Lâm Dịch ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng thướt tha của Tam tiểu thư khuất dần đằng sau vòm cổng đá ngàn năm. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, thực tại phũ phàng đã đập tan bầu không khí tĩnh lặng. Hai gã môn hộ khoác giáp sẫm lập tức thu hồi thái độ khúm núm vừa rồi, đôi mắt trợn ngược đe dọa nhìn đám đông, giăng cao hai thanh Xà Kiếm ngoằn ngoèo lên không trung thành một đạo kiếm trận chắn ngang thảm đá.
Đám đông phàm phu cùng đệ tử tạp dịch vốn đã ức chế tích tụ tới đỉnh điểm, nay thấy linh đạo bị án ngữ liền bắt đầu gào tháo, nhốn nháo xông lên tính chuyện ăn thua sinh tử.
XOẸT!
Một đạo ngân quang xé gió lóe lên lạnh rợn người!
Linh huyết bắn tung tóe lên mặt thềm đá Nam Môn. Một gã thanh niên phàm phu hăng hái nhất ngã bật ngửa ra sau, gầm lên một tiếng đau đớn dữ dội. Trên lồng ngực hắn xuất hiện một vệt chém xé thịt sâu hoắm, uốn lượn ngoằn ngoèo tựa vết rắn độc trườn qua.
Gã môn hộ còn lại giậm mạnh lưỡi Xà Kiếm xuống nền đá tảng phát ra tiếng KÍCH giòn tan, bộc phát uy áp lạnh lẽo đè nén toàn trường:
– Lam Vân Tông Nam Môn do bọn ta trấn tọa! Lũ phàm phu chớ vọng động! Kẻ nào còn muốn gây náo loạn, cứ nhìn cái kết của kẻ này!
Lúc này, gã thanh niên dưới đất vẫn giãy giụa trong vũng máu, sắc mặt xám ngắt rồi ộc ra từng hớp huyết mủ hỗn loạn.
Đúng lúc đó, một bóng nữ tử thong thả tiến tới từ phía sâu bên trong sơn môn. Nàng khoác trên mình bộ gấm y sắc xanh lục mát mắt, thần thái điềm tĩnh đến mức lạnh lùng thoát trần. Chẳng buồn liếc nhìn kẻ ngã gục, nàng khẽ giơ ngọc thủ thi triển Mộc hệ trị liệu thuật. Từng lớp dây leo màu lục tươi tựa những sợi chỉ sống từ kẽ đá bò ra, uốn lượn luồn lách quanh thớ thịt bị rách, tỉ mẩn khâu vá rồi thít chặt vết thương ngoằn ngoèo lại, tạm thời giữ lấy một hơi thở cho gã ngông cuồng.
Vị nữ chấp sự rũ tà áo xanh lục, cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng uy áp đè nén ngầm:
– Chớ vọng động. Môn quy do ta ban xuống, các ngươi cứ thế mà tiến hành.
Nói xong, nàng dứt khoát quay gót, để lại đám đông lộn xộn cùng Lâm Dịch đứng trơ trọi tại chỗ.
Lâm Dịch tặc lưỡi. Hóa ra đây không phải trò hạch sách bòn rút cá nhân của hai gã gác cổng, mà là môn quy chính thức do chính Uyển chấp sự hạ lệnh.
Không chần chừ thêm, hắn gồng người, câu động luồng Thổ linh căn đậm đặc đã qua tôi luyện kiên cố suốt mấy ngày qua dưới lòng biển Nam Vân. Hắn dồn toàn bộ linh lực xuống hạ bàn, giậm nhẹ một cú xuống thềm đá tảng.
RẦM!
Một làn sóng chấn động nho nhỏ nhưng vô cùng săn chắc từ gót chân hắn dội thẳng xuống lòng đất, làm rung chuyển dữ dội mấy tấm đá tảng dưới chân hai gã gác cổng.
Uyển chấp sự đang bước đi phía trước khẽ khựng lại. Nàng ngoái đầu, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào Lâm Dịch, rồi thản nhiên nhả ra đúng một chữ ngắn gọn:
– Tiến.

Lâm Dịch cất bước tiến lên, ánh mắt dõi theo bóng lưng thanh thoát của Uyển chấp sự. Nàng khoác trên mình bộ gấm y sắc xanh mộc thêu chằng chịt hoa văn dây leo tinh tế, tà lụa mỏng lướt nhẹ theo từng nhịp bước. Đội trên đầu chiếc nón rộng vành đan lá rừng điểm xuyết hoa trắng, rủ xuống những dải tua rua ngọc bích lấp lánh, gương mặt nàng nửa ẩn nửa hiện đằng sau lớp voan mỏng màu mạ mờ ảo.
Nghe tiếng bước chân phía sau, nàng khẽ khựng lại, xoay nửa người nhìn về phía hắn. Đôi mắt sắc lẹm mang tông màu xanh rêu tĩnh lặng chớp nhẹ, đằng sau lớp voan che mặt là một nụ cười nửa miệng kiêu kỳ, nhạt nhẽo thoắt ẩn thoắt hiện.
Lâm Dịch dừng lại, chắp tay khẽ nghiêng mình, cất giọng hạ thấp vừa đủ cho hai người:
– Cô cô...
Hàng lông mày của Uyển chấp sự khẽ nhăn lại. Nụ cười thoáng qua dưới lớp voan lập tức tan biến, thế vào đó là sự lạnh lẽo cách trở của một tu sĩ đã cắt đứt trần duyên. Nàng cất giọng nhạt nhẽo, chẳng hề mang theo chút hơi ấm thân tộc: – Tiên môn vô phụ tử, Đại đạo đoạn thâm tình.
Lâm Dịch khẽ cười nhẹ. Hắn không bất ngờ, lại càng chẳng buồn giận. Trong ký ức của hắn, người cô ruột này năm xưa đã dứt áo bước ra khỏi ngưỡng cửa gia tộc phàm phu, một bước tuyệt đoạn với quá khứ để dấn thân vào con đường tu tiên. Chính cái bóng lưng dứt khoát năm ấy của nàng đã gieo vào lòng gã thiếu niên tạp dịch như hắn một hạt mầm khao khát, khao khát được thoát khỏi kiếp trần ai để vươn tới Đại đạo.
Uyển chấp sự rà soát một lượt khắp thân thể hắn, nhận ra luồng Thổ linh lực vô cùng săn chắc vừa bộc phát dưới gót chân hắn ban nãy, giọng nói cất lên cất giấu sự hoài nghi:
– Ngươi... quả thật tiến bộ rõ rệt so với lần sát hạch trước. Phải chăng dạo gần đây nhặt được cơ duyên gì?
Lâm Dịch nhún vai một cái, vẻ mặt thả lỏng như không có chuyện gì to tát, thản nhiên đáp lại bằng một nửa sự thật đã được gọt giũa:
– Chút cơ duyên vặt vẹo thôi. Chẳng qua là trong lúc gánh nước bãi biển, tiểu tử may mắn được hầu rượu cho một vị cao nhân ẩn thể rảnh rỗi, được ngài ấy vui tay chỉ điểm cho vài ba chỗ khuyết thiếu.
Nghe đến hai chữ hầu rượu cùng cái nhún vai đầy vẻ cam chịu ấy, ánh mắt Uyển chấp sự lập tức tắt ngụm sự tò mò. Nàng hiểu ra hắn chẳng qua cũng chỉ là gã sai vặt may mắn nhặt nhạnh chút vụn vặt từ bàn tiệc của kẻ khác, hoàn toàn không nắm giữ bí kíp hay bảo vật gì có giá trị để khai thác.
Quay gót bước tiếp lên những bậc thảm đá ngàn năm, tà áo xanh lá lướt đi không một chút vương vấn. Nàng khẽ lẩm bẩm một câu nhạt nhẽo qua kẽ răng, giọng nói chìm nghỉm vào tiếng hải phong Nam Vân:
– Thật vô dụng...