🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ngự thú của nương tử

Ch.7: Một phương thế giới thuộc về nàng

~20 phút đọc · 3869 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Được rồi, nói nhé, thật ra…”

Vô Ưu kéo dài giọng, nhưng lần này không lập tức buông lời trêu chọc. Hắn nhìn Hạ Duyên một lát, dường như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Trước tiên, ta hỏi nàng một chuyện. Nàng có biết vì sao mình mãi không thể đột phá khỏi Sơ Minh Cảnh không?”

Hạ Duyên im lặng. Nàng từng tự hỏi câu ấy vô số lần. Mười bảy năm, từ khi bắt đầu tu luyện đến tận bây giờ, nàng đã thử gần như mọi phương pháp có thể tìm được. Nàng từng thức trắng đêm hấp thu linh khí, từng kiên trì ngồi điều tức đến mức cả người tê cứng, cũng từng vui mừng vì cảm nhận được một chút tiến triển rồi lại thất vọng khi tất cả trở về như cũ. Ban đầu, nàng nghĩ mình chưa đủ cố gắng. Sau đó, nàng nghĩ thiên phú của mình quá kém. Đến cuối cùng, ngay cả việc tiếp tục hy vọng cũng trở thành một chuyện khiến nàng mệt mỏi.

“Có lẽ vì ta không đủ thiên phú.” Hạ Duyên cúi mắt nhìn hai bàn tay mình. “Người khác chỉ cần vài năm đã có thể vượt qua cảnh giới này. Ta thì…”

Nàng không nói tiếp. Vô Ưu cũng không vội an ủi. Hắn chỉ bình thản nhìn nàng, rồi hỏi: “Nàng có từng nghĩ đến khả năng, vấn đề vốn không nằm ở sự cố gắng của nàng chưa?”

Hạ Duyên ngẩng đầu. “Ý ngươi là gì?”

“Linh hồn của nàng.”

Bốn chữ ấy khiến nàng ngẩn ra. Vô Ưu hơi nghiêng đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Từ lúc trở về, ta đã quan sát quá trình tu luyện của nàng. Nàng có thể hấp thu linh khí, cũng có thể vận chuyển nó vào bản nguyên. Nhưng mỗi lần muốn tiến thêm một bước, sức mạnh ấy lại không thể ổn định như mong muốn. Ban đầu ta còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau vài lần quan sát, ta có thể xác định rằng linh hồn của nàng có vấn đề.”

Hắn dừng lại một thoáng. “Không phải chỉ yếu hơn người bình thường. Mà là đã bị tổn thương.”

Nói đến đây, Vô Ưu bỗng im lặng. Ánh mắt hắn dừng ở một nơi xa xăm, thân thể bất động như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Vẻ nhàn nhã thường ngày vẫn còn trên gương mặt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự chú ý của hắn dường như đã hoàn toàn rời khỏi căn phòng nhỏ.

Hạ Duyên không nhận ra sự thay đổi ấy. Nàng chỉ nghe thấy tiếng gì đó trong lòng mình khẽ nứt ra.

Linh hồn bị tổn thương.

Thì ra còn có nguyên nhân như vậy sao?

Nàng đã từng nghe người khác nói về thần hồn, về những người có linh hồn yếu đến mức không thể chịu đựng được quá trình tu luyện. Trong đế quốc này, những người như vậy thường bị xem là phế tài. Dù có cố gắng đến đâu, phần lớn cũng khó lòng vượt qua Sơ Minh Cảnh.

Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ những lời ấy có liên quan đến mình. Hoặc có lẽ, nàng đã từng nghĩ tới, chỉ là không muốn thừa nhận. Bởi nếu thật sự là như vậy, những năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ của nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Hạ Duyên siết chặt ngón tay. Nàng nhớ lại những lần mình bị bỏ lại phía sau, những ánh mắt thương hại, những lời khuyên bảo nghe qua tưởng như tử tế nhưng lại khiến người ta khó chịu hơn cả chế giễu. Nàng nhớ cả những ngày tự nhốt mình trong phòng tu luyện, chỉ vì không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mình.

Nàng đã cố gắng rất nhiều. Thật sự rất nhiều.

Vậy mà suốt mười bảy năm, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Ta đã nghĩ…” Giọng Hạ Duyên nhỏ dần. “Ta đã nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ sẽ khác.”

Nàng cúi đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. “Ta thử hết phương pháp này đến phương pháp khác. Người khác bảo ta nên làm gì, ta đều làm. Người khác nói ta thiếu kiên trì, ta liền tu luyện lâu hơn. Người khác nói tâm cảnh của ta chưa đủ vững, ta lại tự ép mình bình tĩnh.”

Nàng bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. “Có những lúc ta còn nghĩ, hay là mình thật sự quá ngu ngốc? Cùng một phương pháp, người khác làm được, tại sao ta lại không?”

Giọng nàng nghẹn lại. “Ta chỉ muốn tiến thêm một bước thôi mà.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Hạ Duyên ngẩn người, dường như chính nàng cũng không ngờ mình lại khóc. Nàng vội đưa tay lau đi, nhưng càng cố che giấu, nước mắt càng không ngừng rơi xuống.

“Xin lỗi.” Nàng quay mặt đi. “Ta không biết tại sao mình lại…”

Vô Ưu nhìn nàng. Hắn không thích nhìn thấy nàng khóc. Nhưng hắn cũng hiểu, có những chuyện không thể chỉ dùng vài câu an ủi để khiến người ta bình tâm trở lại. Hắn biết nàng đã chịu đựng quá lâu. Nếu ngay lúc này hắn lập tức nói rằng mình có cách giúp nàng đột phá, có lẽ nàng sẽ vui mừng, sẽ lập tức nắm lấy hy vọng ấy, rồi lại một lần nữa ép bản thân phải mạnh mẽ để không phụ lòng mong đợi.

Nhưng như vậy thì có ích gì?

Nàng đã nhẫn nhịn suốt mười bảy năm. Ít nhất vào lúc này, nàng không cần phải tiếp tục giả vờ rằng mình chẳng sao cả. Vì thế, Vô Ưu không nói gì. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ chờ nàng bình tĩnh lại. Không thúc giục, cũng không dùng những lời an ủi sáo rỗng để cắt ngang cảm xúc của nàng.

Một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới dần nhỏ đi. Hạ Duyên hít sâu, lấy tay áo lau mặt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bối rối.

“Ngươi cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi.”

“Được thôi.”

Vô Ưu đáp nhanh đến mức nàng không khỏi quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười, thong thả nói tiếp: “Dù sao ta cũng không nhìn thấy gì ngoài một người vừa khóc đến đỏ cả mắt.”

“Vô Ưu!”

“Được rồi, được rồi. Ta không nói nữa.”

Hắn giơ hai tay đầu hàng, nụ cười vẫn còn nơi khóe môi. Nhưng sau đó, hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trở nên chắc chắn hơn.

“Ta đã nói sẽ giúp nàng cơ mà. Tất nhiên ta có cách, nàng làm nhanh quá ta không kịp nói hết rồi.”

Hạ Duyên khựng lại. Một lát sau, nàng nghiến răng, thốt ra hai chữ: “Đồ khốn.”

“Ây thôi mà, để ta nói hết đã.”

Vô Ưu chẳng hề tức giận. Hắn còn có vẻ muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc giải thích: “Nàng có biết điểm thú vị nhất của ba cảnh giới Sơ Minh, Tụ Tinh và Linh Khư là gì không?”

Vô Ưu không chờ nàng đáp, đã cười nói: “Người đời cứ tưởng đó là ba bậc thang để leo lên, nhưng theo ta thấy, chúng chỉ là ba bước của cùng một quá trình. Sơ Minh dựng nền, Tụ Tinh thành giới, Linh Khư hoàn thành liên kết. Nói trắng ra, chính là từ không có gì, đến có một phương thế giới, rồi khiến thế giới ấy thực sự thuộc về mình.”

Hắn ngả người ra sau, dáng vẻ nhàn nhã như đang bàn chuyện thời tiết.

“Đương nhiên, đó là con đường thông thường. Tự mình dựng một phương thế giới chẳng khác nào xây nhà từ viên gạch đầu tiên. Nhưng nếu trước mặt đã có một căn nhà hoàn chỉnh, nàng nhất định phải phá nó đi rồi xây lại từ đầu sao?”

Hạ Duyên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chỉ tay về phía bí cảnh.

“Nơi này chính là căn nhà ấy. Bí cảnh đã tự thành một giới, ta lại có thể kiểm soát nó. Nàng chỉ cần tiếp nhận cánh cổng nối với nơi này vào bản nguyên, hoàn thành liên kết, rồi từ từ nắm giữ một phần của nó. Chỉ cần đạt đến điều kiện cốt lõi của Linh Khư, nàng không nhất thiết phải đi lại toàn bộ con đường mà người khác đã đi.”

Hắn nói đến đây thì nhún vai, chẳng hề có vẻ gì là đang đưa ra một phương pháp kinh thiên động địa.

“Dĩ nhiên, ta không dám bảo đảm sẽ không có vấn đề. Linh hồn nàng yếu, còn bí cảnh thì chẳng phải một món đồ chơi có thể tùy tiện nhét vào bản nguyên. Vì thế, ta sẽ chỉ để nàng tiếp nhận một phần trước. Nếu thành công, nàng bước vào Linh Khư; nếu không…”

Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, rồi mỉm cười: “Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”

Nói xong, hắn nhìn nàng, giọng điệu bỗng nghiêm túc hơn đôi chút.

“Ta đã nói sẽ giúp nàng, không phải sao? Nhưng có muốn thử hay không, nàng tự quyết định.”

Hạ Duyên ngây người nhìn hắn. Một phần bí cảnh? Đưa cánh cổng nối với một thế giới hoàn chỉnh vào bản nguyên, rồi thông qua nó hoàn thành quá trình đột phá?

Nàng chưa từng nghe đến phương pháp như vậy. Không, phải nói là nàng chưa từng nghĩ có thể làm như vậy.

“Ngươi điên à, Vô Ưu?”

“Này, nàng quát ta?”

“Ta…” Hạ Duyên nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã phản bác: “Ý ta là, chuyện này nghe quá vô lý! Ai biết được khi đưa cánh cổng ấy vào bản nguyên sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu bản nguyên của ta không chịu nổi thì sao? Nếu linh hồn của ta…”

Nàng bỗng dừng lại.

Nếu thành công thì sao?

Ý nghĩ ấy bất ngờ xuất hiện, khiến nàng không thể nói tiếp. Nếu thành công, nàng sẽ không còn bị mắc kẹt ở Sơ Minh Cảnh nữa. Nàng có thể bước vào Linh Khư, trở thành Ngự Thú Sư bậc 1 như những người đồng trang lứa khác. Những năm tháng bị bỏ lại phía sau, những lần tự hỏi mình còn có thể đi xa đến đâu, có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một câu trả lời.

Hạ Duyên mím môi. “Vậy… phải làm thế nào?”

Vô Ưu không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhìn nàng, dường như muốn chắc chắn rằng nàng đã thực sự suy nghĩ về quyết định này. Sau đó, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Trước hết, nàng phải hiểu một chuyện. Bí cảnh này vốn đã nằm trong sự kiểm soát của ta. Ta không định đưa cả một thế giới vào bản nguyên của nàng, càng không định bắt nàng lập tức nắm giữ tất cả. Ta chỉ giúp nàng thiết lập mối liên kết với cánh cổng, sau đó để nàng từng bước tiếp nhận một phần bí cảnh.”

“Còn linh hồn của ta… à không, linh hồn của nàng?” Hạ Duyên sửa lời, rồi cau mày vì chính mình cũng bị hắn làm cho rối trí.

Vô Ưu bật cười.

“Linh hồn của nàng vẫn là vấn đề lớn nhất. Nếu chỉ dựa vào khả năng hiện tại của nàng, việc tiếp nhận cánh cổng có thể trở nên rất khó khăn. Vì thế, ta sẽ giúp nàng ổn định mối liên kết ban đầu. Sau khi nàng kiểm soát được phần bí cảnh ấy, chúng ta sẽ dừng lại. Đợi linh hồn của nàng hồi phục, ta sẽ giúp nàng mở rộng phạm vi kiểm soát.”

“Ngươi nói nghe đơn giản thật đấy.”

“Bởi vì ta đã nghĩ qua rồi.”

Hạ Duyên nhìn hắn, cố tìm ra chút đùa cợt trên gương mặt ấy. Nhưng lần này, Vô Ưu không né tránh ánh mắt nàng, cũng không dùng vẻ bất cần để lấp đi những điều chưa chắc chắn. Hắn thực sự đã cân nhắc phương pháp này. Và hắn đang để nàng tự lựa chọn.

“Ngươi không biết chắc sẽ thành công, phải không?”

“Và cũng không biết chắc sẽ không xảy ra chuyện gì?”

“Đúng.”

“Vậy mà ngươi vẫn định làm ư?”

Vô Ưu không lập tức đáp. Hắn nhìn nàng một lát rồi nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu nguy hiểm. Nhưng ta không thể hứa với nàng rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi.”

Hạ Duyên cúi đầu. Nàng đã chờ đợi cơ hội này quá lâu. Chính vì vậy, nàng càng sợ phải hy vọng thêm một lần nữa. Nhưng nếu cứ vì sợ thất bại mà không dám thử, chẳng lẽ nàng sẽ tiếp tục sống như những năm vừa qua?

Nàng không muốn như vậy.

Một lúc sau, Hạ Duyên ngẩng đầu lên. “Ta muốn thử.”

Vô Ưu không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

“Được. Vậy nghe ta hướng dẫn.”

Hắn đưa tay ra, nhưng không chạm vào nàng ngay. Hắn giải thích từng bước, từ cách cảm nhận bản nguyên, cách nhận biết vị trí kết nối của bí cảnh, cho đến việc nàng cần làm khi cánh cổng xuất hiện trong cảm nhận của mình.

“Đừng cố hấp thu cả bí cảnh. Nàng chỉ cần tìm được mối liên hệ giữa bản nguyên và cánh cổng. Khi cảm nhận được nó, hãy giữ cho ý thức ổn định, sau đó thử xem mình có thể nắm giữ phần không gian bên kia hay không.”

“Còn nếu ta không cảm nhận được?”

“Ta sẽ giúp nàng tìm ra.”

“Lỡ như ta không kiểm soát được thì sao?”

“Ta sẽ không để nàng tiếp tục thế là xong rồi.”

Hạ Duyên nhìn hắn một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu. Nàng ngồi xuống giữa căn phòng, chậm rãi nhắm mắt. Vô Ưu ngồi đối diện, hai tay kết thành một ấn quyết kỳ lạ. Linh khí quanh người hắn bắt đầu chuyển động, từng sợi từng sợi hội tụ lại, nhưng không hề tạo ra dao động dữ dội.

Bí cảnh dường như cũng đáp lại hắn. Không gian xung quanh khẽ rung lên. Một luồng khí tức vô hình lan ra, bao phủ lấy căn phòng rồi lặng lẽ dừng trước mặt Hạ Duyên.

“Bắt đầu đi.”

Giọng Vô Ưu vang lên.

Hạ Duyên tập trung tinh thần, dẫn linh khí vào bản nguyên như những lần tu luyện trước. Nàng cảm nhận được nơi sâu nhất trong cơ thể mình, nơi năng lượng hội tụ và vận chuyển, dường như có một khoảng không gian mơ hồ đang chờ được mở rộng.

Nhưng lần này, nàng không cố gắng tự xây dựng nó. Nàng hướng ý thức về phía bí cảnh.

Ban đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nàng không cảm nhận được gì ngoài linh khí đang lưu chuyển. Nhưng chẳng bao lâu sau, một điểm kết nối mơ hồ dần hiện ra trong cảm nhận của nàng, tựa như có một cánh cửa nằm ở nơi xa xăm, chỉ cần nàng tìm đúng phương hướng là có thể chạm tới.

“Đúng rồi. Đừng vội.”

Vô Ưu nhẹ giọng nhắc nhở.

Hạ Duyên tập trung hơn, thử tiến gần đến cánh cửa ấy. Ngay khi ý thức chạm vào nó, một cảm giác xa lạ đột nhiên truyền tới. Nàng có cảm giác mình đang đứng trước một không gian rộng lớn, nhưng không phải bằng thân thể, mà bằng chính bản nguyên của mình.

Nàng không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. Chỉ biết rằng, ở phía bên kia cánh cửa, có một thế giới đã tồn tại từ trước. Một thế giới mà nàng có thể chạm tới.

“Ta cảm nhận được rồi!”

“Vậy thì thử kết nối đi. Đừng nóng vội, từng chút một.”

Hạ Duyên cẩn thận đưa ý thức của mình tiếp xúc với cánh cổng. Nàng tưởng rằng sẽ phải chịu đau đớn, thậm chí phải trải qua một quá trình gian nan hơn cả những lần đột phá trước đây. Nhưng trái với dự đoán, nàng gần như chẳng cảm thấy gì.

Không đau đớn. Không có cảm giác bản nguyên bị xé rách. Thậm chí, quá trình kết nối còn thuận lợi hơn nàng tưởng tượng.

Hạ Duyên hơi nghi hoặc, nhưng không dám phân tâm. Nàng cho rằng có lẽ bí cảnh vốn đã nằm trong sự kiểm soát của Vô Ưu, nên việc thiết lập liên kết mới dễ dàng đến vậy.

Nàng không biết rằng, ngay khoảnh khắc mối liên hệ giữa bản nguyên và cánh cổng được thiết lập, một phần đau đớn vốn phải thuộc về nàng đã bị chuyển sang người đang ngồi đối diện.

Vô Ưu không hề cử động. Chỉ có đầu ngón tay hắn khẽ co lại.

Cơn đau từ sâu trong linh hồn truyền tới, lạnh lẽo và sắc bén như vô số lưỡi dao cắt qua từng tầng ý thức. Hắn đã dự đoán được việc linh hồn Hạ Duyên sẽ gặp trở ngại, nhưng khi thực sự tiếp nhận cơn đau ấy, ngay cả hắn cũng không thể xem nhẹ.

Đây không chỉ là nỗi đau của riêng hắn. Hắn còn phải duy trì mối liên kết với bí cảnh, ổn định cánh cổng và ngăn dao động ảnh hưởng đến bản nguyên của Hạ Duyên. Chỉ cần hắn mất tập trung trong chốc lát, quá trình đang diễn ra có thể bị gián đoạn.

Vô Ưu khẽ nhắm mắt.

Được thôi. Đau một chút cũng chẳng chết được.

Hắn đã nói sẽ giúp nàng, vậy thì phải làm cho đến cùng.

Trong khi đó, Hạ Duyên vẫn đang tập trung vào cánh cổng. Nàng cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và bí cảnh đang dần trở nên rõ ràng hơn. Từ một điểm mơ hồ ban đầu, nó chậm rãi mở rộng, giống như một sợi dây được nối từ bản nguyên của nàng đến thế giới bên kia.

Nàng thử chạm vào phần không gian gần cánh cổng. Một cảm giác kỳ lạ lập tức truyền tới. Nó không giống việc hấp thu linh khí, cũng không giống cảm giác khi điều khiển ngự thú. Đó là một sự nhận biết mơ hồ về không gian, như thể nàng đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của một phần thế giới vốn nằm ngoài cơ thể mình.

Hạ Duyên không dám tham lam. Nàng nhớ lời Vô Ưu, chỉ thử nắm giữ phần không gian nhỏ nhất mà mình có thể cảm nhận.

Ngay lúc ấy, cánh cổng trong bản nguyên khẽ rung lên. Mối liên kết bỗng trở nên vững chắc hơn.

Một luồng năng lượng lan ra khắp bản nguyên, khiến Hạ Duyên cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Không gian vốn mơ hồ dần có hình dạng, một cánh cổng hiện lên ở nơi sâu thẳm trong ý thức nàng, lặng lẽ nối với bí cảnh trước mắt.

Nàng mở bừng mắt.

“Thành công rồi!”

Giọng nói của Hạ Duyên tràn đầy kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, rồi lại nhắm mắt cảm nhận lần nữa. Mối liên kết ấy vẫn tồn tại, yếu ớt nhưng chân thực. Nàng có thể cảm nhận được bí cảnh, có thể nhận biết phần không gian mà mình vừa tiếp nhận.

Đó thực sự là một phần thế giới thuộc về nàng. Không phải ảo giác. Cũng không phải một phương pháp tu luyện nàng tự tưởng tượng ra.

Nàng đã làm được!

Sau mười bảy năm bị mắc kẹt ở Sơ Minh Cảnh, cuối cùng nàng cũng hoàn thành bước đột phá mà mình hằng mong đợi. Nàng đã đạt đến Linh Khư Cảnh, đủ điều kiện bước vào hàng ngũ Ngự Thú Sư bậc 1.

Hạ Duyên gần như không biết phải diễn tả niềm vui trong lòng thế nào. Nàng muốn cười, muốn nói thật nhiều, muốn lập tức thử xem mình có thể làm được những gì với mối liên kết vừa hình thành.

“Vô Ưu, ta…”

Nàng quay sang, định chia sẻ niềm vui với người đã giúp mình đạt được điều này. Nhưng lời vừa đến miệng, nàng mới nhận ra Vô Ưu đang ngồi tựa vào vách, một tay chống bên cạnh, sắc mặt có phần nhợt nhạt.

Hắn khẽ thở ra, dường như vừa hoàn thành một việc tiêu tốn không ít sức lực.

“Ngươi làm sao vậy?”

Hạ Duyên vội bước đến.

Vô Ưu ngước mắt nhìn nàng. Thấy nàng đã hoàn toàn kết thúc quá trình liên kết, hắn mới thả lỏng đôi vai, tùy tiện đáp: “Không có gì. Chỉ hơi mệt một chút thôi.”

“Hơi mệt?”

Hạ Duyên cau mày. Nàng nhìn sắc mặt hắn, rõ ràng không tin lời giải thích ấy, nhưng nhất thời cũng không biết phải hỏi từ đâu.

Vô Ưu đã ổn định được linh hồn sau cơn đau dữ dội. Dù vậy, cảm giác đau đớn vẫn còn lưu lại, khiến hắn chẳng muốn đứng dậy vào lúc này. Hắn tựa đầu vào vách, nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ bình thản như thể chỉ vừa đi một quãng đường dài.

Hạ Duyên lại thử cảm nhận bản nguyên của mình, xác nhận cánh cổng vẫn tồn tại. Niềm vui vừa rồi khiến nàng không kìm được nụ cười.

“Ta thật sự đột phá rồi…”

Nàng lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn run lên vì kích động.

Mười bảy năm. Nàng đã chờ đợi suốt mười bảy năm. Cuối cùng, nàng cũng có thể bước tiếp.

Hạ Duyên mải mê cảm nhận sự thay đổi trong bản nguyên, hoàn toàn không biết người giúp nàng thực hiện điều ấy đã âm thầm gánh lấy phần đau đớn đáng lẽ nàng phải chịu. Nàng chỉ thấy Vô Ưu hơi mệt, nghĩ rằng hắn đã tiêu hao không ít sức lực để duy trì bí cảnh và hỗ trợ quá trình liên kết.

Một lúc sau, nàng mới quay lại nhìn hắn.

“Ngươi nghỉ một lát đi. Chờ ngươi khỏe hơn, ta sẽ cảm ơn ngươi đàng hoàng.”

Vô Ưu hé mắt, nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“Vậy ta chờ.”

Hạ Duyên không nhận ra ánh mắt có chút bất đắc dĩ của hắn. Nàng lại cúi đầu nhìn bản nguyên của mình, trong lòng tràn ngập hy vọng về những ngày sắp tới.

Vô Ưu nhìn nàng thêm một lúc, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đồ vô tâm.

Hắn thầm nghĩ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bật cười rất khẽ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự