Virina nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà không ra kiếm trong tay Dracker rồi khẽ nhíu mày.
“Cậu đùa tôi à, lưỡi kiếm đâu?”
Dracker chỉ bình thản đáp “Bình tĩnh”.
Dracker lấy ngón cái xoa chạm vào đâu đó.
Ngay lập tức, một làn ánh sáng trắng bạc mềm mại bùng lên.
Từ phần chuôi, vô số hạt kim loại siêu nhỏ bắt đầu tuôn ra như chất lỏng rồi nhanh chóng kết cấu thành lưỡi kiếm hoàn chỉnh.
Chỉ trong vài giây, một thanh kiếm tuyệt mỹ đã xuất hiện.
Lưỡi kiếm mang màu trắng bạc óng ánh, bề mặt mịn đến mức gần như phản chiếu hoàn hảo mọi ánh sáng xung quanh.
Những đường viền kim loại tinh tế chạy dọc thân kiếm với độ hoàn thiện vượt xa công nghệ hiện tại.
Ngay cả Virina cũng hơi sững người vài giây.
Dracker thầm nghĩ “Hên là chọn Exo-Sword… Chứ đem Exo-Saber ra thì con nhỏ này có phát hiện không thôi. ”
Không ai biết rằng thanh kiếm này là kết quả từ một trong những nghiên cứu rảnh rỗi và điên rồ của Dracker.
Hắn từng nghiên cứu các giọt Nano ở cấp độ cực nhỏ, sau đó:
- cải tạo,
- cấy ghép mã lệnh,
- rồi biến chúng thành hạt Nanobot hoàn chỉnh.
Tiếp theo, Dracker cho toàn bộ Nanobot hấp thụ gần 5kg Titanium tinh luyện và 10kg phôi thép.
Sau quá trình đồng hóa kéo dài, hàng triệu Nanobot bắt đầu liên kết với nhau, biến thành một dạng siêu biến đổi cứng cáp và biến đổi, có thể tái cấu trúc.
Dracker sau đó lắp toàn bộ hệ Nanobot ấy vào khung cán kiếm rồi tự tay lập trình cơ chế vận hành cho chúng.
Kết quả cuối cùng chính là:
Exo-Sword
Một thanh kiếm có thể:
- tự tạo lưỡi kiếm,
- tái cấu trúc hình dạng,
- tự sửa chữa,
- và phản hồi theo ý thức người sử dụng.
Nó không đơn thuần là vũ khí mà giống như một sinh thể cơ khí bị ép buộc phải mang hình dạng thanh kiếm.
Đám đông xung quanh vẫn còn ngơ ngác.
Không ai hiểu nổi vì sao từ trên trời lại có một thanh kiếm rơi chính xác vào tay Dracker như thể đã được lập trình sẵn.
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
“Cái quái gì vậy…?”
“Vũ khí triệu hồi à?”
“Không… nhìn giống công nghệ hơn…”
Virina khoanh tay đứng nhìn Dracker vài giây rồi lạnh giọng nói “Mau bắt đầu đi.”
Người quân sĩ cầm máy quay lập tức hô lớn:
“Chuẩn bị! 1… 2… 3!”
Ngay sau tiếng đếm kết thúc, Dracker làm ra hành động mà gần như ai cũng đoán trước được.
KENG—
Hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất.
Đám đông phía xa lập tức hụt hẫng.
“Hả?”
“Chỉ vậy thôi à?”
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Một luồng điện trắng bạc bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay Dracker.
Từng tia điện nhỏ liên tục phát nổ lách tách quanh cánh tay hắn.
Dracker nhìn quả cầu điện đang dần ổn định rồi thầm nghĩ “Lightning Fury… Tên này cũng không tệ.”
Quả cầu điện ngày càng cô đặc.
Bầu không khí xung quanh bắt đầu rung nhẹ vì dòng điện quá mạnh.
Rồi—
VỤT!!
Dracker ném mạnh quả cầu điện về phía đám hình nhân.
Ngay khoảnh khắc va chạm—
ẦM!!!!
Một ma trận điện hình tròn lập tức bùng nổ dưới mặt đất.
Hàng loạt tia sét trắng bạc điên cuồng giật xuyên qua các hình nhân liên tục.
ĐOÀNG! XOẸT! RẮC!!
Mặt ngoài của chúng nhanh chóng:
- Nứt toác,
- Cháy đen,
- Cồi bốc khói nghi ngút.
Mùi khét lan khắp khu kiểm tra.
Đám học sinh phía xa trợn mắt kinh hãi.
“Cái sức mạnh gì vậy trời…”
Ngay lúc những tia điện vẫn còn đang tàn phá mọi thứ, Dracker đã chậm rãi bước tới.
Hắn rút thanh Exo-Saber khỏi mặt đất.
“Nhiêu đây chắc đủ rồi…”
XOẠC—
Một nhát chém bạc lóe lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ những hình nhân còn sót lại đồng loạt hóa thành tro đen rồi tan rã ngay giữa không trung kèm theo đó là tạo ra một xung kích không quá lớn.
Cả khu khảo sát im lặng.
Ngay cả người quân sĩ đang quay phim cũng quên mất phải hạ máy quay xuống.
Virina nheo mắt nhìn Dracker.
Lần đầu tiên từ đầu buổi khảo sát tới giờ…
Ánh mắt cô bắt đầu xuất hiện một tia nghiêm túc thật sự.
Virina bất chợt khựng lại vài giây.
Cảm giác lúc Dracker sử dụng năng lực khiến cô nhớ tới điều gì đó rất quen thuộc.
Cô khẽ nhíu mày.
“Cảm giác này… Hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi…”
Trong lúc đó, Dracker chỉ bình thản chạm nhẹ vào phần cảm ứng trên cán kiếm.
TÁCH—
Lưỡi Exo-Saber lập tức tan rã thành vô số hạt sáng bạc rồi thu gọn trở lại bên trong chuôi kiếm.
Hắn tiện tay móc thanh kiếm bên hông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó Dracker quay người bước về phía cổng trường rồi liếc nhìn Luna.
“Không đi à?”
Luna lúc này vẫn còn đứng ngơ ra như bao người khác.
Suốt từ nãy tới giờ, những gì Dracker làm hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cô.
Nghe Dracker gọi, Luna mới giật mình.
“À ừm!”
Cô vội vàng chạy theo hắn.
Trên đường đi, Luna tò mò hỏi:
“Bây giờ là đợi kết quả duyệt thôi đúng không anh?”
“Ừm.”
Dracker vừa đáp vừa chợt cảm nhận được gì đó.
Ánh mắt hắn khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời cùng những tòa nhà xung quanh.
Rồi hắn dừng lại trên một con quạ đang đậu ở cột điện gần đó.
Con quạ ấy hoàn toàn bất động.
Quá bất thường.
Đôi mắt Dracker hơi lạnh xuống.
“Ồ”
Nhưng ngay sau đó hắn lại quay đi như chưa phát hiện chuyện gì.
Phía bên kia sân trường, đội của Virina vẫn tiếp tục ở lại để tiếp nhận thêm những người có Awality đến đăng ký.
Còn đám học sinh xung quanh thì lần nữa nếm trọn cảm giác cay cú khi thấy Luna — nữ thần trong trường — lại tiếp tục đi cùng Dracker.
Một lúc sau, cả hai đã ngồi trong một quán buffet khá sang trọng.
Trong lúc dùng bữa, Dracker bắt đầu kể cho Luna vài chuyện.
“Chắc em cũng nghe về buổi công khai thân phận và tiệc sinh nhật của anh rồi chứ?”
(Sinh nhật Dracker là ngày 13/6)
Luna gật đầu.
“Em biết rồi, nhưng mà anh sống ẩn danh kỹ thật đó.”
Dracker khẽ cười.
“Đó là quyết định của gia đình anh… và cả anh lúc nhỏ”
Luna chống cằm tò mò.
“Mà em mới chỉ nghe kể thôi, chưa biết thời gian cụ thể.”
“Tối mai, lúc 7 giờ.”
Dracker tiếp tục.
“Tại Brantal Flouse Hotel. Em biết chỗ đó chứ?”
Hai mắt Luna mở nhẹ.
“Dạ biết! Khách sạn sang trọng nhất The Flouse”
“Tốt.”
Dracker đứng dậy khỏi ghế.
“Giờ anh có chút việc nhà để sắp xếp. Hôm nay sẽ ngắn hơn một chút.”
Hắn vừa nói vừa cầm áo khoác lên.
“À, để anh thanh toán bữa này luôn.”
Luna mỉm cười.
“Vâng ạ.”
Cả hai cùng rời khỏi chỗ ngồi.
Dracker tiến tới quầy thanh toán rồi cùng Luna bước ra khỏi cửa quán buffet.
Đúng lúc đó một luồng kim loại sắc nhọn bất ngờ phóng mạnh từ góc trái, nhắm thẳng vào đầu Luna.
Dracker chỉ khẽ liếc mắt qua.
Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhạt.
Con dao vẫn lao tới với tốc độ cực nhanh…
Nhưng ngay khi chỉ còn cách gương mặt Luna vài centimet, nó đột ngột khựng lại giữa không trung như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đôi mắt Dracker ánh lên một tia lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc tiếp theo—
Vút!
Con dao lập tức đổi hướng, phóng ngược trở lại với tốc độ còn kinh khủng hơn ban đầu.
Phập!
Lưỡi dao cắm xuyên mặt nạ thẳng vào trán kẻ tấn công ở cuối con hẻm bên trái.
Tên đó ngã gục xuống nền đất không kịp phát ra tiếng kêu nào.
Luna lại nghe tiếng động gì đó bên trái.
Cô từ từ quay đầu nhìn về phía cái xác đang nằm trong góc khuất.
Luna run người rồi Dracker “D-Dracker… đó… đó là người chết sao…?”
Dracker lập tức đổi biểu cảm, giả vờ hốt hoảng rồi nhanh chóng chạy tới.
Hắn ngồi xuống kiểm tra tên kia.
Người đó mặc một bộ đồ đen kín người, đeo chiếc mặt nạ trắng với nụ cười màu đen quỷ dị, trên đầu đội một chiếc nón phớt tối màu.
Dracker gỡ mặt nạ và cái chết trợn mắt của hắn như thể muốn thể hiện cảm xúc không thể tin được.
Hắn đứng dậy, quay sang Luna rồi lên tiếng với vẻ nghiêm túc “Luna, mau gọi cảnh sát đi.”
Sau khi Luna báo cảnh sát, Dracker vô tình nhìn xuống tay trái của tên sát thủ.
Trên cổ tay hắn là một chiếc băng đeo màu đỏ đã cũ, trên đó in một biểu tượng quen thuộc.
Đôi mắt Dracker hơi híp lại.
Hắn khẽ lẩm bẩm "Sentraxis Axral đấy à?".
Một lúc sau, cảnh sát và đội điều tra hiện trường nhanh chóng có mặt.
Khu vực xung quanh được phong tỏa.
Nhân viên pháp y bắt đầu khám nghiệm tử thi, trong khi đội điều tra thu thập dữ liệu từ toàn bộ camera an ninh và camera giao thông gần đó.
Dracker và Luna cũng được mời ở lại để lấy lời khai.
Tuy nhiên, cảnh sát không hề xem hai người là nghi phạm.
Họ chỉ hỏi những câu thông thường:
"Các cháu phát hiện nạn nhân lúc nào?"
"Lúc đó có nghe thấy tiếng động gì không?"
"Có nhìn thấy ai khả nghi không?"
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, hai người được cho phép rời đi.
Trong lúc đó, đội điều tra vẫn tiếp tục phân tích camera.
Các đoạn ghi hình đều cho thấy tên sát thủ đã phóng con dao về phía Luna.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao đột nhiên đổi hướng rồi lao ngược trở lại.
Phập.
Cắm thẳng vào đầu chủ nhân của nó.
Không một camera nào ghi lại được thứ đã tác động vào con dao.
Thậm chí khi tua chậm từng khung hình, thứ đó vẫn không hề xuất hiện.
Giống như có một lực lượng vô hình can thiệp.
Một điều hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cơ quan điều tra.
Khi chuẩn bị rời khỏi hiện trường, Dracker bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi mình.
Hắn đưa tay lên chiếc đồng hồ đeo tay.
"Samiro, quét toàn bộ tín hiệu điện tử trong phạm vi năm trăm mét. Tìm xem có thứ gì bất thường không."
Trong lúc nói, ánh mắt Dracker vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Bỗng nhiên hắn dừng lại.
Khóe môi hơi nhếch lên.
"Thôi khỏi, Samiro."
"Ta thấy rồi."
Trên cột đèn gần đó là một con quạ đang đậu trên một tòa cao ốc gần đó.
Thoạt nhìn hoàn toàn bình thường.
Nhưng Dracker lập tức chuyển sang Ngoại Nhãn — Externalium Eyes.
Tầm nhìn của hắn thay đổi.
Lớp lông đen biến mất.
Thay vào đó là vô số bánh răng siêu nhỏ, dây dẫn năng lượng, cảm biến quang học và hệ thống truyền tín hiệu.
Đó không phải sinh vật sống.
Mà là một thiết bị giám sát ngụy trang hoàn hảo.
Dracker chỉ khẽ cười.
"Lại nữa à."
Ở một nơi rất xa.
Trong một căn phòng tối.
Một người đàn ông đang theo dõi hình ảnh truyền về từ con quạ máy.
Đột nhiên.
Phụt!
Máu phun mạnh khỏi miệng hắn.
Toàn thân co giật dữ dội.
Hai kẻ mặc đồ đen đứng cạnh lập tức hoảng hốt.
"Ông chủ!"
"Ông chủ!"
"Mau gọi bác sĩ!"
"Mau lên!"
Rồi hai tên còn lại cũng bất chợt ho sặc sụa, máu trào ra khỏi miệng. Chúng ôm ngực quằn quại trên sàn, ánh mắt đầy kinh hãi. Chưa đầy vài giây sau, cả hai đã nằm bất động, chết cùng với người đàn ông kia.
...
"Dracker, mau về thôi. Anh đang nhìn gì vậy?"
Tiếng Luna kéo Dracker trở về thực tại.
Dracker bình tĩnh đáp:
"À, hiếm lắm mới thấy một con quạ đậu ở đó nên anh nhìn một chút."
"Vậy à..."
Luna không nghĩ nhiều nữa.
Sau khi đưa Luna về nhà an toàn, Dracker cũng quay trở về dinh thự Lavryan.
Vừa bước qua cửa chính, hắn vươn vai một cái.
"Lại là một ngày khá bình thường."
Đến chiều, Danny và Pecker cũng trở về nhà.
Vừa nhìn thấy con trai, Pecker lập tức chạy tới ôm chầm lấy Dracker.
"Ôi trai yêu của mẹ! Con đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?"
Dracker cười nhẹ.
Danny bước tới, đặt tay lên vai hắn rồi bật cười đầy tự hào.
"Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Dracker. Dạo này có không ít ông lớn tìm cách hối lộ cha chỉ để được gặp mặt con đấy."
"May mà cha chưa nhận lời ai cả."
Dracker bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra buổi công khai thân phận ngày mai sẽ không hề yên bình như hắn tưởng.