Trước những câu hỏi điên cuồng của Hoàng Phong Tử, Lý Tiêu Dao không đáp. Hắn cúi đầu nhìn kẻ dưới chân như nhìn một con kiến, nhàn nhạt lên tiếng: “Hơn mười ba năm trước, ngươi đã tấn công phủ Lý Gia. Lý phu nhân đã liều mạng để một đứa trẻ có cơ hội trốn thoát.”
Nghe những lời này, Hoàng Phong Tử đột nhiên ngừng chống cự, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi... ngươi là Lý thiếu chủ?”
Lý Tiêu Dao yên lặng như ngầm thừa nhận, rồi hắn lại cất tiếng: “Mẫu thân của ta đang ở đâu?”
Câu hỏi này của Lý Tiêu Dao thốt ra chẳng khác nào một câu chuyện cười, khiến Hoàng Phong Tử không nhịn được mà bật cười lớn.
Không nhận được câu trả lời khiến Lý Tiêu Dao khó chịu, gương mặt hắn lạnh đi, từng đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn siết chặt Viêm Long Kiếm, chĩa thẳng vào mặt Hoàng Phong Tử: “Nếu ngươi không có câu trả lời thì cũng không cần thiết tồn tại nữa.”
Vút! Vút! Vút!
Một loạt tên đột ngột lao thẳng về phía Lý Tiêu Dao, nhưng chỉ với một cái vung kiếm, toàn bộ mũi tên đã bị thiêu thành tro rụi.
Lý Tiêu Dao liếc nhìn về hướng mũi tên vừa bắn tới. Phía trước, một vài tên thổ phỉ đang cầm cung tên, cơ thể bọn chúng dưới khí tức của hắn mà run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố hô hào: “Cứu... cứu lấy Trại chủ!”
Chỉ trong khoảnh khắc lơ đằng ấy, một bàn chân thô kệch từ phía dưới đạp thẳng vào người Lý Tiêu Dao, đòn tấn công bất ngờ đẩy hắn lùi lại phía sau.
Hoàng Phong Tử từ từ đứng dậy, tiếng cười vẫn chưa dứt. Hắn đặt trọn ánh mắt về phía Tiêu Dao, bàn tay còn lại giơ lên trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trời với vẻ mặt điên cuồng và ngạo mạn: “Ngươi không cần lo lắng, con ả đó đã đoàn tụ với cha ngươi rồi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi đi gặp ả!”
Dứt lời, không gian xung quanh bỗng trở nên kỳ dị. Bầu trời biến thành màu xanh lục, còn mặt đất thì chuyển sang một màu đen xịt.
Từ sau gáy của đám thổ phỉ và xác của những tên Tứ Lĩnh, một hình xăm khắc chữ “Hồn” từ từ phát sáng. Cùng với hắc ấn của đám lính lác sáng lên, bàn tay của Hoàng Phong Tử cũng liền được hắc khí bao bọc.
Đột nhiên, từ cơ thể những kẻ được khắc ấn, từng viên hồn lục bay ra, hướng thẳng về phía tay Hoàng Phong Tử mà tụ lại. Cùng lúc những viên hồn lục thoát khỏi cơ thể, xác của bọn chúng liền bị hút khô, chỉ còn lại làn da đen sẫm rồi mất hoàn toàn sinh mạng.
Hồn lục từ mọi nơi trong Hoàng Sơn Trại tụ lại trên lòng bàn tay Hoàng Phong Tử khiến hắn không khỏi phấn khích mà gào lên: “Quả nhiên là bí pháp của chủ nhân, thật phi phàm!”
Khi toàn bộ hồn lục tích tụ lại, kích thước của chúng to bằng cái đầu của hắn, sau đó liền bị hắc khí cưỡng ép thu nhỏ chỉ còn bằng Hắc Hồn Châu, tỏa ra luồng linh khí kinh người khiến Lý Tiêu Dao cũng phải cảnh giác.
Hoàng Phong Tử lại tiếp tục gào lớn: “Ngươi phải thấy vinh dự vì được chết dưới sức mạnh mà chủ nhân ban cho ta!”
Nói rồi, hắn nắm lấy viên hồn lục, một hơi nuốt chửng.
Câu nói vừa rồi làm Lý Tiêu Dao thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ: “Chủ nhân? Kẻ đó là ai?”
Nhưng khi suy nghĩ vừa dứt, Hoàng Phong Tử đã nuốt chửng thứ đó vào bụng.
“Hahaha!”
Tiếng cười của Hoàng Phong Tử càng khiến Lý Tiêu Dao bất an, hắn nắm chặt Viêm Long Kiếm, trừng trừng nhìn về phía kẻ địch.
Thế nhưng tiếng cười kết thúc mà lại không có chuyện gì xảy ra, khiến cả hai đều ngơ ngác.
Hoàng Phong Tử quỳ khuỵu xuống, từng nắm đấm giáng mạnh xuống nền đất khiến mặt đất nát vụn, miệng lẩm bẩm: “Không... không thể nào!”
Lý Tiêu Dao không chút do dự, lập tức vung kiếm hướng thẳng vào đầu Hoàng Phong Tử mà chém xuống.
Bốp!
Một nắm đấm đột ngột xuất hiện, đánh văng Lý Tiêu Dao ra xa.
Khi Lý Tiêu Dao dừng lại, trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Hoàng Phong Tử đang ôm đầu phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn, cơ bắp co giật từng cơn. Cánh tay bị Lý Tiêu Dao chém đứt trước đó đang được một luồng hắc khí bao phủ, từ từ mọc ra một cánh tay to lớn, đen kịt.
Cơ bắp Hoàng Phong Tử không ngừng phình to, linh khí điên cuồng rót vào cơ thể khiến luồng hắc khí ngày càng dày đặc. Làn da sẫm lại, gân xanh nổi khắp cơ thể đang phình lớn khiến cảnh tượng trở nên vô cùng đáng sợ.
“Hắn giống như tên Tào Thiên lúc trước!”
Lý Tiêu Dao thầm nghĩ, ánh mắt dán chặt vào Hoàng Phong Tử.
Đột nhiên, từ phía Hoàng Phong Tử phát ra tiếng cười lớn, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Hoàng Phong Tử lúc này mang một hình thù kỳ dị, cơ thể trương phình to lớn như một con dị thú. Đôi mắt trắng dã, một bên mặt bị hắc khí ăn mòn chỉ còn màu đen tuyền. Hắn từ từ đưa hai tay lên nhìn vào lòng bàn tay chính mình, kích động nói: “Đây... đây là sức mạnh của chủ nhân ư? Ta cảm giác bản thân đã mạnh gấp đôi, à không, phải gấp ba lần trước đây!”
Hoàng Phong Tử nhìn về phía Tiêu Dao, điên cuồng và ngạo mạn gào lớn: “Tên kiến hôi, chết đi!”
Linh khí của hắn một lần nữa bùng nổ khiến Lý Tiêu Dao vô thức nhíu chặt mày: “Mạnh quá! Khí tức của hắn thật kinh khủng, đánh trực diện ta không phải đối thủ!”
Suy nghĩ vừa xẹt qua, một nắm đấm đen kịt đã lao đến trước mặt Lý Tiêu Dao. Hắn lập tức thủ thế nhưng vẫn bị đòn này đánh văng, lao thẳng về phía khu rừng.
Giọng điệu điên cuồng của Hoàng Phong Tử vang vọng khắp nơi, hắn phóng theo hướng Lý Tiêu Dao.
Uỳnh!
Một quyền nữa giáng thẳng vào làn khói bụi trước mặt khiến mặt đất bị xới tung, đất đá văng tung tóe. Cú đấm này làm Hoàng Phong Tử vô cùng thích thú: “Hahaha!”
Nhưng khi khói bụi tan đi, đòn đánh vừa rồi chỉ trúng mặt đất trống. Tiếng cười vụt tắt, thay vào đó là giọng điệu bực bội, hắn điên cuồng chửi bới: “Tên kiến hôi, cút ra đây! Bổn đại vương sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi!”
Không có tiếng hồi đáp càng khiến Hoàng Phong Tử bực tức. Hắn ôm đầu gào lớn rồi điên cuồng đập phá khắp khu rừng, làm những cây cổ thụ bị bẻ gãy và hàng ngàn thước đất bị xới tung.
Xoẹt!
Trong lúc hắn đang điên cuồng đập phá, một đòn kiếm khí lao thẳng về phía Hoàng Phong Tử, cắt đứt một bên tai của hắn. Hắc huyết bắn ra nhưng hắn dường như không quan tâm, phần tai vừa bị chém đứt liền được hắc khí bao bọc lại. Hắn quay đầu nhìn về hướng kiếm khí vừa tới, nước dãi chảy xuống không ngừng cùng với cặp mắt mất đi đồng tử, nở một nụ cười quỷ dị: “Con kiến hôi, ta tìm thấy ngươi rồi!”