🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Chap 4: Buổi hẹn tuyệt nhất?

~18 phút đọc · 3530 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Đu quay à…”

Dù đã đến công viên này khá nhiều lần, tôi lại chẳng nhớ lần cuối mình đặt chân đến đây là từ bao giờ. Có lẽ đã nhiều năm trôi qua, lâu đến mức những ký ức về nơi này cũng dần trở nên mơ hồ.

Ngồi trên hàng ghế chờ, tôi cảm thấy đầu óc chẳng còn tỉnh táo như bình thường. Có lẽ vì đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng sau một buổi chiều bị Yến Chi kéo đi hết trò này đến trò khác.

Thế nhưng, vừa nghe em nhắc đến đu quay, tôi lại chợt cảm thấy có gì đó rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác kỳ lạ, như thể có một kỷ niệm nào đó đã bị bỏ quên từ lâu, nay bất chợt được khơi gợi lại.

Tôi cố nhớ xem mình đã từng trải qua chuyện gì, nhưng trong đầu chẳng có lấy một câu trả lời rõ ràng. Chỉ có những hình ảnh rời rạc thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

Hình như có một cô bé đang nói chuyện với tôi. Giọng nói ấy nghe có vẻ rất gần gũi, nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể nghe rõ cô bé đang nói gì.

Những hình ảnh lộn xộn cứ thế đan xen trong tâm trí rồi dần tan biến. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là hình ảnh của những giọt nước mắt.

*Tại sao lại khóc?

Và ai đang khóc vậy?*

“Anh Khôi? Anh ổn chứ?”

Giọng Yến Chi bất chợt vang lên, khiến tôi giật mình trở lại thực tại. Tôi chớp mắt vài cái rồi lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao.

Là cảm giác déjà vu sao...

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa. Có lẽ chỉ vì quá mệt nên đầu óc tôi mới trở nên kỳ lạ như vậy thôi.

“Em mua được vé rồi, nhưng nếu anh mệt thì…”

“Không, sao có thể như thế được! Anh vẫn khỏe lắm, làm sao lại bỏ về giữa chừng được chứ?”

“Vậy hai đứa mình ngồi một vòng rồi nghỉ nhé. Cũng khá muộn rồi.”

“Nhất trí!”

Nói rồi, em khẽ tựa đầu lên vai tôi. Hơi ấm từ em truyền sang khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi cứ nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng chẳng hiểu sao, bầu không khí lúc này lại có gì đó khác lạ.

Yến Chi vẫn ở ngay bên cạnh, vậy mà vẻ vui tươi thường ngày của em dường như đã lặng đi đôi chút.

Thời gian chờ đợi dường như cũng trôi chậm hơn khi buổi hẹn đang dần đi đến hồi kết. Xung quanh vẫn là tiếng người nói cười náo nhiệt, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.

Chẳng mấy chốc, hàng người phía trước cũng dần vơi đi. Yến Chi ngẩng đầu khỏi vai tôi, đưa mắt nhìn về phía chiếc đu quay đang chậm rãi chuyển động.

“Hai đứa mình đi thôi.”

“Ừm, đi thôi.”

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nắm lấy tay em. Cả hai cùng bước về phía cabin vừa dừng lại.

Sau khi nhân viên kiểm tra vé, chúng tôi lần lượt bước vào trong. Cabin không quá rộng, bên trong chỉ có hai hàng ghế đối diện nhau cùng những ô cửa kính trong suốt.

Đợi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, cánh cửa cabin từ từ khép lại. Một tiếng động cơ khe khẽ vang lên, rồi chiếc đu quay bắt đầu chuyển động. Cabin khẽ rung trước khi chậm rãi rời khỏi mặt đất.

Ban đầu, tôi chỉ thuận mắt nhìn xuống phía dưới. Nhưng khi cabin càng lên cao, khung cảnh trước mắt cũng dần mở rộng ra.

Những mái nhà trong công viên thu nhỏ lại, dòng người qua lại cũng trở nên bé xíu. Phía xa, mặt trời đang chậm rãi khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt.

Ánh chiều tà trải dài trên những con đường, phủ lên các tòa nhà một lớp ánh vàng ấm áp. Cùng lúc đó, những ánh đèn trong công viên cũng lần lượt được bật lên, khiến khung cảnh bên dưới trở nên rực rỡ hơn.

Cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa ùa về. Tôi có cảm giác như mình đã từng ngồi ở đây, ngắm nhìn khung cảnh này cùng một ai đó.

Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy có lẽ cũng chẳng đặc biệt đến thế.

Mà cũng chưa chắc. Tôi chẳng thể nhớ rõ khung cảnh trước đây có gì khác biệt so với hiện tại, hay liệu hoàng hôn hôm ấy có thực sự kém rực rỡ hơn bây giờ hay không.

Có lẽ, điều quan trọng không nằm ở việc tôi đã nhìn thấy gì, mà là tôi đang ngắm nhìn nó cùng ai.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Hoặc có lẽ, chỉ là lần này, người ngắm hoàng hôn cùng tôi là em.

Yến Chi vẫn ngồi tựa vào vai tôi, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bao la bên ngoài.

Có lẽ em đã ngủ rồi. Bình thường, em vốn chẳng chịu ngồi yên được lâu, vậy mà lúc này lại im lặng đến lạ.

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cố gắng ngồi yên để em có thể nghỉ ngơi.

Khung cảnh bên ngoài vẫn không ngừng thay đổi. Trong cabin yên tĩnh, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng chuyển động khe khẽ của chiếc đu quay.

Tách.

“Hửm?”

Có thứ gì đó vừa rơi xuống tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, hơi ngẩn ra.

“Nước?”

…

Chẳng mấy chốc, vòng đu quay cũng dần chậm lại, đưa chúng tôi trở về mặt đất.

Cánh cửa cabin vừa mở, tôi liền bước xuống trước rồi quay lại đưa tay về phía em.

Yến Chi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bước xuống. Sau khi đứng vững, em vẫn chưa buông tay mà cứ thế nắm lấy tay tôi.

Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ để em nắm tay mình như vậy.

Rời khỏi khu vực đu quay, tôi ngoái đầu nhìn lại một chút. Những cabin vẫn tiếp tục chuyển động, chậm rãi đưa các vị khách khác lên cao, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của công viên.

Còn Yến Chi vẫn ngoan ngoãn bước bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại khẽ siết tay tôi, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Có lẽ vì vậy mà em không còn ríu rít trò chuyện như lúc ban đầu, cũng chẳng còn nở nụ cười tinh nghịch thường ngày.

“Này, em ổn chứ?”

“Ừ… ừm.”

Em không nói gì thêm, thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi nhìn em một lúc rồi tự nhủ rằng có lẽ em chỉ hơi mệt sau khi chơi cả buổi chiều thôi.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không giống bình thường.

“Em mệt hửm? Anh cõng em về nhé.”

Yến Chi khẽ túm lấy tay tôi, kéo tôi dừng lại. Giọng nói yếu ớt cùng đôi mắt đỏ hoe khiến tôi hơi bối rối.

“…Anh có thể mua giúp em chai nước được không? Em hơi khát.”

“Ặc… lỗi anh!”

Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy.

Nhưng ít nhất thì em vẫn chịu nói chuyện với tôi. Chỉ là giờ đây, trông tôi chẳng khác nào một gã bạn trai tồi tệ.

*Chẳng lẽ mình đã vô tâm đến mức để bạn gái phải tự lên tiếng xin nước uống trong buổi hẹn đầu tiên sao?

Mình đúng là chẳng có chút tinh ý nào cả…*

Tôi thầm thở dài rồi vội chạy đến chiếc máy bán hàng tự động gần đó.

Sau khi nhanh chóng chọn một chai trà xanh, loại mà tôi nhớ đã từng thấy em uống trước đây, rồi vội vã quay trở lại.

Yến Chi đang ngồi trên chiếc ghế công cộng dưới bóng cây, đầu cúi thấp, mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Có lẽ em chẳng để ý đến việc bạn trai  đang lao như tên bắn về phía mình. Em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Tôi vội bước đến ngồi xuống bên cạnh, đưa chai trà xanh cho em.

“Của em đây. Có khát lắm không? Xin lỗi nhé, anh tệ thật đấy.”

Tôi cười trừ, vặn nắp chai rồi đưa về phía em. Nhưng em vẫn chẳng có phản ứng gì.

…

“Chúng ta chia tay nhé.”

“???”

“Em nói chúng ta dừng lại đi.”

“…Gì cơ?”

Tôi bật ra câu hỏi ấy gần như theo bản năng. Dù đã nghe rõ từng chữ, tôi vẫn cố tìm kiếm một lời giải thích, hoặc ít nhất là mong rằng đây chỉ là một trò đùa tồi tệ mà em dành cho tôi.

Nhưng Yến Chi không cười. Trên gương mặt em cũng chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là trò đùa mà em vẫn thường dùng để trêu chọc tôi.

Em chỉ im lặng, khẽ cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Bàn tay đang cầm chai trà xanh của tôi bất giác siết chặt. Những lời định nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, còn đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.

“…Tại sao?”

Tôi nhìn em, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Có thể cho anh biết lý do được không?”

Yến Chi không trả lời.

Khoảng lặng giữa hai chúng tôi cứ thế kéo dài. Tôi muốn hỏi thêm rất nhiều điều, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Thế nhưng, có một chuyện tôi nhất định phải xác nhận.

“Em đã nghĩ đến chuyện chia tay từ khi nào vậy? Từ lúc mới quen anh, hay chỉ mới gần đây thôi?”

Tôi ngừng lại một chút, cố tìm kiếm dù chỉ một tia hy vọng trong ánh mắt em.

“Nếu đây chỉ là quyết định nhất thời, xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ thay đổi…”

“Em đã yêu người khác rồi.”

Yến Chi ngắt lời tôi, không cho tôi cơ hội nói hết câu.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, vậy mà mọi lời níu kéo còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi ngồi im, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Cũng chẳng bao giờ quên được câu nói đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.

“Em xin lỗi… nhưng em đã phải lòng người khác mất rồi. Anh ấy tốt với em lắm, lại còn đẹp trai, ga lăng nữa.”

“Em biết làm vậy là có lỗi với anh. Em cũng đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nhưng càng cố thì em lại càng nhận ra… Bây giờ, người em nghĩ đến nhiều nhất không còn là anh nữa.”

“Em không muốn tiếp tục ở bên anh khi tình cảm của em đã thay đổi. Như vậy… sẽ chỉ khiến cả hai càng khó xử hơn thôi.”

Em đang thú tội sao?

Từ lúc nào mà tôi lại trở thành vị thẩm phán phải ngồi đây lắng nghe những lời thú nhận của em, rồi quyết định xem có nên tha thứ hay không?

Mà khoan đã.

Đó thật sự là những lời em muốn nói với tôi sao?

Tại sao em lại kể về người con trai khác trước mặt tôi như vậy? Em có biết tôi đang cảm thấy thế nào không?

Tôi muốn hỏi em rất nhiều điều. Muốn hỏi em đã thích người đó từ bao giờ, muốn biết những ngày chúng tôi ở bên nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì với em.

Thế nhưng, đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể thốt ra được câu nào.

Tôi đã nghĩ mình sẽ tức giận, sẽ chất vấn em, thậm chí sẽ hỏi xem tên kia rốt cuộc tốt hơn tôi ở điểm nào.

Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, tôi mới nhận ra mình chẳng biết phải làm gì cả.

Tôi chỉ ngồi đó, cố tiêu hóa từng lời em vừa nói. Chúng cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi có cảm giác như từng nhát dao đang cứa vào lòng mình.

Tôi cúi xuống nhìn chai trà xanh trong tay.

Nắp chai vẫn mở, những giọt nước lạnh tràn ra bên ngoài thấm ướt cả lòng bàn tay.

Vài phút trước, tôi còn vội vàng chạy đi mua nó vì sợ em khát.

Vậy mà bây giờ, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì với người đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Nói xong những lời ấy, Yến Chi chậm rãi đứng dậy.

Em cúi nhìn tôi, người vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Ánh mắt em thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn cất lời:

“Nếu anh vẫn còn nghĩ cho em, xin anh hãy tha thứ cho em và đừng tìm em nữa, được không?”

“Từ nay… hãy quên em đi. Coi như anh chưa từng quen một đứa ích kỷ như em.”

Yến Chi mím môi, cố tránh ánh mắt đờ đẫn của tôi.

“Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu.”

Nói rồi, em bỏ đi, để lại tôi ngồi đó như người mất hồn.

Đáng ra tôi phải làm gì đó mới phải. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng biết phải làm gì.

“Ra vậy… hóa ra đây là thất tình à?”

Tôi cúi đầu nhìn chai trà xanh vẫn còn trong tay, khẽ thở dài.

“Đau thật đấy…”

Tôi lại ngước nhìn bầu trời, tự dưng nảy ra một suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.

“Nhưng mà, nếu mình rơi vài giọt nước mắt, hoặc trời đổ một cơn mưa nhỏ thì có phải sẽ hợp cảnh hơn không nhỉ?”

Chẳng biết ông trời có nghe thấy lời thỉnh cầu kỳ quặc ấy không, nhưng chỉ một lúc sau, mưa thật sự trút xuống.

Và không phải một cơn mưa nhỏ.

Đó là một trận mưa lớn đến mức chỉ trong chốc lát, cả người tôi đã ướt sũng.

Giờ đây, ngồi một mình dưới cơn mưa tầm tã, tôi chợt nhận ra mình chẳng khác nào mấy nhân vật thất tình trong light novel mà trước đây tôi vẫn thường đem ra làm trò cười.

Chỉ thiếu một chiếc ô, một bản nhạc buồn và một đoạn độc thoại dài dằng dặc nữa thôi là đủ bộ.

Tôi cúi nhìn chai trà xanh trong tay.

Ít nhất thì chai nước vẫn còn đây.

…Nhưng hình như tôi cũng chẳng khát nữa.

Tôi khẽ thở ra, ngả người về phía sau, để mặc tiếng mưa át đi những âm thanh xung quanh.

Lần đầu tiên trong ngày, tôi chẳng còn muốn đi đâu nữa.

Thứ Hai.
Bình thường, hẳn tôi sẽ viện cớ mệt mỏi vì ngày đầu tuần để biện minh cho việc đi học muộn. Một lý do quá đỗi hợp lý, ít nhất là theo suy nghĩ của tôi.

Nhưng giờ đây, đến cả việc nghĩ ra một cái cớ để biện minh, tôi cũng chẳng buồn làm nữa. Thế nên, bị phạt đứng ngoài cửa lớp hết tiết học cũng là chuyện đương nhiên.

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Trong lúc tôi vẫn còn uể oải, Thiên Minh là người đầu tiên bước đến bắt chuyện với tôi, như mọi khi.

Trước đó, tôi đã kể cho thằng bạn nghe chuyện xảy ra trong buổi hẹn hôm ấy. Tôi kể rằng chúng tôi đã vui vẻ thế nào, đã nói với nhau những gì, rồi cuối cùng, em đã nói lời chia tay với tôi ra sao.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng quên kể cho nó nghe em đã tệ đến nhường nào.

“Ổn chứ? Ngày mai đến lịch trực nhật của mày đúng không? Để tao làm cho.”

“Ừ, cảm ơn mày.”

Tôi đáp lại, giọng chẳng có chút sức sống nào.

Thiên Minh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Tao không định xía vào chuyện hai đứa mày đâu, nhưng mà… hôm nay nhỏ nghỉ học để tránh mặt mày à?”

“Không đâu. Nhỏ chuyển trường rồi.”

“Thật luôn?”

“Ừ. Tao cũng chỉ mới biết thôi.”

Sau khi biết chuyện, ngay cả Thiên Minh, đứa vốn luôn điềm tĩnh thường ngày, cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Có vẻ nó chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nó im lặng một lúc rồi mới lẩm bẩm: 

“Nhưng cái lý do chia tay quái quỷ gì vậy?”

“Sao tao biết được.”

“Tao chịu thật đấy. Nếu ngay từ đầu nhỏ đã thích mấy đứa đẹp trai, khoai to, thì tại sao lại dành nhiều thời gian quan tâm đến một đứa khó gần, tồi tệ, ngu dốt, nghèo kiết xác như mày làm gì nhỉ?”

…

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn đã cho nó một trận vì cái tội mở miệng ra là chẳng nói được câu nào tử tế.

Nhưng hôm nay thì thôi.

Tôi thậm chí còn chẳng buồn phản bác, hoặc có lẽ, thằng bạn tôi chỉ đang cố nói vài câu để tôi cảm thấy khá hơn. Dù cách an ủi này có hơi đặc biệt một chút.

Mà khốn nỗi, những điều nó nói lại chẳng phải không có lý.

Tại sao ngay từ đầu em lại chọn tôi?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, mãi chẳng chịu biến mất.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần hai người thích nhau thì chẳng cần một lý do quá đặc biệt. Chỉ cần ở bên nhau vui vẻ, quan tâm nhau một chút, vậy là đủ rồi.

Nhưng nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như thế…

Tại sao cuối cùng em vẫn rời đi?

Nếu ngay từ đầu tôi vốn chẳng phải kiểu người em thích, vậy những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Và tại sao ngày hôm ấy, cái ngày em bước vào cuộc đời tôi, cái ngày em làm đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt vốn có của tôi…

Tại sao em lại xuất hiện, rồi sau đó lại rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi không biết.

Những ký ức về em cứ thế ùa về, từng chút một lấp đầy tâm trí tôi. Chúng giống như những tế bào bạch cầu đang cố gắng chữa lành một cơ thể bị tổn thương, nhưng càng cố gắng, chúng lại càng khiến tôi nhận ra vết thương ấy vẫn còn ở đó.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện. Nhớ những lần em chủ động bắt chuyện, những lúc cả hai cùng cười vì vài chuyện chẳng có gì đáng kể.

Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải ngồi đây, cố gắng tìm một lời giải thích cho tất cả những chuyện đã xảy ra.

Ký ức cứ thế trôi đi, hết đoạn này đến đoạn khác, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Và rồi, giữa những mảnh ký ức chồng chéo ấy, một hình ảnh dần hiện lên rõ ràng hơn tất cả.

Ngày đầu tiên tôi gặp em.

Hai năm trước

“Vào đây đi em.”

Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ phía cửa lớp, khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Ủa? Sao hôm nay cô lại đến lớp trước cả khi tiết học bắt đầu thế nhỉ?

Trong lúc cả đám còn đang thắc mắc thì cô đã bước vào, theo sau là một nữ sinh lạ mặt.

“Mấy đứa, hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé. Cô mong mọi người sẽ giúp bạn làm quen môi trường mới.”

Nói rồi, cô quay sang cô bạn bên cạnh, mỉm cười ra hiệu.

“Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.”

Cô bạn bước lên phía trước, hơi cúi đầu rồi nở một nụ cười tươi tắn.

“Xin chào mọi người! Tớ là Yến Chi, học sinh mới chuyển đến lớp mình. Rất vui được làm quen với mọi người!”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa lớp học, kéo theo sự chú ý của gần như tất cả mọi người.

Một vài tiếng xì xào lập tức nổi lên. Có vẻ sự xuất hiện của học sinh mới đã thành công khuấy động bầu không khí buồn tẻ thường ngày.

Còn tôi thì vẫn đang gục đầu trên bàn, cố gắng tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi tiết học bắt đầu để ngủ thêm một lát.

Học sinh mới à?

Ừm…

Nghe cũng chẳng liên quan gì đến mình cho lắm.

Hết tập 1.

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự