🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Đã Biết

~26 phút đọc · 5177 từ · · ⚠️ Báo cáo

Luna gần như đứng khựng lại, ánh mắt mở to sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt. Cảm xúc lẫn lộn hiện lên rõ ràng — ngạc nhiên, nhẹ nhõm, và một chút gì đó... vui mừng.

“Là anh... sao, Dracker?” Câu hỏi của cô không hẳn là để xác nhận, mà như một sự thở phào — cô biết, nhưng vẫn cần nghe từ chính miệng hắn.

“Ờ thì... đúng là tôi đây” Dracker đáp, giọng có chút lơ đãng, như thể không quan tâm lắm, hoặc cố tình tỏ ra như vậy.

Luna khẽ chắp hai tay đặt lên ngực, như thể đang thầm tạ ơn một vị thần nào đó.

Cử chỉ ấy khiến mọi người xung quanh không khỏi tò mò. Cha của Dracker — người vẫn đang ngồi thư thái nhấp trà — bất chợt lên tiếng: “Bộ cháu quen Dracker từ trước à, Luna?”

Luna vừa định mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run “Dạ… thật ra là lúc đó con và Dracker đã gặp nhau ở hồ—”

Nhưng chưa kịp nói hết, Dracker đã chen ngang, nụ cười trên môi đầy điềm tĩnh “Dạ, học chung trường, chung lớp, được xếp chung bàn… nên mới gặp lại thôi ạ.”

Cha Dracker gật gù, không nghi ngờ gì “À, ra là vậy.”

Mọi người đều gật đầu, coi như đã hiểu.

Nhưng… đó chỉ là một phần của sự thật.

“Ui hên vãi.” – Dracker thở phào nhẹ nhõm trong nội tâm. Hắn liếc sang Luna, nét mặt cười lạnh.

Luna chỉ biết cười gượng gạo, tay gãi má, miệng phát ra một tiếng nhẹ “Hihi...”

"Thôi được rồi, giờ mở tiệc ăn mừng vì đã được gặp mặt lại thôi nào!" cha Dracker nói.

Mọi người đi vào phòng, chờ đợi đồ ăn chuẩn được đem ra, cả tất cả đều nói chuyện rất nhộn nhịp, cha mẹ Dracker hỏi kể nói này nọ về mọi thứ về hắn cho Luna và cha mẹ của Luna thì cũng chang cha mẹ Dracker.

Luna vui vẻ tiếp nhận thông tin về hắn từ cha mẹ Dracker, còn Dracker thì chỉ nghe cho có và trả lời qua loa.

Dracker không để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Hắn thản nhiên xẻ miếng bít tết chín tái, đưa vào miệng như thể thế giới đang yên bình đến lạ. Cùng lúc đó, câu chuyện giữa hai người đàn ông bên cạnh hắn đang dần xoáy vào chủ đề phía Bắc Mastolus.

Hai người phụ nữ của hai người đàn ông đều nghe ngóng tình hình như nào.

“Ông bạn già, chắc hẳn ông biết chuyện đám khủng bố mặc đồ trắng và Beatsroid rồi chứ? Dù gì ông cũng mang hàm Thiếu tướng trong quân đội nên phải biết đúng không?” – Danny hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn không rời ly rượu sóng sánh ánh đỏ.

Danny hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Leo. “Nếu nói thẳng, thì đây gần như là mối nguy cấp quốc gia rồi Leo.”

“Mặc dù đã đánh đuổi được bọn chúng, nhưng vẫn còn dấu vết cho thấy… tụi nó có thể quay lại trả thù.” – Leo trầm giọng nói, nét mặt nghiêm nghị.

“Thật sao…?” Pecker, vợ của Danny – mẹ Dracker, bắt đầu lộ vẻ lo lắng. “Vậy thì tình hình có vẻ nghiêm trọng thật rồi.”

Danny khẽ lắc đầu, cười nhẹ để trấn an

“không sao đâu hai bạn già, lần trước là bị đánh úp bất ngờ thôi. Nhưng lần sau, nếu có chuẩn bị từ trước… chưa chắc chúng ta thua.”

Ông Leo, như thể vừa sực nhớ điều gì quan trọng, ngồi bật dậy rồi quay sang hỏi Leo

“khoan đã... chắc ông biết rồi nhỉ? Cái kẻ mà mặc đồ đen một mình mà hạ sạch cả đám khủng bố Beastroid ấy mà tin tức gần đây đang phải nổi lên?”

Ông Leo nghiêm giọng đáp "Ừ thì biết chứ ông. Thông tin về kẻ đó hiện đang được nhiều tổ chức lớn thuộc chính phủ theo dõi và điều tra kỹ lưỡng. Cả tôi cũng được đề cử vào đội điều tra và truy tìm hắn."

Ông ngừng một chút, giọng nặng nề hơn "Hắn không thuộc bất kỳ tổ chức nào mà chúng ta biết đến, cũng chẳng liên quan gì đến chính phủ hay quân đội nào cả. Nói một cách đơn giản chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ thông tin xác thực nào về hắn."

Ông Leo nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để dòng chất lỏng cay nồng trôi qua cổ họng như muốn gột rửa những suy nghĩ nặng nề. Ông khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nhưng mà cũng may. Dù hắn không phải người của chúng ta, nhưng ít nhất—hắn không làm hại ai trong đội quân số 1. Thậm chí còn vô tình cứu cả đội khỏi vòng vây của đám Beastroid ở Atelats."

Ở một nơi khác, Dracker đang ngồi một mình, vừa ăn vừa khẽ rung người nhẹ.

Dracker đang cố tự trấn tĩnh mình.

Nếu không tự kiềm chế... cơ thể này sẽ rung bần bật đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra.

Dracker vừa cắt một miếng bít tết chín vừa tới, đưa lên miệng thưởng thức. Mùi vị đậm đà lan tỏa, hòa lẫn với dòng suy nghĩ lạnh lùng trong đầu hắn.

Cũng đã mười tám năm trôi qua, việc Dracker có một cơ thể hữu cơ sinh học và các giác quan, bộ phận trong cơ thể nhân loại đã cho hắn cơ hội trải nghiệm — và tận hưởng những món ăn ngon theo cách mà trước đây hắn chưa từng biết đến.

Từ đầu buổi đến giờ, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo Dracker — không rời nửa bước.

Cảm nhận được điều gì đó, Dracker khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đối diện... Là Luna.

Cô ấy đang ngồi đối diện Dracker, tay cầm ly nước, vừa nhấp một ngụm vừa... nhìn thẳng vào hắn. Không giấu giếm, không ngại ngần. Một ánh mắt khó đoán — vừa hiếu kỳ, vừa sâu thẳm.

Dracker chỉ biết khẽ thở dài. “Haiz…” Một tiếng thở dài vừa nhẹ tênh, vừa chứa đựng chút bất lực, xen lẫn cả sự... cam chịu.

“Này Leo, Kayuko! Hai người có muốn xem một thứ không? Đây là dự án tôi chuẩn bị riêng cho Dracker và Luna sau này.”

Danny bất chợt lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

“Hử? Là gì vậy Danny?” – Leo ngạc nhiên.

Cha của Dracker – Danny – liền lấy ra thiết bị bảng tính, trông tương tự như cái mà Dracker thường dùng. Ông bấm nhẹ vào một tệp tư liệu [ting], và một bản thiết kế mô phỏng 3D được trình chiếu ngay giữa phòng — đó là hình ảnh một trụ sở tập đoàn khổng lồ với cái tên ARKNIX hiện lên rõ ràng.

Mọi người đều hướng ánh mắt lên màn hình chiếu, vẻ mặt ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.

“Dự án tiền tỉ vĩ mô nữa sao, Danny?” – Leo hỏi, không giấu được sự ngỡ ngàng.

Danny gật đầu, giọng đầy tự hào “Đúng vậy. Nhưng nó còn hơn cả thế. Đây sẽ là một tổ chức độc lập – không chỉ tập trung vào kinh tế hay quân sự, mà còn hướng tới việc khám phá vũ trụ xa hơn"

"Và quan trọng hơn hết… nó sẽ là của hồi môn của gia đình tôi dành cho hôn sự giữa Dracker và Luna".

Dracker đặt nĩa và muỗng xuống bàn, giọng điềm đạm "Con ăn xong rồi, xin phép mọi người con lên phòng."

Nói xong, cậu đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào mọi người một cách lịch sự rồi quay lưng từng bước khỏi phòng ăn.

“Thôi mà con, ở lại nói chuyện với mọi người một chút nữa đi.” – Mẹ của Dracker lên tiếng, giọng dịu dàng mà vẫn mang nét thúc giục quen thuộc.

“Đúng rồi đấy, Dracker.” – Cha anh tiếp lời, ánh mắt nhìn con trai có phần trầm tĩnh nhưng cũng mong mỏi.

Dracker đứng dậy, nét mặt thản nhiên, bàn tay đẩy ghế ra sau khẽ vang tiếng kêu nhẹ. “Con cũng đâu thiếu việc bận đâu, cha mẹ.”

Không khí khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi Leo – cha của Luna – bật cười, nửa ngại ngùng nửa cảm thông “Xin lỗi Leo và Kayuko, thằng bé có tính dễ chán.”

"Chúng ta cần nên tạo một không gian riêng tư cho bọn nó" Leo cười rồi nói.

Cô hầu Violet và một vệ sĩ Luna theo sau.

Dracker rời khỏi phòng ăn. Nhưng có hai đôi chân cũng âm thầm bước theo sau, nhịp bước nhẹ đến mức không ai để ý.

“Hửm?” – Anh khẽ quay đầu.

Trước mắt anh là Luna, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười tươi, tinh nghịch, như thể cô đã sớm đoán trước điều này.

Phía sau, trong không gian ấm cúng của phòng ăn, cha mẹ Dracker và cha mẹ Luna vẫn tiếp tục trò chuyện về mối hôn sự đang được bàn định, chẳng mảy may nhận ra rằng hai "nhân vật chính" đã rời khỏi bàn.

“Dracker, thật vui khi được gặp lại anh.” – Luna cười tủm tỉm, bước sát bên anh khi cả hai cùng tiến lên bậc thang đá cẩm thạch.

“Ừ thì… vui thiệt.” – Dracker đáp lại, giọng phẳng lặng, không biểu hiện rõ cảm xúc nào trên gương mặt.

Cả bốn người – Dracker, Luna, cùng hai người hầu và vệ sĩ – đang bước dọc theo một hành lang lớn, trần cao và tường treo đầy tranh vẽ cổ kính. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch.

“Lúc đó… khi rời đi, em đã khóc rất nhiều vì phải xa anh.” – Luna nói, mắt vẫn nhìn phía trước nhưng giọng nhẹ như gió.

Dracker khẽ liếc sang, trong lòng hiện lên một thoáng suy nghĩ "Mình nhớ lúc đó mình bắt nạt nó dữ lắm mà… Thế mà nó vẫn vui vẻ nói chuyện với mình sao?"

Họ đã gần đến cửa phòng Dracker.

Luna lại tiếp lời, giọng trở nên chắc nịch hơn “Em đã vượt qua rất nhiều bài kiểm tra, thử thách mà cha mẹ đặt ra. Từng lần một, từng vết thương một… Nhưng cuối cùng, em cũng vượt qua tất cả. Và giờ đây… em đã có đủ thực lực và tự tin để bảo vệ anh.”

Dracker khựng lại nửa bước. Câu nói ấy như đánh vào tâm trí anh – không phải vì xúc động, mà bởi... quá bất ngờ. Anh quay sang nhìn cô, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt thì có chút… bối rối.

Luna thì chỉ mỉm cười, vẻ hồn nhiên đến đáng ngờ.

Dracker chẳng đáp gì, chỉ đưa tay mở cánh cửa phòng.

cạch

Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ hiện ra trước mắt. Không gian nam tính, hiện đại – từ máy chơi game cầm tay, màn hình siêu rộng, giá sách, cho đến bộ bàn ghế mang tông đen-xám mạnh mẽ. Tất cả đều phản ánh đúng cá tính một chàng trai trẻ.

“Wow… nhìn tuyệt quá!” – Luna bước vào, mắt sáng lên, xoay người ngắm từng góc phòng như thể bước vào thế giới bí mật bị giấu kín bấy lâu.

Dracker đứng phía sau, khẽ nhíu mày. "Hình như mình đâu có nói là sẽ cho nó vào phòng đâu ta..."

Anh thở dài một tiếng. “Haiz.”

Rồi quay sang, ra hiệu cho người hầu và vệ sĩ đang đứng chờ ở cửa. “Lui đi hết việc rồi” Dracker chỉ vẫy tay nhẹ.

Hai người kia cúi đầu, rồi lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng cho hai người – một người lạnh lùng, một người tinh nghịch, và một mối hôn sự đang chờ kết quả phía sau nụ cười ấy.

Dracker đóng cửa lại.

Một tiếng ập vang lên khô khốc giữa căn phòng yên tĩnh.

Ngay sau đó, hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy anh từ phía sau.

“Hả? Gì đây?” – Anh hỏi, giọng thờ ơ, không quay đầu lại.

“Em thật sự… rất rất nhớ anh.” – Giọng Luna vang lên, áp sát lưng anh, mang theo một chút run rẩy không rõ là vì cảm xúc hay vì dồn nén quá lâu.

Dracker khẽ nhíu mày, nhưng không gỡ tay cô ra.

“Rồi rồi, trò chuyện một chút nào.” – Anh đáp, lùi lại ngồi xuống mép giường.

Luna ngồi cạnh, ánh mắt lấp lánh khi được dịp kể lại mọi chuyện. Dracker lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại bằng những tiếng "ừ" đơn giản.

Cô kể về những tháng ngày rèn luyện ở nước ngoài – sự khắt khe, thử thách, những bài kiểm tra tinh thần, thể chất mà cha mẹ cô đặt ra. Cô kể về những lần ngã, những lần bật khóc, nhưng vẫn tiếp tục vì một lý do duy nhất: để xứng đáng đứng bên cạnh anh.

“Và rồi…” – Luna vừa định kể tiếp, thì cả hai đồng loạt nghe tiếng “ting ting” vang lên từ thiết bị cá nhân của mình.

Họ cùng lúc rút ra bảng tính và một chiếc điện thoại xem.Dracker thao tác chạm nhẹ, và màn hình lập tức mở rộng thành một chữ nhật năng lượng, phát sáng nhẹ xanh lam, lớn hơn cả bàn tay.

Một thông báo dài hiện lên, cuộn đều như một văn kiện chính thức, mang dấu ấn của chính phủ toàn cầu.

[THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ TOÀN QUỐC TẾ 5 NGÀY

Nhân dịp chuẩn bị diễn ra Lễ Tôn Vinh Thế Nhân Adam Neo – sự kiện long trọng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, chính phủ tuyên bố:

Thứ 3 Ngày 12 tháng 5 năm 2108 sẽ được công nhận là ngày nghỉ toàn quốc tế, nhằm tưởng niệm và tri ân vị anh hùng vĩ đại của nhân loại – Tiến sĩ Adam Neo, người đã khai sinh ra nguồn năng lượng vĩnh cửu, cứu lấy thế giới trong thời kỳ suy tàn.

Ngày lễ không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc để toàn thể nhân loại nhớ về thời điểm mà sự sống từng đối mặt với lụi tàn, và nhờ sự hy sinh, trí tuệ và lòng dũng cảm của một con người – ánh sáng đã trở lại với nền văn minh.

Các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trường học, cũng như hệ thống giao thông công cộng sẽ được điều chỉnh theo lịch nghỉ lễ do từng khu vực quy định.

Kính mong toàn dân ghi nhớ giá trị lịch sử của ngày lễ này và cùng nhau lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo và phụng sự nhân loại như Adam Neo đã từng.]

“Chỉ là nghỉ lễ thôi mà nhỉ... Haiz.” Dracker thở dài, tay chống cằm, ánh mắt dán vào màn hình bảng tính vẫn còn sáng nhè nhẹ trước mặt.

Cốc cốc — có tiếng gõ cửa vang lên.

“Con gái yêu, đến giờ đi về rồi.” – Giọng mẹ Luna vọng qua khe cửa, dịu dàng như mọi khi.

“Dạ vâng...” – Luna đáp, nhưng gương mặt bỗng trầm hẳn xuống, mất đi sự rạng rỡ ban nãy.

Dracker liếc qua, thấy vậy thì lạnh nhạt nói “Về đi. Mai tự hẹn địa điểm, rồi tôi sẽ đến”.

Đôi mắt Luna lập tức sáng lên. “Vâng ạ!” – Cô gật mạnh, nụ cười rạng rỡ lại trở về như thể vừa được tiếp thêm năng lượng.

Bên ngoài, mọi người đã tập trung ở sân trước nhà, chuẩn bị rời đi.

Tiếng cười nói vang lên giữa ánh đèn vàng nhạt và làn gió đêm mát mẻ.

“Tạm biệt nha, người bạn của tôi – Leo, Kayuko. Hẹn lần sau gặp lại!” – Cha Dracker bắt tay thân mật với cha mẹ Luna.

“Chào tạm biệt, Danny. Chúc ông nhiều sức khỏe.” – Leo, cha Luna, mỉm cười đáp lại.

Họ bước lên xe, chuẩn bị rời khỏi dinh thự.

Luna quay sang Dracker lần cuối, vẫy tay tạm biệt. “Mai gặp lại nhé, Dracker!”

“À… ừ.” – Anh gật nhẹ, giọng lửng lơ như mọi khi.

Cô bước lên xe, vẫn ngoái đầu lại nhìn. Chiếc xe chuyển bánh, lướt chậm qua cổng lớn, cuốn theo làn bụi mỏng nhẹ trong ánh đèn đêm.

Dracker nhìn theo, bàn tay khẽ vẫy lại — lặng lẽ, không biểu cảm… nhưng có một chút gì đó mềm đi trong ánh mắt.

“Nó được gọi là gì?” – Dracker lẩm bẩm một mình, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi chiếc cổng vừa khép. Anh quay người, bước vào trong nhà, tiếng chân trầm đều vang nhẹ trên sàn.

Về đến phòng, anh cởi áo, bước thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy, hơi nước bốc lên mờ kính. Khi bước ra, một thân hình gần như hoàn hảo hiện rõ dưới ánh đèn trần. Dracker quấn khăn quanh hông, lau qua người rồi mặc vào chiếc quần đùi thoải mái. Tay cầm khăn lau tóc, anh vừa chà vừa sấy cho khô nhanh hơn.

Nhưng khi vừa ngẩng lên, mắt anh bỗng dừng lại ở bàn máy tính trước mặt.

Ánh nhìn trở nên nghiêm túc. Không biểu cảm, không hẳn suy nghĩ... nhưng rõ ràng là một luồng quyết định đã hình thành trong đầu.

Anh bước tới, cầm lấy bảng tính đang đặt trên giường, ngồi vào ghế, rồi kết nối bảng tính với máy tính trung tâm. Màn hình sáng lên đồng bộ. Những dòng dữ liệu hiện dần.

Dracker mở loạt trang web tin tức và báo cáo an ninh, bắt đầu cập nhật toàn bộ thông tin gần đây về lũ Beatsroid – những cỗ máy sát nhân bí ẩn đã tấn công dân cư trong nhiều khu vực suốt tuần qua.

Màn hình bên trái hiển thị tin tức, bên phải là mô hình 3D bản đồ phía Bắc Mastolus, với dữ liệu mô phỏng và phân tích sóng năng lượng quanh vùng.

Anh nhìn qua loạt hình ảnh chụp hiện trường. Tất cả chỉ là đống xác máy lạnh lẽo, bị bắn hạ bởi lực lượng phòng thủ. Nhưng...

Ánh mắt Dracker nheo lại.

Giữa hàng trăm khung ảnh và xác máy đó, có một chi tiết mà không ai – kể cả các cơ quan an ninh – chú ý đến, dưới chân một trong các xác máy có dòng chữ nhỏ, mờ nhạt nhưng rõ ràng khi phóng to lên — “Sentraxis Axral”.

Không một xác máy nào khác có dòng chữ đó. Chỉ duy nhất một con.

Dracker lập tức chuyển truy vấn, tra cứu: Sentraxis Axral.

Bảng tính hiển thị bản đồ, phóng to khu vực liên kết khu rừng Zanves – nằm tại tây bắc biên giới quốc gia.

“Hửm…? Chỉ là một khu rừng lớn bình thường? Không có dấu hiệu hoạt động nào...”

Nhưng... Dracker ngừng lại. Ánh mắt anh lóe lên.

Dracker chỉnh góc nhìn bản đồ từ mặt đất xuống trục thẳng đứng – xuyên qua lớp địa tầng.

Bản đồ phản hồi. Và rồi — tất cả hiện ra.

Một căn cứ thí nghiệm quy mô khổng lồ, được ẩn sâu dưới lòng đất, không hề phát tín hiệu nào ra ngoài. Một hệ thống hoàn hảo đến mức gần như vô hình... nếu không có sai sót nhỏ từ tên mã trên một con Beatsroid.

Dracker hơi tựa lưng ra ghế, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh. Không ngạc nhiên, không hoảng loạn.

Dracker chắp hai tay vào mặt, khuỷu tay chống trên bàn. Hắn ngả đầu ra sau một chút, ánh mắt hơi nheo lại, môi mấp máy như thể đang đối thoại với chính mình.

“Vậy... đây là nguồn cơn nguyên nhân thật sự.”

Giọng hắn trầm, dứt khoát, không lớn tiếng, nhưng nặng như lưỡi dao cắt xuyên im lặng.

Một tích tắc sau, hắn nhếch môi, lạnh lùng lắc đầu.

“Nhưng... làm gì có chuyện đơn giản thế này.”

Hắn mở một tab mới trên máy tính, lướt nhanh đến ứng dụng Map World Gelo – nền tảng bản đồ phổ biến nhất, được tích hợp vào hầu hết thiết bị dân dụng.

Dracker gõ từ khóa: Sentraxis Axral.

Chờ... Không có kết quả. Không địa danh. Không tín hiệu. Không ghi chú nào cả.

“Biết ngay mà...” – hắn lẩm bẩm, tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. “Một tên nghiệp dư còn biết cách che giấu, huống hồ gì là tụi này.”

Hắn liếc sang bảng tính, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên mắt hắn, lạnh như thủy tinh.

“Map World Gelo còn không dò ra thì mấy cái ứng dụng tương tự khác cũng vô dụng thôi...”

Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt sắc lại.

“…Ngoại trừ bảng tính TGX của mình – thứ do chính tập đoàn nhà mình phát triển.”

Một nụ cười lạnh thoáng qua trên môi hắn – như thể mọi thứ đang dần rơi vào đúng vị trí trong trò chơi mà chỉ hắn là người biết luật.

“Cũng hên mình chưa dùng đến thứ trí tuệ đó… mém nữa thì... Haiz” Dracker thở dài, như thể những việc như này quá dễ và nhanh khiến mọi thứ đói với hắn đều trở nên chán nản.

Tiếng bàn phím lại vang lên đều đặn. Những ngón tay hắn gõ nhanh, chính xác như lập trình sẵn trong não. Giờ thì hắn mới thật sự bắt đầu.

Chỉ trong vài giây, hắn đã xâm nhập vào toàn bộ hệ thống giám sát nội bộ của khu thí nghiệm.

Rất nhiều lớp tường lửa hiện ra, đan chồng như mê cung kỹ thuật số. Nhưng trong mắt Dracker, tất cả chỉ như tường giấy chạm nhẹ là đổ.

Màn hình máy tính chia nhỏ ra thành hơn chục khung hình, mỗi khung hiển thị từ một camera khác nhau được lắp đặt trong căn cứ.

Hắn lặng lẽ quan sát.

Một số camera chiếu vào các phòng thí nghiệm, nơi những kỹ sư đang chế tạo máy móc với cấu trúc phức tạp. Số khác cho thấy các ống nghiệm chứa chất lỏng kỳ lạ, được theo dõi dưới kính hiển vi, có vẻ là nghiên cứu sinh học hoặc tổng hợp năng lượng mới.

Một vài khung hình khác ghi lại cảnh các chuyên viên ngồi lập trình, nhập dữ liệu từ những giao diện tối giản nhưng rõ ràng được bảo mật cao.

Còn lại là các hành lang dài, được bố trí camera dày đặc ở từng góc chết.

Đột nhiên, một nhóm ba người xuất hiện trong hành lang. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest xám cà vạt đỏ, gương mặt bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ trắng. Hai người còn lại đi bên cạnh, đều trang bị súng và có vẻ như là thuộc lực lượng vũ trang của tổ chức này.

“Hừm... Liệu hắn có phải là chỉ huy của tổ chức này không? Bảng tính của mình không thể quét xuyên qua lớp mặt nạ đó.” Dracker chỉ khẽ nghiêng đầu, tỏ ra tò mò chứ không hề khó chịu.

"Ha ha... Thú vị thật" Dracker cười châm biếm.

Giờ Dracker chỉ đang thấy gã vest xám và hai tên lính đi đến gặp một một tiến sĩ hay nhà khoa học gì đó trong ổ thí nghiệm này, đang bàn bạc trao đổi một chuyện gì đó, Dracker không thể nghe gì vì camera không có nhận diện âm thanh.

"Hmmm... Chả sao, à mà thôi để lần sau vậy, mình bây giờ chả rảnh mấy" Dracker vẫn thản nhiên bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì.

Đến buổi tối.

Dracker cùng gia đình ăn buổi tối và trò chuyện về hôn sự giữa Dracker và Luna.

Dracker chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói.

"Con bé đó thật sự rất hợp với con đấy Dracker  à" Mẹ Dracker nói với vẻ tự hào.

Một người ngồi ăn kế bên Dracker lên tiếng.

"Ôi chán thật, sao ba mẹ không kêu con về chứ, sắp có chị dâu rồi mà không cho con nhìn mặt chỉ"

Là Amy Lavryan, em gái của Dracker năm nay đã 17 tuổi, học cùng trường Dracker.

"Không sao mà con yêu, trước sau gì con cũng sẽ gặp chị ấy thôi" Ba Dracker/Amy.

Dracker vẫn ngồi ăn lạnh mặt chả nói gì.

"Ồ tới thời sự cha muốn xem rồi".

Ba Dracker bật TV. Trên kênh thời sự MTL1, MC Haraki nói.

"Xin chào toàn thể nhân dân Mastolus, tôi là Haraki, người dẫn chương trình thời sự MTL1. Tôi sẽ cập nhật tất cả tình hình trong đất nước. Hiện tại, phía bắc Mastolus đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Các đơn vị quân binh vũ trang nặng của quốc gia và Thế Nhân mạnh mẽ đang được triệu tập với số lượng lớn để trấn áp lũ khủng bố, Beastroid, số lượng bọn chúng giảm dần...."

Những hình ảnh và video từ ngoài chiến trường hiện ra, xác máy móc ngập tràn khắp nơi.

"Cuối cùng thì xử được chúng nó rồi." Ba Dracker thỏa mãn nói.

Dracker khẽ nhếch mép cười nhẹ, không ai để ý Chắc là không đơn giản đến như thế rồi.

Tối hôm đó, Dracker đi ngủ sớm và cũng không muốn tìm hiểu thêm về Sentraxis Axral vì… hắn lười.

Sáng hôm sau, ngày 12 tháng 5 năm 2108, lúc 6:30, mấy con gà nuôi ở xóm gần nhà Dracker cất tiếng gáy.

"Ò ó ooo..."

Dracker tỉnh dậy, ngáp một cái.

"Cậu chủ đã thức dậy rồi, mời cậu vào nhà tắm xúc miệng, rửa mặt ạ." Maria nói.

"À… ừ." – Dracker ngáp thêm lần nữa rồi bước xuống giường. Khi chuẩn bị vào nhà tắm, anh nói

"Mà này, cô hầu Maria, đừng chuẩn bị đồ sẵn cho tôi nữa. Hãy để tôi tự lựa chọn. Cô có thể ra khỏi phòng tôi được rồi."

Violet hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp.

"Dạ vâng, thưa cậu chủ." rồi rời khỏi phòng.

Bước vào nhà tắm, Dracker hoàn thành các thủ tục vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh tiến đến tủ đồ, mở ra.

"Ờm… cái nào đây nhỉ..."

Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần dài đen và một đôi giày đen bình thường.

"Hửm… chắc kết hợp thêm áo khoác đen nữa là được."

Nói chung, toàn bộ trang phục mà Dracker chọn đều đơn giản, không hề mang tính khoe khoang hay quá sang trọng, mặc kèm theo với một áo khoác mát đen.

Thay đồ xong, Dracker đứng trước chiếc gương dài trong phòng, soi đi soi lại. Vẫn thấy bản thân hoàn hảo, với Dracker, dường như vẫn thiếu một thứ.

Ánh mắt anh dừng lại nơi một chiếc hộp nằm trong tủ quần áo. Dracker trầm ngâm nhìn nó, rồi đưa tay lấy ra.

Mở hộp, bên trong là một vật tưởng chừng chẳng có giá trị gì… nhưng với Dracker, hắn biết nó và nó chứa đựng tình yêu thương gia đình mãnh liệt, thứ tình cảm mà mỗi đời người chỉ có một.

Đó là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, được làm từ sợi vải mềm mịn mà bà của Dracker đã để lại cho anh.

Dracker lặng lẽ ngắm chiếc khăn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng quàng nó lên cổ. Hôm nay trời bất ngờ trở lạnh, nên việc anh đeo khăn cũng không khiến ai để ý.

Dracker bước ra cửa phòng, thấy quản gia Vale đang đứng đợi.

"Xin chào buổi sáng thưa cậu chủ"

"chào ông, Vale!".

Dracker và Vale bước xuống cầu thang.

"Đồ ăn sáng được bày ra bàn rồi ạ" Quản gia Vale vừa đi vừa vui vẻ nói.

"Cảm ơn ông, cho tôi biết"

Bước vào bếp ăn thì chỉ thấy Amy đang ăn.

Amy nhìn lên người bước vào rồi tười cười.

"Anh hai!"

Bước xuống bàn đến gần tôi.

"Hôm nay anh tính đi đâu hả, thấy cách ăn mặc anh đẹp quá, cho em theo với"

Dracker vảy tay "thôi thôi, nít noi như em biết gì".

Dracker liết xuống thì đôi mắt em đang đẫm lệ, như thể Dracker vừa quát mắng em ấy.

"Được rồi, nhưng anh đi sẽ về có quà"

Mắt Amy sáng lên và tươi cười hơn như một đứa trẻ.

Sau khi ăn xong, Dracker ra hầm xe, Dracker leo lên mô tô, và khởi động nó..

"Xin chào, cậu chủ Dracker!"

Đây chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo Ai đầu tiên mà chính Dracker tạo ra lúc trước mà Dracker quên bật và đã cài vào trong cái xe này, tên của nó là S.A.M.I.R.O!

"Hmm… phải thay đổi một chút, nếu không sẽ bị lộ như lần trước." – Dracker nghĩ thầm.

"Này, Samiro!" – hắn gọi.

"Vâng, thưa cậu chủ?"

"Cậu hãy thu gọn chiếc xe này lại đi… và thêm một chút sơn. Màu đỏ. Đúng vậy, màu đỏ."

"Tuân lệnh cậu chủ. Nhưng trước tiên, xin mời cậu bước xuống để quá trình được an toàn."

Dracker làm theo, bước xuống và đứng lùi lại vài bước.

Âm thanh máy móc, kim loại lạch cạch vang lên. Chiếc mô-tô bắt đầu tự động thu gọn, các chi tiết thừa biến mất, khung xe trở nên gọn gàng. Hai cánh tay máy ở bên sườn xe bật ra, nhanh chóng phun sơn đỏ lên bề mặt.

"Wow… được đấy." – Dracker gật gù hài lòng, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Hoàn thành, thưa cậu chủ." – Samiro báo cáo.

"Ok." – Dracker leo lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi khởi động máy.

Từ trong hầm, chiếc mô-tô đỏ lướt ra sân. Hai vệ sĩ đứng gác đã mở cổng, để Dracker phóng xe đi.

Đang chạy trên đường, bất chợt Dracker chợt nhớ ra một chuyện "Khoan đã… Luna đã gửi địa chỉ chưa nhỉ?"

Anh lấy chiếc TGX ra xem, rồi cho xe tấp vào lề đường.

"Hửm… có tin nhắn mới. Là của Luna!" – Dracker thầm nghĩ, mắt sáng lên.

Anh mở ra xem:

[Aa! Anh Dracker, em xin lỗi. Hôm qua em quên mất, chưa nói địa chỉ hẹn cho anh biết.]

Sau dòng chữ là một icon xấu hổ đáng yêu.

[Địa chỉ là trường chúng ta đang học nhé. Em đang ở chỗ đón xe buýt của nhà trường.]

Dracker liền tăng tốc, lập tức lên đường.

💬 Bình luận (0)