Sáng hôm sau, căn hộ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có sau một buổi tối náo nhiệt cùng ba mẹ hai bên. Lâm Nhã Uyên vừa dọn dẹp xong bàn ăn sáng, đang ngồi trên sofa uống cà phê thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, có chút khó hiểu vì giờ này chẳng biết ai lại tới.
"Để anh mở."
Thẩm Hoài Cảnh từ trong bếp bước ra, đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn xuống bàn rồi đi về phía cửa. Cánh cửa vừa mở, một cô gái trẻ mặc áo thun trắng rộng rãi, quần jean đơn giản đứng bên ngoài, trên tay còn xách một túi trái cây. Mái tóc đen ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt, vừa nhìn thấy anh, cô đã lập tức cười tươi.
"Anh rể!"
Thẩm Hoài Cảnh vốn định lên tiếng chào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc ngắn của cô, cả người anh bỗng khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt trước mắt vài giây, một hình ảnh đã bị chôn sâu trong ký ức suốt ba năm đột nhiên hiện lên rõ ràng. Mái tóc ngắn, chiếc áo rộng thùng thình, dáng người cao gầy dưới mái hiên năm đó... tất cả gần như trùng khớp với cảnh tượng anh từng nhìn thấy.
Ba năm trước, anh đã tận mắt nhìn thấy Lâm Nhã Uyên ôm một "người đàn ông" dưới mái hiên nhà họ Lâm. Khi ấy anh không hỏi, cũng không bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn hai người thân mật rồi tự mình đưa ra kết luận. Anh cho rằng cô đã có người khác, cho rằng lời chia tay của cô không phải là một phút nóng giận mà là vì cô thật sự muốn rời khỏi anh. Cuối cùng, anh quay lưng bỏ đi, để rồi ba năm sau mới biết người khiến mình hiểu lầm suốt thời gian ấy lại chính là em gái ruột của cô.
"Anh rể?"
Lâm Nhã An thấy anh đứng bất động trước cửa thì đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Thẩm Hoài Cảnh hoàn hồn, ánh mắt lại vô thức rơi xuống mái tóc ngắn của cô.
"Em... vẫn để tóc ngắn như vậy à?"
Nhã An ngơ ngác sờ lên tóc mình rồi bật cười. "Vâng, em để kiểu này lâu rồi mà. Sao vậy anh?"
"Không có gì."
Thẩm Hoài Cảnh tránh ánh mắt cô, nghiêng người để cô bước vào. Lâm Nhã Uyên nghe tiếng động cũng từ sofa đứng dậy, vừa nhìn thấy em gái liền vui vẻ đi tới.
"Nhã An? Sao hôm nay em lại đến đây?"
"Em mang ít trái cây mẹ bảo đưa cho hai người."
Nhã An đặt túi đồ lên bàn, nhìn quanh căn hộ một lượt rồi lại quay sang nhìn Thẩm Hoài Cảnh. Người đàn ông này từ lúc mở cửa đến giờ cứ nhìn mái tóc của cô bằng một ánh mắt kỳ lạ, khiến cô không khỏi tò mò.
"Nhưng mà sao anh rể cứ nhìn tóc em vậy?"
Lâm Nhã Uyên cũng quay đầu nhìn chồng. Chỉ vài giây sau, cô như nhớ ra chuyện gì đó, khóe môi lập tức cong lên.
"À..."
Thẩm Hoài Cảnh vừa nghe giọng cô đã biết chuyện không ổn, lập tức quay sang nhìn vợ.
"Em à cái gì?"
"Không có gì."
Nhã Uyên cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt đã bán đứng cô. Cô nhìn em gái rồi lại nhìn sang Hoài Cảnh đang có vẻ muốn ngăn mình.
"Chỉ là em chợt nhớ ra chuyện ba năm trước thôi."
Nhã An càng nghe càng tò mò.
"Chuyện gì vậy chị?"
Nhã Uyên nhìn em gái, sau đó cố tình nhắc lại chuyện cũ. Cô vẫn nhớ rất rõ lần đó Nhã An tham gia tiết mục ở trường, phải mặc đồ nam, đội tóc giả rồi còn chạy ra ngoài luyện lời thoại với mình.
"Em còn nhớ lần em tham gia tiết mục ở trường, phải mặc đồ nam rồi đội tóc giả không?"
"Nhớ chứ. Hồi đó em còn bị mọi người trong lớp cười vì bộ tóc giả nữa."
"Đúng rồi. Chính bộ tóc giả đó đã khiến anh rể em hiểu lầm một chuyện rất lớn."
Nhã An chớp mắt, vẻ mặt càng thêm tò mò.
"Chuyện gì?"
Thẩm Hoài Cảnh lập tức lên tiếng: "Nhã Uyên, đừng nói."
"Không nói sao được? Em gái em cũng có quyền biết mình từng trở thành tình địch của anh rể nó chứ."
Nhã An ngẩn người.
"Tình địch?"
Nhã Uyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ba năm trước, anh rể em nhìn thấy chị ôm một người tóc ngắn mặc áo nam dưới mái hiên. Anh ấy tưởng đó là người đàn ông khác."
Căn phòng lập tức im lặng vài giây. Nhã An từ từ quay đầu nhìn Thẩm Hoài Cảnh, sau đó lại nhìn mái tóc ngắn của mình. Đến khi hiểu ra mọi chuyện, cô không nhịn được mà bật cười.
"Anh rể... anh tưởng em là con trai thật à?"
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay day nhẹ mi tâm, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút lúng túng.
"...Ừ."
"Trời ơi! Vậy là người khiến hai người mất ba năm chính là em sao?"
Nhã An ôm bụng cười đến mức phải vịn vào thành sofa. Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô, vẻ mặt bất lực nhưng cũng không nhịn được cười.
"Không phải em. Là do anh lúc đó không chịu hỏi."
Nhã Uyên nghe vậy thì hơi khựng lại. Nụ cười trên môi cũng chậm rãi dịu xuống. Cô nhìn anh, trong lòng bất giác nhớ lại khoảng thời gian hai người xa cách.
"Nếu lúc đó em chịu hỏi anh tại sao lại đồng ý chia tay nhanh như vậy, nếu anh chịu hỏi em người kia là ai... có lẽ chúng ta đã không mất ba năm."
Thẩm Hoài Cảnh im lặng, sau đó siết nhẹ bàn tay cô. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
"Ừ. Cho nên sau này có chuyện gì, anh sẽ hỏi em."
Nhã Uyên ngẩng đầu nhìn anh, cố tình hỏi tiếp: "Nếu em không muốn nói thì sao?"
"Anh sẽ đợi."
"Nếu em giận anh?"
"Anh sẽ dỗ."
"Nếu em nói chia tay?"
Thẩm Hoài Cảnh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên.
"Anh sẽ không tin nữa."
Nhã Uyên bật cười.
"Anh dám không tin lời vợ à?"
"Không phải không tin. Là lần này anh sẽ hỏi rõ trước khi em kịp bỏ chạy."
Nhã An đứng bên cạnh nhìn hai người trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Cô nhìn vẻ mặt ngọt ngào của hai người, rõ ràng không muốn tiếp tục làm bóng đèn.
"Được rồi, em thấy hai người đã giải quyết xong chuyện của ba năm trước rồi thì em có thể về được chưa?"
Nhã Uyên quay sang.
"Em không ở lại ăn trưa à?"
"Không. Em ở thêm nữa, lát anh rể lại nhìn mái tóc em rồi nhớ chuyện cũ mất."
Thẩm Hoài Cảnh bật cười bất lực.
"Em đừng trêu anh nữa."
"Em nói thật mà."
Nhã An xách túi lên, trước khi ra cửa còn cố tình quay đầu nhìn anh.
"Anh rể, lần sau nếu nhìn thấy chị em ôm ai thì nhớ hỏi trước nhé."
Cánh cửa đóng lại sau tiếng cười của cô. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Nhã Uyên quay đầu nhìn chồng, khóe môi vẫn còn cong lên, rõ ràng không định bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
"Thẩm tổng, anh thật sự từng ghen với em gái em đấy."
Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô vài giây rồi bất lực thở dài. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn người đang cười đến vui vẻ trong ngực mình.
"Chuyện này em định nhắc anh cả đời à?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh phải làm sao?"
Nhã Uyên suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"Sau này phải đối xử với em thật tốt, bù lại ba năm đã mất."
"Được."
"Không được làm em buồn."
"Được."
"Không được tự ý bỏ đi."
"Được."
"Không được tự mình suy diễn lung tung."
Thẩm Hoài Cảnh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Được hết."
Nhã Uyên tựa vào ngực anh, khóe môi cũng cong lên. Ba năm trước, chỉ vì một lần nhìn nhầm mà hai người đã bỏ lỡ nhau quá lâu. Ba năm sau, người khiến anh nhớ lại hiểu lầm ấy lại xuất hiện ngay trước mắt, nhưng lần này giữa họ không còn là sự nghi ngờ và im lặng nữa.
Thẩm Hoài Cảnh siết vòng tay ôm cô chặt hơn, giọng trầm thấp vang lên bên tai.
"Năm đó chúng ta đúng là quá ngốc."
Nhã Uyên bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Ừ. Nhưng bây giờ không được ngốc nữa."
"Anh biết. Nhất là không được bỏ em."
"Anh sẽ không."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa dịu dàng phủ xuống căn phòng. Hai người vẫn ôm nhau như vậy, không ai nói thêm gì, bởi có những khoảng thời gian đã mất không thể lấy lại, nhưng những ngày tháng phía trước vẫn còn rất dài để họ cùng nhau bù đắp.