🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.24: Hắc Hồn Châu — Luyện Bảo Các

~7 phút đọc · 1311 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nghe vậy, Bạch Hạo Nhiên cười lớn, vui vẻ nói:
“Tốt, tốt! Quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi.”

Đối lại với niềm vui của Bạch Hạo Nhiên, Hạ Viêm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không đáp, khiến bầu không khí rơi vào gượng gạo.

Bạch Hạo Nhiên ho vài tiếng, liền bĩu môi trách móc:
“Hạ Viêm à, thiên phú của ngươi cao, nhưng về tâm tính thì quá cứng nhắc rồi.”

Hạ Viêm nghe vậy sắc mặt không đổi, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Hạo Nhiên vẫn tiếp tục than phiền:
“Với tính cách này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối.”

Rồi lão bỗng thở dài một câu, cất tiếng cảm thán:
“Rốt cuộc Hạ gia đã dạy dỗ ra một thứ gì thế này chứ?”

Câu nói này khiến Hạ Viêm lặng người, hiếm khi hắn lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau đó hắn đứng dậy muốn rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại:
“Đệ tử cần phải bế quan, không làm phiền người nữa. Cáo từ.”

Không để Bạch Hạo Nhiên kịp lên tiếng, cánh cửa đã bị Hạ Viêm đẩy mạnh ra. Đột nhiên hắn dừng bước, bỏ lại một câu đầy ẩn ý:
“Người hãy nói với Trần sư bá, không nên tin tưởng quá vào Vũ Như Hân. Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

Nói xong, thân ảnh hắn khuất dần rồi biến mất trong màn đêm.

Bạch Hạo Nhiên cũng không có ý níu kéo. Sau khi Hạ Viêm rời đi, lão đưa bình Tửu Tử Lan lên miệng uống một hơi dài, rồi ngẩng mặt lên thầm cảm thán:
“Tông chủ à Tông chủ, không biết quyết định lần này của ngươi có đạt được kết quả mong muốn hay không đây!”

Trở lại với Lý Tiêu Dao. Sau khi rời khỏi Bạch Nguyệt Sơn, hắn không đi thẳng đến Linh Dược Cốc mà quyết định trở về luyện chế thêm một bình Tửu Tử Lan trước.

Chợt như nhớ ra điều gì, Lý Tiêu Dao đứng khựng lại, khẽ lục lọi y phục của mình rồi móc ra vài viên linh thạch, thầm nghĩ:
“Linh thạch chỉ còn bấy nhiêu thôi sao? E rằng không đủ để luyện chế Tửu Tử Lan rồi. Chỉ còn nước đặt cược vào nhân phẩm của Linh Tử, chắc bà ta sẽ không quên ân tình trước kia đâu...”

Keng!

Bỗng một vật từ trong y phục Lý Tiêu Dao rơi ra, cắt đứt dòng suy tư của hắn. Một khối cầu đen tuyền lặng lẽ nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một nửa. Nhìn thấy vật này, Lý Tiêu Dao như nhớ ra điều gì liền tiếp tục mò mẫm khắp người. Sau một hồi, hắn tìm được nửa còn lại của viên cầu, ánh mắt bỗng lóe sáng:
“Thứ này là pháp bảo của tên Hoàng Phong Tử, hắn gọi nó là gì nhỉ? Hắc Hồn Châu?”

Lý Tiêu Dao tiến đến nhặt nửa viên Hắc Hồn Châu còn lại lên, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ:
“Ta đã lấy nó mà lại vô tình quên khuấy mất...”

Chợt hai mắt hắn mở lớn, lập tức quay đầu phóng thẳng về một hướng.

Không lâu sau, hắn đã đứng trước một tòa đại các uy nghiêm. Bảng hiệu dưới ánh trăng hiện rõ ba chữ: Luyện Bảo Các. Vừa định bước vào, một tiếng động lớn bỗng rền vang:

BÙM!

Vụ nổ lớn bùng ra từ bên trong. Từ trong làn khói độc, một thân ảnh bay sượt qua người Lý Tiêu Dao, va mạnh vào cổng Luyện Bảo Các làm khói bụi bốc lên mù mịt.

Sau khi hoàn hồn, Lý Tiêu Dao quay đầu nhìn về phía thân ảnh vừa va chạm. Khói bụi tan dần, chỉ thấy thấp thoáng bóng một người đang nằm dưới đống đá vụn.

Đột nhiên từ bên trong vang lên một giọng nói hớt hơ hớt hải:
“Sư tôn! Người không sao chứ?”

Một thiếu niên chạy ra, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời. Thấy Lý Tiêu Dao đứng ở cổng, cậu ta khựng lại, vẻ mặt bối rối hỏi:
“Chào mừng đến với Luyện Bảo Các, cậu đến đây có việc gì sao?”

Lý Tiêu Dao gật đầu đáp:
“Đúng vậy. Ta có một vật, không biết nó có phải pháp bảo hay không nên muốn đến đây hỏi thử.”

“Pháp bảo?” — Cậu ta tò mò hỏi lại, quên mất việc mình chạy ra ngoài làm gì.

Lúc này, kẻ bị đống đá đè ngoài cổng bỗng bộc phát lực lượng khiến đất đá văng tung tóe. Tiếng động lớn cắt đứt cuộc trò chuyện, cả hai liền ngó đầu ra ngoài.

Ẩn trong làn khói bụi, một bóng người từ từ hiện ra không ngừng chửi rủa:
“Nguyên Đồ! Ngươi chết ở đâu rồi hả? Đau chết lão phu rồi!”

Hiện ra trước mặt hai người là một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò đang ôm lưng đi vào. Y phục lão rách rưới tả tơi như ăn mày, mặt mũi nhem nhuốc.

Thấy lão nhân, thanh niên kia vội chạy ra đỡ:
“Để đồ nhi đỡ người!”

Cốc!

Vừa chạy tới, cậu ta đã bị lão giáng thẳng một quyền vào đỉnh đầu làm gào lên một tiếng lớn. Lão nhân vẫn tức giận bừng bừng, giơ chân đạp liên tục vào người thiếu niên đang khóc lóc dưới đất.

Bất chợt lão dừng chân, hướng ánh mắt về phía Lý Tiêu Dao đang ngơ ngác:
“Ngươi là ai? Đến Luyện Bảo Các có việc gì?”

Lý Tiêu Dao lúc này mới hồi thần, lập tức chắp tay hành lễ:
“Đệ tử là môn hạ của Trần trưởng lão. Trong lúc lịch luyện nhặt được vật của một tên tà tu, muốn đến xem thử xem có phải pháp bảo không.”

“Pháp bảo?” — Lão nhân bước vào, nhìn kỹ Lý Tiêu Dao đánh giá rồi xòe lòng bàn tay ra, giọng bực bội: “Vật gì, đưa đây.”

Nhìn thấy viên ngọc đen xì đã bị chém làm đôi, lão kinh ngạc:
“Đây là...”

“Ta nghe tên sử dụng thứ này gọi nó là Hắc Hồn Châu.”

“Hắc Hồn Châu?!” — Lão nhân nghe vậy liền chấn động, bàn tay run rẩy. Cậu thiếu niên cũng chen đầu vào, mặt mũi dù bầm dập nhưng vẫn kinh ngạc hỏi:
“Hắc Hồn Châu sao ạ?!”

Lão nhân vui mừng bám lấy vạt áo Lý Tiêu Dao, kích động nói:
“Những viên còn lại đâu? Ta sẽ trả cho ngươi một ngàn viên linh thạch mỗi viên!”

“Những viên còn lại?” — Lý Tiêu Dao ngơ ngác.

“Sư tôn, một viên đã bị chém đôi rồi, không còn là Cửu Hồn Châu nữa, giá đó quá cao rồi ạ!” — Nguyên Đồ nói.

“Nguyên Đồ, câm mồm!” — Lão quát lớn rồi quay sang Lý Tiêu Dao: “Ta là Vương Đằng Tử, người cai quản Luyện Bảo Các. Nếu ngươi bằng lòng bán cho Luyện Bảo Các những viên Hắc Hồn Châu còn lại, ta xin thề tất cả những lần ngươi đến mua hay bán pháp bảo sau này đều sẽ được ưu tiên tối đa!”

Lý Tiêu Dao lúc này đã hiểu ra, liền xua tay đáp:
“Tiền bối hiểu nhầm rồi, ta chỉ thu hoạch được mỗi viên châu này, càng không biết đến sự tồn tại của những viên khác.”

Sự hào hứng của Vương Đằng Tử bỗng chốc tan biến. Lão hừ lạnh, cáu gắt:
“Sao ngươi không nói sớm! Thật làm mất thời gian của lão phu! Thứ ngươi đem đến bây giờ chỉ là phế phẩm, cầm lấy rồi cút đi!”

Nói xong, lão hậm hực ném trả Hắc Hồn Châu vào tay Lý Tiêu Dao rồi quay lưng đi thẳng.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự