Chương 8. Ý nghĩa của [Người được chọn]
[ID Lê Phong Thiên
Rank: 3-D]
Trên màn hình kia hiện mức Rank của tất cả mọi người hiện tại và tất nhiên là cũng có hắn ở trên đó, đây là lý do mà những người bạn vừa đồng hành trong nhiệm vụ đánh giá đều đang nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn tỏ ra khá nhẹ nhàng khi nói chỉ cách một bậc so với đánh giá cũ, nhưng những người bạn kia lại cho rằng là đang nói giảm nói tránh đi mà thôi.
Ánh mắt mọi người có toát ra lo lắng, có toát ra vẻ suy nghĩ. Cũng may là không ai nói gì thêm cả, mọi người dường như chấp nhận việc hắn được đánh giá thấp hơn đồng đội dù cùng nhau làm “nhiệm vụ đánh giá” đầy kì lạ kia.
Khác với nhóm người Lê Phong Thiên, việc biết được đánh giá của bản thân lúc trước khiến cho mọi người càng hoảng loạn hơn thì phải. Có thể nhận ra những điều đó thông qua nét mặt của mỗi người. Nếu như lúc trước đa số mọi người vẫn còn đang kiểm soát biểu lộ của bản thân thì ngay lúc này không hề khó nhận ra cảm xúc của từng người như thế nào.
Cũng phải thôi. Như những gì đã giải thích, chính cái [Đánh giá] này là thứ quan trọng nhất hiện tại nếu bản thân vẫn còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, tiếp tục bước tiếp trên con đường mà bản thân hằng mơ ước.
Còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải, những thứ mà chỉ những người nhạy cảm nhất mới có thể nhận ra. Nhưng điều đó còn nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời, việc trước tiên là phải đạt được những điều đầu tiên đã.
Cũng chính lúc này. Chính cái lúc mà mọi người đang dần chấp nhận hiện tại, thì cũng là lúc dễ dàng phá hỏng nó nhất. Ông ta, người đàn ông trung niên đầy uy quyền kia ngắm nhìn đám nhóc chỉ mới mười mấy tuổi phía dưới và nở nụ cười đầy châm biếng.
Không nhanh không chậm, giọng nói của ông ta vang lên.
“Có lẽ đã đến lúc cho các ngươi, những [Người được chọn] biết về sự thật của thế giới này rồi nhỉ?”
Không khí ngay lập tức bị đóng băng. Không ai có thể nghĩ rằng câu nói đó vang lên trong trường hợp này!
[Sự thật của thế giới] là điều mà trong 12 năm qua luôn nằm trong đầu của toàn bộ người dân Trái đất này.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trên quả đất hình cầu này cơ chứ?
Vì sao mặt trăng trắng nõn nà kia bị gặm?
Vì sao cả thế giới quy về một mối, không còn ranh giới quốc gia, ranh giới chủng tộc?
Vì sao những đứa trẻ còn chưa biết gì về cuộc đời kia phải bị cách ly khỏi gia đình và theo đào tạo suốt 12 năm liền không ngừng nghỉ?
Có quá nhiều câu hỏi, thậm chí là vô số nếu tính cả những điều nhỏ nhất. Từ 12 năm trước, nhân loại không còn sống một cách bình thường được nữa.
Không chờ mọi người bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi không có hồi kết đó, người đàn ông kia chỉ đơn giản đưa tay lên búng một cái. Màn hình vừa nãy là một bảng danh sách trơ trọi giờ trở thành một đoạn video.
Tiếng nuốt nước bọt đột ngột vang lên.
Là sự kinh sợ trước khung cảnh đang hiện lên, một khung cảnh mà những đứa trẻ trong trường đào tạo đặc biệt bọn hắn đã được nhắc đi nhắc lại suốt 12 năm.
Dù chỉ là xem được một phần theo góc quay của video, nhưng có thể nhận ra thứ hiện lên đó là một chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn. Nếu so với phần rìa Trái đất đang hiện lên lấp ló sau cánh của nó, thì có thể đơn giản ước lượng ra độ rộng lớn nhỏ.
Chưa kịp định hình lại thì thấy góc quay thay dần, quay hướng về thứ được gọi là vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Mặt trăng!
Không có đặc hiệu quá đỗi khác thường cả. Chỉ có một hạm pháo nhô ra khỏi cánh của chiếc chiến hạm. Từ mắt thường cũng có thể thấy một luồng năng lượng đang hội tụ.
3...2...1…
“Bùm.”
Mọi người bây giờ như thể đang đứng ở khoảng không vũ trụ ngoài kia vậy. Trong không gian tĩnh lặng của vũ trụ vô ngàn này. Một tiếng pháo gầm thét phát ra, nó chiếu xạ lóa mắt tất cả mọi người ở đây.
Sau đó?
Sau đó Mặt trăng chính thức bị gặm một miếng. Đây chính là quang cảnh 12 năm trước. Chính nó đã khiến toàn bộ Trái đất phải buông tay đầu hàng ngay tức khắc mà chẳng dám có nổi một tia phản kháng nào.
Rõ ràng, chiến hạm vũ trụ này đã có thể diệt cả một tinh cầu rồi.
“…”
“Được rồi, xem tiếp thứ khác đi.”
Mọi người còn chưa hồi thần lại sau cảnh tượng vừa rồi, ông ta lại tiếp búng tay. Ước gì có ai đó chú ý đến người đàn ông đó bây giờ, chắc hẳn người đó sẽ hiểu được cái gì gọi là đắc ý, coi thường, khinh miệt. Tất nhiên, không ai thấy cả.
Trên màn hình đổi qua một cảnh khác.
Là hai “người”?
Không rõ nữa vì cả hai đều có một đôi tai cơ giới, mặc trên mình một bộ giáp sát thân, nếu ai nhìn kĩ còn thấy trong đôi mắt của hai người đó còn đang chạy từng dòng số liệu kì lạ.
Một nam một nữ, hai người họ nhấn vào bên tai phải, đọc lấy câu gì đó. Và rồi họ chạm vào chiếc đai lưng có phần kì lạ của bộ giáp mang trên người. Ngay sau đó ánh sáng năng lượng phát ra bao quanh cơ thể của hai người.
Có thể thấy từng bộ phận nhanh chóng từ chiếc thắt lưng lan ra, lắp ráp dần dần vào nhau. Chỉ trong mấy giây hai bộ cơ giáp tuyệt vời hiện lên, thậm chí chúng còn có kiểu dáng khác nhau.
Sau đó chỉ thấy hại bộ chiến giáp đó phóng thẳng vào không trung, nháy mắt đã vượt ra khỏi tầng trời kia. Bên ngoài bầu khí quyển, theo góc quay có thể thấy được nguyên dạng của hành tinh và một ngôi sao sáng màu trắng lấp ló phía sau đang dần hiện lên.
Nano giáp? Iron man? Kamen Rider? Không biết là có ai đang nghĩ như vậy không nhỉ?
Lúc này video lại chuyển. Lần này là một nơi nào đó trông như sa mạc ở Trái đất?
Bầu không khí u ám, từng tia sáng màu tím hiện lên sau áng mây trên bầu trời càng u ám hơn kia. Đột nhiên, một đám người không biết từ đâu nhảy ra. Toàn bộ đều mang trên mình một bộ giáp bó thân gần giống như hai người vừa nãy. Chỉ là trên đó không hề có chiếc đai lưng kì lạ kia, và hai tai thì giống người bình thường hơn.
Nhưng mà, cảnh tượng sau đó còn hoành tráng hơn nhiều.
Một người trong đó, có vẻ là nam, đột nhiên ánh mắt sáng lên từng tia sét. Cả người bỗng chốc bao trùm tia sét quấn quanh. Anh ta dùng tay đấm ra một luồng sét cực lớn tựa như sấm sét trong cơn giông tố, luồng sét đánh mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Cách đó không xa, một cô gái có thân hình cao lớn nghiêm nghị chực chờ luồng sét kia đánh tới. Chỉ thấy cô ta hai tay xoay mạnh, cả người cũng cuốn theo, sau đó quanh thân xoáy lên một luồng gió lốc. Nhanh chóng điều khiển cơn lốc đó, cô ấy cực lực đẩy mạnh vào nó làm cho cơn lốc thoáng chốc xoáy mạnh lên, chỉ vài giây đã phát triển thành một cơn lốc to lớn thật sự.
Ngay khi luồng sét đánh thẳng vào cơn lốc. Toàn bộ luồng sét đột nhiên cuốn theo cơn lốc mạnh mẽ cuộn lên. Chỉ thấy cơn lốc sét kia càng lúc càng lớn, thẳng lên tận bầu trời u ám cao xa kia.
Không dừng lại ở đó, một người khác tiếp tục phóng đến. Người đàn ông đó bất chấp tất cả đến gần cơn lốc, cả người giây lát phát ra sóng nhiệt cực mạnh, người đó hóa thành một ngọn lửa.
Chỉ thấy hắn ta tựa như tên lửa đâm thẳng vào cơn lốc sét kia. Ngay khi xâm nhập vào trong, một ngọn lửa cực kì to lớn bốc lên, dường như chính là từ người đàn ông đó. Nó quấn quanh theo chiều xoay của cơn lốc và bắt đầu hướng lên trên.
Lúc này, cơn lốc cực mạnh kèm theo luồng sấm sét gầm thét bên trong giờ bắt đầu cuộn lên thêm ngọn lửa khủng bố. Nó càng ngày càng lớn, càng lúc càng mạnh, những gì trong phạm vi xung quanh nó hoàn toàn bị cuốn đi và tàn phá tất cả.
[Tinh: Giới thiệu kết thúc nha!]
“…”
Lại là giọng nói của hệ thống không biết là AI hay người thật vang lên. Giọng điệu đó thực sự như đang đùa cợt mọi người.
Nhưng mà giờ thì ai mà quan tâm điều đó chứ. Trong đầu những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi bọn họ lúc này, toàn bộ đều là những cảnh tượng được chiếu vừa rồi.
Là bọn họ quá bình thường hay thế giới này quá đỗi đặc biệt rồi?
Chiến hạm vũ trụ, thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người, trong phim ảnh. Nhưng 12 năm trước, nó đã gặm mất Mặt trăng một miếng và trông chẳng có gì khó khăn cả.
Những chiến giáp Robot mà ai ai cũng từng mơ tưởng sẽ được “Henshin” rồi khoác lên mình, thì giờ đây thấy người khác dễ dàng mặc lên. Thậm chí nhìn qua còn hiện đại vượt qua tất cả những gì mọi người từng nghĩ trong truyện tranh hay phim ảnh.
Còn cảnh cuối cùng nữa, thứ mà nhân loại luôn luôn mơ ước. Sức mạnh siêu tự nhiên, sức mạnh vượt qua lẽ thường, thứ sức mạnh mà nhân loại luôn luôn mong muốn tự do điều khiển.
Đến ngay cả người tự nhận là bình thản nhất như Lê Phong Thiên giờ đây cũng bắt đầu đứng máy rồi. Nếu toàn bộ những thứ này đều là thật, thì nhân loại trên Trái đất này...
Rốt cuộc là gì cơ chứ?
“…”
Muốn nói thứ gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cả. Những đứa trẻ đang ở đây ngay lúc này, đang phải tiếp nhận một sự thật quá khó tin đối với chúng, đối với toàn bộ với mọi người trên Trái đất.
Tất nhiên là điều quan trọng hơn mà bọn họ cần phải nghĩ đến ngay lúc này.
Đó là tại sao bọn họ là [Người được chọn]?
Tại sao bọn họ lại đến đây? Tại sao lại cho bọn họ biết những thứ này?
Thực ra thuyết âm mưu thì ai cũng đã từng nghĩ đến dù ít dù nhiều rồi. Lê Phong Thiên cũng đã suy nghĩ rất nhiều về bí ẩn ấy. Nhưng điều mà hắn không ngờ là chuyện này lại được cho xem ngay lúc này, ngay ngày đầu tiên tiến nhập vào sự bí ẩn?
Nghĩ đến điều này khiến hắn bỗng cẩm thấy một tia rét lạnh chạy dọc sống lưng. Toàn bộ lông tơ của hắn dựng đứng, cơ thể run lên một nhịp như thể đang đặt vào cơ chế phòng vệ khẩn cấp. Suy nghĩ đáng sợ của hắn đang đưa ra kết luận rằng:
[Còn thứ kinh khủng hơn đang ẩn sau toàn bộ những thứ được cho xem ở đây!]
“…”
Màn hình đã chuyển về bảng danh sách đánh giá từ lúc nào, nhưng có vẻ mọi người đều đang đắm chìm vào những gì đã thấy vừa rồi. Phải nói rằng ở đây chẳng ai là ngu ngốc cả. Đi kèm với sự thông minh đó chính là việc bọn họ sẽ biết cách phân tích và đánh giá mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Không hề nói quá một chút nào khi bảo rằng ngay lúc này thế giới quan của mọi người…
Đã hoàn toàn sụp đổ!
“Đám nhóc con các ngươi hồi thần lại đi. Từ đoạn giới thiệu kia các ngươi có lẽ cũng tự ý thức được rồi nhỉ. Đúng vậy, ý nghĩa thực sự của những [Người được chọn] chính là để chọn ra người sẽ trở thành những gì các ngươi vừa được xem.”
Chỉ là câu nói mà thôi. Chỉ là câu nói đầy thản nhiên và nhẹ nhàng của người đàn ông đó nhưng đã khiến trí não đang trong trạng thái khủng hoảng bọn họ hoàn toàn lột xác.
[Tôi… sẽ trở thành những người như vậy?]
Không biết có phải ai đó đột nhiên nói lỡ miệng hay không, nhưng mà trong lúc này, toàn bộ mọi người, đều vang lên câu hỏi đó trong đầu.
Toàn bộ đều đã được sắp đặt. Từ nhiệm vụ đánh giá, đến những bước ngoặt xảy ra vừa rồi. Thậm chí, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ 12 năm trước. Không, có khi còn lâu hơn, khi mà những người này muốn đến Trái đất.
Nhưng mà vậy thì có thể làm được gì cơ chứ?
Nếu lúc trước, mọi người thường được dạy rằng bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ, bạo lực nếu vượt qua một ngưỡng nào đó thì tính chất đã hoàn toàn khác rồi.
Như việc chiến hạm vũ trụ kia một phát bắn đủ hủy một góc Mặt trăng. Chỉ sau phát bắn đó thôi, toàn bộ lãnh đạo trên Trái đất đều đã đầu hàng vô điều kiện.
Sau đó, liền chính là kế hoạch [Người được chọn] này được thực hiện. Để bây giờ, Lê Phong Thiên có thể đứng tại nơi này, thấy được một góc nhỏ của bí ẩn vũ trụ ngoài kia.
Không cần nói nhiều, bây giờ trong đầu những đứa trẻ chỉ vừa mới bắt đầu trưởng thành này, toàn bộ chỉ là những suy nghĩ, những ảo tưởng về những điều vừa được xem vừa được nghe.
“Được rồi, xem tiếp tài liệu này đi.” Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
Lê Phong Thiên thực sự bắt đầu cách ứng với cái giọng điệu đó. Cái cảm giác như toàn bộ luồng suy nghĩ đang bị thao túng một cách điêu luyện khiến hắn chẳng thể tài nào thoát ra được. Thứ mà hắn ghét nhất trên đời này, chính là bị người khác kiểm soát bản thân.
Nhưng tất nhiên không quan tâm hắn như thế nào. Một video tài liệu bắt đầu phát trên màn hình.
Lần này không hề có cảnh tượng hoành tráng, không có cơ giáp chiến hạm, không có những siêu năng lực tuyệt vời. Ở đó chỉ có những phát hiện, những thí nghiệm về gen, ADN của nhân loại. Toàn bộ video rất dài, nhưng mọi người ai nấy đều im lặng xem hết. Càng xem, có vẻ ngọn lửa vô hình trong lòng mọi người càng lúc càng thắp sáng. Cái sự thật rằng, những người ở đây có thể trở nên tuyệt vời vượt lên trên tất cả càng lúc càng rõ ràng hơn.
Đơn giản những gì tài liệu đó giới thiệu được tóm tắt như sau:
[1. Trong mã gen của nhân loại hiện nay, tồn tại 8% mã gen chưa rõ nguồn gốc, hoàn toàn không thể tìm thấy được trên Trái đất. Mệnh danh là Gen ngoại lai.
2. Sau khi kích phá được đoạn gen bị ẩn giấu đi này. Con người có thể mở ra một chiếc hộp bí mật trong chính bản thân, khiến cho người đó bộc lộ được những sức mạnh siêu nhiên chưa từng biết đến.
3. Loại dịch đột biến gen kia đã hoàn toàn được nghiên cứu ra và gần như không hề có tác dụng phụ nào cả. Đơn giản chính là: Chỉ cần được tiêm vào nó, nhân loại hoàn toàn sẽ thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên mà bản thân sở hữu đã bị ẩn giấu đi!]
Xem đến đây, mọi người hô hấp bắt đầu dồn dập. Cơ thể bắt đầu không kiểm soát được mà phấn khích cả lên. Còn gì tuyệt vời đáng sợ hơn việc đột phá gông xích, thăng hoa về sinh mệnh như thế nữa cơ chứ.
Những người được chọn ngay lúc này đã hoàn toàn nghĩ đến viễn cảnh bản thân có thể sở hữu những sức mạnh siêu tự nhiên đó. Ai bảo họ là những người được chọn đâu, là những người sẽ trở nên hoàn toàn vượt bậc so với nhân loại thông thường!
Ngay từ lúc nhận thức được thế giới này, Lê Phong Thiên đã luôn nghi ngờ về mọi thứ.
Đôi mắt non nớt của hắn luôn đánh giá và tự hỏi trong đầu những câu hỏi vô lý như: Vì sao mặt trời kia lại chưa từng biến mất? Tại sao bầu trời lại xa như vậy, gần một chút không được sao?
Thậm chí lúc lớn hơn một chút, khi đang ở ngôi trường đào tạo đặc biệt kia, hắn có lúc đã từng nghĩ: Có khi nào tất cả đều là giả? Mọi thứ đều không hề tồn tại, những gì hắn thấy, hắn cảm nhận toàn là giả lập cho hắn thấy mà thôi. Hắn, Lê Phong Thiên chỉ đang sống trong một chiếc hộp nho nhỏ làm trò chơi cho những thực thể đáng sợ hơn?
Bỏ qua. Đột nhiên lại nghĩ về những thứ vẩn vơ trong quá khứ.
Bây giờ trong đầu Lê Phong Thiên chỉ là đang nghi ngờ những gì mình vừa được nghe, vừa được thấy. Cho dù nghĩ thế nào đi nữa thì những gì tuyệt vời như thế không thể đến một cách đơn giản nhẹ nhàng như vậy được. Hay nói cách khác, dù thật dù giả, chắc chắn là có một điều gì đó ở phía sau bao hàm tất cả. Đó là những gì hắn nghĩ.
Nhưng là mặc kệ bây giờ hắn có nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu được, và nó thực sự không ảnh hưởng gì được tình cảnh hiện tại cả. Bây giờ, ngay lúc này, những đứa nhóc mười mấy tuổi đã thực sự loạn cả lên. Bắt đầu là những sự vui mừng bất giác thốt lên, sau đó là các hành động nhảy cẫng vui vẻ. Bầu không khí chỉ trong thoáng chốc đã sôi nổi hẳn cả lên, khác biệt hoàn toàn với sự nghiêm trọng lúc nãy.
“Này nếu thực sự thức tỉnh được năng lực, cậu muốn bản thân sở hữu năng lực gì?”
Là giọng nói đầy vui vẻ của Nguyễn Tuệ vang lên. Cậu ta không hề che giấu sự mừng rỡ của bản thân mà quay sang hỏi Hoàng Yến Nhi.
Nếu như lúc đầu còn nghi kị nhiều điều thì bây giờ những điều không tưởng ấy đang bày ra trước mắt khiến cho tất cả mọi đều người hào hứng. Có thể thấy ba người còn lại cũng như vậy, cũng nhìn lên màn hình kia, trong ánh mắt đầy vẻ ao ước hướng về.
Bản thân sẽ có được năng lực tuyệt vời gì đâu? Chính bản thân Lê Phong Thiên cũng không tự chủ được mà nghĩ đến điều này.
Mọi người đều đã nhìn về tương lai đầy tươi đẹp kia mà tưởng tượng. Có thể nói, chỉ mới đó thôi, nhân sinh của bọn họ đã lật sang một trang mới, một trang tràn đầy cầu vồng tươi đẹp.
Vũ Văn Đạt cũng không kiềm được bản thân nữa mà gia nhập vào thảo luận những siêu năng lực kia. Chỉ nhìn một người bình thường trầm tĩnh nhẹ nhàng như cậu ta, bây giờ cũng hoàn toàn cuốn vào nó là có thể hiểu được sự hấp dẫn của những điều đó đáng sợ đến lúc nào.
Những lúc như thế này, Lê Phong Thiên cảm giác như lại trở về lúc nhỏ, khi mà chính bản thân hắn cảm giác được mình không hề phù hợp với những thứ xung quanh. Cái cảm giác khiến hắn nhận ra, bao năm qua hắn đã cố ý đi gượng ép hòa hợp với thế giới như thế nào.
Cũng không lâu lắm, sau khi mọi người đủ hỗn loạn lộn xộn thì người đàn ông kia. Người mà vẫn luôn đứng trên đó nhìn bao quát hết tất cả những đứa nhóc dưới kia, ông ta lên tiếng.
“Thế nào. Cảm thấy rất tuyệt vời phải chứ. Cơ hội như thế này có thể nói là độc nhất vô nhị. Trên toàn bộ Trái đất này chỉ duy nhất các ngươi, những [Người được chọn] mới có thể được đến. Ở đây ta có thể đảm bảo với các ngươi rằng những gì các ngươi vừa mới tận mắt chứng kiến đó đều là thật. Chính các ngươi sau đó, đều sẽ trở nên hoàn toàn đặc biệt. Sẽ hoàn toát thoát ly khỏi những nhân loại tầm thường kia và đi đến một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới vượt bậc hơn rất nhiều.”
Dừng lại, ông ta tiếp tục sở thích cá nhân của mình đó là im lặng nhìn xem đám nhóc phía dưới. Có vẻ việc thấy biểu cảm của những đứa trẻ như bọn họ khiến người đàn ông đó cực kì thú vị thì phải. Chỉ thấy ông ta không hề kiềm chế ý cười của bản thân mà nói tiếp.
“Cũng chính vì thế. Hôm nay các ngươi được tập hợp về đây. Như các ngươi thấy trên cánh cổng. Đây chính là [Trại huấn luyện], và mục đích của nó là hoàn thiện các ngươi để khi sử dụng thuốc kích phát gen kia đạt hiệu quả tốt nhất có thể.”
Nói đến đây đột nhiên ông ta vung rộng hai tay hướng về 400 đứa trẻ phía dưới, ánh mắt sáng rực như lửa nóng. Giọng nói quyền uy của ông ta giờ đây lại pha trộn thêm một thứ hấp dẫn kì dị lôi kéo tâm hồn mọi người.
“Nên là những [Người được chọn], trong khoảng thời gian ở đây. Hãy thoải mái thể hiện ra toàn bộ tiềm lực của các ngươi đi. Phá bỏ gông xiềng, phát triển bản thân, hãy cho những người khác thấy được bản thân các ngươi có thể phát sáng đến mức nào. Các ngươi sẽ hoàn toàn đột phá về sinh mệnh, nhảy vọt lên một tầng thứ mới, nơi mà nhân loại bình thường chẳng bao giờ đạt tới!”
Dừng lại chỗ này.
Từng câu từng chữ của ông ta dừng lại chỗ này, dừng lại ngay khi đám trẻ bị cuốn sâu vào cái dòng chảy cảm xúc cuồn cuộn đó.
Người đàn ông trên kia, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai tay như bao quát cả không gian. Ánh mắt ông ta chậm rãi thu lại, không còn rực sáng như lửa, không còn mạnh mẽ như lũ cuốn. Người đàn ông đó chỉ thản nhiên nhìn đám trẻ với ánh mắt bình tĩnh.
“Các ngươi sẽ không còn phải bị kiểm soát như những con người ngoài kia. Các người hoàn toàn trở nên: Tự do!”
“…” Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên khô khốc.
Chất giọng trầm ổn đầy quyền uy và mang trong nó đầy sự tin phục truyền đạt đến tất cả mọi người. Những lời nói đầy hùng hồn, viễn cảnh đầy tươi đẹp rạng rỡ đánh thẳng vào trí não của những đứa trẻ [được chọn] ngay tại đây.
Bây giờ, thực sự chỉ cần mọi thứ là thực thì muốn bảo bọn họ làm gì bọn họ cũng làm cả. Chỉ cần đạt được những thứ đó, chỉ cần không còn là “bình thường” nữa, chỉ cần cái gọi là Tự do được ban phát kia.
Ai có thể hiểu được cảm giác của một người khi hoàn toàn bị kiểm soát suốt 12 năm qua cơ chứ. Bây giờ cánh cổng của sự tự do đang rộng mở cho bọn họ vượt qua, và thậm chí còn có thể thu được những thứ mà người bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến.
Bọn họ, những [Người được chọn] hoàn toàn đã sa vào nó, tương lai đẹp đẽ kia.
“Nhưng tất nhiên mọi thứ không dễ dàng như vậy.”
Hả…?
Âm thanh ma mị của kẻ đang đứng trên bậc cao kia bỗng vang lên ngay thời điểm mà đám trẻ đắm chìm vào ảo tưởng nhất.
Lê Phong Thiên cũng phải rùng mình nổi cả da gà mà hoảng sợ ngước lên nhìn người đàn ông trên kia. Ánh mắt của người đàn ông đó lúc này ghim sâu vào trong tâm hồn của hắn.
Người đàn ông này… Rất đáng sợ!