13/06/2108
6 giờ tối.
Trong căn phòng rộng lớn của dinh thự Lavryan, Dracker đang đứng trước chiếc giường khổng lồ nơi hàng loạt bộ Tuxedo được bày ra ngay ngắn.
Mỗi bộ đều là phiên bản giới hạn cực hiếm, có bộ được đặt may riêng bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
Có bộ được tạo ra từ những loại vải xa xỉ gần như không thể mua được trên thị trường.
Thế nhưng đối với Dracker...
Tất cả đều giống nhau.
Hắn khoanh tay nhìn một lúc rồi thở dài.
"Cái nào nhìn cũng như cái nào..."
"Bốc đại vậy."
Dracker tiện tay chọn lấy một bộ Tuxedo đen đơn giản nhất trong số đó, ít nhất theo tiêu chuẩn của hắn là đơn giản.
Sau khi thay đồ xong, hắn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo rồi cài lên đó một chiếc nơ đen được thắt gọn gàng.
Từ khâu thiết kế, cắt may cho tới hoàn thiện đều do những nghệ nhân và nhà thiết kế hàng đầu thực hiện.
Nó không mang vẻ hào nhoáng phô trương.
Nhưng chỉ cần nhìn một lần cũng đủ nhận ra giá trị của nó vượt xa những bộ lễ phục thông thường.
Dracker khẽ xoay người nhìn bản thân trong gương.
Bộ âu phục đen hoàn mỹ ôm sát cơ thể cân đối của hắn, tôn lên vóc dáng cao ráo cùng khí chất trưởng thành vốn có.
Sự xa hoa không nằm ở những món trang sức đắt tiền, mà nằm ở chính phong thái của người mặc.
Một thiếu niên vừa bước sang tuổi mười tám.
Nhưng khi khoác lên bộ lễ phục ấy, hắn lại mang đến cảm giác của một người đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực từ rất lâu.
Dracker nhìn thêm vài giây rồi nhún vai.
"Cũng được."
Dù sao hôm nay cũng chỉ là tiệc sinh nhật của chính hắn mà thôi.
Tiếng lộp cộp xuống lấu của Dracker.
Giọng của cha Dracker "Ồ Dracker, con là người cuối đấy, mọi người đã xong trước con. "
Dracker cười phì rồi trả lời "dạ".
Mẹ Dracker chạy tới vừa đi vừa nói Dracker "Mau lên con yêu gia đình Luna đi trước mình rồi".
Chuyến xe nhà Lavryan bắt đầu lên đường đến khách sạn hạng sang Brantal Flouse.
Đoàn xe của gia tộc Lavryan chậm rãi tiến vào khuôn viên của Brantal Flouse Hotel.
Từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy những tòa nhà khách sạn cao tầng được thắp sáng bởi hàng nghìn ánh đèn sang trọng.
Phía sau lớp kính khổng lồ của khu đại sảnh và khu tiệc chính, vô số nhân viên đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng.
Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh được sắp xếp ngay ngắn.
Đồ ăn và thức uống cao cấp liên tục được mang ra.
Xa hơn nữa là từng nhóm khách mời đã có mặt từ sớm.
Những người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy nơi đó tập trung không ít nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, chính trị và quân sự và trong đó các Thế Nhân và có những ông lớn từ nước ngoài.
Ngay khi chiếc xe của gia đình Lavryan dừng lại trước cửa chính, một nhân viên hành lý lập tức chạy tới.
Danny vừa bước xuống xe vừa chỉnh lại cổ tay áo.
Ông nhìn người nhân viên rồi hỏi:
"Phòng tôi đặt đã chuẩn bị xong chưa?"
Người nhân viên nhanh chóng cúi đầu.
"Dạ rồi ạ, thưa ngài Lavryan."
"Phòng của ngài nằm tại tầng 7, số phòng 701."
Danny gật đầu hài lòng.
"Tốt."
Ông tiện tay đưa chìa khóa xe cho người nhân viên.
"Giúp tôi xử lý phần còn lại."
"Dạ vâng, thưa ngài."
Sau đó Danny quay lại nhìn mọi người.
"Chúng ta vẫn còn thời gian."
"Hãy lên phòng nghỉ ngơi một chút và chỉnh trang lại lần cuối."
"Đến giờ chúng ta sẽ xuống dự tiệc."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
...
Bước vào bên trong khách sạn, sự xa hoa lập tức hiện ra trước mắt.
Những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần nhà.
Sàn đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp mà ít nơi nào có thể sánh được.
Khi đoàn người tiến tới quầy lễ tân, nữ nhân viên trực quầy vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhận ra Danny Lavryan.
Ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lập tức đưa phiếu nhận phòng bằng hai tay.
"Đây là thẻ phòng của ngài ạ."
Danny nhận lấy rồi lịch sự gật đầu.
"Cảm ơn."
"Vinh hạnh được phục vụ ngài."
"Nếu có cần dịch vụ hãy báo lại cho chúng tôi, chúng tôi lập tức thực hiện dịch vụ"
Nữ nhân viên cúi đầu đáp lại.
Nhưng ngay khi Danny quay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên thiếu niên đang đứng phía sau ông.
Bộ Tuxedo đen được cắt may hoàn hảo.
Gương mặt điển trai gần như không có khuyết điểm.
Cùng với những đường nét có vài phần tương đồng với Danny Lavryan.
Trong đầu cô lập tức xuất hiện một suy nghĩ.
"Không lẽ..."
Hai mắt cô hơi mở lớn.
Một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống bên má.
Buổi tối hôm nay vốn là ngày công khai thân phận của vị thiếu gia bí ẩn nhà Lavryan.
Mà người đứng trước mặt cô lúc này...
Dường như chính là nhân vật đó.
Nghĩ đến đây, gương mặt cô bất giác hơi đỏ lên.
Nhưng với tác phong chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, cô vẫn nhanh chóng giữ vững biểu cảm của mình.
Chỉ là ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng của Dracker khi hắn cùng gia đình bước về phía thang máy.
"Đó chính là con trai ngài Lavryan sao..."
Đến được phòng, Danny lấy chiếc thẻ từ ra quét vào khóa bảo mật.
Ting—
Đèn báo từ màu đỏ chuyển sang xanh lá.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Ngay lập tức, một không gian xa hoa hiện ra trước mắt mọi người.
Gia đình Lavryan lần lượt bước vào.
Bên trong gần như có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.
Phòng khách rộng rãi.
Phòng bếp hiện đại.
Phòng ăn sang trọng.
Ba phòng ngủ riêng biệt.
Nhà tắm và phòng vệ sinh được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp.
Nơi này gần như là một căn hộ hạng sang dành riêng cho giới thượng lưu hơn là một phòng khách sạn thông thường.
Amy là người đầu tiên chạy tới khu vực cửa sổ.
Cô kéo nhẹ tấm rèm lớn sang hai bên.
Khung cảnh thành phố cùng ánh đèn chiều tà lập tức hiện ra.
"Wow... đẹp quá..."
Ánh mắt Amy nhanh chóng dừng lại ở khu vực phía dưới.
"Ấy! Bên dưới là nơi tổ chức tiệc kìa!"
Dracker cũng chậm rãi bước tới.
Hắn đứng cạnh Amy rồi cùng nhìn xuống khu tiệc đang được chuẩn bị.
Bên dưới, từng đoàn khách mời bắt đầu xuất hiện.
Nhân viên khách sạn qua lại liên tục để hoàn tất những công đoạn cuối cùng.
Đúng lúc đó.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Người nhân viên hành lý đã mang toàn bộ hành lý lên tới nơi.
Sau khi được phép vào phòng, anh nhanh chóng sắp xếp hành lý theo yêu cầu của gia đình Lavryan.
Hoàn tất công việc, người nhân viên lịch sự giới thiệu các dịch vụ dành riêng cho khách VIP.
Anh chỉ vào một màn hình cảm ứng được lắp cạnh cửa ra vào.
"Thưa ngài, đây là bảng điều khiển dịch vụ của phòng."
"Nếu muốn đặt đồ ăn, thức uống, dịch vụ dọn dẹp, giặt ủi hoặc các yêu cầu đặc biệt khác, ngài chỉ cần thao tác trực tiếp tại đây."
Người nhân viên tiếp tục hướng dẫn thêm một vài chức năng cơ bản.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã hoàn tất, anh cúi đầu chào.
"Chúc gia đình ngài có một buổi tối tuyệt vời."
Rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
...
Dracker bước tới bộ sofa sang trọng giữa phòng khách rồi ngồi xuống.
Hắn lấy máy chơi game cầm tay ra.
"Cha mẹ với Amy cứ xuống trước đi."
"Con sẽ xuống sau."
"Yên tâm, con sẽ đúng giờ."
Danny bật cười.
"Được thôi."
"Nhớ là đúng giờ đấy."
Pecker cũng mỉm cười nhắc nhở.
"Đừng để trễ giờ nha con trai yêu."
"Đúng bảy giờ MC sẽ chính thức bắt đầu buổi lễ đấy."
"Dạ."
Amy lập tức giơ hai tay lên đầy phấn khích.
"Yeahhh!"
"Sắp được ăn bánh ngọt ngon rồi!"
Tiếng cười nhanh chóng vang lên trong phòng.
Không lâu sau.
Danny, Pecker và Amy lần lượt rời khỏi phòng để xuống khu vực tổ chức tiệc.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh.
Dracker vẫn ngồi trên sofa.
Màn hình máy chơi game trong tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt hắn.
Vài giây sau.
Tách.
Máy chơi game bị tắt.
Nụ cười thường ngày trên gương mặt Dracker cũng dần biến mất.
Ánh mắt hắn trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Hắn cất chiếc máy vào túi áo.
Rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn.
Dracker chậm rãi lên tiếng.
"Mảnh thứ ba..."
"...cũng đang ở đây sao."
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Nhưng lần này không phải nụ cười vui vẻ thường thấy.
Mà là một nụ cười đầy ẩn ý.
19:35
Dracker chỉnh lại cổ áo thêm một chút rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn đang định đi xuống sảnh thì bất chợt nghe thấy tiếng động vọng ra từ khu cầu thang thoát hiểm gần đó.
Có cả tiếng phụ nữ.
Dracker khẽ nhíu mày rồi đi tới.
Cạch.
Cánh cửa cầu thang được mở ra.
Trước mắt hắn là ba gã thanh niên đang bao vây một cô gái có mái tóc dài pha giữa màu đỏ và vàng nhạt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Khi nhìn thấy gương mặt của Dracker, bọn chúng bất giác ngây người vài giây.
Tên đứng giữa nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hung hăng.
"Này! Thằng kia!"
"Mày đang phá chuyện tốt của bọn tao đấy, đồ chó chết!"
Tên bên trái lập tức hùa theo.
"Đại ca tao là thái tử Hiron Notchren của Hoàng tộc Notchren đấy!"
"Ngài ấy còn được vinh dự mời tới dự sinh nhật của vị Vương Tử nhà Lavryan!"
"Mày khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi rồi bò qua háng đại ca tao đi!"
Tên bên phải cũng lập tức phụ họa.
"Đúng vậy!"
"Nếu không thì mày sẽ biết thế nào là hậu quả khi đắc tội với đại ca bọn tao!"
Hiron nghe vậy liền khoanh tay bật cười.
"Hai đứa bây nói hay lắm."
Dracker suýt bật cười thành tiếng.
Hắn nhìn ba người như nhìn ba sinh vật kỳ lạ.
"Vậy à..."
"Xem ra đất nước này vẫn còn tồn tại mấy thành phần như các ngươi."
Rồi hắn thản nhiên xoay người.
"Thôi."
"Ta đi đây, ba đầu tôm."
Hiron lập tức nổi giận.
"MÀY DÁM TRÊU TAO?!"
"ĐỨNG LẠI CHO TAO!"
Hắn lao thẳng lên cầu thang.
Hai tên đàn em cũng hùng hổ chạy theo phía sau.
"Tao sẽ cho mày thấy Awality của—"
BỐP!
Một dấu giày in thẳng lên mặt Hiron.
Cả người hắn lập tức bay ngược ra sau.
RẦM!
Hiron đập vào hai tên đàn em.
Ba người ngã chồng lên nhau như hiệu ứng domino rồi lăn xuống mấy bậc cầu thang.
"Aaaaa!"
"Đại ca!"
"Đau quá!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu cầu thang.
Dracker thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại.
Hắn quay sang cô gái tóc đỏ.
"Này quý cô."
"Mau xuống dưới đi."
Cô gái khẽ ngẩn người.
Sau đó lập tức gật đầu.
"Vâng!"
Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Dracker nhìn theo vài giây rồi đóng cửa lại.
Cạch.
Xong việc.
Hắn bình thản đi về phía thang máy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phía sau cánh cửa.
Ba tên công tử vẫn đang nằm chồng chất lên nhau.
Hiron ôm mặt đau đớn rồi gào lên đầy tức giận.
"THẰNG KHỐNNNNNNNNN!"
Ở trong thang máy.
Dracker dựa nhẹ vào thành kim loại bóng loáng phía sau rồi lặng lẽ nhìn những con số đang dần thay đổi trên bảng hiển thị.
Hắn quay sang chiếc gương được lắp bên trong thang máy.
Đôi mắt xanh thẳm phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.
Dracker không nhìn vì tự luyến hay ngắm nghía vẻ ngoài.
Ngược lại.
Trước đây mỗi khi đến trường, hắn luôn cố tình trang điểm và điều chỉnh ngoại hình một cách vừa phải để bản thân không quá nổi bật giữa đám đông với họ tên lúc đến trường là Dracker Masteller.
Nhưng bây giờ...
Mọi thứ đã không còn cần thiết nữa.
Dracker khẽ chỉnh lại cổ áo rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
18:50
"Còn kịp."
Ting.
Thang máy dừng lại.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Dracker bước ra ngoài rồi đi thẳng về phía lối đi dẫn tới khu sân sau của khách sạn.
...
Ở sân sau.
Hàng trăm vị khách thuộc giới thượng lưu đang ngồi tại những dãy bàn tiệc sang trọng được sắp xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng rực rỡ.
Phía trước là một sân khấu lớn được dựng riêng cho buổi tiệc.
Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm cầm micro bước lên giữa sân khấu.
Ông chính là MC của buổi tối hôm nay.
MC mỉm cười nhìn toàn bộ khách mời rồi cất giọng đầy chuyên nghiệp.
"Thưa quý ông và quý bà."
"Trước tiên, xin cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã không quản đường xa để có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay."
"Đây không chỉ là một buổi sinh nhật đơn thuần."
"Mà còn là dịp đặc biệt để gặp gỡ người con trai mà ngài Danny Lavryan đã giữ kín suốt nhiều năm qua."
"Chính ngài Lavryan từng thẳng thắn thừa nhận rằng..."
"Người ấy là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho những thành tựu mà gia tộc Lavryan đang có ngày hôm nay."
Những tiếng bàn tán nhỏ lập tức vang lên khắp nơi.
Ai cũng tò mò.
Ai cũng muốn biết vị thiếu gia bí ẩn ấy rốt cuộc là người như thế nào.
Ở một bàn tiệc gần sân khấu.
Danny, Pecker, Amy và cả Luna đều vô thức nhìn quanh.
Dracker vẫn chưa xuất hiện.
Pecker khẽ siết tay lại.
"Cái thằng bé này..."
Amy cũng bắt đầu lo lắng.
"Anh hai đâu rồi nhỉ..."
Luna thì liên tục nhìn về phía khách sạn.
Đúng lúc đó.
Từ cánh cửa phía sau khu tiệc.
Một bóng người chậm rãi bước ra.
Bộ tuxedo đen được cắt may hoàn hảo.
Dáng người cao ráo.
Khí chất điềm tĩnh đến lạ.
Dracker bình thản quan sát khung cảnh náo nhiệt trước mắt.
Hàng loạt vệ sĩ đang đứng bảo vệ khu vực xung quanh.
Các vị khách lớn tuổi đang trò chuyện cùng nhau.
Ánh đèn vàng phủ kín toàn bộ khu tiệc.
Mọi thứ đều đúng như những gì hắn dự đoán.
Rồi Dracker chậm rãi bước tới.
Không nhanh, không chậm.
Như thể đây chỉ là một cuộc dạo bộ bình thường.
Ở phía xa.
Luna bỗng cảm nhận được điều gì đó.
Cô quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dracker.
Đôi mắt cô lập tức sáng lên.
"Anh ấy... Đẹp trai quá đi"
Trên sân khấu.
MC cũng vô tình nhìn về hướng đó.
Ông khựng lại một nhịp.
Sau đó nụ cười trên môi lập tức rộng hơn.
Ông giơ tay chỉ về phía đám đông rồi cất cao giọng.
"Đây rồi, đây rồi!"
"Không sớm, cũng không muộn."
"Nhân vật chính của buổi tối hôm nay..."
"Cuối cùng cũng đã đến."
Dracker bước lên thảm đỏ dẫn thẳng tới sân khấu.
Hai bên là hàng loạt doanh nhân, chính khách, quý tộc và những nhân vật có địa vị hàng đầu thế giới.
Khác với suy nghĩ của nhiều người.
Dracker không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Hắn vừa bước đi vừa chủ động chào hỏi mọi người.
Bắt tay.
Mỉm cười.
Đáp lại từng lời chào một cách lịch sự.
Đi tới đâu cũng nhận được sự nhiệt tình chào đón tới đó.
"Đẹp trai hơn trong tưởng tượng thật."
"Cậu ấy mới mười 18 tuổi thôi sao?"
"Khí chất này thật đáng kinh ngạc."
"Không hổ danh là người thừa kế nhà Lavryan."
"Không biết cậu ấy đã có ý trung nhân chưa nhỉ..."
Một nữ doanh nhân khẽ cười nói nhỏ với bạn mình.
"Rất vui được gặp cậu, Vương Tử Lavryan."
"Chào Vương Tử."
"Xin chào Vương Tử Lavryan."
Những lời chào liên tục vang lên.
Dracker cũng mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn."
"Rất hân hạnh."
"Chúc ngài một buổi tối vui vẻ."
Rồi hắn tiếp tục tiến về phía bàn của gia đình mình.
"Chào em, Luna..."
Dracker vừa lên tiếng thì ánh mắt bất ngờ dừng lại.
Bên cạnh Luna.
Một cô gái có mái tóc đỏ pha vàng nhạt đang ngồi đó.
Gương mặt quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Hai người vô thức nhìn nhau.
Dracker nhìn cô gái vài giây rồi lại nhìn sang Luna.
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
"Giống nhau vậy..."
"Cái này gọi là sinh đôi phải không?"
Luna lập tức mỉm cười giới thiệu.
"Đây là chị sinh đôi của em."
"Sunny Azonka."
Dracker khẽ gật đầu.
Còn Sunny thì ngược lại.
Cô đứng bật dậy.
Đôi mắt mở lớn.
Vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Bởi lúc trước ở khu cầu thang thoát hiểm, cô hoàn toàn không nhìn rõ người đã cứu mình.
Nhưng bây giờ...
Đứng gần như thế này.
Cô lập tức nhận ra.
"Anh..."
"Anh chính là người đã cứu tôi lúc nãy!"
Không gian xung quanh đột nhiên im lặng.
Nhiều người lập tức quay đầu nhìn về phía Sunny.
Ông Leo hơi nhíu mày.
"Sunny?"
"Con vừa nói gì cơ?"
Sunny hít một hơi rồi nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc ở khu cầu thang thoát hiểm.
Từ việc bị ba công tử chặn đường.
Cho đến lúc Dracker xuất hiện.
Và cuối cùng là một cú đá khiến cả ba nằm thành một đống.
Nghe xong.
Không ít người bật cười.
"Hahaha!"
"Không biết là con cháu nhà nào mà gan lớn vậy."
"Dám gây chuyện ngay trong tiệc sinh nhật nhà Lavryan."
"Đúng là tuổi trẻ không biết sợ."
Một số người khác lại lặng lẽ cúi đầu uống rượu.
Như đang cố che giấu điều gì đó.
Dracker chỉ bình thản đứng đó.
Như thể nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi không phải là mình.
Ở bên cạnh.
Luna đang nhìn hắn bằng ánh mắt hơi bất mãn.
Hai má còn phồng lên một chút.
Dracker chẳng hiểu chuyện gì.
Hắn chỉ tiện tay đưa lên xoa đầu cô.
Hoàn toàn theo phản xạ.
"?"
Luna lập tức cứng người.
Khuôn mặt đỏ lên thấy rõ.
Sunny nhìn cảnh đó rồi lại nhìn em gái mình.
Khóe môi khẽ giật giật.
Dracker thì vẫn chẳng hiểu gì.
Hắn quay sang nhìn hai chị em thêm một lần nữa.
"Sinh đôi?"
Sunny gật đầu.
Luna gật đầu.
"Vâng."
"Đúng vậy ạ."
Dracker cũng khẽ gật đầu.
"Ra là thật..."
Nhưng có thứ quan trọng Dracker đã để ý từ đầu trong người tên Sunny Azonka "Duyệt, mãnh thứ ba, cũng không ngờ là chị em".
Nghĩ vậy xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn sân khấu phía trước.
MC đang đứng chờ.
Hàng trăm ánh mắt cũng đang đổ dồn về phía hắn.
Dracker khẽ thở ra.
"Thôi."
"Lên sân khấu nói vài câu cho có tính biểu tượng chơi vậy."
Rồi hắn tiếp tục bước về phía trước dưới sự dõi theo của toàn bộ khách mời, khi lên sân khâu Dracker bắt tay với DJ nổi tiếng trong nước được mời của buổi tiệc rồi tiến tới MC.
Dracker bước lên sân khấu, MC cũng liền hiểu đưa mic cho Dracker nhận lấy.
Dracker hít một hơi rồi bắt đầu nói với giọng điệu giả tạo "thưa các quý vị, tôi... là Dracker Lavryan hôm nay đã lộ diện trước mắt mọi người không phải cả thế giới nhưng chỉ cần nhiêu đây biết về tôi là được, tôi cũng đã chính thức bước sang 18 tuổi, tôi đã trưởng thành, tôi đã có thể có tiếng nói cho riêng cho mình, tôi có thể khiến Lavryan thành công thêm nữa... "
Ở từ xa, ba thái tử con nhà ai đó chật vật đi đến bữa tiệc, Hiron bước gần đến thì thấy người cầm mic trong hơi quen và nhìn kĩ hơn thid nhận ra đó là kẻ lúc nãy bị hắn đẩy "Thằng chó khốn tao tìm được mày rồi!!!."
Mọi người im bặt bởi reo gào đầy tức giận của hắn "Mày làm MC cơ à"
Hắn từ từ bước đến "Để kiếp sau làm đi nhá", hắn búng tay tạo ra một hỏa cầu màu đen.
"Mày chết chắc rồi!!!" ngay lúc hắn tính ném vào Dracker.
Một cái bóng vụt tới
Chát!
Hiron sững sờ rồi nhìn người đã tát mình "b-bố? "
Người gầm lên "Thằng chó trời đánh! "
"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả!!"
Hiron nhìn đi nhìn lại rồi lại nói "Bố, hắn chỉ là MC bình thươn-"
"Thằng ngu!"
"Đây là Vương Tử của nhà Lavryan đấy thắng chó chết!!!!"
Hiron sốc vô cùng và không thể tin được "Bố sao có thể là-"
Ông bố Hiron mất kiên nhẫn nói "Vậy thì mày hãy hỏi những người xung quanh đi đó có phải là Vương Tử không!!!"
Hiron nhìn xung quanh mọi người nhưng chỉ có ánh mắt sự khinh bỉ thường nhìn vào hắn.
Hắn bắt đầu nổi cơn điên lên "không không không thể nào, không thể nào, không thể nào,..."
Hắn cánh tay đều búng tay tạo ra hai quả cầu đen, hắn phóng lên thật nhanh và gào "tao sẽ khiến mày tàn phế!!!!!"
Một dòng tia điện xanh bắn thẳng vào người hắn.
"Ahhhhhhhhhhhhh cứu tôi"
Cơ thể hắn giật lên giựt xuống không ngừng trên không rồi rớt xuống thành đống đen thui.
Dracker ngó xuống sân khấu giả bộ nói "úi trời ơi" rồi ngó lên cha của hắn.
"Cha của kẻ này phải không, cháu sẽ bồi thường chi phí viện sau"
Ông ấy chạy đến cuối người và nói "tôi là Dapon Notchren, dạ không thưa Vương Tử, là lỗi trách nhiệm làm cha của tôi, tôi tự lo được. Tôi thành thật xinh lỗi Vương Tử"
"Không sao không sao, giờ chú kêu mấy anh vệ khiên cũng đen thui này đến bệnh viện đi"
Cha Hiron đáp"Vâng thưa Vương Tử"
Hiron được bế đi.
Dracker nói vào "cứ tiếp tục buổi tiệc!!!"
Không khi nhộn nhịp liền trở lại.
Dracker bước lên sân khấu. MC lập tức hiểu ý, đưa micro cho hắn. Nhận lấy chiếc micro, Dracker hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống hàng trăm vị khách đang dõi theo mình.
"Thưa các quý vị, tôi là Dracker Lavryan."
Giọng hắn bình tĩnh, lịch sự đến mức gần như hoàn hảo.
"Hôm nay tôi đã lộ diện trước mắt mọi người. Không phải cả thế giới, nhưng chỉ cần những người ở đây biết đến tôi là đủ. Tôi cũng đã chính thức bước sang tuổi mười tám, đã trưởng thành, đã có thể tự đưa ra tiếng nói của riêng mình và cũng có thể giúp gia tộc Lavryan thành công hơn nữa..."
Đúng lúc đó, từ phía xa của khu tiệc, ba bóng người chật vật tiến vào.
Hiron cùng hai tên đàn em cuối cùng cũng mò tới được nơi này.
Ban đầu hắn chỉ định tìm người đã đá mình lúc trước để trả thù. Thế nhưng khi nhìn thấy người đang cầm micro trên sân khấu, hắn bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt.
Hiron nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Rồi cả người hắn cứng đờ.
Đó chính là tên khốn ở cầu thang thoát hiểm.
"THẰNG CHÓ KHỐN! TAO TÌM ĐƯỢC MÀY RỒI!!!"
Tiếng gào đầy phẫn nộ vang khắp khu tiệc khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Hiron chỉ thẳng lên sân khấu.
"Mày làm MC cơ à?!"
Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Một vài người nhìn nhau.
Một vài người khác cố nhịn cười.
Nhưng Hiron hoàn toàn không chấp nhận ra điều đó.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Toàn thân Hiron lập tức co giật dữ dội giữa không trung. Dòng điện chạy khắp cơ thể khiến hắn liên tục rú lên đau đớn.
"CỨU TÔI!!!"
Chỉ vài giây sau.
RẦM!
Hắn rơi xuống đất thành một cục than đen sì, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Dracker cúi đầu nhìn xuống.
"Úi trời ơi."
Hắn giả vờ giật mình rồi nhìn sang Dapon.
"Cha của kẻ này phải không? Cháu sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện sau."
Dapon lập tức cúi người thật thấp.
"Tôi là Dapon Notchren. Dạ không cần đâu thưa Vương Tử. Đây là lỗi của tôi với tư cách một người cha. Tôi thành thật xin lỗi ngài."
"Không sao."
Dracker khoát tay.
"Giờ chú gọi vài anh vệ sĩ khiêng cục than đen kia tới bệnh viện đi."
Khóe miệng nhiều người giật giật.
Dapon chỉ biết cúi đầu đáp:
"Vâng, thưa Vương Tử."
Ít phút sau, Hiron được khiêng đi trong tình trạng bất tỉnh.
Đợi mọi thứ ổn định trở lại, Dracker đưa micro lên.
"Nào."
"Cứ tiếp tục buổi tiệc thôi."
Tiếng nhạc của DJ nhanh chóng vang lên trở lại.
Không khí náo nhiệt lần nữa bao trùm toàn bộ khu tiệc như thể sự việc vừa rồi chỉ là một tiết mục giải trí bất ngờ trong đêm sinh nhật của Vương Tử Lavryan.
Và cũng từ sự việc vừa rồi, không ít người mới biết được một chuyện.
Dracker Lavryan không chỉ là người thừa kế của gia tộc Lavryan, mà còn là một người đã thức tỉnh Awality.
Những tiếng bàn tán nhanh chóng lan khắp khu tiệc.
Người thì tò mò năng lực vừa rồi là gì, người thì kinh ngạc vì vị Vương Tử luôn được giấu kín này lại sở hữu sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên Dracker lại chẳng hề quan tâm đến những lời bàn tán ấy.
"Hồi nãy hai quả cầu nó tạo ra nhìn ngon vãi mà lỡ phá rồi... uổng thật."
Dracker đang thầm tiếc nuối chiến lợi phẩm của mình thì đột nhiên khựng lại.
"Hửm?"
Hắn vừa mới nhận ra một thứ đã bị bản thân bỏ quên từ nãy đến giờ.
Ngay bên cạnh sân khấu là một chiếc bàn tròn lớn, phía trên đặt một chiếc bánh sinh nhật ba tầng được trang trí cực kỳ công phu. Lớp kem socola phủ kín bề mặt, xung quanh là những thanh bánh quy, kẹo socola và đủ loại hoa văn trang trí tinh xảo. Trên đỉnh bánh còn cắm hai cây nến tạo thành con số mười tám đang cháy sáng.
Đôi mắt Dracker lập tức sáng lên.
"A."
Không nói thêm lời nào, hắn nhanh chân đi xuống sân khấu rồi đứng trước chiếc bánh quan sát từ trên xuống dưới như đang nghiên cứu một cổ vật hiếm gặp.
Danny lúc này cũng cầm ly rượu bước tới, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
"Con còn chờ gì nữa? Mau ước đi."
Dracker nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cha mình.
"Phải làm thật à?"
"Đương nhiên."
Danny bật cười.
"Sinh nhật ai chẳng phải làm thế."
Dracker thở dài một hơi.
"Lèm nhèm bài bản thật..."
Dù ngoài miệng than phiền, hắn vẫn ngoan ngoãn chắp hai tay lại rồi nhắm mắt trước sự mong chờ của mọi người xung quanh.
Bên ngoài trông chẳng khác gì một thiếu niên vừa bước sang tuổi mười tám đang chuẩn bị thực hiện điều ước sinh nhật. Nhưng bên trong đầu Dracker lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Mong sớm tìm được các Mảnh Thần còn lại..."
Hắn suy nghĩ vài giây.
"À không."
"Thôi thì cầu mong sức mạnh bọn nó tăng nhanh lên một chút."
"Như vậy sau này mới có người chơi cùng."
Khóe miệng Dracker hơi nhếch lên.
Rồi hắn mở mắt ra, cúi người về phía trước và thổi tắt toàn bộ nến sinh nhật trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng trăm vị khách có mặt tại buổi tiệc.
Mọi người đồng loạt vỗ tay rồi cùng nhau gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Dracker.
Tiếng cười nói, tiếng nâng ly và những lời chúc vang lên khắp khu tiệc.
Dracker cũng bắt đầu thưởng thức chiếc bánh sinh nhật ba tầng vừa được chuẩn bị riêng cho mình.
Mười phút sau.
Tầng bánh đầu tiên đã hoàn toàn biến mất.
Dracker đặt nĩa xuống rồi xoa nhẹ bụng.
"Ôi dạ dày con người thấp kém này..."
Hắn nhìn chiếc bánh vẫn còn nguyên hai tầng phía dưới rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau đó Dracker quay sang gọi vài nhân viên đang đứng gần đó.
"Phiền các bạn cắt phần còn lại chia cho mọi người giúp tôi."
"Dạ vâng thưa ngài."
Các nhân viên lập tức bắt đầu xử lý chiếc bánh.
Trong lúc đó, Dracker đưa mắt nhìn về bàn rượu gần sân khấu.
Trên bàn đặt đủ loại rượu nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới.
"Để coi nào..."
Hắn cầm từng chai lên xem.
"Salanka..."
"Marus..."
"Ồ?"
Dracker cầm một chai khác lên.
"Super Vodka."
Hắn nhìn dòng chữ ghi trên nhãn rồi hơi nhướng mày.
"Độ cồn 75% luôn à?"
Dracker tiếp tục nhìn hai chai còn lại.
So với Super Vodka thì chúng chỉ ở mức tiêu chuẩn.
"Thú vị."
Hắn trực tiếp mở nắp chai.
Xung quanh lập tức có không ít người chú ý.
Dù sao thì thứ Dracker đang cầm cũng không phải loại rượu mà người bình thường sẽ uống như nước lọc.
Nhưng trước ánh mắt của mọi người.
Dracker chỉ đơn giản đưa chai lên miệng.
Ực.
Ực.
Ực.
Hắn uống một hơi dài.
Chẳng mấy chốc, cả chai đã sạch sẽ.
Dracker hạ chai xuống.
"Àz... không tệ."
Hắn còn tiện tay đánh giá một câu như đang thử nước trái cây.
Những vị khách xung quanh đồng loạt đơ người.
Không ít doanh nhân lớn tuổi vốn nổi tiếng tửu lượng cao cũng không nhịn được mà nhìn sang.
Loại rượu đó ngay cả họ cũng không dám uống như vậy.
Ấy thế mà Dracker lại vừa uống cạn cả chai.
Quan trọng hơn...
Sắc mặt hắn hoàn toàn không thay đổi.
Không đỏ mặt.
Không choáng váng.
Không loạng choạng.
Cứ như vừa uống một chai nước bình thường.
Dracker khẽ ợ một tiếng.
Rồi đúng lúc đó.
Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện phía sau lưng mình.
"Hửm?"
Dracker quay đầu lại.
Ngay lập tức bắt gặp Luna đang đứng đó.
Khuôn mặt cô hơi phồng lên.
Ánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn.
"Sao anh lại uống rượu?"
Luna khoanh tay.
"Không tốt cho sức khỏe đâu."
Cô nhìn chai Super Vodka trên tay hắn rồi càng cau mày hơn.
"Với lại đó còn là rượu mạnh nữa."
"Haiz..."
Dracker thở dài.
Nhìn biểu cảm của Luna, hắn lập tức hiểu rằng mình sắp phải nghe một bài thuyết giáo dài dòng.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên một suy nghĩ.
"May cho ngươi là còn yếu..."
"Nếu không mạnh lên thì ta hủy diệt ngươi luôn rồi..."
Dracker im lặng vài giây.
"...À không."
"...Hủy diệt luôn cả thế giới này."
Gần 10 giờ đêm
Khi bữa tiệc sinh nhật dần đi đến hồi kết, các vị khách cũng lần lượt rời đi. Tiếng trò chuyện, tiếng cụng ly và tiếng nhạc náo nhiệt ban đầu đều đã biến mất, chỉ còn lại những nhân viên đang thu dọn hiện trường.
Gia đình Lavryan cũng trở về phòng nghỉ trên tầng bảy của khách sạn.
Lúc này, trong phòng ngủ riêng của mình, Dracker đang ngồi trước một chiếc bàn làm việc nhỏ. Trên mặt bàn là bảng tính điện tử đang phát sáng, còn hai bàn tay hắn thì liên tục bấm loạn xạ lên giao diện đầy những ký hiệu và dữ liệu phức tạp mà người bình thường nhìn vào cũng khó hiểu nổi.
Sau vài phút.
Dracker ngả người ra sau ghế rồi vươn vai thật mạnh.
"Haizzz..."
Hắn nhìn lên trần nhà.
"Ngoại trừ con quạ kia ra thì dạo này đám Sentraxis im lặng thật đấy."
Dracker chống cằm suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng.
"Samiro, dạo này có tin tức gì không?"
Ngay lập tức, bảng tính điện tử phát ra một tia sáng màu lam.
Một hình ảnh ba chiều xuất hiện phía trên mặt bàn.
Đó là giao diện AI quen thuộc của Samiro.
Giọng nói máy móc vang lên:
"Thưa ông chủ, ngoài cái chết của kẻ theo dõi mà ngài đã xử lý trước đó thì hiện tại không có thêm thông tin đáng chú ý nào liên quan đến Sentraxis Axral."
Dracker khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Vậy là cái chết của ba kẻ đó vẫn chưa bị công khai."
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Quả nhiên là bọn Sentraxis."
Nếu không phải người của tổ chức đó thì với quy mô sự việc như vậy, tin tức đã sớm lan khắp nơi rồi.
Samiro tiếp tục hỏi "Thưa ông chủ, ngài có muốn nghe những tin tức xã hội khác không?"
"Ừ, cứ nói đi."
"Dạ."
Hình ảnh ba chiều lập tức thay đổi.
"Tối ngày mai sẽ diễn ra buổi concert của nhóm nhạc Sky Freedom tại sân vận động Kozmor"
"Ừ."
"Cổ phiếu của tập đoàn Lavryan hiện vẫn duy trì ổn định ở mức rất cao và tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng."
"Ờ."
"Những sản phẩm điện tử gia dụng cùng các thiết bị kết nối internet của hãng Hamonus thuộc tập đoàn Lavryan vẫn đang nhận được đánh giá rất tích cực từ công chúng."
"Ờ."
Samiro tiếp tục đọc báo cáo.
"Các trang truyền thông của Hamonus vừa công bố dự án mới mang tên: The Next — Future Car Coming Soon 2110."
Dracker lập tức giơ tay.
"Thôi ngừng."
"Dạ vâng."
Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.
Dracker chống tay lên bàn suy nghĩ vài giây như đang nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi."
Hắn nhìn về phía Samiro.
"Cậu truy cập File.exe.Thesaw."
"Dạ."
"Sau đó tải toàn bộ dữ liệu trong tệp này về thẳng kho nghiên cứu ở nhà."
Samiro lập tức ghi nhận lệnh.
"Đã tiếp nhận."
Dracker tiếp tục nói "Đưa dữ liệu vào khoang Chế Tạo Nguy Cấp trong chiếc mô tô của tôi đấy"
"Cứ để hệ thống chế tạo tự động xử lý theo đúng thiết kế có trong tệp."
"Dạ vâng, thưa ông chủ."
Lệnh được xác nhận.
Hình ảnh ba chiều của Samiro dần biến mất.
Màn hình bảng tính cũng tối lại.
Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng.
Dracker đứng dậy khỏi ghế, bước tới cửa sổ nhìn ra ánh đèn rực rỡ của thành phố Mastolus bên ngoài vài giây.
Sau đó hắn kéo rèm cửa lại.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Dracker đi đến bên giường, nằm xuống chiếc nệm mềm mại rồi khép mắt lại.
Chỉ ít phút sau.
Hơi thở của hắn đã dần trở nên đều đặn.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn còn sáng rực.
Nhưng bên trong căn phòng.
Vị Vương Tử nhà Lavryan đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng ở một nơi rất xa, một vài kẻ khác cũng đang bắt đầu hành động.