🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Người Được Chọn

Ch.7: Đánh giá thực lực và bí ẩn được bật mí

~13 phút đọc · 2518 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 7. Đánh giá thực lực và bí ẩn được bật mí

“Chào mừng những [Người được chọn] dù chẳng biết rõ bản thân vì sao lại được chọn.”

Tĩnh lặng.

Mấy trăm đứa trẻ ngơ ngác đứng hình trước lời nói vừa thốt ra của người đàn ông trung niên trông có vẻ cực kì quyền lực đó. Có ai trong số những người ở đây, thực sự nghiêm túc nghĩ về việc vì sao bản thân mình được chọn chưa?

Lê Phong Thiên không rõ mọi người ra sao nhưng chính bản thân hắn cũng cảm thấy hoàn toàn mơ hồ khi nghĩ đến cái gọi là “được chọn” đầy kì lạ này.

Không để mọi người kịp định thần, người đàn ông trên kia nhìn quanh một vòng rồi lại với giọng nói đầy trêu tức như vừa rồi, ông ta tiếp tục.

“Chắc chắn có những người đã nghĩ rằng mình là thiên tài tuyệt đỉnh nhất nên mới được chọn phải không? Giờ thì xem đi, xem những gì các ngươi biểu hiện hôm nay như thế nào?”

Ánh mắt của người đàn ông đó liếc về phía những người vừa đến như muốn ám chỉ điều gì. Nhưng không dừng ở đó, ông ta tiếp tục liếc dần qua từng người từng người một. Không biết ông ta hiểu đến đâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đó như đọc được toàn bộ tâm tư của mọi người ở đây. Cái liếc mắt ấy là cái liếc mắt tràn đầy coi thường. Người đàn ông kia nhếch môi.

“Trái đất hiện tại có bao nhiêu người dân? Tầm độ tuổi các ngươi là bao nhiêu người? Nhưng chỉ có 400 người được quyền đến đây ngày hôm nay. Các ngươi không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả một hành tinh, cho cả một chủng tộc.”

Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên sau những lời nói đầy áp đảo của người đàn ông đó. Sự im lặng lại bỗng chốc quay trở về với 400 đứa trẻ này.

Tầm mắt ông ta bao trọn toàn bộ quang cảnh này và rồi ông ta cười khẩy. Điệu cười nhếch mép đầy khinh bỉ được người đàn ông đó biểu hiện cực kì thành thạo. Là diễn hay là quen tay hay làm?

“Tất nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Bởi vì ngay khi bước qua cánh cổng vào mảnh đất Tinh Không Thành này, các ngươi, những người mà ai cũng ao ước, những người được chọn đều sẽ được đánh giá bằng thực lực.”

Đánh giá bằng thực lực?

Giọng nói đầy quyền uy của người đàn ông trung niên kia khiến đám trẻ sững sờ mất một hồi lâu để ngẫm nghĩ về ý nghĩa của câu nói ấy. Từ cái nhiệm vụ đánh giá đột ngột xuất hiện thì có vài người hẳn là đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Nhưng đến khi người đàn ông đó thực sự xác nhận thì mọi người mới bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của nó.

Người đàn ông đảo mắt nhìn kĩ từng li từng tí trên gương mặt non nớt của 400 đứa trẻ dưới kia rồi nói với một giọng thản nhiên.

“Ở đây không có gì là tuyệt đối cả, nhưng thực lực là tuyệt đối. Ở đây không phân cao thấp, sang hèn, nhưng thực lực là trên hết. Ở đây không có luật lệ hà khắc không có quy tắc ép buộc, nhưng thực lực chính là luật lệ, chính là quy tắc. Một khi các ngươi đã không còn là những con người bình thường ngoài kia nữa thì toàn bộ những gì các người cần phải làm là chứng minh thực lực của bản thân tại đây!”

Những câu nói nãy giờ đang đánh từng hồi từng hồi vào tâm thức của đám trẻ. Trí não của mỗi người bỗng chốc dừng lại bởi vì có quá nhiều thứ cần phải hiểu, cần phải xử lý.

Chỉ vài câu thôi mà có gì phải đắn đo suy nghĩ như vậy?

Cái gì là thực lực? Vì sao lại là thực lực? Nó quan trọng đến như vậy nhưng làm sao có thể đánh giá rõ được cho từng người?

Lúc này mọi người mới nhớ về 12 năm trời mà họ trải qua. Cái quá trình đào tạo đặc biệt từ trẻ nhỏ sơ sinh đến tận bây giờ rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?

Chỉ để một khoảng lặng cho những đứa trẻ vừa đủ tự hỏi, người đàn ông kia không chờ đợi nữa mà tiếp tục lên tiếng.

“Sau khi hoàn thành buổi nhiệm vụ đánh giá ngày hôm nay, các ngươi sẽ được sắp xếp theo những gì các ngươi đáng phải có. Tất cả mọi thứ mà các ngươi biểu hiện ngày hôm nay, từ hành động, cư xử, lời nói đến những thứ khác như kế hoạch, chiến lược, ứng biến, nhanh nhạy, và tất nhiên quan trọng nhất là kết quả. Sau khi tổng hợp tất cả mọi thứ, các ngươi sẽ được đánh giá và cho điểm đúng như những gì các ngươi có. Đây cũng là lúc hình thành nên danh sách này.”

Mặc kệ những con người còn đang chết máy dưới kia, người đàn ông đó chỉ đơn giản là phất tay lên. Một màn hình to lớn chiếu lên phía sau ông ta, trên đó tràn đầy hình ảnh, cái tên và cả những kí hiệu đặc biệt.

Có 5 cột đếm số từ 1 đến 5, xếp xuống từng hàng đánh chữ từ A đến D. Trong từng ô là những hình ảnh kèm theo tên của chủ nhân nó. Có thể thấy mỗi ô chỉ vỏn vẹn đúng 20 người.

Không nhanh không chậm, mỗi người kiềm chế lại trái tim đang đập liên hồi của bản thân mà kiếm tìm chính mình trên màn hình đó. Không khí im lặng ban nãy bắt đầu bị phá vỡ bởi những tiếng rì rầm to nhỏ, những câu hỏi, những cái nắm chặt tay, những cái dậm chân.

Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn cả lên. Những rõ ràng còn rất nhiều câu hỏi còn chưa biết đáp án.

“Im lặng!”

Ngôn từ đúng là một vũ khí sắc bén. Chỉ vỏn vẹn hai chữ mà như cầm dao kề cổ, tất cả mọi người chỉ sau một giây đã hoàn toàn không có âm thanh nào phát ra nữa.

“Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi, nên sẽ giải thích nhanh thôi.”

Người đàn ông đó lại lần nữa mở miệng với một tông giọng đầy vẻ coi thường và nhàm chán.

“Không nói nhiều về việc số điểm các ngươi được đánh giá là bao nhiêu. Danh sách trên chính là dựa trên điểm đánh giá của các ngươi. Chúng ta chia năng lực của từng người theo hai tiêu chí đánh giá. Đầu tiên, đánh giá [Cá nhân] cao nhất là bậc A dần xuống cuối cùng là D. Như các ngươi có thể thấy có 100 người mỗi bậc dựa theo xếp hạng đánh giá của các ngươi cả đấy.”

Nói đến đây lão ta dừng lại một chút và nhìn đám nhóc phía dưới.

Ngay lúc này, những người dù đã đoán trước cả rồi nhưng bây giờ được chứng thực cũng không khỏi bị kinh ngạc. Kinh ngạc bởi xếp hạng của bản thân. Chắc chắn sẽ có những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu của những người kia.

Tại sao lại là C? Tại sao chỉ có D? Hay thậm chí có người thắc mắc vì sao bản thân lại được đánh giá bậc A?

Không để cho mọi người tìm kiếm câu trả lời, kẻ nắm quyền lực phía trên bục kia lại tiếp tục.

“Tất nhiên mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi thấy những cột số chia mỗi bậc [Cá nhân] thành 5 chứ? Đó gọi là đánh giá [Tập thể]. Ví dụ như người này, ID Trần Vô Địch có [Cá nhân] bậc A và [Tập thể] số 2 thì chúng ta sẽ gọi chung là [Rank] 2-A. Tương tự như những ô còn lại cũng chính là tương tự với vị trí của các ngươi tại đây.”

Nói đến đây đột nhiên ông ta thoáng dừng lại. Đôi mắt ông ta như một con sư tử đang rình con mồi mà nhìn chăm chú vào đám trẻ bên dưới. Những đám trẻ còn đang cháy não với cái đánh giá cấp bậc [Rank] đầy kì lạ kia thì cũng phải rùng mình mà chú ý lại về phía ánh mắt nguy hiểm đó.

Lúc này, ông ta nhoẻn miệng cười.

“Ta có thể bật mí cho các người một điều quan trọng. Như các người thấy, [Tập thể] được chia từ 1 đến 5 không phải là chia một cách tùy tiện. Ví dụ một người [Cá nhân] chỉ bậc D cơ mà lại ở [Tập thể] số 1 tức là có [Rank] 1-D thì người đó thậm chí có quyền lợi lớn hơn hẳn những người có [Cá nhân] bậc A nhưng lại ở [Tập thể] 2 tức là [Rank] 2-A.”

Người đàn ông đó nói ra một tràng dài nhưng mỗi câu lại như đóng vào não của từng đứa trẻ một cú đánh nặng nề. Não của đám trẻ phải hoạt động hết công suất để suy nghĩ về những gì vừa nghe được.

Theo những gì đã biết thì đánh giá [Cá nhân] dựa theo xếp hạng. Ví dụ một người ở 2-A xếp hạng từ 21 đến 40, và 1-D có xếp hạng từ 301 đến 320. Nhưng nếu như những gì người đàn ông đó vừa nói thì quyền lợi theo [Tập thể] của 1-D lại lớn hơn 2-A dù khoảng cách tận mấy trăm bậc.

Không biết đây là lần thứ mấy bầu không khí trở nên tĩnh lặng nữa. Mọi người giờ đây chỉ nhìn vào màn hình đang quyết định số phận của bọn họ trên kia. Nếu khoảng cách giữa 1-A và 5-D chẳng có gì kì lạ cả thì khoảng cách giữa 1-D và 5-A lại hoàn toàn trái ngược!

Dù là nó chỉ trong những trường hợp nhất định. Nhưng nó cũng đủ khiến tất cả mọi người phải nhìn nhận lại hoàn toàn.
[Tập thể] nghĩa là gì? Chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn cả năng lực của [Cá nhân]? Chẳng phải vừa mới nãy còn nói [Thực lực] mới là quan trọng nhất sao? Vì sao bây giờ những người ở bậc A thậm chí còn kém hơn cả bậc D?

Hay là nói, thực lực thật sự không chỉ ở năng lực cá nhân mà thậm chí phải tính vào cả tập thể?

“Để cho các ngươi có thể hình dung tại sao bản thân lại có xếp hạng như vậy. Bây giờ hệ thống sẽ gửi cho các ngươi về điểm đánh giá trước khi các ngươi đến Tinh Không Thành. Đây chính là điểm đánh giá của các ngươi trước khi trở thành [Người được chọn]”

Tông giọng hời hợt mang vẻ lười nhác của người đàn ông đó lại tiếp tục đánh thẳng vào trái tim của mọi người. Có vẻ ông ta rất biết chọn đúng thời điểm để tung ra những quân bài đẹp đẽ của lão.

Trong khi tất cả mọi người hiện tại đều đang tìm mọi cách hiểu được xếp hạng của bản thân thì lại phải đón nhận thêm một thông tin nặng kí khác.

Xếp hạng trước khi trở thành [Người được chọn] có quan trọng không?

Có! Hơn nữa nó còn rất quan trọng là đằng khác!

Không có gì đáng sợ hơn so sánh. Sự tăng hoặc giảm của bản thân cũng là thước đo dễ dàng nhất cho việc phán đoán những gì đang xảy ra hiện tại.

Cũng không lâu lắm. Đồng loạt 400 chiếc vòng tay cùng một lúc [Tinh] lên tiếng thông báo, và một hình chiếu tự chủ nhảy ra trước mặt từng người.

[ID: Lê Phong thiên
Đánh giá (cũ): 4-A
Đánh giá (mới): 3-D]

Chỉ vỏn vẹn vài dòng đơn giản, nhưng có vẻ nó đã khiến đa số mọi người rối loạn hết cả lên. Tiếng ồn ào bắt đầu trở lại, mọi người đều không nhịn được mà bắt đầu xì xào bàn tán về cái gọi là đánh giá cũ và mới kia của bản thân.

Còn về phía Lê Phong Thiên, hắn vẫn luôn bình tĩnh khi bản thân bị đánh giá ở bậc D. Điều khiến hắn ngạc nhiên là không ngờ trước khi trở thành [Người được chọn] hắn đã được đánh giá tận bậc A.

“Này Lê Phong Thiên, đánh giá cũ của cậu là bao nhiêu?”

Vũ Văn Đạt nhẹ giọng quay lại hỏi hắn. Lê Phong Thiên hiểu rằng chàng trai ấm áp này đang quan tâm hắn. Dù cậu ta chỉ hỏi rất nhỏ nhưng ba người còn lại cũng đã hướng mắt quay lại nhìn Lê Phong Thiên.

Cũng phải thôi, nếu nhìn theo bảng danh sách trên kia thì mức Rank của hắn là thấp nhất. Khi mà mọi người không biết được tiêu chuẩn đánh giá như thế nào. Thì việc đồng đội cùng hành động từ đầu đến cuối lại có mức Rank khác với mọi người thì khá lạ mà phải không?

Dù Lê Phong thiên đã thử tính toán qua xếp hạng của bốn người đồng đội tạm thời của bản thân nhưng cũng không khỏi khá bất ngờ trước mức đánh giá thực sự được công bố.

[ID Vũ Văn Đạt. Đánh giá: 2-B]
[ID Nguyễn Tuệ. Đánh giá: 3-B]
[ID Hoàng Yến Nhi. Đánh giá: 3-B]
[ID Lưu Thúy Hằng. Đánh giá: 2-B]

Điều này càng chứng tỏ suy nghĩ của hắn về “Nhiệm vụ đánh giá” vừa qua. Nó thực sự ẩn giấu rất rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng điểm số chứ không hề đơn giản như bề ngoài. Khi thấy điểm đánh giá của bản thân trước khi trở thành [Người được chọn] thì hắn càng khẳng định có gì đó kì lạ được ẩn giấu.

Thở dài ra một hơi, Lê Phong Thiên đáp lại ánh mắt của bốn người kia với một nụ cười gượng gạo:

“Cũng không khác nhiều so hiện tại đâu, chỉ cách có một bậc thôi. Không sao.”

Hắn cũng hiểu những người khác đang muốn an ủi người bị bỏ lại xa phía sau thôi nên đã trả lời lập lờ như vậy. Nhưng đúng là theo như những lời của người đàn ông kia khi xét theo [Tập thể] thì 4-A cách 3-D đúng một bậc còn gì.

Lê Phong Thiên… Hắn không muốn những người khác biết về đánh giá cũ của bản thân!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự