🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Chap 1 : Buổi hẹn hò tuyệt nhất

~12 phút đọc · 2311 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vào một ngày đông lạnh giá cuối năm, điều tệ nhất đối với hầu như tất cả mọi người chắc hẳn là bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức nhỉ? Tôi cũng vậy.
Rời xa chiếc giường ấm áp để đón nhận cái lạnh thấu xương chẳng khác nào rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục vậy
Nhưng dẫu sao đi nữa, tôi cũng phải thức dậy. Với gương mặt lờ đờ, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và vẻ ngoài bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật , thế mà tôi lại đào đâu ra đủ dũng khí để ngắm mình trong gương với một nụ cười nham .
Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần.
Gạt bỏ hết áp lực từ thi cử, bài tập và những ánh nhìn sắc lẹm của giáo viên để tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu của mình .
Và hơn tất cả:
“Hôm nay tôi có một cuộc hẹn.”
Sau khi cố gắng đánh thức bản thân khỏi cơn ngái ngủ, tôi phải đối mặt với thử thách khó khăn tiếp theo:
“Hôm nay mình sẽ mặc bộ nào nhỉ?”
Thật kỳ cục khi việc lựa chọn trang phục lại trở thành một thử thách với một đứa xuề xòa như tôi. Hơn nữa, nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, nên quần áo trong tủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước đây, chuyện ăn mặc đơn giản với tôi chỉ là:
“Ồ, bộ đồ này vẫn còn ướt... thôi kệ, mặc tạm, tí nó khô ấy mà.”
~ Bình thường tôi sẽ nói thế.
Nhưng đây là một buổi hẹn đặc biệt, không thể lôi thôi như thường ngày được. Tôi sẽ đào hố chôn mình mất nếu nàng nói:
“Anh không còn bộ nào tốt hơn à?”
Mà dù tôi biết nàng sẽ chẳng nói điều đó đâu...
Hay là tôi chỉ là một người đang overthinking thôi nhỉ?
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định, chọn bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất.
Bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ màu đen, kiểu dáng khá đơn giản với phần vai vừa vặn và thân áo hơi rộng để dễ mặc thêm lớp áo bên trong. Chất liệu không quá dày nhưng đủ để giữ ấm, bề mặt vải hơi nhám, tạo cảm giác gần gũi và đời thường.
Bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt màu xám đậm, ôm vừa người và gần như không để lộ quá nhiều dưới lớp áo khoác. Cổ áo cao vừa đủ để giữ ấm, đồng thời khiến tổng thể trông gọn gàng hơn.
Quấn quanh cổ là một chiếc khăn len bản lớn màu xám sáng. Khăn được quấn hờ vài vòng, phần còn lại buông xuống trước ngực. Trên nền khăn có những đường sọc mờ chạy dọc, cùng phần tua rua nhỏ ở hai đầu, tạo cảm giác mềm mại và ấm áp.
Phía dưới là một chiếc quần dài màu đen đã khá quen thuộc với tôi, kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng đã hơi cũ nhưng được tôi lau sạch sẽ vào tối qua.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại chiếc khăn thêm một lần rồi nhìn bản thân.
“...Ừm.”
Không đến mức đẹp trai xuất chúng.
Nhưng ít nhất hôm nay cũng không đến nỗi khiến người ta vờ như không quen biết.
Thế này chắc được rồi. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một ngày tuyệt vời bên cô gái mà tôi yêu nhất.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên phía sau tôi.
Cộp!
Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Tôi quay đầu lại, và thứ đập vào mắt tôi là cô em gái đứng chết trân tại chỗ, bên cạnh chiếc cốc nhựa vừa rơi khỏi tay.
Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt thất thần, cứ như thể vừa bắt gặp giáo viên chủ nhiệm môn Toán xuất hiện ngay trong nhà mình vậy.
Đã thế, nhỏ còn lẩm bẩm như đang cố xác nhận lại hiện thực trước mắt:
“Anh hai dậy sớm vào ngày Chủ nhật… Anh hai dậy sớm vào ngày Chủ nhật…”
Nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu đó, sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Cuối cùng, nhỏ chạy đi, tuyệt vọng thốt lên:
“Mẹ ơi… Thế giới sắp tận thế rồi!”
“Wow, bất ngờ thật đấy, Anh Khôi. Mẹ không ngờ sẽ có ngày được nhìn thấy con trai mình trau chuốt đến mức này.”
“Con chắc chắn đó không phải anh hai đâu mẹ. Chắc chắn là kẻ mạo danh rồi!”
Cái con nhỏ này! Nó dám đối xử với ông anh trai luôn hết mực cưng chiều nó như thế đấy!
Bất chấp việc con nhỏ có phá bĩnh tâm trạng tôi đến mức nào đi nữa, hôm nay, dù cả thế giới có sập xuống thì cũng không thể cản bước tôi trên con đường tình yêu được đâu!
“Con có trau chuốt gì đâu. Con chỉ không muốn mình trông luộm thuộm thôi.”
Tôi bình thản đáp lại, cố gắng tỏ ra như thể đây chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Nghe câu trả lời của tôi, mẹ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bà khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
“À, mẹ hiểu rồi. Là đi hẹn hò với Yến Chi, đúng không nào?”
“Khụ…”
Bị nói trúng tim đen, tôi bất giác nghẹn họng.
Không, khoan đã. Tại sao mẹ lại có thể nói ra một chuyện như thế với vẻ mặt bình thản đến vậy chứ?
Tôi nên phản bác ngay lập tức mới phải. Chẳng hạn như: ‘Không phải đâu mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế!’
…Nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa nghĩ ra cách phản bác nào nghe cho đủ thuyết phục.
Và chính sự im lặng đáng ngờ ấy dường như đã bán đứng tôi.
“Cho hai đứa nè.”
“Dạ?”
Mẹ thò tay vào túi, lấy ra một xấp tiền rồi đưa đến trước mặt tôi.
“Cái này… thôi, con không lấy đâu. Dù sao con vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm mà.”
“Mẹ thừa biết con chỉ định đưa con bé đến mấy chỗ như công viên hay thư viện, rồi tiện thể ăn vài món ăn vặt ven đường thôi, đúng không?”
“Con bé cũng là con gái người ta đấy. Ít nhất cũng phải cho con bé cảm nhận được không khí hẹn hò yêu đương chứ.”
“…Mẹ à.”
Bị mẹ đoán trúng phóc lịch trình, tôi không khỏi có chút bất ngờ.
Nhưng rồi, cảm giác bất ngờ ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác.
Nếu tôi thật sự đưa Yến Chi đến những nơi như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Liệu cô ấy có thất vọng không?
Hay sẽ nghĩ rằng tôi chẳng hề nghiêm túc với buổi hẹn này?
Từng dòng suy nghĩ cứ thế quẩn quanh trong đầu tôi. Đến khi nhận ra, xấp tiền mẹ đưa đã nằm gọn trong tay mình từ lúc nào chẳng hay.
Trong khi tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ, mẹ tôi lại có vẻ đang trải qua một cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
Bà vui sướng ra mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm như thể vừa chứng kiến một sự kiện trọng đại trong lịch sử gia đình.
“Con trai chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi… Anh à, anh ở trên đó nhớ phù hộ cho hai đứa nhỏ nhé!”
…Mẹ à, con vẫn còn đứng ngay đây đấy.
Mặc dù rất muốn phàn nàn như vậy, nhưng tôi vẫn im lặng.
Bố tôi đã qua đời từ khi hai đứa còn rất nhỏ, để lại mẹ một mình vất vả nuôi nấng hai anh em chúng tôi. Vì điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư dả, nên mỗi lần cầm tiền của mẹ để tiêu xài, tôi lại cảm thấy có chút áy náy.
Dù sao thì số tiền này cũng là công sức mẹ đã vất vả kiếm được.
“…Có lẽ sắp tới mình nên nhận thêm ca làm thôi.”
Để phụ giúp mẹ, tôi đã xin được một công việc bán thời gian tại quán cà phê sau giờ học. Có lẽ cũng vì thế mà thành tích học tập của tôi không được tốt cho lắm.
May mắn thay, tôi lại có một thằng bạn thân với thành tích luôn nằm trong top đầu của khối.
Nói cách khác, dù bản thân tôi có học hành sa sút đến đâu thì ít nhất vẫn còn một cái phao cứu sinh mang tên tình bạn.
…Ừm, nghe cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm.
Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại bỗng vang lên hai tiếng.
Ting! Ting!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới!
Tôi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, tin nhắn từ thằng bạn thân đã hiện lên trên màn hình.
“Quà cho buổi hẹn, mày có định qua lấy không đấy?”
…Chết tiệt!
Mải nói chuyện mà tôi quên béng mất!
“Ấy chết, muộn giờ mất rồi! Con đi đây, chào mẹ! Chào con em gái đần thối!”
Tôi vội vàng nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị lao ra khỏi nhà.
“Chào anh trai thối!”
Con em gái đáng yêu của tôi lập tức đáp lại bằng một câu chẳng hề đáng yêu chút nào.
Cái con nhỏ này, đúng là chẳng bao giờ chịu để anh trai mình ra khỏi nhà trong yên bình!
“Đi vui vẻ nhé. Nhớ làm con bé vui, biết chưa?”
Mẹ mỉm cười, dặn dò tôi từ phía sau.
“Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều nhiều!”
Tôi đáp lại một tiếng thật lớn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với Yến Chi.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa…
Tôi cũng phải khiến ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm thật đáng nhớ!
Nhưng trước mắt, tôi phải ghé qua nhà thằng cốt để lấy một thứ quan trọng đã.
“Món quà cho buổi hẹn hò đầu tiên.”
Vì quá gà mờ trong mấy chuyện tình cảm nên tôi đã phải nhờ đến chuyên gia tình trường mang tên thằng bạn thân của mình.
May mắn thay, một đứa vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn tốt bụng như nó chẳng bao giờ thiếu con gái theo đuổi. Vì thế, khi nghe tôi nhờ vả, nó đã đồng ý giúp tôi chọn quà mà chẳng chút do dự.
Còn về chi phí thì…
“Mày cho tao nợ trước nha, cốt. Khi nào có lương, tao trả sau.”
“Thôi khỏi. Coi như quà tao tặng hai đứa.”
“Cảm ơn cốt nhiều lắm!”
“Đừng có khóc trước cửa nhà tao. Tao không muốn hàng xóm hiểu lầm tao đang ngược đãi động vật đâu.”
“Dạ dạ, tao té liền!”
…Cái thằng này, đúng là chẳng thể nghiêm túc được quá ba giây mà.
“Mà chán thật đấy. Đáng lẽ hôm nay mày có thể qua nhà tao chơi thâu đêm suốt sáng rồi. Đã thế, tao còn vừa tậu được con hàng mới nữa chứ!”
Nghe đến đây, tôi cũng không khỏi có chút tiếc nuối.
Dù sao thì chơi game cùng thằng cốt cũng là một trong số ít thú vui của cuộc đời tôi. Nhưng biết làm sao được? Cá và chân gấu đều là những thứ đáng quý, nhưng không thể có cả hai. À không, hình như câu thành ngữ này tôi học được từ một anh bạn Trung Quốc trên mạng chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại cả.
“Thôi mà, thông cảm đi cốt. Sau này có người yêu rồi mày sẽ hiểu thôi.”
“Ái chà chà! Cái thằng ế chỏng ế chơ, nếu không nhờ có tao thì chắc còn ế đến hết đời, hết kiếp, giờ lại dám lên mặt dạy đời tao cơ đấy!”
…Đau đấy.
Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim tôi.
Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng có cách nào phản bác.
Tôi không thể phủ nhận rằng chuyện tôi và Yến Chi có thể thành đôi cũng nhờ công không nhỏ của thằng này.
Từ việc tư vấn tình trường cho đến giúp tôi chọn quà, nó đã hỗ trợ tôi không ít.
Nói cách khác, nếu không có nó, có lẽ tôi vẫn đang nằm nhà ôm gối tưởng tượng về một mối tình đẹp như trong light novel rồi.
…Ừm, nghĩ lại thì đúng là tôi nợ nó nhiều thật.
“Thôi, tao té đây. Còn con game mới kia thì để hôm khác nhé. Tao hứa sẽ chiến với mày đến khi phá đảo thì thôi!”
“Ờ, biến hộ tao cái. Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, để con gái nhà người ta chờ thì không hay đâu.”
“Ờ ha… Mà này.”
“Gì?”
“…”
“Cảm ơn mày nhiều lắm.”
“Biến hộ ông ơi!”
“Haha! Tạm biệt!”
“Ờ, đi chơi vui vẻ!”
Cuối cùng, tôi cũng rời khỏi nhà thằng bạn thân, trên tay cầm món quà dành cho Yến Chi.
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Những cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.
Đúng là ngay cả thời tiết cũng biết chiều lòng người mà!
Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Yến Chi ơi, anh đến đây!
…Khoan đã, câu này nghe cứ như một tên biến thái đang nhắm đến con gái nhà người ta ấy nhỉ?
Thôi kệ đi!
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi mà!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự