Sau khi đi qua vài trạm xe buýt, cuối cùng tôi cũng đến được điểm hẹn ---một công viên khá đẹp mà cả hai đã thống nhất từ trước.
Dù giờ hẹn vẫn còn khá xa, tôi vẫn cố tình sắp xếp thời gian để mình có mặt ở đây trước tận một tiếng. Lý do à? Tất nhiên là vì tôi sợ Yến Chi sẽ đến sớm hơn dự kiến rồi phải đứng chờ một mình.
Phải, tôi đúng là một đứa overthinking chính hiệu. Nhưng dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi mà!
Nói thật thì, dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, bên trong tôi lúc này chẳng khác nào một cái nồi áp suất sắp phát nổ.
Tôi đã tưởng tượng về khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Nào là cùng nhau đi dạo, cùng ăn uống, rồi thỉnh thoảng lại vô tình chạm mắt nhau. Nếu may mắn, biết đâu chúng tôi còn có thể nắm tay nữa!
Chỉ nghĩ đến đó thôi, khóe miệng tôi đã không tự chủ được mà cong lên.
...Không được, bình tĩnh nào, anh bạn trẻ.
Đây là hẹn hò, chứ không phải buổi ra mắt nhân vật chính trong light novel đâu!
Tôi siết nhẹ món quà trong tay, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian chờ đợi. Thế nhưng, có lẽ vì cứ liên tục nhìn đồng hồ nên tôi luôn có cảm giác thời gian hôm nay trôi chậm hơn bình thường.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, trong đầu không ngừng tưởng tượng xem Yến Chi sẽ xuất hiện với dáng vẻ như thế nào.
Liệu hôm nay cô ấy có mặc một chiếc váy dễ thương không nhỉ?
Hay vẫn giữ phong cách thường ngày?
Mà khoan... Nếu hôm nay cô ấy còn xinh hơn mọi khi thì sao?
Không, không, không! Cô ấy vốn đã xinh rồi mà!
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên hai má, cố gắng ngăn bản thân tiếp tục chìm sâu vào mớ suy nghĩ linh tinh.
Được rồi. Chỉ cần cư xử như bình thường là ổn.
...Nhưng vấn đề là, đứng trước Yến Chi thì tôi có bao giờ bình thường được đâu!
Trong lúc tôi vẫn còn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, gọi tên tôi.
Dù vẫn còn khá lâu mới đến giờ hẹn, xem ra quyết định đến sớm của tôi quả nhiên là đúng đắn.
Bởi vì...
Cô ấy đang đứng ngay trước mắt tôi và nở một nụ cười hiền dịu.
Nàng xuất hiện trong chiếc áo khoác lông mềm mại màu trắng kem, bên trong là một chiếc áo trắng dáng rộng đơn giản. Em còn đội một chiếc mũ len trắng, để lộ mái tóc dài buông nhẹ bên vai. Chiếc quần ôm màu xám nhạt cùng đôi bốt mùa đông màu kem khiến tổng thể trông vừa gọn gàng, vừa đáng yêu. Trên vai em là chiếc túi xách nhỏ màu be, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng của bộ trang phục.
Giữa tiết trời mùa đông se lạnh, cả người em như được bao phủ bởi một gam màu trắng ngà ấm áp khiến người ta có cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dù bình thường em đã xinh rồi, tôi biết chứ. Nhưng tại sao hôm nay em lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?!
"Đồ biến thái này, đừng có nhìn chằm chằm vào người ta như thế chứ! Đôi mắt của anh có thể bị vầng hào quang này thiêu rụi mất đấy!"
Thú thật, tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng lúc này, Yến Chi quả thực đang tỏa ra thứ hào quang mà người ta vẫn thường gán cho các nữ chính light novel. Nhưng có vẻ cô ấy vừa đánh giá thấp tôi thì phải.
"Tôi đâu có nhìn chằm chằm gì đâu. Tôi chỉ đang cố ghi nhớ hình ảnh cô gái của mình trong buổi hẹn hò đầu tiên, để chắc chắn rằng sau này tôi sẽ không bao giờ quên mất khoảnh khắc này thôi."
"Em đánh giá cao câu thả thính đó đấy, nhưng hình như anh quên mất điều gì rồi thì phải?"
Nói rồi, em ngước mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang ngầm nhắc nhở tôi về chuyện gì đó vừa khiến em không hài lòng.
Thế nhưng, dù có vắt óc suy nghĩ đến đâu, tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi câu thả thính mà bản thân tôi đã luyện tập cả đêm có vấn đề gì.
"Bộ tôi đã làm gì sai à...?"
"Đó! Chính là chuyện đó đấy. Đã là người yêu của nhau rồi mà anh vẫn giữ cách xưng hô như thế sao? Nghe cứ như một ông già khú đế vậy!"
À, hiểu rồi! Em ấy không muốn mình tiếp tục xưng hô như trước nữa. Dẫu vậy, có lẽ mình vẫn cần thêm chút thời gian để làm quen với cách gọi mới này.
"Anh... anh hiểu rồi."
"Tốt hơn rồi đấy, nhưng vẫn cần phải rèn luyện thêm nhé, honey!"
Cô vừa nói vừa nở một nụ cười đắc thắng, trông chẳng khác nào đang tận hưởng thành quả sau khi biến tôi thành một tên lính mới toe trên mặt trận tình trường.
"Em... đang chọc anh đấy à?"
"Đâu có. Ai lại đi chọc một ông già cơ chứ?"
...Cô nàng này đúng là chẳng chịu để tôi yên mà!
"Thế ông già này nói với cô gái một chuyện được không?"
"Thưa cụ, con xin nghe ạ!"
Em lập tức phối hợp, còn cố tình cúi đầu làm ra vẻ lễ phép. Nhìn nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt ấy, tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Nhưng thôi, ai bảo tôi lại thích chính cái tính cách này của em cơ chứ?
Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Cái này... dành cho em. Đừng có tỏ ra thất vọng quá đấy nhé."
Nói rồi, tôi đưa cho em món quà mà "thằng bạn thân" đã chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay.
...Ừm, nghĩ lại thì cách tặng quà này có hơi cộc lốc thật. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa. Đã cố gắng hết sức rồi mà!
Chắc em sẽ thông cảm cho tôi, đúng chứ?
Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên tay tôi, Yến Chi không khỏi kinh ngạc, như thể việc một kẻ vụng về như tôi có thể nghĩ ra chuyện tặng quà là điều khó tin nhất trên đời
"Anh tặng em... thật sự sao? Có chắc đây là Anh Khôi mà em biết không? Không phải có ai đó mạo danh anh đấy chứ?"
Hình như hôm nay tôi đã nghe câu này từ miệng ai đó rồi thì phải.
Nhưng việc em bất ngờ chỉ vì một món quà nhỏ cũng đủ cho thấy trước đây tôi đã thảm hại đến mức nào trong mắt em.
"Không nhận thì tôi cất đi đấy."
"Thiệt tình! Ai đời lại cất quà đi ngay sau khi vừa nói tặng người khác chứ? Anh đúng là đại ngốc!"
Vừa nói, em vừa nhanh nhảu cầm lấy chiếc hộp, cứ như thể thực sự tin rằng tôi sẽ đổi ý và cất nó đi ngay lập tức vậy.
Uy tín của tôi rốt cuộc thảm hại đến mức nào rồi?
"Cảm ơn món quà mà anh đã nhờ ông bạn thân chuẩn bị giúp nhé. Em vui lắm đó!"
"Khoan đã! Anh có lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình vào lúc nào không đấy? Sao em biết món quà này là do Thiên Minh chuẩn bị?"
"Đơn giản mà. Làm gì có chuyện anh tự nghĩ ra mấy thứ này chứ. Chắc chắn phải nhờ người giúp rồi. Mà người duy nhất anh có thể nhờ thì cũng chỉ có Thiên Minh thôi."
Tôi cứ tưởng hôm nay trái tim mình đã chịu đủ tổn thương rồi, nhưng câu nói vừa rồi của em quả thực chí mạng.
Này cô gái, em có nhất thiết phải nói thẳng thừng đến thế không?
"Em mở ra được chứ?"
"Cứ tự nhiên. Em cứ mặc kệ anh đang chìm đắm trong đau khổ mà tận hưởng niềm vui của mình đi."
Dù nghe thấy lời than vãn của tôi, em vẫn tỉnh bơ mở chiếc hộp với vẻ háo hức, hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến người bạn trai đang âm thầm chịu đựng tổn thương ngay bên cạnh.
...Tôi thật sự không biết mình nên vui vì em thích món quà, hay nên buồn vì hình tượng của bản thân đã chẳng còn cứu vãn nổi nữa.
"Hơ... cái này là..."
Thấy đôi mắt em sáng rực lên khi nhìn vào thứ nằm bên trong chiếc hộp, tôi đã nắm chắc chín phần rằng mình thắng rồi.
Bởi nằm bên trong chiếc hộp nhỏ ấy là một chiếc bút phiên bản giới hạn, trên thân bút còn có chữ ký của thần tượng mà em yêu thích.
Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy tuần trước, em từng xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt buồn hiu, không ngừng than thở vì đã bỏ lỡ cơ hội mua được nó.
Vậy nên, chỉ cần nhìn biểu cảm lúc này của em, tôi đã biết công sức nhờ vả Thiên Minh lần này không hề uổng phí.
"Đừng có khóc đấy nhé."
"Không đâu, làm gì đến mức đó..."
Em vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào chiếc bút, đôi mắt long lanh đến mức lời nói ấy chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Tuy nhiên, khóc ngay trong buổi hẹn đầu tiên thì cũng hơi kỳ lạ thật. Vì vậy, tôi quyết định tranh thủ thời cơ, tung ra câu chốt hạ.
"Vậy giờ em nên cảm ơn ai đây?"
Ngay lập tức, em ôm chầm lấy tôi, đôi mắt híp lại vì vui sướng, miệng không ngừng reo lên đầy phấn khích.
"Cảm ơn honey! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Ơ..."
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hơi ấm từ vòng tay em, cảm giác mềm mại khi em áp sát vào người tôi, cùng hương thơm thoang thoảng quen thuộc khiến trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nếu là trước đây, có lẽ chỉ riêng việc trò chuyện thôi cũng đủ khiến tôi luống cuống. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình, tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách ngượng ngùng như thuở ban đầu nữa.
Tôi khẽ đưa tay ôm lại em, khóe miệng bất giác cong lên.
Phải rồi.
Chúng tôi đã thực sự trở thành người yêu của nhau rồi.
Mãi một lúc sau, Yến Chi mới chịu buông tôi ra. Em cẩn thận cất chiếc bút trở lại hộp, sau đó ôm nó vào lòng như thể chỉ cần lơ là một chút, món quà quý giá này sẽ mọc chân chạy mất vậy.
"Anh Khôi!"
"Hửm?"
"Em vui lắm!"
Em ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, anh biết rồi."
"Không, anh không biết đâu!"
"Vậy à?"
"Đúng thế! Em vui hơn anh tưởng tượng nhiều!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em khi khẳng định điều đó, tôi không nhịn được cười.
"Được rồi, được rồi. Anh tin em."
Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã đứng ngây ra cùng em khá lâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cả buổi hẹn sẽ trôi qua chỉ vì chúng tôi mải mê nói chuyện về món quà mất.
"Vậy chúng ta đi thôi chứ?"
"Đi đâu cơ?"
"Thì... đi chơi chứ còn đi đâu nữa."
"Phải ha!"
Em bật cười, nhanh chóng cất món quà vào túi rồi chủ động nắm lấy tay tôi.
Thế là buổi hẹn của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm bánh nhỏ gần đó. Chúng tôi gọi vài món cho bữa sáng, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Yến Chi còn nhất quyết bắt tôi nếm thử chiếc bánh mà em thích nhất, sau đó hồi hộp chờ đợi đánh giá của tôi như thể đang tham gia một cuộc thi ẩm thực.
"Thế nào? Ngon không?"
"Ừm, cũng được."
"Chỉ cũng được thôi á?"
"Rất ngon, thưa quý cô."
"Như vậy còn tạm chấp nhận được!"
Em hài lòng gật đầu, khiến tôi có cảm giác mình vừa vượt qua một bài kiểm tra quan trọng.
Sau bữa sáng, chúng tôi ghé qua một hiệu sách rồi tiếp tục dạo quanh những cửa hàng gần đó. Em hết kéo tôi đến kệ sách này lại chỉ cho tôi món đồ trang trí kia, thỉnh thoảng còn hào hứng kể về những thứ mà tôi vốn chẳng biết gì.
Dù đôi lúc chỉ có thể đáp lại bằng vài tiếng "Ừm" hay "Thế à?", tôi vẫn kiên nhẫn nghe em nói. Thi thoảng, tôi cũng cố chen vào vài câu trêu chọc, đổi lại là những cái lườm đầy bất mãn nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười của em.
Cứ thế, buổi sáng trôi qua lúc nào chẳng hay.
Đến gần trưa, hai chúng tôi tìm một quán ăn để dùng bữa. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đi dạo, ghé qua vài cửa hàng khác trước khi dừng chân nghỉ ngơi một lát ở một hàng ghế trước mặt hồ.
Trong lúc em còn đang tô lại vết son hơi nhòe sau bữa ăn, một vài suy nghĩ bất giác lướt qua đầu tôi.
Buổi hẹn hôm nay sắp kết thúc rồi sao?
Nghĩ lại thì từ sáng đến giờ, những nơi chúng tôi ghé qua đều khá quen thuộc. Hầu hết đều là những chỗ mà cả hai từng đến không ít lần khi đi chơi cùng đám bạn.
Dù khoảng thời gian bên em vẫn rất vui, tôi không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Đây dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi với tư cách người yêu. Tôi vẫn muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn một chút.
Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Này, Yến Chi..."
"Vâng?"
"Em có muốn đi công viên giải trí vào giờ này không?"
"Công viên giải trí?"
"À... thì... gần đây chẳng phải có một công viên giải trí mới mở sao? Anh nghĩ đến đó trong một buổi hẹn cũng thú vị lắm."
Em khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi chợt cong lên đầy tinh nghịch.
"Hmm... Anh đừng nói là anh muốn có thêm thời gian ở bên em đấy nhé?"
"Khụ..."
Không thể phủ nhận rằng tôi thực sự có suy nghĩ ấy. Nhưng nếu thẳng thắn thừa nhận rằng mình muốn được ở bên em lâu hơn một chút, chẳng phải tôi sẽ trở thành trò cười cho em mất sao?
Tôi im lặng mất vài giây, cố tìm một câu trả lời đủ hợp lý để giữ lại chút thể diện ít ỏi của mình.
"Bộ em không muốn có thêm thời gian ở bên anh sao?"
Yến Chi chớp mắt, rồi bất ngờ bật dậy, quay hẳn người về phía tôi. Trên khuôn mặt em là nụ cười rạng rỡ đến mức tôi chẳng cần nghe câu trả lời cũng đoán được phần nào.
"Muốn chứ! Em muốn lắm!"
Em lập tức nắm lấy tay tôi, hào hứng kéo đi.
"Chúng ta đi thôi!"
...Ừm, xem ra buổi hẹn hôm nay vẫn có thể kéo dài thêm một chút nữa rồi.