🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Kỳ Vọng Sao? Ta Không Cần Sự Kỳ Vọng

~12 phút đọc · 2270 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái này gọi là Văn tự là một thứ rất huyền diệu và kỳ lạ, sau khi du nhập vào giữa ngực trái, thì lại chuyển hướng tới giữa trước ngưc của chính hắn.

Thứ này có hình cầu không nhỏ lại chẳng lớn, bên ngoài lại là một lớp quang mang màu trắng bạc, đây chính là lớp màng sáng do Hy vọng tầm trước đây tràng vào thân thể mà tạo thành.

Luồn sáng này lại vận chuyển dọc theo các kinh mạch cùng huyệt đạo của hắn, khiến cơ thể hắn lại trông rất khỏe khoắng cừ như là bản thân có một nguồn sức mạnh rất lớn, hoàng toàn khác với dáng vẽ ốm yếu của mình, đây gọi là đã thông kinh mạch.

Ở bên trong Văn tự dĩ nhiên chính là Không hải.

Mặt phẳng lại tựa như một lớp kính trong suốt, một mặt phẳng phản chiếu lại mọi thứ giống như là một chiếc gương, phía trên là một tầng khí màu xanh ngọc rất đẹp, đây chính là Thanh đồng chân khí chỉ ngưng tụ khi trở thành Mặc sư.

Thanh đồng chân khí cũng chính là linh khí được hút vào từ bên ngoài, luồng khí này được sử dụng với mục đích là sử dụng Thiên tầm.

Thanh đồng chân khí này của hắn lại có bốn thành bốn, đây cũng đã là giới hạn của Không hải của hắn rồi, tư chất hắn cũng bình thường nên củng chỉ có thể tới đây mà thôi.

Măc sư mà muốn sử dụng Thiên tầm bắt buộc phải truyền Thanh nguyên chân đồng này vào mà kích hoạt, nói theo cách khác thì bây giờ hắn chính là Mặc sư Nhất Cực.

"Cũng không có gì thay đổi so với kiếp trước nhỉ?' Đối với hắn thì kết quả này cũng không có gì bất ngờ.

Chỉ có điều là, lần này hắn không giống như kiếp trước, hắn nhớ lúc đó bản thân đã thảm hại như thế nào, nhưng kiếp này hắn chỉ thấy bình thản.

Kiếp trước hắn hi vọng bản thân sẽ có tư chất tốt, nhưng thực tế lại vả vào mặt hắn một cái đau điến, khiến hắn không vực dậy được.

Còn bây giờ thì sao, hắn vẫn bình thản đón tiếp, trãi qua một lần thất thế bị bao người giẫm đạp khinh ghẻ hắn tuyệt đối không phạm phải sai lầm như kiếp trước nữa.

"Không thể đi tiếp nữa sao?" Gia lão học đường hỏi, mang theo sự chú hi vọng nhỏ nhoi.

Nghe vậy hắn trực tiếp xoay người lại bước trở lại trực tiếp dùng hành động để trả lời.

Hành động này khiến các thiếu niên ở phía xa đang chứng kiến phải ngớ cả người, nhưng cũng rất nhanh tiếng bàn táng lại vang lên.

"Cái gì? Sử Thiên Hành vậy mà lại chỉ là tư chất Giang Hà sao?"

"Đùa cái gì vậy, hắn mà lại là tư chất loại Giang Hà?"

"Đi được hai mươi chín bước, hắn là Tư chất Giang Hà thật không thể tin nổi mà?!"

Đám người như thể chứng kiến một chuyện gì kinh thiên động địa mà há hàn táng xôn xao, vẽ mặt ai nấy điều bàn hoàng khó tin.

Đặt biệt là Sử Minh Nguyệt nàng đừng lẫn trong đám người, gương mặt lại bàn hoàng thậm chí còn có đôi phần thất vọng? Có lẽ điều này không giống như nàng kỳ vọng, nàng thật sự đã nghĩ vị ca ca này chính là loại Quy Khư nhưng thật không ngờ, cuối cùng cũng chỉ là Giang Hà không có giữ nổi bậc.

Không chỉ có mỗi mình nàng, mà hầu như ai cũng nghĩ thế đã mặt định hắn là thiên tài Quy Khư của gia tộc.

Nhưng thực tế lại dập tắt hết những tưởng tượng của bọn họ.

"Chẵng lẽ là, kiểm tra có bị sai hay không chứ?" Gia lão học đường nghĩ trong lòng càng ngày càng rối, "Nhưng rõ ràng là kiểm tra do ta quang sát hơn nữa xung quanh lại còn có vô số người đang nhìn hơn nữa còn có các gia lão cũng tộc trưởng đang nhìn, chẳng lẽ nói hắn có thể gian lận được sao, nếu vậy hắn chỉ là tư chất loại Giang Hà sao?"

Tiến bàn táng xì xào ngày càng nhiều, hầu như chẵng có dấu hiệu dừng, một Thiên tài được gia tộc kỳ võng, cuối cùng lại đo ra tư chất loại Quy Khư đây cũng chính là một cúc sốc cực lớn với đám người.

Ở phía xa, lại có mấy bóng người đứng đó dáng vẽ của bọn họ điều cũng đã già, chắt cũng tầm cỡ ngũ tuần đến lục tuần.

Trưởng tộc Sử gia, dáng vẽ đã tầm tuổi lục tuần nhìn về hướng sông rồi thở dài một hơi: "Quả thực gia tộc kéo dài càng lâu, thì tư chất càng giảm mà, đúng là hy vọng càng nhiều thất vọng cũng lại càng nhiều."

Nghe thấy câu này, sắt mặt của những người xung quanh cũng thay đổi, bọn họ nhìn nhau cũng không nói gì, quả thực lục này chẳng ai nên biết phải nên nói gì.

...

Sử Thiên Hành bước đi, dòng nước lạnh lẽo ngặp tới đầu gối.

Nhưng hắn vẫn bước đi lội từng nhịp mà hướng về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần hắn cũng nghe thấy tiếng bàn táng xôn xao, và vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Trong những ánh mắt đó, có sự thương hại, có sự mĩa mai, cũng có sự trào phùng hay hả hê, tất cả đủ mọi loại khung bậc cảm xúc điều xuất hiện trên từng người khác nhau.

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, trong lòng chỉ có sự bình thảng.

Kiếp trước cũng là khung cảnh này, thiếu niên này, nhưng lúc đó bờ vai của hắn đã cong xuống đầu cuối gục, bị đã kích đến nổi đầu óc trống rỗng thất vọng vì chính bản thân mình, cũng thất vọng vì thế gian này quá đỗi vô tình.

Nhưng cùng một khung cảnh này lần này hắn lại không như vậy nữa, chỉ thẳng lưng bình tỉnh mà đón nhận.

Cũng như trong truyền thuyết về "Nhất Vương Phiêu Lưu Ký" Nhất Vương cũng đã hy vọng rất nhiều trong tuyệt cảnh.

Có biết vì sao Hy vọng tầm lại nương theo trái tim mà tiếng vào cơ thể không?

Đó là vì, hy vọng chỉ xuất hiện khi trong tim ngươi, khi ngươicó hy vọng!

Hôm nay hy vọng trong tim của hắn tuy không lớn, nhưng hi võng này cũng tốt hơn kiếp trước thậm chí có thể nói là nhiều hơn rất nhiều hy vọng.

Người khác đặt kỳ vọng vào hắn, rồi cũng vì hắn mà thất vọng, vậy thì cứ thất vọng ta mặt kệ các ngươi.

Các ngươi vì ta thất vọng thì đã sao? Các ngươi có biết bản thân người đó đạo trãi qua những gì, các ngươi có phải là họ để hiểu nổi thất vọng của chính họ đâu: kỷ vọng lớn nhất, cũng chính là thất vọng với chính mình.

Người khác thất vọng thì có liên quang gì tới hắn?

Kiếp trước hắn sống lâu, gặp nhiều chuyện trãi qua đủ thăng trầm của một đời người mới ngộ ra một đạo lý: Thế giới này rộng lớn và diệu kỳ chính vì mỗi người đều sở hữu một lối đi riêng. Bản thân mình đang ôm ấp một giấc mơ, định hình một lối sống riêng, vậy hà cớ gì phải bận lòng vì định kiến của nhân thế? Sự yêu ghét hay thất vọng của người đời là chuyện của họ, còn kiên định với lý tưởng lại là đặc quyền của mình. Đừng để bất kỳ ai làm lu mờ đích đến của mình, hãy cứ tiếp tục và mạnh mẽ bước đi.

"Người tiếp theo Sử Huyền Diệu." Gia lão học đường hô to kêu người tiếp theo.

"Đây!" Một vị thiếu niên từ đám người bước ra dáng người nhỏ gọn lại thấp bé, lướt quá người hắn lại cố ý hách mặt lên khiêu khích hắn, dần như là rất tự tin về bản thân.

Miệng có cố ý nhép nhép lên vài cái, tuy không có âm thanh nhưng hắn cũng đọc được khẩu hình miệng hắn nói: đồ phế vật!

Chẵng ai thấy được hành động của tên này, bởi hắn xoay lưng về phía đám người.

Nhưng cho dù có thấy thì đã sao? Hắn bây giờ có tư chất thấp thì lại có quyền gì mà lên tiếng chứ.

Sử Huyền Diệu này vốn là cháu chắt của Sử Huyền Chân là một trong hai gia lão có thế lực rất lớn

Nhưng mà hắn không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt vẫn lạnh tanh hầu như chẳng để tâm, chỉ có điều trong đôi mắt của hắn lại có phần trào phúng!

Sử Huyền Diệu bước đi đầy tự tinh, từng bước chân điều rất chắt chắn thậm chí có phần phóng khoáng.

Càng bước về phía trước thì luồng khí càng trở nên nồng đậm giày đặt trước ngực trái của hắn, cuối cùng hắn dừng lại ở bước thứ ba mươi lăm.

Thấy cảnh này, gia lão học đường hô to giọng đầy phấn khởi: "Là tư chấtThương Hải, nào ngươi mau lại đây để ta kiểm tra Văn tự."

Sau khi Sử Huyền Diệu bước trở về, gia lão học đường tiếng tới đưa tay đặt lên giữa tráng của hắn, rồi nhắn mắt lại, một hồi mới mở ra mà nói: "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi là tư chất Thương Hải năm thành năm."

Nói tới đây, sắt mặt của mọi người lại lộ ra vẽ kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ bởi ngoài Sử Nhất Đại ra thì Sử Huyền Diệu là người thứ hai.

Hơn nữa gia cảnh của tên Sử Nhất Đại kia chính là vị gia lão thứ hai quyền cao chức trọng kia, hai bên luôn đối đầu với nhau gây gắt cũng như là đối thủ với nhau nhiều năm.

Trong ngày kiểm tra tư chất ngày hôm nay không đơn giản chỉ là một ngày kiểm tra như mọi ngày, mà chính là sự tranh đấu ngầm giữa hai bên thế lực.

Nếu một trong hai bên biểu hiện kém hơn bên kia, hoặc tư chất kém hơn bên kia thì ắt sẽ bị chèn ép trong gia tộc.

Mà lúc này Sử Thiên Hành đứng ở một bên, quang sát hắn bây giờ đang có một số ý định mà nhìn chằm chằm vào Sử Huyền Diệu.

"Theo như những ký ức của ta, thì cái tên này đã gian lận trong kỳ kiểm tra tư chất lần này." Sử Thiên Hành trầm tư suy nghĩ trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Sử Huyền Diệu này được ông nội của hắn giúp che giấu cũng như là gian lận, chứ thật ra tư chất của hắn cũng chỉ là tư chất Giang Hà bình thường mà thôi. Hơn nữa về cơ bản trong ký ức của hắn, thì chuyện này cũng không thể nào bị bại lộ nếu không xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Thật ra mà nói, Sử Thiên Hành hắn có thể gian lẫn theo những gì hắn ngẫm nghĩ thì cũng có ích nhất khoảng ba đến bốn cách để gian lận, thậm chí còn cầu toàn hơn của Sử Huyền Diệu, nhưng mà hắn không muốn làm thế.

Hắn gian lận được lút này, chắt chắn sẽ khiến gia tộc nhất mực bồi dưỡng, nhưng về lâu dài trong quá trình tu luyện cũng sẽ lộ ra, quá trình ấy rất dài và gian khổ, hắn giấu được ngày hôm nay không có nghĩa là hắn giấu được cả đời.

Còn Sử Huyền Diệu thì sao? Hắn có gia thế chống lưng ở phía sau, tài nguyên được cung cấp từ gia đình.

Còn bản thân chính hắn thì có gì, hắn chẵng có gì ngoài cái kinh nghiệm sống một ngàn năm.

"Vạch trần tại chỗ, có thể mang lại một số lợi ích nhất thời từ gia tộc, nhưng đó là lúc ta chưa kiểm tra tư chất, còn bây giờ nếu ta nói ra có thể người khác sẽ nghĩ ta đang ganh ghét cố ý hạ bệ hắn, lúc đó mới thật sự đưa ta vào thế khó." Sử Thiên Hành nghĩ cố gắng để đạt được lợi ích lớn nhất từ chuyện này.

Nhưng mà nếu bọn họ chịu tin hắn thì đã sao? Hắn cũng chỉ có thể nhận được một số lượng tài nguyên khen thưởng từ gia tộc, đổi lại chính là đắc tội một vị gia lão quyền cao chức trọng.

Còn nếu đem ra để uy hiếp tống tiền, cũng chỉ là Hành động ngu ngốc, hiện tại hắn là thân phận gì hắn hiểu rõ, mưu kế không thành chỉ chuốt lấy rắc rối hại người hại mình.

Hắn biết cái nào lợi cái nào hại.

Chuyện này có lẽ nên đợi tới thời khắc thích hợp rồi mới có thể đem ra dùng được, chứ hiện tại thì chẵng có điểm nào thích hợp.

"Người tiếp theo Sử Minh Nguyệt!" Gia lão học đường kêu to tên người tiếp theo.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự