Chương 12. Kinh hỉ dành cho những kẻ thất bại
5:00 A.M, Lê Phong Thiên tự động tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học suốt những năm qua.
Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm bao trùm khi mà ánh dương vẫn chưa ló rạng để chiếu sáng cho những người thức dậy vào giờ này. Hắn vươn vai đi đến ban công và nhìn xuống vài bóng hình dưới sân công viên. Không nhiều nhưng cũng chẳng hề ít chút nào, từ sáng sớm thế này đã có vài người ở dưới đó.
Vài người tỉnh giấc sớm hơn hẳn bình thường và bắt đầu tự rèn luyện thể lực ở một nơi xa lạ mới mẻ này. Có vẻ là nhờ kinh nghiệm xương máu từ nhiệm vụ ngày hôm qua cùng lời tuyên bố từ hôm nay trở đi sẽ thực sự bước vào quá trình đào tạo, đó chính là lý do mà một số người cố gắng đến vậy.
Quay bước về phòng vệ sinh cá nhân, sau đó là chuẩn bị bữa ăn sáng. Lê Phong Thiên bắt đầu cố gắng quen thuộc với lối sống riêng biệt tại ký túc xá mới. Không ai quản thúc, không ai chuẩn bị, tất cả đều là lựa chọn của riêng cá nhân đó muốn.
Bước đầu tiên là đào tạo tinh thần tự chủ sao?
Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ trong đầu, hắn mang đồ ăn về bàn và ngồi xuống. Hắn biết bản thân luôn suy nghĩ quá lên về nhiều thứ nhưng đã giờ gần như là thói quan ăn sâu vào máu luôn rồi. Overthink không phải là một điều tốt, nó sẽ khiến bản thân bị quá tải và bị nhấn chìm vào sâu trong suy nghĩ miên man.
“Cũng ổn mà nhỉ…” Lê Phong Thiên nhấm nuốt đồ ăn và tự an ủi chính mình. Cũng chẳng rõ là an ủi chuyện suy nghĩ quá nhiều hay là chê đồ ăn của mình nấu tệ hại quá nữa.
Pha cho mình một ly trà, hắn đi đến ban công rồi tựa lên lan can nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, từng tia sáng bắt đầu phá mở bầu trời u ám kia để mang đến thế giới muôn vàn màu sắc. Hắn tựa cả hai tay lên lan can và nhìn về phía xa xa, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng của ban mai thổi qua mái tóc rối bù xù.
Ngày mới bắt đầu đơn giản như thế này…
[Tinh… Tinh… Tinh!]
Hả?
Tiếng chuông báo inh ỏi từ vòng tay khiến cho Lê Phong Thiên giật bắn. Toàn bộ bầu không khí thoải mái mát mẻ sáng sớm ngay lập tức bị phá vỡ bởi vô số tiếng chuông reo lên.
Đúng vậy, không phải chỉ riêng hắn mà toàn bộ những chiếc vòng tay của mọi người đều đang reo lên điên cuồng. Hắn khẽ liếc qua những người còn đang thư giãn dưới sân giờ đây đang cuống cuồng chạy về phía ký túc xá sau đó hắn cũng vào lại phòng.
Rõ ràng hôm qua được thông báo là 9h mới bắt đầu thế mà giờ lại nhảy lên thông báo điên cuồng như vậy. Trong đầu Lê Phong Thiên hiện lên cảnh tượng nhiệm vụ đánh giá đột ngột nhảy ra ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua ít nhất đến sát giờ mới bất ngờ xuất hiện, còn bây giờ mới chỉ 6h sáng thôi mà?
Trong lòng thoáng bất an, hắn bấm vào chiếc vòng tay.
[Tinh: Nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt. Bắt đầu!
Mô tả: Hãy sống sót đi hỡi những con người của số phận!
Chi tiết: Cốt lõi của phát triển là sự cạnh tranh. Để đánh giá thực lực của những “Người được chọn”, bắt đầu quá trình huấn luyện ngay tức khắc. Đã đến lúc chứng minh thực lực bản thân.
Chú ý: Đấu trường được lựa chọn là những hòn đảo hoang.
Yêu cầu: Những người tham gia cấp tốc đi đến điểm tập kết để lên xe di chuyển về bến cảng.
Thông báo hết!]
Lại cái giọng điệu thông báo không hề giống văn bản quy phạm của một hệ thống. Lê Phong Thiên trầm mặc nhìn chăm chú vào từng dòng chữ đang hiện lên trên bản thông báo kia.
Sống sót?
Đảo hoang?
Hắn nhấm nuốt từng chữ để cố gắng hiểu rõ về cái nhiệm vụ huấn luyện bỗng dưng xuất hiện này. Nhưng có nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này.
Chẳng phải ngày hôm qua đột ngột có nhiệm vụ đánh giá là đã đủ rồi sao?
Thông thường, sau khi một chuyện bất ngờ xảy ra thì tiếp theo đó nên là một khoảng lặng để mọi thứ dần được thích nghi mới đúng chứ. Những người được chọn như bọn hắn thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu rõ về Tinh Không Thành, chưa bắt đầu tìm hiểu về đánh giá thực lực tại nơi đây…
Ấy vậy mà phải ngay lập tức bước vào một nhiệm vụ huấn luyện mới!
Nhưng lần này thậm chí còn chẳng cho bọn hắn thời gian để lấy lại tinh thần, chiếc vòng tay bắt đầu vang lên từng hồi chuông thúc dục. Nó lớn đến nỗi hắn dường như mất cảm giác tai trái của mình.
Thở dài một hơi, hắn nhanh chóng mặc vào đồng phục được phát. Rời khỏi căn phòng và mở bản đồ lên xem, điểm tập trung không hề xa, dường như là một bãi đỗ xe ngay bên cạnh cổng vào của khu ký túc xá.
Khi hắn bắt đầu di chuyển thì những người khác cũng vậy. Từng người, từng người một rời khỏi ký túc xá và hướng đến bến xe bên cạnh. Hắn khẽ liếc nhìn gương mặt của mọi người thì thấy ai cũng khá bất ngờ với cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này.
Nói là bãi đỗ xe nhưng rõ ràng nó lớn như một bến xe thông dụng của thành phố sầm uất nào đó. Muốn qua cánh cổng vào bên trong phải quét chiếc vòng tay vào bệ an ninh, có lẽ sẽ phải quen thuộc với điều này trong suốt thời gian ở đây, hắn vội vàng bước vào trong.
Bến xe dường như được xây dựng theo hình bán nguyệt, nhìn thoáng qua hai bên là một cung đường kéo dài rộng lớn. Tất nhiên là có những bảng hướng dẫn để tránh lạc đường, Lê Phong Thiên cứ theo nó mà đi tìm vị trí sảnh chờ của hắn.
Sảnh số 18, nằm gần cuối hàng lang bên phải. Lúc đến nơi thì chỉ có duy nhất một cậu con trai ngồi trên ghế. Cậu ta nghe tiếng động thì quay sang nhìn người mới đến là hắn.
Ngay thời điểm hai ánh mắt chạm nhau thì cả hai đều đã có câu trả lời cho ngày hôm nay. Cùng lúc thu lại tầm mắt, hai người bọn hắn tập trung về suy nghĩ của bản thân. Bởi vì ngay khi nhìn thấy nhau thì họ đều nhận ra thân phận của người kia.
Lê Phong Thiên chậm rãi đi đến chiếc ghế trong góc rồi ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía chiếc xe buýt đang chờ trước sảnh. Trong vài phút tiếp theo, lần lượt từng người đến sảnh chờ này, chỉ trong phút chốc mà cả sảnh đã được lấp đầy. Nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được cái bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy bọn họ.
Sảnh số 18. Toàn bộ những người thuộc Rank 3-D được tập hợp tại đây cho nhiệm vụ đầu tiên.
Thật không ngờ cuộc chiến mở màn lại là hành động [Tập thể]!
Sau 1 giờ di chuyển bằng xe buýt, 20 người bọn họ được đưa lên chiếc du thuyền sang trọng. Nhưng lúc này chẳng hề có người nào hào hứng với việc được đi du thuyền cả, mọi người im lặng đến nỗi nghe được tiếng hít thở nặng nề của nhau.
Đoàn người đến sảnh chính của du thuyền, ở đây đã được xếp sẵn những chiếc ghế. 20 ghế cho 20 người, ngồi quay hướng về phía đầu du thuyền đang rộng mở một khung cảnh biển xanh tuyệt đẹp phía xa.
Vẫn chẳng thể tận hưởng nổi.
Lê Phong Thiên vừa ngồi xuống ghế liền bất chợt thở dài ra một hơi vì cái không khí đè nén nặng nề này. Mà có lẽ bất kì ai đặt ở vị trí này của bọn hắn thì đều sẽ vậy mà thôi. Chỉ vừa mới ngày hôm qua bọn hắn bị đe dọa rằng làm nhiệm vụ mà chỉ cần mất một điểm thôi cũng sẽ rớt xuống Rank F ngay lập tức, ấy vậy mà cái nhiệm vụ đáng sợ ấy đã bắt đầu ngay lập tức rồi!
Tiếng thở dài của hắn như một virus lây truyền, đâu đó trong sảnh lại vang lên vài tiếng thở hắt ra của đám trẻ đang hoảng sợ ngồi ở đây. Gương mặt non nớt ấy bắt đầu chảy dài những giọt mồ hôi vì lo sợ những gì sắp xảy ra.
Rank 3-D, tập thể số 3 với thực lực cá nhân bậc D, tất cả bọn hắn đang chờ đợi nhiệm vụ đầu tiên của bản thân tại Tinh Không Thành.
Ngay lúc này, tiếng “lộc cộc… lộc cộc” vang lên từ hành lang bên cạnh. Đó là tiếng của giày cao gót. Tất cả đang tập trung tinh thần nên tất nhiên đều nghe rõ tiếng động đó. Mỗi lần tiếng giày cao gót đó vang lên là mỗi lần nhịp đập trái tim bọn hắn bị lệch đi. Nó càng lúc càng gần.
Và rồi, một người phụ nữ xuất hiện.
Vest đen, quần tây dài, giày cao gót màu tím huyền, kính râm đen. Chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà cái khí chất áp đảo tuyệt đối ấy phóng thẳng về phía đám trẻ phía dưới.
“Ực…” Tiếng nuốt nước bọt run rẩy vang lên như một cơ chế phòng bị của cơ thể.
Người phụ nữ ấy chẳng thèm để ý bầu không khí tại đây mà thoải mái đi đến chính giữa sảnh rồi mới quay lại nhìn bọn họ. Gỡ đi chiếc kính râm, gương mặt cực kì xinh đẹp đến gần như hoàn hảo của một phụ nữ tầm độ tuổi hai mươi hiện ra. Trong khi mọi người ngỡ ngàng thì cô ta khoanh hai tay lại dưới thứ trong có vẻ nặng nề kia.
“Kỉnh hỉ lắm phải không những [Người được chọn]. À không, những người ở đây phải là những [Kẻ thất bại] mới đúng chứ nhỉ?”
Cùng lúc với giọng nói lạnh tanh khác biệt hoàn toàn với gương mặt hoàn hảo đó là tiếng động cơ cũng nổ vang, chiếc du thuyền chậm rãi khởi hành về phía đại dương xanh biếc.
Hả?
Chờ một chút.
Bỏ qua chuyện du thuyền bỗng nhiên khởi động kia thì người phụ nữ đó vừa nói điều gì đó đáng sợ lắm thì phải. Từng đôi mắt của đám trẻ mở trừng ra như thể đang nghi ngờ những gì mình vừa nghe có phải thật không.
Kẻ thất bại?
“…” Không thể phản bác.
Những người đang ở Rank D này, thực đúng như cô ta nói, đều là [Kẻ thất bại] cả. Như hôm qua đã được biết, chỉ một chút sơ sẩy mất điểm thôi thì bọn họ sẽ rớt xuống đáy xã hội. Cái gọi là Rank F nó đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mà người khác có thể tưởng tượng.
Nhưng ai mà ngờ được, cái nguy cơ đó lại đến nhanh như vậy cơ chứ. Chắc hẳn đa phần mọi người không ai có chuẩn bị tinh thần cho chuyện này cả. Khi nghe rằng sẽ có tận 3 năm tại đây thì mọi người đã nghĩ đến chuyện sẽ được huấn luyện rồi mới bắt đầu vào các nhiệm vụ để đánh giá.
Nhưng mà…
Lê Phong Thiên cắn răng ngước nhìn người phụ nữ đang lặng nhìn bọn hắn với tràn đầy ý cười kia. Còn nhưng mà gì nữa cơ chứ. Tất cả bọn hắn đều rơi vào cái bẫy của đám người kia rồi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người phụ nữ có khí tràng áp đảo kia bỗng dưng nhếch môi nhìn xuống đám trẻ.
“Ha ha ha! Nhìn các ngươi thế này thật thú vị. Đột nhiên như vậy mới chơi vui chứ phải không? Bật mí cho nhé, kế hoạch này ta cũng đóng góp một phần ý tưởng đấy!”
Điệu cười sảng khoái xuất phát từ gương mặt xinh đẹp kia khiến tất cả đều ngớ người nhìn lại. Người phụ nữ đó không hề ngần ngại chút nào mà còn chỉ thẳng vào đám trẻ rồi tiếp tục cười phá lên. Cảm giác như cô ta đang coi bọn họ như một trò tiêu khiển thú vị.
Bầu không khí trở nên quái dị, một bên không dừng cười, một bên thì sắc mặt dần trở nên trắng bạch. Mặc kệ là lý do gì thì ở đây đa số đều là những kẻ yếu, những người thất bại hoàn toàn theo sự đánh giá kia. Là những người thuộc bậc D và bị đưa ra làm trò cười cho thiên hạ.
Cũng may là trước khi bọn hắn phát điên vì những suy nghĩ tự chê trách thì nụ cười đó đã dừng lại.
“Được rồi. Ít nhất cũng phải làm xong những gì cần làm đã rồi cười tiếp.”
Sau khi khụ khụ hai lần cho thông giọng, người phụ nữ kia bắt đầu im lặng đánh giá những đứa trẻ phải lên chiếc du thuyền này. Theo Lê Phong Thiên thấy thì những người này rất thích chơi bài im lặng và dùng cặp mắt coi thường người khác đó đi săm soi bọn hắn thì phải.
Không lâu lắm đâu, cô ta thu hồi lại ánh mắt và cười nhẹ.
“Rank D thực sự đều là những kẻ thất bại kém cỏi nhỉ? Lúc đầu ta còn có chút mong chờ cơ đấy.”
Mong chờ thứ gì chứ? Mong chờ có người sẽ lo sợ đến mức ngất đi à? Mà hình như có một vài người gần như vậy thật kìa. Một số người khuôn mặt đã trắng bạch không còn một giọt máu, trông có vẻ là do say sóng thì phải.
Không thèm chờ đám trẻ phản ứng lại lời mỉa mai ấy, người phụ nữ chậm rãi tiếp tục với chất giọng vừa lạnh như băng lại vừa chứa đầy hàm ý.
“Chút nữa thôi các ngươi sẽ đến một đảo hoang mà tổ chức đã chuẩn bị, đó sẽ chính là sàn diễn của các ngươi sắp tới. À nhắc luôn, trận nhiệm vụ này…”
Nói đến đây, đột nhiên người phụ nữ đó cố ý kéo dài âm thanh của mình. Cô ý khẽ nở nụ cười đầy ma mị rồi liếc xuống đám người. Không biết có phải nhìn nhầm hay không, mà Lê Phong Thiên cảm thấy cô ta như đang nhìn chăm chú vào...
“Trận nhiệm vụ này… Sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày liên tục.”
Không để cho hắn kịp suy ngẫm về ẩn ý của ánh mắt đó thì cô ta đã tung ra thông tin cực kì chấn động.
30 ngày liên tục. Một tháng trời. Ở trên đảo hoang?
20 đứa trẻ phía dưới đều trưng ra một bộ mặt hoang mang tột độ nhìn về phía người phụ nữ đang nhìn bọn hắn một cách chế nhạo kia. Nhưng thực sự thì một tháng là quá nhiều, Lê Phong Thiên chẳng thể nào hiểu được có kiểu nhiệm vụ gì kéo dài tận một tháng cơ chứ. Phải biết, đây không phải là đánh trận!
“Đúng vậy. Sắp tới đây, những kẻ thất bại các ngươi sẽ phải ở trên đảo hoang suốt 30 liên tục. Mà tất nhiên không chỉ đơn giản là vấn đề sinh tồn đâu. Nhìn vòng tay đi.”
Mặc kệ những lời chê bai thậm tệ của người phụ nữ đó, đám nhóc phía dưới khẩn trương nhấn vào chiếc vòng tay bỗng nhiên nháy đỏ của bản thân. Với bọn hắn, bây giờ có thứ đáng sợ hơn là bị sỉ nhục nhiều, đó chính là việc bị rớt xuống Rank F!
[Tinh: Nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt
Map: Đảo hoang số 7
Phe xanh: 4-C
Phe đỏ: 3-D
Thời gian: 30 ngày
Tính chất: Chiến tranh toàn diện]
Ngay khi đọc xong thông báo nhiệm vụ thì có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chăm chú vào dòng cuối cùng đó.
Chiến tranh toàn diện…
Một vài người sau khi đọc xong thì ngước nhìn người phụ nữ trên kia với ánh mắt mê mang. Cái gì mới được gọi là “Chiến tranh toàn diện” cơ chứ? Nó thậm chí còn nghe đáng sợ hơn nhiệm vụ đánh giá ngày hôm qua nữa.
Theo mô tả thì có lẽ Rank 3-D sẽ phải đấu với 4-C, Điều này coi như cũng bình thường vì bọn hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ đầu rồi, nhưng mà cái gọi là “Chiến tranh toàn diện” này là ý gì? Bọn hắn sẽ phải cầm súng đạn, bom nổ để thực hiện một cuộc chiến thực sự à?
Nghĩ đến đây bỗng nhiên Lê Phong Thiên nhớ về trạm tiếp tế trong nhiệm vụ ngày hôm qua. Hình như thực sự đã có một số người đã được tiếp xúc với súng cùng bom rồi nhỉ?
Bỏ qua vấn đề đó. Có vẻ cuộc chiến sắp tới sẽ còn vượt qua những gì xấu nhất mà Lê Phong Thiên nghĩ đến.
Ngay lúc hắn còn đang vắt não suy nghĩ về hai chữ chiến tranh kia thì giọng nói lạnh nhạt tràn đầy khinh thường của người phụ nữ đó lại vang lên lần nữa.
“Tiếp theo là thông tin cung cấp cho các ngươi cho nhiệm vụ lần này…”
Có thông tin!
Có thông tin thì sẽ dễ dàng phán đoán hơn. Gương mặt đang thất thần của đám trẻ bỗng nhiên có sức sống trở lại. Mọi người ngẩng đầu lên hướng mắt về phía người phụ nữ.
Cô ta thoải mái đón nhận toàn bộ ánh mắt chờ mong đó và nở một nụ cười hiền dịu.
“Thông tin được cung cấp cho Rank 3-D trong nhiệm vụ lần này là… Chúc các ngươi may mắn! Hết!”