mặt với nó."

"Anh cũng vậy." Khải Nguyên đáp, vòng tay ôm cô chặt hơn một chút. "Dù quá khứ có mang đến sự thật gì, anh biết, anh có em ở đây, và điều đó khiến anh cảm thấy đủ can đảm để đối diện với bất cứ điều gì."

Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho những vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cả hai cảm nhận được, dù giai đoạn tiếp theo của hành trình này có thể mang đến những thử thách lớn hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua, họ đã có được thứ quan trọng nhất, một nền tảng tin tưởng và tình yêu đủ vững chắc để cùng nhau vượt qua, không phải vì họ không còn nỗi sợ hãi nào, mà vì họ không còn phải đối mặt với những nỗi sợ ấy một mình nữa.

💬 Bình luận (0)