🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Tư Chất Cao, Tìm Chút Cơ Duyên

~12 phút đọc · 2345 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không ai trả lời.

Gia lão học đường hơi cau mày, rồi lại mở miệng ra gọi to: "Người tiếp theo Sử Minh Nguyệt!"

"Có." Sử Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng kiếp, nàng vội vàng bước ra giữa đường lại vô tình vấp ngã suýt thì té ngã, cũng may nàng kịp lấy lại thăng bằng.

Lúc này trong lòng nàng thật sự chỉ có sự xấu hổ tột cùng, có một người ca ca cứ ngỡ là tư chất Quy Khư quá ra cũng chỉ là Giang Hà tầm thường, tất cả những tự hào những kỳ vọng của nàng dành cho ca ca bỗng chốc bị bóp nát không còn chút gì vương lại.

"Ha ha, hai anh em nhà này đúng là làm hề mà!" Có người xung quanh bắt đầu mĩa mai nói.

"Đúng rồi đó, theo ta thấy đứa em gái Sử Minh Nguyệt này chắt tư chất cũng không ra gì đâu!" Có người thêm vào.

Còn nàng nghe những lời ấy, đầu lại càng cuối thấp xuống mà bước đi chân lại vô thức bước nhanh hơn, có lẽ nàng muốn kiểm tra thật nhanh rồi rời khỏi nơi này, đối với nàng mọi sự sỉ nhục ngày hôm nay điều do người ca ca kia mang lại.

Nàng vô thức liếc nhìn vị ca ca đang đứng cách xa đám người, nói đúng hơn là bị đám người kia xa lánh mà không đứng chung, trên gương mặt hắn không có chút phong vị cảm xúc gì, là vô cảm, là bi thương, chẵng ai rõ kể cả nàng, có lẽ người rõ nhất chỉ có chính hắn Sử Thiên Hành.

"Rõ ràng chỉ là tư chất Giang Hà tại sao ca ca lại có thể bình thảng như vậy chứ?" Nàng nghĩ trong lòng rối như tơ vò, nhưng nàng không nghĩ nhiều cũng không muốn nghĩ.

Nàng chỉ bước đi càng lúc càng nhanh, càng lúc lại càng nhanh hơn cho đến khi chạy, mà không hề biết bản thân đang tạo ra một kỳ tích mà không ai có thể làm được.

Sử Minh Nguyệt giật mình tỉnh lại, nàng hơi dừng lại rồi quay đầu nhìn ra phía sau, đã thấy bản thân đã cách bờ một đoạn rất xa.

Bốn mươi lăm bước!

"Trời, tư chất Quy Khư thật sự là tư chất Quy Khư!!" Gia lão học đường hô to, giọng phấn khích như thể vừa nhìn thấy một kỳ trân dị bảo nào đó.

"Quy Khư là tư chất Quy Khư?!"

"Sao bao nhiêu năm, cuối cùng Sử gia ta cũng có một người là tư chất Quy Khư?!"

Các gia lão đứng phía xung thay nhau mà hét lên, có người thậm chí còn có người vì quá phấn khích mà trực tiếp ngất xỉu.

Ánh mắt của mọi người điều tập trung về phía thiếu nữ kia.

"Người này tư chất tuyệt đỉnh, phải đưa ta đào tạo trong một năm chắt chắn đột phá Nhịn Huyền Chân Cảnh." Một gia lão tuyên bố.

"Ngươi lão già khốn khiếp, ngươi thì có tài cán gì mà đòi tranh người với ta, ngươi chỉ giỏi làm hại hạt giống tốt mà thôi, chi bằng giao cho ta, muốn tài nguyên gì cũng có." Một gia lão khác giống như là bị điện giật, lập tức gầm lên.

"Các ngươi im lặng hết cho ta, không ai trong các ngươi thích hợp bồi dưỡng người này hơn ta, phải để tộc trưởng ta đây đích thân dạy dỗ, ai còn phản đối hay bàn táng chính là phản đối Sử Thanh ta!" Giờ phút này, hai mắt tộc trưởng Sử gia đỏ ngầu, hơi thở phì phò, mất hết phong phạm của một tộc trưởng Sử gia mà tranh giành người.

Bầu không khí xung quanh hoàn toàn chao đảo, vỡ òa trong tiếng kinh thán trước tư chất kinh thế hãi tục của Sử Minh Nguyệt. Thế nhưng, giữa trung tâm của trận náo động ấy, Minh Nguyệt lại tịch mịch đến lạ kỳ.

Nàng lặng yên đứng đó, đôi mắt ngơ ngác nhìn làn sóng người đang hướng về phía mình. Lòng nàng lúc này như một mặt hồ bị ném đá, từng đợt sóng cảm xúc ngỡ ngàng, hạnh phúc và cả sự bàng hoàng đan chéo vào nhau, làm tê liệt mọi ngôn từ. Nàng chỉ biết im lặng, để mặc cho sự chấn động ấy gặm nhấm tâm can.

Mà Sử Thiên Hành đứng ở bên ngoài đám đông, hắn nhìn về phía thiếu nữ đứng ở phía xa đang đờ đẩn, trong lòng lại không hề có bất kỳ tia cảm xúc nào.

Trước đây có lẽ hắn rất vui, vì cái người muội muội này có tư chất tu hành cao, hoàng toàn không có bất kỳ tạp niệm nào, đơn giản cũng chỉ là sự vui mừng của một người ca ca dành cho muội muội khi nó có thể tự mình đi trên con đường của mình.

Nhưng mà sau tất cả những gì đã diễn ra ở kiếp trước, thì những cảm xúc ấy cũng chẵng còn.

"Đường tương lai, có lẽ sẽ rất đặc sắc đây!" Sử Thiên Hành nghĩ, đáy mắt xoẹt qua một tia lãnh đạm.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã một tuần trôi qua.

"Thiên địa hoang sơ sinh Thiên tầm, nhân sinh thái cổ đứng đầu vạn vật, trong mãnh thiên địa rộng lớn của chúng ta Thiên Tầm có vô số chủng loại ngoại hình khác nhau, đồng thời cũng tồn tại khắp nơi, có thể trên trời, có thể dưới đất, thậm chí là trên người súc vật."

"Trong thời đại sơ khai của thiên địa này, khởi đầu là các vị tiên hiền đã từng bước ngộ ra sự kỳ diệu của Thiên Tầm, có người đã tìm cách mở Văn tự, cũng có người tìm cách sử dụng Thiên tầm đã trãi qua cả tỷ năm trong quá trình phát triển của nhân tộc, mới có ngày hôm nay."

"Đồng thời các ngươi cũng là những người, một phần trăm người khai mở Văn tự và trở thành Mặc sư Nhất Cực Chân cảnh rồi."

Lúc này trong một gian phòng rất rộng, học đường gia lão đang nói giản giải cho các thiếu niên bên dưới.

Phía bên dưới, các thiếu niên đang lắng nghe một cách chăm chú, vô cùng nghiêm túc mỗi người điều mang một nét mặt giống nhau.

Bọn họ đã biết Mặc sư trọng thế giới này ruốt cuộc là loại tồn tại gì, nên những lời giản giải của gia lão học đường thật sự khiến bọn họ bị hấp dẫn.

"Thưa gia lão học đường, ta muốn hỏi một việc theo như những gì cha mẹ ta kể, khi trở thành Mặc sư thì có các cảnh giới như là Nhất Cực Chân cảnh Nhị Huyền Chân cành.v.v. vây còn các cảnh giới nào cao hơn nữa không?" Một vị thiếu niên giơ tay hỏi, giọng tò mò

Nghe thấy câu hỏi đó, gia lão học gật nhẹ đầu, rồi chậm rãi mở miệng giải đáp: "Sau khi trở thành Mặc sư thật ra còn có rất nhiều cảnh giới, được phân từ nhất, nhị, tam, đếm thập, tổng cộng là mười đại cảnh giới, trong các cảnh giới lại phân từ các tiểu cảnh giới từ nhất trọng thiên, cho đến tứ trọng thiên, mà tất cả các ngươi mới trở thành Mặc sư nên chính là Nhất Cực Chân cảnh Nhất trọng thiên."

"Dĩ nhiên trong quá trình các ngươi tu hành, càng tu luyện thì vu vi cũng càng cao, nhưng đôi lúc các ngươi cũng phải gặp phải bình cảnh mà cần cơ duyên, hoặc Thiên tầm cao cấp để đột phá."

"Còn về tư chất, cũng là một thứ không thể thiếu trong quá trình tu hành, người có tư chất càng cao thì tốc độ hồi phục của Không hải lại càng nhanh, sức chứa lại càng nhiều, ta ví dụ người có tư chất Khê lưu là ba thành, người có tư chất Giang Hà là bốn thành, người có tư chất Thương Hải là năm thành, người có tư chất Quy khư là sáu thành."

"Còn về phần những người bước tới cảnh giới Lục Đạo Chân cảnh, điều là những tồn tại trong truyền kỳ ta kỳ thực cũng không rõ."

"Còn ở Sử gia tuy chưa có vị nào đạt tới Lục Đạo, nhưng Tứ hay Ngũ chúng ta điều có, vì vậy trong quá trình tu hành các ngươi cần phải kiên trì nghe rõ chưa?!"

Các thiếu niên bên dưới điều nghe rõ từng câu chăm chú, trong mắt điều lấp lánh ánh mắt phấn khích cùng mong chờ.

Nhưng mà đâu đó, vẫn còn một số người len lén liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi ở bàn đầu, Sử Minh Nguyệt đang ngồi im lặng mà nghe từng câu gia lão học đường nói, ánh mắt của bọn bọ có rất nhiều người ghe tị, người ngưỡng một, đủ mọi loại ánh mắt.

Nhưng mà vẫn còn một số thiếu niên lại dới ánh mắt hướng tới phía góc tường.

Lúc này Sử Thiên Hành đang nằm gục xuống bàn, dần như là đã ngủ.

"Lại ngủ nữa sao, lần nào hắn cũng chỉ vào để ngủ thôi à?" Có một thiếu niên nói nhỏ với người bên cạnh.

"Haizzz, xem ra đã kích của hắn thật sự là quá lớn a, muội muội là tư chất Quy Khư mà ca ca lại chỉ là tư chất Giang Hà nói sao không ủ rũ chịu đả kích nặng chứ?"

"Gì chứ, nữa đêm ta còn nghe nói hắn rời khỏi Sử gia không biết là đang làm chuyện gì nữa đó!"

"Ha, theo ta thấy chắt có lẽ là đi mua rựu uốn để giải xầu rồi đó, đúng là không có tiền đồ mà, cũng tốt hắn cứ ngôn ngên mãi bây giờ cũng biết điều rồi, chặc chặc..."

Đủ mọi loại ánh mắt điều hướng về phía thiếu niên ấy, giữa hai anh em họ, một người muội muội hăn hái tỏa sáng ngồi đầu bàn được bao ánh mắt ngưỡng mộ, ca ca thì ủ rũ mà ngủ gục trên bàn lại hứng trọn bao loại ánh mắt khinh miệt, thương hại, khác biệt này cũng quá lớn rồi.

Mà gia lão học đường cũng nghe được những lời bàn táng đó, ông không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã sớm dân lên từng đợt ngợn sóng.

"Hừ, ta còn tưởng hắn là thiên tài gì chứ, cũng chỉ có chút đả kích này mà đã không chịu nổi, ta đúng là đã nhìn lầm mới nghĩ hắn là thiên tài, giữ lại cũng chỉ tiêu tốn tài nguyên của gia tộc" Gia lão học đường nghĩ, không vui mà lại nâng bước trở về bục giản.

Dỉ nhiên gia lão học đường đã hoàng toàn thất vọng với hắn.

Còn hắn thì sao?

Sử Thiên Hành hắn vẫn tỉnh, chỉ là chán học mà thôi, dù sao đối với người khác là học bài, hắn là ôn tập, hơn nữa mấy cái này cũng chỉ là lý thuyết, hắn không cần bận tâm, dù sai sống một ngàn năm tới tận bây giờ mà còn không biết mấy cái này, thì có thể coi như kiếp trước của hắn sống uổn rồi.

Với hắn cũng thật sự buồn ngủ, hắn đã có kế hoạch mà loại chuyện này hắn cũng đã làm được một tuần rồi. Có điều chuyện này có chút bí mật hắn cần che giấu mọi người để đi làm vào ban đêm.

Học đường gia lão lại nói, lần này là về lịch sử hình thành trong gia tôc: "Trong Sử gia chúng ta, có hai vị Ngũ Phong Chân cảnh, đầu tiên chính là lão tổ của Sử gia là tộc trưởng đầu tiên, người thứ hai chính là tộc trưởng đời thứ tư của Sử gia chúng ta. Tư chất thuộc hàng cao nhất thiên tài xuất chúng, nếu không phải chết trong trận chiến với Ma đầu Mặc Ma Thiên vô sĩ hèn hạ đánh lén, có khi có thể tấn thăng được Lục Đạo Chân cảnh không chừng!"

Nói tới đây gia lão học đường lại thở dài một hơi.

Còn các thiếu niên thiếu nữ cũng bàn táng xôi nổi, có người thậm chí còn câm phẩn chửi rũa.

"Chết tiệt, đúng là tên hèn hạ vô sĩ!"

"Cầu ngươi, sinh con ra không có lỗ đ-ít!"

"Phải chi ta mà sinh sớm, lúc đó ta thề phải liều cái mạng này với hắn một phần quyết không từ nang mà giết được hắn."

Biến cố này ai trong thành Xuân Ngọc này mà không biết, huốn chi là đám con cháu này.

Mọi chuyện điều bắt đầu từ Mặc Ma Thiên vốn là một Mặc sư Ngũ Phong Chân cảnh, nổi tiếng là một cự phách ma đầu tính tình hung tàng, đặt biệt còn có sở thích trêu đùa phụ nữ đã có chồng, khi ấy tộc trưởng Sử gia mới đi ngan qua vô tỉnh chứng kiến hắn đang cưỡng ép một thiếu nữ, nên liền mới ra tay cứu giúp, kết quà là bị tộc trưởng đánh cho thoi thóp rồi cầu xin tha thứ, tộc trưởng đời thứ tư vốn là người độ lượng từ bi, định tha cho hắn một mạng, kết quả hắn bất ngờ đánh lén, tộc trưởng đời thứ tư bị trong thương.

Khiến ông tức giận, mà ra tay kết Liễu Mặc Ma Thiên, kết quả cuối cùng tộc trưởng đời thứ tư cũng không sống được bao lâu thì qua đời.

Trong tất cả những người trong Sử gia điều nghĩ tộc trưởng thứ tư, là một nhân vật đã hy sinh anh dũng trước kẻ thù.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự