🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Người Được Chọn

Ch.13: Đảo hoang

~18 phút đọc · 3413 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 13. Đảo hoang

Bầu trời trong xanh, bãi cát trắng.
Nước biển trong veo, lấp lánh nắng.

Để mà nói thì đây thực sự là một bờ biển tuyệt đẹp. Từ bãi cát vào bờ là những hàng cây dừa cao cao, lấp ló phía sau là rừng cây um tùm xanh tươi. Toàn bộ khung cảnh đều toát lên vẻ nguyên sơ không hề có dấu hiệu của nhân loại chút nào.
Ừm… Đúng là đảo hoang thật rồi.

Xác định đảo hoang cũng là lúc tất cả đạp lên bãi cát trắng, mỗi bước chân đưa ra nặng nề như tâm trạng của bọn họ lúc này vậy. Những người ở đây là [Kẻ thất bại] vừa bị bỏ rơi trên đảo hoang này và có khả năng sẽ phải ở đây suốt 30 ngày.
Trong đầu của 20 con người ở đây vẫn đang vang vọng những gì mà người phụ nữ đó nói lúc nãy.

“Công bằng không hề tồn tại ở đây đâu. Nên là, đám Rank D các ngươi sẽ không được cung cấp một chút thông tin nào cả. Nhắc nhở luôn, đối thủ của các ngươi, những đứa trẻ Rank C kia sẽ có được những thông tin cần thiết nha.”

Người phụ nữ đó nói với vẻ trêu tức khinh thường nhưng bọn hắn chẳng có ai dám đứng ra phản bác nổi những lời đó. Cuối cùng tất cả những gì mọi người phải nhận đều là xứng đáng với thực lực mà họ đã thể hiện. Nếu như đổi vị trí, bọn họ Rank C còn đối thủ Rank D thì họ sẽ có những lợi thế nhất định cho bản thân.

Đây mới thật sự gọi là công bằng.

Hiện thực tàn khốc là vậy nhưng 20 đứa trẻ ở đây nhất định phải học cách chấp nhận nó mà bước tiếp. Lết đôi chân đang giẫm xuống cát lún, mọi người cố gắng bước đi nhanh nhất có thể để vào bóng râm tránh nắng. Giữa trưa với cái nóng như thế này thì bọn hắn sẽ chẳng mấy chốc mà kiệt sức thôi.

Đã đến bóng râm gần nhất dưới những cây dừa cao lớn, mọi người tháo chiếc ba lô nặng nề sau lưng ra và ngồi bệt xuống nền cát. Thực ra ở đây vẫn chưa tính là bóng râm hoàn toàn, từng tia nắng đầy khó chịu vẫn đang xen qua kẽ lá có phần thưa thớt của cây dừa mà chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi của bọn họ.

“Rì rào…”

Từ phía xa là tiếng sóng biển vỗ bờ. Tiếng những tán lá lay động mỗi khi có ngọn gió cuốn đến. Tất cả càng làm bầu không khí im lặng của đám trẻ càng rõ rệt hơn.

20 người, mỗi người đều mang một gương mặt khác nhau nhưng giờ đây họ như có chung một loại cảm xúc. Mắt đối mắt, bọn họ cứ như vậy bình tĩnh nhìn nhau, trong lòng thầm mong có ai đó bắt chuyện trước.

Mọi người có lẽ chỉ đang đánh giá những đồng bạn đang chung hoàn cảnh khó khăn như bản thân. Tất nhiên cũng có một số người đang đánh giá xem có ai sẽ là một chỗ dựa tốt trong những ngày sắp tới không.

Bởi vì bọn hắn không chỉ đơn giản là tới một hòn đảo hoang vắng. Bọn hắn ở đây còn là vì nhiệm vụ!

“Khụ... Hay là trước tiên chúng ta giới thiệu về bản thân nhỉ? Dù sao cũng sẽ phải chung sống trong suốt một tháng sắp tới.”

Ngay lúc mọi thứ tưởng như bế tắc thì giọng nói của một cậu có gương mặt khá điển trai vang lên. Tuy giọng nói vẫn còn mấy phần không ổn định nhưng ít ra cậu ta đã dũng cảm hơn những người khác rồi.

“Đồng ý. Dù sao cũng đã đến tận đây rồi, ít nhất cũng phải cố lên thôi. Tớ trước, tớ tên là Trần Hạo Nhiên, mười ba tuổi, cao 1m72 nặng 65kg, yêu màu hồng ghét sự giả dối.” Một cậu trai khác đã ngay lập tức dơ tay hưởng ứng và nhiệt tình tự giới thiệu bản thân.

Mọi người thoáng bất ngờ vì hành động phấn khởi giới thiệu của cậu ta. Ánh mắt từng người khẽ lướt quanh một vòng vừa đánh giá tình hình vừa tự tiếp động lực cho bản thân.

Nhờ có người mở khóa sự bế tắc, bắt đầu từ cậu bạn Trần Hạo Nhiên, mọi người theo thứ tự kim đồng hồ. Dần dần toàn bộ 20 cái tên đều đã được vang lên dưới cái nóng của đảo hoảng xa lạ này.

Có tổng cộng 12 nữ và 8 nam trong nhóm. Theo một mức độ nào đó để đánh giá thì đúng là nữ sẽ dễ thất bại trong nhiệm vụ đánh giá ngày hôm qua hơn nam, nên tỉ lệ nam nữ của những nhóm Rank dưới thường sẽ lệch nhiều nữ hơn.
Sau khi người cuối cùng giới thiệu hoàn tất, bầu không khí tĩnh lặng trở lại. Mọi người dù đã được dẫn dắt để bắt đầu giới thiệu làm quen nhưng sau đó thì chẳng ai biết phải làm sao cả. Từng ánh mắt lướt qua nhau rồi cùng đổ dồn về hai cậu con trai đã mở lời đầu tiên để dẫn dắt cả nhóm đó.

Hai người họ cũng khá bối rối. Họ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn về phía những đồng đội của mình. Tất cả lại chìm vào im lặng.

Phải làm gì nhỉ?

Không phải là họ kém cỏi không biết suy nghĩ. Chỉ là đám trẻ Rank 3-D không hề được cung cấp bất cứ thông tin gì về nhiệm vụ lần này ngoài cái bảng thông báo trơ trọi vô hồn.

Lê Phong Thiên cảm nhận bầu không khí khó xử nặng nề này thì trong lòng bất chợt thở dài. Hắn nhớ lại nụ cười đầy giễu cợt của người phụ nữ ấy, mặc dù nụ cười đó là cho toàn bộ [Tập thể] 3-D nhưng hắn cảm giác cứ như nhắm vào một người. Cô ta dường như đã đoán trước cảnh tượng lúc này của bọn họ nên mới có thể cười vui vẻ khinh thường đến vậy.

Người phụ nữ đó… Cũng rất đáng sợ!


“Cô lại đến chậm.”

Người đàn ông nhíu mày trầm giọng nói với người đang dẫm chiếc giày cao gót vang lên từng hồi “lộc cộc” kia.

Đây là một phòng họp, chính giữa là chiếc bàn dài đang ngồi mười một người. Hai bên bàn mỗi bên năm người, người đàn ông vừa lên tiếng thì ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa đầu bàn. Vì thế, chiếc ghế trống ở chính giữa cuối bàn thuộc về người phụ nữ với gương mặt lạnh như băng kia.

Cô ta chẳng thèm phản ứng lại lời của người đàn ông mà chỉ chậm rãi dẫm lên giày cao gót đi về phía cuối bàn. Ngồi xuống cởi kính râm ra, giờ đây hai người đầu cuối bàn đối diện nhau.

“Được rồi đừng có cứng nhắc như vậy. Chỉ là ở lại trêu đùa đám nhóc một chút thôi mà.” Vắt chéo chân, cô ta tựa lưng vào ghế, nhếch miệng cười mà nói đầy trêu tức.

Những người còn lại đều chẳng quan tâm đến màn đấu khẩu của hai người kia, dường như đây là việc quá đỗi hiển nhiên khiến họ chẳng thèm phản ứng. Cả mười người họ đều chỉ đơn giản là mắt liếc mắt, không một ai đi đầu lên tiếng cả.

Người đàn ông khẽ liếc đám người chẳng thèm để tâm kia một mắt rồi lại hướng mặt về người phụ cuối bàn kia. Ánh mắt ông ta rõ ràng hiện lên vẻ bực bội khó kiềm chế.

“Nghe báo cáo. Cô lại phá luật, lần này là không cung cấp thông tin cho nhóm cô phụ trách?”

“Ồ, vẫn nhanh nhẹn quá nhỉ. Mà vậy thì sao cơ chứ, đâu ảnh hưởng gì nhiều?”

Rầm…

Người đàn ông đó vỗ bàn đứng phắt dậy. Chiếc bàn trông có vẻ vững chãi kia bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Lần này những người còn lại chỉ sau một giây đã thôi vẻ mặt tùy ý lúc nãy mà nghiêm nghị ngồi thẳng nhìn về phía người đàn ông đang nổi giận đứng vỗ bàn kia.

“Cô có thể thôi ngay việc phá hoại đi hay không? Nhiệm vụ đánh giá hôm qua còn chưa đủ à? Vì kế hoạch lần này mà [Đế quốc] đã bỏ ra cái giá to lớn không phải là để cô đến và chơi đùa. Chúng ta có thể trở về và lấy lại địa vị như xưa hay không đều là ở đám nhân loại đó đấy.”

Giọng gầm thét của ông ta quét thẳng về người phụ nữ xinh đẹp dưới kia. Nhưng trái ngược với nó là vẻ thản nhiên của cô ta. Người phụ ngồi gảy móng tay, cô chăm chú lên đôi bàn tay hoàn hảo của bản thân và chẳng thèm quan tâm lão ta đang nói cái gì cả.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ bất lực. Câu chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu xảy ra. Từ khi đến hành tinh này, bàn họp không biết đã phải đổi bao nhiêu cái rồi nữa.

Sau khi sự căng thẳng đi đến cực điểm, người phụ nữ lúc này mới chịu thu hồi lại ánh mắt và ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

“Mỗi lần đều nổi nóng như vậy, ta xem chưa đến thời điểm trở về ông liền bốc hỏa chết luôn tại đây rồi đấy. Bình tĩnh đi ông già, chỉ là thêm vài thứ thú vị cho đám nhóc đó mà thôi, có gì đáng quan trọng đâu.”

“Cô…”

Người đàn ông giận dữ nắm chặt bàn tay, gân xanh hiện lên dưới làn da chắc khỏe của lão. Nhưng ông ta không bộc phát. Người đàn ông khẽ nhíu máy như nghĩ về điều gì đó rồi cuối cùng thở hắt ra.

Ông ta ngồi lại xuống ghế, gương mặt vừa nãy còn ánh lên lửa giận thì giờ đây lại bình tĩnh hơn cả mặt nước. Thấy vậy, mười người còn lại kia mới thở phào một hơi sau đó cũng chăm chú trở lại, bởi vì sau đây mới là lý do quan trọng của cuộc họp.

“Báo cáo tiến độ khai thác đi…”

Giọng nói trầm ổn đầy quyền lực của người đàn ông đó vang lên. Sau đó là từng người bắt đầu đứng lên báo cáo. Thoáng chốc bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

Nhưng ở trong đó lại có một người hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ cực kì xinh đẹp đó chẳng hề mảy may quan tâm đến những gì người khác đang nói. Cô ta chắp tay dưới ngực, ngả người ra ghế rồi hướng ánh mắt sang bên cạnh.

Ngay bên cạnh căn phòng họp này là một căn phòng rộng lớn hơn gấp chục lần nó. Ở đó treo đầy những màn hình rộng lớn đang phát hình ảnh. Ở dưới còn ngồi lấy 400 người đang ngồi trên bàn làm việc, họ chăm chú vào màn hình của bản thân như muốn đắm chìm vào nó.

Đúng vậy, 400 người này tương ứng với 400 người khác. Và hàng ngàn màn hình chiếu kia đang hiện rõ chi tiết toàn bộ mọi thứ đang diễn ra…


Đảo hoang.

Lê Phong Thiên vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh hắn lúc này còn có 4 người khác đang di chuyển cùng, họ là những người trong nhóm thám hiểm khu rừng của hắn bây giờ.

Vừa nãy sau màn giới thiệu, mọi người đều có ý định để hai người con trai mở lời đầu tiên ấy đứng lên chỉ đạo. Cậu bạn có vẻ điển trai tên là Hoàng Kiên Cường và anh chàng nhiệt tình Trần Hạo Nhiên nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Ít nhất thì có người chỉ huy rồi, sau đó những người còn lại cũng dần gỡ bỏ phòng bị mà hành động. Bởi vì ai cũng biết rằng, nếu đã không bỏ cuộc thì chỉ còn cách tiến về phía trước mà thôi. Phải, tiến về phía trước trong khu rừng um tùm và u ám này.

Bọn họ lên kế hoạch chia mọi người thành 4 nhóm. 3 nhóm thám hiểm chia ba hướng vào khu rừng, 1 nhóm còn lại gồm 4 nữ 1 nam thì ở lại thu thập tất cả mọi thứ có thể kiếm đến tại bãi biển. Thống nhất là sau 3 giờ đồng hồ, dù có gì đi chăng nữa cũng phải quay lại điểm tập kết lúc đầu.

Lê Thiên Phong được phân đến nhóm số 3 vào rừng thám hiểm. Dẫn đội là chàng trai lên tiếng đầu tiên Hoàng Kiên Cường, trong nhóm còn ba cô gái khác. Hướng mà bọn hắn thám hiểm nằm bên phải của cánh rừng.

Cả năm người thận trọng đi dọc bờ biển một khoảng xa rồi mới từ từ tiến vào khu rừng. Trong khi Hoàng Kiên Cường đi đầu thì hắn là người đi cuối đoàn coi như là để bảo vệ ba bạn nữ đi ở giữa. Trong tay cầm chiếc dao gọt hoa quả nhỏ được đặt trong balo mà mỗi người đều được phát, Lê Phong Thiên vừa đi vừa gạt bỏ những cành cây nhỏ hoặc đám dây leo dăng hai bên đường.

Dù là trong khu rừng đầy màu xanh này nhưng nhiệt độ cũng chẳng hề đỡ nhiều lắm, kèm theo độ ẩm tăng vọt khiến cho cảm giác cái nóng như đang thiếp vào da sau lớp vải. Hành trình khó khăn chỉ mới bắt đầu vài giờ đồng hồ mà thôi.

Mỗi khi nhìn lên trên màn hình chỉ vỏn vẹn hiển thị mỗi bảng nhiệm vụ kia, Lê Phong Thiên lại cảm nhận việc phân biệt đối xử theo mức Rank ở nơi này đáng sợ như thế nào. Ngay trên một hòn đảo hoang xa lạ thì mấy đứa trẻ bọn họ phải đang chật vật hành động mà vẫn chưa rõ mục tiêu cụ thể nào.

“Dừng lại nghỉ ngơi một chút nhỉ?” Hoàng Kiên Cường đi đầu lên tiếng.

Bọn họ đã đi suốt hơn một giờ đồng hồ nhưng cũng chẳng đi được xa lắm, nãy giờ chủ yếu vẫn là phát đám cây cối chằng chịt ven đường để tạo ra một con đường nhỏ tiến lên. Càng đi sâu vào khu rừng, những làn cây xen kẽ chằng chịt lại càng khiến đội ngũ khó tiến về phía trước hơn. Bị bao vây bởi toàn cây là cây càng khiến bọn họ có cảm giác áp bách như đang bị nhốt lại vậy.

Những lúc như thế này càng dễ bất an hơn.

Có lẽ là nhận thấy điều đó, sau khi đi ngang một khu vực thoáng đãng gồm nhiều cây cao thì Hoàng Kiên Cường đã ra hiệu mọi người dừng lại. Năm người bọn họ tìm kiếm thứ gì đó có thể lót xuống để ngồi, không có liền dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Quần áo lấm lem, khuôn mặt rũ rượi, thậm chí có vài mảnh lá vướng trên đầu, nhìn qua ai nấy đều chật vật mệt mỏi.

“Này. Các cậu có nghĩ bọn mình đã bị bỏ lại luôn không?” Giọng nói run run của một cô gái vang lên.

Lê Phong Thiên hướng mắt về phía cô nàng, nếu nhớ không lầm thì tên là Hạ Thảo Nguyệt. Cô có dáng người thon gọn so với chiều cao tầm 1m60 của mình, vừa nãy nghe giới thiệu thì cô ấy cũng chỉ vừa mới qua tuổi 12 tuổi cách đây không lâu. Hắn nhớ là suốt đường đi thì cô nàng luôn hét lên và run lẩy bẩy mỗi khi có thứ gì chạm vào người, dù đó chỉ là cành cây chiếc lá.

Cô nàng nhút nhát như những gì vừa nói vậy.

“Không đến mức đó đâu. Những người kia cũng chẳng rảnh rỗi đến như vậy.”

Lần này Lê Phong Thiên quyết định mở miệng trấn an cô nàng. Nếu đã không bỏ cuộc thì hắn sẽ phải đồng hành chung với những con người ở đây suốt tận một tháng. Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít thì chẳng hề ít, khoảng thời gian trên đảo hoang này thì bọn hắn bắt buộc phải gắn bó với nhau.

“Lê Phong Thiên nói đúng đấy, mọi người không cần lo lắng quá đâu. Cứ cố gắng đã này, tớ tin mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.” Giọng nói ấm áp đi kèm nụ cười nhẹ nhàng của Hoàng Kiên Cường vang lên.

Vị lãnh đạo tạm thời của chúng ta đúng lúc can thiệp an ủi mọi người. Thật tốt khi trong nhóm có người có thể làm trụ cột tinh thần như vậy. Sau khi nghe lời khẳng định của Hoàng Kiên Cường giúp Hạ Thảo Nguyệt thở phào an tâm, ánh mắt cũng đỡ lo âu hơn phần nào.

Đối với tình hình hiện tại, ai cũng có thể nhận ra là bọn họ đang gặp phải rất nhiều khó khăn, nên mấy lúc này mọi người có vẻ hợp tác đồng lòng hơn hẳn. Lúc đầu, hắn còn nghĩ sẽ gặp một số phiền phức khi muốn mọi người đoàn kết làm việc nữa chứ.

Có lẽ sự thôi thúc của việc mong muốn lên Rank cao hơn, và không muốn bỏ cuộc rồi rớt xuống Rank F làm đáy xã hội kia khiến mọi người có thêm động lực.

Đúng vậy, động lực cho cuộc chiến với những người Rank 4-C trong nhiệm vụ lần này. Nếu so sánh tương quan lực lượng thì ngoài số lượng ngang nhau ra bọn họ hoàn toàn thua thiệt về mọi mặt.

Hắn không biết ngoài việc chênh lệch thông tin được cung cấp giữa Rank D và Rank C thì những thứ khác có bị phân biệt đối xử như vậy không nữa.

Trước khi tham gia nhiệm vụ bọn họ được phát cho mỗi người một chiếc ba lô căng phồng. Trong đó gồm 2 bộ đồ thể dục, 2 chai nước 500ml, 4 gói lương khô thông thường, 1 dao gọt trái cây, 1 đèn pin, 1 hộp diêm, 1 chiếc xẻng gấp gọn, cuối cùng là dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Đó là toàn bộ những gì bọn hắn có cho cuộc chiến ở đảo hoang này.

Thậm chí còn chẳng được phát lều trại, nếu có một cơn mưa bất chợt xuất hiện thì cũng đủ khiến toàn bộ kết thúc. Vì thế sau khi nghỉ ngơi giới thiệu, cả đám liền tất bật hành động ngay, chứ thực sự với ngần ấy đồ dùng bọn họ chẳng đủ sống qua ngày thứ 3 chứ nói gì 30 ngày.

Theo đó, điều đầu tiên cần làm là vào rừng tìm một nơi cư trú hoàn hảo cho những ngày sắp tới, ít nhất là phải có nguồn nước sạch. Sau đó chính là việc thu thập vật liệu dựng trại, dựng lều ở tạm thời, không thể phó mặc cho sự may mắn là trời sẽ không mưa được.

“…”

Càng nghĩ Lê Phong Thiên càng cảm thấy cái khởi đầu này khó khăn đến cùng cực. Hắn kín đáo thở dài một hơi rồi liếc nhìn bốn người bạn đồng hành trong nhóm đi thám hiểm khu rừng của mình.

Chỉ mong là mọi thứ sẽ tốt lên như những gì Hoàng Kiên Cường nói. Hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời lấp ló sau từng kẽ lá kia. Ánh nắng thật đẹp, mỗi khi gió đưa cây ngả, từng tia nắng như đang nhảy múa giữa những làn cây.

Lê Phong Thiên đang phân vân nên làm thế nào bây giờ?

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự