🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Người Được Chọn

Ch.11: Hệ thống điểm

~22 phút đọc · 4224 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 11. Hệ thống điểm

Quay lại thời gian mấy giờ đồng hồ trước. Tại phòng tập số 1 đầy ám ảnh này.

Người đàn ông trung niên kia đang nói về những điều có thể quyết định số phận của hàng trăm đứa trẻ ở đây một cách nhẹ nhàng và nhàm chán.

“Và khi đến cuối cùng, những [Người được chọn] các ngươi sẽ nhận được thứ xứng đáng thuộc về mình. Một cuộc sống hoàn toàn mới!”

Đúng vậy, Tinh Không Thành này chính là một đấu trường nơi mà thực lực sẽ quyết định tất cả, quyết định số phận của những con người đã cố gắng suốt những năm qua chỉ vì có thể đặt chân đến đây.

Cái gọi là cuộc sống hoàn toàn mới ấy thật đáng buồn làm sao. Nhưng mà có thể làm gì được cơ chứ, bây giờ số phận của mọi người đều đã phải gắn liền với những thứ đó.

Ông ta cũng không dừng lại lâu lắm. Chỉ là hơi ngắm nhìn nghiền ngẫm đám nhóc phía dưới, giọng nói đáng ghét của lão lại vang lên lần nữa.

“Vậy thứ hạng của các ngươi sẽ thay đổi như thế nào? Để biết thì trước tiên hãy mở vòng tay lên và xem ID của các ngươi đi.”

Nói xong, người đàn ông đó phất phất tay như đang xuy đuổi côn trùng. Cùng lúc đó, chiếc vòng tay của Lê Phong Thiên “Tinh” lên một tiếng, điểm nháy đỏ nhấp nháy lên liên tục. Chần chờ một chút, hắn bấm vào xem.

[ID: Lê Phong Thiên
Điểm Tập thể: 600
Điểm Cá nhân: 200
Điểm thực lực ([Tập thể] + [Cá nhân]x2): 1000
Điểm Z ([Tập thể] x [Thực lực]): 600.000]

“…”

Có thứ gì đó kì lạ thoáng chốc hiện lên trong đầu của hắn nhưng là hiện tại hắn không tài nào bắt được trọng tâm của nó, thứ gì đó rất kì lạ trong này, hắn chắc chắn.

“Như các ngươi thấy. Có sự phân chia điểm giữa các cấp bậc của các ngươi, cách tính cũng rất là đơn giản.”

[Tập thể 1 – 1000] - [Cá nhân S – 1000]
[Tập thể 2 – 800] - [Cá nhân A – 800]
[Tập thể 3 – 600] - [Cá nhân B – 600]
[Tập thể 4 – 400] - [Cá nhân C – 400]
[Tập thể 5 – 200] - [Cá nhân D – 200]

“Sau khi trải qua các nhiệm vụ và bài kiểm tra đánh giá thì số điểm của các ngươi sẽ thay đổi, đi kèm theo đó là sự thay đổi cấp bậc của các ngươi. Ví dụ nếu các ngươi đang ở bậc C với điểm số hiện tại là 400, qua nhiệm vụ các ngươi nâng điểm lên 600 thì sẽ chính thức nâng lên bậc B. Nhưng mà, nếu 400 điểm đó bị tụt xuống dù chỉ 1 điểm, tức là còn 399 thì các ngươi sẽ ngay lập tức bị hạ xuống bậc D.”

“Ực…” Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên gián đoạn lời giải thích của người đàn ông đáng sợ đó.

Tất nhiên, ông ta không hề tức giận. Thậm chí người đàn ông đó còn hướng mắt xuống đám trẻ phía dưới và nở một nụ cười. Ông ta cười bởi vì hiểu rõ tại sao tiếng nuốt nước bọt đầy sợ hãi ấy lại vang lên.

“Nói như vậy tức là đám Rank D các ngươi nếu chỉ đánh mất 1 điểm mà thôi thì sẽ thành Rank F ngay lập tức. Sẽ thành người có khả năng trở lại làm nhân loại bình thường ngoài kia!”

Chỉ trong một giây, có thể thấy gương mặt của một số người bắt đầu trắng bạch không còn một giọt máu. Điều này dù đã phỏng đoán qua nhưng sự thật trước mắt khiến họ không kiềm chế nỗi lo sợ được nữa.

Tình hình bây giờ với những người Rank càng thấp càng khó khăn hơn hẳn. Muốn lên cao cần kiếm một lượng điểm khá lớn, tận 200 điểm. Nhưng nếu lỡ chân mất đi dù chỉ một điểm thôi, bọn họ sẽ rớt xuống đáy vực.

Như những gì đã nói thì bọn họ có tận 3 năm trời để cố gắng nhưng cũng sẽ chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trước mắt thì chắc chắn sẽ có sự áp chế đối với Rank thấp, nếu thực sự rớt xuống Rank F thì sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi là có thể đoán trước.

Bởi vì nơi này thực lực mới là trên hết!

Nên ngay giây phút này, những người thuộc Rank D đang đứng ngay sát vách vực thẳm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu có có ai đó sẽ rớt xuống cái gọi là Rank F ấy trong tương lai không hề xa.

Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm trên đầu những đứa trẻ phía dưới. Người đàn ông trên kia thì như đang tận hưởng mỹ vị mà ngắm nhìn những con người đang hoảng loạn đến cực độ này. Lão ta biết rất rõ ràng rằng những điều vừa rồi có thể khiến một số người trong bọn họ bị bức đến nổi điên trong tương lai.

“Các ngươi nên cảm ơn là dù sẽ có điểm âm nhưng ít nhất là không có chuyện bị đuổi giữa chừng. Tất cả đều là đến tổng kết lúc 3 năm sau mới quyết định hết thảy. Cuối cùng là điểm Z, ý nghĩa của nó đơn giản chính là thay thế tiền tệ tại nơi này. Toàn bộ mọi thứ ở đây đều dùng nó để thanh toán và trao đổi, nên là gắng mà trân trọng nó vào.”

Gương mặt người đàn ông mang vẻ hòa ái giả tạo giải thích nốt những gì còn lại cho đám trẻ. Chất giọng trầm ổn đầy quyền uy của ông ta vang vọng bên tai như lời thì thầm của ác ma đang rủ rỉ.

“Đến đây thôi. Ta đã giải thích quá kĩ càng cho các ngươi rồi, nên cảm thấy may mắn đi. Còn lại những thứ khác thì các ngươi sẽ phải tự mình đi tìm hiểu. Tạm biệt những [Người được chọn] mong rằng các ngươi sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp lúc còn ở đây.”

Sau khi xả hết tất cả những gì cần nói, người đàn ông đó mặc kệ mọi người vẫn đang bàng hoàng mà rời khỏi bục. Trước khi rời khỏi còn không quên để lại lời nói đầy khiêu khích phía sau.

Thậm chí nếu ai đó nhìn thấy gương mặt của ông ta lúc này chắc hẳn còn cảm thấy đáng sợ hơn gấp trăm lần. Người đàn ông đó giây trước còn đang đầy ý cười cợt nhả với đám nhóc thì khi quay đi mặt mũi trở nên âm trầm đáng sợ, khóe miệng hai bên khẽ nhếch lên một đường cong lưỡi liềm quái dị.

Ông ta rời khỏi sảng khoái bao nhiêu thì những đứa nhóc còn ở đó hoảng loạn bấy nhiêu. Có thể nói cả ngày hôm nay, bọn họ đã phải trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc liên tục không ngừng nghỉ luôn rồi. Đến tận bây giờ, có khi mọi người còn chẳng thể nào nắm rõ được chuyện gì đang diễn ra nữa.

Chỉ là mấy tiếng đồng hồ mà thôi, đối với cả cuộc đời con người nó thậm chí chỉ như chiếc lá trên cây xanh. Nhưng mà bây giờ, chỉ trong khoảng thời gian đó, toàn bộ nhân sinh của mấy trăm con người ở đây đã phải gượng ép lật sang một trang mới.


Lê Phong Thiên ngắm nhìn ly nước có tên gọi là “Blue Sky” mà hắn vừa order. Có vẻ là dạng soda pha chế, nước được chia thành ba tầng theo thứ tự là màu trắng của nước đến màu xanh bầu trời và trên cùng là lớp kem trắng của mây. Khá ngon theo quan điểm của hắn.

Trong khi hắn vẫn đang đắm chìm vào món đồ uống đầu tiên ngoài nước lọc mà bản thân được tận hưởng thì câu chuyện của mọi người vẫn tiếp tục. Đúng lúc này giọng nói cao vút lại vang lên không biết đã là lần thứ mấy trong tối nay.

“Tớ ghét lão đó, cảm giác ông ta chỉ đang chơi đùa với tất cả mọi người thôi vậy.” Hoàng Yến Nhi, người đang cầm chiếc ống hút của mình đâm mạnh vào những lát dâu tây trong ly, nghiến răng nghiến lợi nói.

Làm như vậy đối với thực phẩm là không tốt đâu nhé, bé ngoan không nên học tập.

Nói vậy thôi chứ bây giờ mọi người cũng cùng chung một cảm xúc với cô nàng. Sau khi trải qua buổi chiều đầy đặc biệt kia, dù có muốn tỏ ra bình thường nhất cũng không được.

Thực ra dù cho bọn hắn có hận chết lão ta cũng chẳng có tác dụng gì cả. Điều quan trọng lúc này đơn giản như những gì lão nói mà thôi, kiếm điểm và tăng bậc. Đó sẽ là điều cốt lõi duy nhất của mọi người ở cái nơi này.

Nhưng mà nói thì dễ. Điều quan trọng là không biết có những khó khăn gì đang chờ bọn họ phía trước nữa. Chỉ nhìn qua cái hệ thống điểm trăm ngàn sự khó hiểu kia cũng đủ thấy đau đầu. Bây giờ cũng chỉ biết chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo mới có thể phán đoán bước tiếp theo được.

“Mọi người có nghĩ chuyện thuốc kích phát gen sẽ được cấp theo bậc [Cá nhân] là sự thật không?” Vũ Văn Đạt nhẹ giọng lên tiếng.

Dù chính cậu ta chủ động hỏi nhưng có thể thấy rõ giọng nói ấy đang khẽ run lên. Đây mới thực sự là trọng tâm của câu chuyện. Đến cuối cùng thì những gì mà bọn họ, những [Người được chọn] thực sự khao khát chính là sự tự do và hiện tại là thêm những năng lực siêu nhiên ấy.

Ban đầu Lê Phong Thiên có thể xem những điều kia chẳng có gì quan trọng cả, nhưng mà sau khi đoạn tài liệu đó phát ra thì toàn bộ mạch suy nghĩ đã phải thay đổi.

Có một điều hắn vẫn hiểu được, đó là tự bản thân nắm giữ lực lượng mới là quan trọng nhất. Nếu những thứ đó là sự thật, thì việc lên Rank cao đúng là điều duy nhất quan trọng cần phải làm.

“Có khả năng rất cao là đúng như vậy, mấy người kia chắc sẽ chẳng lừa dối chúng ta làm gì.” Nguyễn Tuệ vừa nhăn đôi lông mày lại vì vị đắng của cafe vừa nói, có vẻ đây là lần đầu anh chàng này thử nó.

Cũng phải thôi, nếu xét về những gì đã trải qua trong 10 năm này, chẳng ai thấy có lý do gì để những kẻ đó phải bịa đặt cả. Nói đúng hơn, những người đó đã chính thức công khai mục đích của họ luôn rồi.

“Nhưng mà nếu như vậy thì Lê Phong Thiên…”

Chợt, giọng Lưu Thúy Hằng có phần lo lắng vang lên.

Câu nói của cô nàng cũng khiến ba người còn lại nhìn về phía hắn. Cũng đúng, trong khi nguyên nhóm đạt Rank B một cách tuyệt vời thì trong đó lọt vào một chữ D đầy chướng mắt.

Thật không ngờ có một ngày Lê Phong Thiên đã phải khiến người khác lo lắng cho mình.

Tất nhiên điều quan trọng hơn chính là cái [Hệ thống điểm] kì lạ mà bọn hắn vừa được cập nhật kia. Chỉ nhìn thoáng qua thì trông có vẻ bình thường nhưng suy nghĩ đến cách tính điểm của nó thì ai cũng cảm thấy nó kì lạ đến đáng sợ.

Lê Phong Thiên lắc đầu cười khổ đáp lại ánh mắt lo lắng của Lưu Thúy Hằng. Hắn nhìn lại ly nước đã vơi đi một nửa trên bàn.

“Blue Sky [Bầu trời trong xanh], ở đây nó được bán với giá 22 điểm Z…”


Mùa thu là mùa mà hắn yêu thích nhất. Bởi vì mỗi khi mùa thu đến, mọi thứ có cảm giác trở nên tĩnh lặng hơn, yên dịu hơn.

Bây giờ đã qua 10h tối, hay gọi là khuya nhỉ? Nếu đặt ở cách đây mười mấy ngày trước thôi thì sẽ chẳng thể tìm thấy bóng người nào lang thang giữa đường. Bởi vì ở ngôi trường đào tạo đặc biệt có chế độ giờ giấc sinh hoạt một cách nghiêm ngặt. Từ 9h tối đến 5h sáng là khoảng thời gian giới nghiêm, toàn bộ học sinh phải về phòng riêng.

“Hai cậu cũng nên về sớm một chút. Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu buổi huấn luyện đấy.”

Vũ Văn Đạt hướng mắt về phía Nguyễn Tuệ và Hoàng Yến Nhi ấm áp nhắc nhở hai con người đang chuẩn bị chạy nhảy khám phá kia.

Sau khi kết thúc buổi họp bàn ở quán café, mọi người chuẩn bị trở về. Rốt cuộc thì cũng chưa có gì đáng để nói vào thời điểm hiện tại cả, suốt buổi cũng chỉ trò chuyện về những thông tin được cung cấp ngày hôm nay mà thôi. Nhưng lúc này Nguyễn Tuệ cùng với Hoàng Yến Nhi lại tỏ ý muốn tiếp tục đi khám phá tìm hiểu thêm.

Cơ mà tại sao hai người họ lại nhanh chóng lên ý tưởng cùng nhau hành động nhanh đến vậy nhỉ? Chỉ mới gặp gỡ ngày hôm nay mà thôi những trong khoảng thời gian này ai cũng có thể thấy rõ hai người đó trở nên thân mật hơn hẳn.

Là hiệu ứng cầu treo chăng?

Tình cảnh hung hiểm của nhiệm vụ hôm nay, cộng thêm những thứ đe dọa về tương lai phía trước khiến cho trái tim của những con người trong độ tuổi mới lớn dễ dàng rung động hơn?

Lê Phong Thiên nhớ về vị giáo viên môn nghệ thuật của hắn từng nói:

[Tình yêu chính là thứ tồn tại vượt trên hết thảy. Không có hình dáng, không có âm thanh, không có hương vị. Tình yêu tồn tại lại dường như không tồn tại.]

Lúc ấy hắn chẳng hiểu được những gì cô giáo muốn truyền đạt là gì cả. Tất nhiên bây giờ vẫn vậy. Có thể là do bản thân hắn vẫn chưa thể hiểu được hết cảm xúc của con người mà thôi. Mà khoan, giáo viên môn nghệ thuật đó là ai nhỉ?

Lắc đầu bỏ qua, hắn cùng hai người còn lại quay về ký túc xá. Bầu không khí đã im lặng hơn nhiều khi không có những người hay nói chuyện như Nguyễn Tuệ hay Hoàng Yến Nhi, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Lê Phong nhìn Vũ Văn Đạt đang đi bên cạnh mình. Cậu ấy là một người ấm áp và đáng tin cậy. Trong nhiệm vụ đánh giá hôm nay, dù nhìn qua sẽ thấy cậu ta ít thể hiện nhưng thực chất lại là người đóng góp rất lớn.

Hắn khẽ nhìn sang bóng hình còn lại bên cạnh. Lưu Thúy Hằng là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhưng qua màn rượt đuổi ở nhiệm vụ ban ngày thì chẳng thể coi thường khả năng thể chất của cô nàng.

Nếu nhìn qua bề ngoài thì mọi người sẽ bị thu hút bơi mái tóc dài màu vàng kim tuyệt đẹp của cô ấy. Gương mặt xinh xắn và nụ cười hiền dịu càng làm tô đậm vẻ đẹp nhẹ nhàng dễ thương của cô. À còn nữa, cô ấy là một người rất “để ý” quan tâm đến người khác. Ít nhất thì Lê Phong Thiên cảm nhận được việc cô nàng khá quan tâm đến mình?

“Này, Lê Phong Thiên, lúc trước cậu học ở trường đào tạo đặc biệt ở đâu vậy?”

Dường như hắn chăm chú nhìn cô nàng hơi lâu nên bị để ý đến. Lưu Thúy Hằng quay sang ánh mắt chạm vào cậu nhưng cũng không tránh đi mà bỗng nhiên hỏi.

Có vẻ mọi người đều chẳng muốn nhắc gì nhiều về những gì trong quá khứ, vì nó vốn cũng chẳng có gì đáng để nói cả. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc. Có chăng thì là lâu lâu mới có những cuộc thi và trao đổi giao lưu giữa các khu vực.

“Tớ học ở trường số 12.”

“Số 12! Vậy là chẳng phải rất gần Tinh Không Thành luôn sao?”

Đúng vậy, về cơ bản thì chắc chắn sẽ khá gần, dù sao hắn đến đây cũng chỉ vài giờ đồng hồ di chuyển mà thôi.

Sau cái ngày lịch sử ấy, khắp nơi trên thế giới nhanh chóng thiết lập những điểm trường đào tạo đặc biệt. Lúc đầu thì những con số cũng chẳng ai để ý nhưng sau này đều thấy rõ là nó tăng dần từ Tinh Không Thành.

Không hề có trường đào tạo đặc biệt số 1, người ta vẫn luôn thường bảo rằng có thể nó nằm ngay chính trong Tinh Không Thành. Có khi, nơi mà bạn hắn chuẩn bị huấn luyện chính là trường số 1 trong lời đồn cũng không chừng.

“Còn hai cậu thì sao, có gần đây không?”

Hắn tất nhiên là sẽ không quên còn Vũ Văn Đạt bên cạnh rồi, cậu ta nãy giờ cũng rất yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia như muốn dành không gian còn lại cho hai người Lê Phong Thiên trò chuyện. Làm gì thế?

Thấy cậu bạn chỉ mới gặp gỡ ngày hôm nay kia có biểu hiện kì lạ như vậy thì hắn chợt cười. Không hiểu sao, hắn lại thích cái cảm giác trò chuyện thông thường như này hơn là về những thứ đáng bận tâm kia.

Hắn, ghét sự tranh đấu.

Nếu có một điều ước, có thể hắn sẽ liền ước rằng đây là một thế giới bình thường. Hắn có thể đến một ngôi trường bình thường, gặp những người bạn như bọn họ và sống một cách thoải mái vô tư không hề lo nghĩ.

Nhưng ai bảo hắn lại sống trong một thế giới đầy bi ai này đâu?

Nếu đây chỉ là một quyển tiểu thuyết do tác giả nào đó viết lên như những quyển sách trong thư viện thì tốt. Hắn sẽ đến và đấm cho lão tác mấy phát cho tỉnh ra. Nhất định!

“Đừng nói, tớ cách đây rất xa rất xa luôn, là một hòn đảo phía bắc. Vào thời gian này có khi đã bắt đầu tuyết rơi nữa ấy.”

“Ồ, nơi tớ sống còn chẳng bao giờ thấy được tuyết. Nhưng cũng cách đây cũng rất xa, tận nửa vòng trái đất cơ.”

Đầu tiên là tiểu thư đến từ vương quốc tuyết Lưu Thúy Linh và sau đó là chàng trai ấm áp vùng cận nhiệt Vũ Văn Đạt. Thực ra bây giờ đối với mọi người khoảng cách địa lý chỉ đơn giản là những khoảng cách về khí hậu, về con người mà thôi. Vì bây giờ ai cũng đều là “Công dân Trái đất”.

Dù là cố ý hay vô tình, đa số mọi người đều đã tự động bỏ qua chuyện trước đây tồn tại cái gọi là những quốc gia. Thậm chí trong quá trình đào tạo, những thứ đó dường như bị lược bỏ qua một cách cẩn thận.

Ít nhất cũng may là bọn họ vẫn được học về lịch sử thế giới một cách kĩ càng và tất nhiên là cả địa lý trái đất nữa. Nhưng mà thứ chủ yếu được dạy vẫn là khoa học và những kiến thức cơ bản cùng thường thức.

Có lẽ bây giờ hắn mới hiểu, vì những thứ còn lại nếu mang ra ngoài vũ trụ đều chẳng có tác dụng chút nào cả. Ngay từ đầu, những đứa trẻ này đã nằm sẵn trong [Kế hoạch vũ trụ] của những người kia rồi.

Đột nhiên nói về trường đào tạo, về vùng đất đã từng sinh sống, cả ba cùng lúc trầm lặng lại. Cả ngày hôm nay nói dài thì cũng không dài, nếu so với hơn mười năm qua thì có là gì cơ chứ.

Nhưng mà cũng chỉ trong một ngày hôm nay, bất cứ ai cũng đều như trải qua cả một đời. Vì ngay hôm nay, nhân sinh của bọn họ đã sang một trang mới hoàn toàn.

Tiếp tục đi về ký túc xá, dưới bầu trời đầy sao trên kia, mỗi người trong lòng đều đang giữ cho mình những tâm sự riêng.

Có lẽ bây giờ bọn họ chẳng ai muốn về lại căn phòng đó và đi ngủ. Bởi vì, chỉ cần thức dậy thôi thì đó sẽ là ngày hôm sau, cái ngày chính thức bước vào địa ngục đang mở sẵn cửa chờ đợi ấy.

Nhưng sự yên bình thoải mái ấy chẳng được bao lâu, cả ba đều đã đến trước tòa ký túc xá số 2 từ bao giờ. Ngước lên nhìn, có thể thấy chỉ có một số ít căn phòng sáng đèn, còn lại có thể là vẫn đang ở ngoài hoặc đã ngủ.

Sau khi đến sảnh tòa số 2, cả ba dừng bước và quay sang nhìn nhau. Đây là tòa ký túc xá của Lưu Thúy Hằng và Vũ Văn Đạt, còn hắn thì phải về lại tòa số 3 của bản thân. Tính ra nếu nhìn mức Rank của Lưu Thúy Linh cùng Vũ Văn Đạt hiện tại thì khá cao đấy chứ, tận 2-B luôn mà. Tất nhiên với 3-D như hắn thì trông ai cũng đều là cao hết. Từ ngày mai có thể những con số này còn ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn nữa.

“Phong Thiên…”

“Hả?”

Trong khi hắn vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ về cấp bậc Rank của mọi người thì bị giọng nói nhẹ nhàng ấy gọi khiến bản thân khẽ bất ngờ quay sang.

Lưu Thúy Hằng đứng đó, mái tóc dài của cô nàng đung đưa theo cơn gió mùa thu. Gương mặt tinh xảo vẫn còn nét ngây thơ trẻ con ấy giờ đây lại toát lên vẻ nghiêm túc khác lạ. Bên cạnh cô, Vũ Văn Đạt cũng thu hồi lại vẻ thư giãn đạm nhiên vừa rồi mà cũng hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lê Phong Thiên.

“Từ mai… Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Lưu Thúy Hằng truyền đến, đi kèm với nó là cái gật đầu nghiêm nghị của Vũ Văn Đạt.

Hắn hiểu.

Hai người bạn mới quen này đang đưa ra một lời hợp tác. Nhưng nó không chỉ đơn giản là một lời đề nghị nghiêm túc, nó còn đi kèm cảm xúc cá nhân trong đó. Hai người họ muốn mọi người cùng nhau cố gắng như những người bạn thực sự.

Lê Phong Thiên nở một nụ cười.

“Tất nhiên rồi. Cùng nhau cố gắng nào”

Vẫy tay chào hai người bạn, hắn quay lưng bước đi. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người ấy vẫn chăm chú vào hắn cho đến tận khi khuất bóng. Rải bước trên con đường vắng bóng người này, Lê Phong Thiên không nhanh không chậm về lại tòa nhà số 3 của bản thân.

Hiện tại cảm xúc của hắn rốt cuộc là gì đây nhỉ?

Hắn đang nghĩ về chuyện tối nay khi cả năm người bọn hắn cùng nhau đi tìm hiểu thông tin. Hắn nghĩ về chuyện Nguyễn Tuệ và Hoàng Yến Nhi tách ra đi tìm hiểu thêm. Hắn nghĩ về lời của Lưu Thúy Hằng và thái độ của Vũ Văn Đạt vừa nãy.

Khi bao hàm tất cả thì mọi thứ đều sẽ quy về một mối. Đó là về cái gọi là [Người được chọn], đó là về cái nơi là [Tinh Không Thành], đó là về cái chuyện đánh giá [Thực lực].

Lê Phong Thiên nên làm gì bây giờ? Nên ứng xử thế nào trong tương lai sắp tới?

Kế hoạch là gì?

Phương hướng thế nào?

Không! Những thứ đó đều không quan trọng.

Hắn đột nhiên dừng bước. Ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời đêm cao cao, xa xa trên kia. Tất nhiên, không hề có gì trên bầu trời đen tối đó cả nhưng giờ đây trong đầu hắn lại hiện lên vô số thứ.

Khóe môi Lê Phong Thiên nhếch lên nở một nụ cười.

“Rất mong chờ ngày mai đấy. Để xem các ngươi mang đến kinh hỉ gì đây!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự