Xè…Xè…
Roẹt!
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin gửi đến bản tin đặc biệt về con tàu The Aura. liệu các bạn còn nhớ nó mang cho mình xứ mệnh NAPOLEON I. Thành tựu lớn nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm của loài người. Những người chứng kiến nó cất cánh, có lẽ giờ đã già hết rồi...
…Theo hình ảnh được công bố, con tàu là một cấu trúc kim loại titan carbon màu đen tuyền khổng lồ, bao gồm hai vòng nhẫn đồng tâm với đường kính lên tới ba trăm mét. Tại chính giữa hai vòng nhẫn là một khối cầu pha lê titan tối màu, nơi cabin điều khiển và khu sinh hoạt của phi hành đoàn, luôn duy trì trạng thái cách ly hoàn toàn với mọi chấn động từ bên ngoài...
…Cùng tám phi hành gia kiêm nhà khoa học vũ trụ được xem là vĩ đại nhất mà loài người từng sản sinh. Dẫn đầu đoàn thám hiểm là nhà khoa học…
Xẹt!
…Sau gần hai mươi năm tưởng như đã thất bại, thì cuối cùng NASA cũng bắt được sóng của họ cách Trái Đất hơn bốn mươi ba tỷ năm ánh sáng. Theo nguồn tin mới nhất truyền về từ khoang chỉ huy, trưởng đoàn khẳng định chỉ còn hai lần "nhảy" nữa là con tàu sẽ tiếp cận mục tiêu cuối cùng. Và đó là tất cả những gì mà Nasa có thể bắt được!
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị ngay khi…
Xoẹt—
Màn hình nhiễu sóng rồi tắt phụt.
— Hử! — Marunio bỗng tỉnh giấc ở trên ghế sofa ở phòng khách.
Người có mái tóc đỏ và xoăn đầy đặc biệt chính là chuyên gia tâm lý Lisando de Marunio. Hôm nay cậu có một ngày khá bận rộn với hàng chục lịch hẹn đến khám và vừa nằm nghỉ chút khi vừa khám cho vị khách có lẽ là cuối cùng của hôm nay.
— TV nay lại dở chứng nữa rồi. — Cậu càu nhàu và lấy tay đập mấy cái vào nó.
Cả buổi chiều chỉ ngồi, lắng nghe và nói chuyện với khách hàng khiến Marunio chỉ muốn ngủ tiếp hơn bao giờ hết. Mắt cậu bây giờ không khác nào một con gấu trúc. Hình ảnh một người với thân hình ưa nhìn và từng là ứng cử viên cho sứ mệnh NAPOLEON I, giờ đây chỉ là một ông chú gầy gò, tóc thưa dần và đang bước vào tuổi xế chiều.
Cái tuổi đáng lẽ Marunio nên nghỉ hưu nhưng chỉ một ngày mà cậu nghỉ thì bữa tối hôm đó chỉ có cá ngừ hộp và bánh mì.
Cậu uống nốt cốc trà của mình rồi mở bài "Space Song" của Beach House để thư giãn.
Đã năm giờ hơn chiều và trời tối như bảy giờ vậy, đèn đường cũng đã bật được một lúc rồi. Hôm nay là ngày thăm những đứa con của cậu ở nhà người vợ, người đã ly dị với Marunio nhưng cậu vẫn yêu họ rất nhiều.
Cốc! Cốc! Cốc!
— Bác sĩ Lisando, bác có nhà không? — Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên sau tấm cửa gỗ.
— Có! Chờ tôi chút. — Vừa nói ông vừa kiểm tra lại danh sách của bệnh nhân đặt hẹn.
Nhìn vào điện thoại, đúng là còn có một người nữa cho buổi chiều nay. Thế là anh vội tắt nhạc rồi tiến về phía cửa.
— Ah! Anh Jamerlory, tuần này thế nào rồi? — Marunio mỉm cười.
— Ổn thì có lẽ tôi đã không gặp anh. — Người đàn ông đáp gọn.
— Tôi mong buổi thứ ba này sẽ là bước ngoặc. — Nói rồi cậu nhường lối cho vị khách bước vào — Anh vào đi.
Ánh đèn hành lang hắt vào người đàn ông có tên Jamerlory Keaner, Keaner cao hơn Marunio một chút và già hơn anh hai tuổi. Tóc ông đã bạc gần hết, ngón áp út ở bên tay trái có một vết lõm, chứng tỏ trước đây ông từ đeo nhẫn. Ông vừa ôm Marunio vừa cố nở một nụ cười đầy khó coi, có lẽ mấy con robot hình người cười còn tốt hơn.
Hai người tiến vào phòng làm việc của Marunio, nơi mà khá rộng và hết sức tối giản với bức tường vàng bong tróc do thời gian, quạt trần, mấy bức tranh mà con Marunio tự vẽ và bàn làm việc cùng cái ghế, sofa cũ anh xin ở bệnh viện.
Keaner ngồi trên chiếc sofa, đối diện với bàn làm việc. Còn Marunio pha vội một cốc trà cho ông rồi anh nhanh chóng quay trở lại bàn, đeo kính và mở tập hồ sơ bệnh nhân để tìm tên ông.
HỒ SƠ BỆNH NHÂN
Họ và tên: Jamerlory Keaner
Tuổi: 48
Tình trạng: Tê liệt cảm xúc, rối loạn stress sau sang chấn
Nguyên nhân: Xảy ra mâu thuẫn giữa...
— Hãy giữ chắc cốc nước nhé. — Marunio nhìn thẳng vào Keaner — Lần này chúng ta sẽ sống trong khoảnh khắc đó, khi đó ông vẫn là ông còn tôi sẽ là Huroles Keaner. Chỉ đơn giản là tái hiện lại hôm đó, lúc ông cười hay tức. Sẵn sàng chưa?
Tay Keaner đang giữ chặt cốc nước, nó như một lò sưởi mini trong mùa đông giá rét. Ông không đáp luôn, cố uống một ngụm để chuẩn bị tinh thần. Trà này có lẽ Marunio pha vội nên đắng ngắt nhưng cơ mặt của Keaner không có chút thay đổi.
Ông bây giờ không còn biết sợ hay xúc động là gì nữa rồi, thế mà ông vẫn chưa sẵn sàng. Marunio hiểu điều đó và kiên nhẫn chờ đợi, dù muốn kết thúc sớm để về.
— Được! Hãy bắt đầu đi. — Keaner lên tiếng.
— Bố à! Tại sao bố lại lấy điện thoại của con mà không nó gì hết vậy ? — Marunio nhanh tróng thay đổi biểu cảm sang sự trách móc.
— Có lẽ sẽ rất lâu nữa con sẽ có lại được nó đấy. — Keaner nhìn về phía cửa sổ, như đang cố nhớ lại hôm đó — Bố phát hiện nhiều thứ thú vị ở trỏng đó.
— Quên việc sao bố biết được mật khẩu con đi. — Marunio lớn tiếng hơn — Tối nay con rất cần nó, làm ơn.
— Để gọi "em yêu" ở Instagram hả? — Ông đáp nhanh nhưng mắt vẫn nhìn về cửa sổ.
— Nhưng con cũng mười sáu tuổi rồi. — Marunio chậm lại, cố thuyết phục ông — Con không thể đứng xin mãi như vậy đâu.
Tay của Marunio viết liên tục về cuộc trò chuyện này lên cuốn sổ như mấy người tốc kí khi viết trong mấy cuộc họp. Nhưng tốc độ nhanh quá khiến bút bị tắc mực làm anh tức giận mà vẩy bút và bấm bút liên tục.
Tách! Tách! Tách!
Rồi Marunio nhận ra điều bất thường, nhịp độ bị ngắt quãng khi mà Keaner đã ngừng tham gia "trò chơi" này nữa và nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào không hay.
— Mỗi tiếng tách đó của anh thì đã đi được một quãng đường không tưởng. — Giọng Keaner bỗng trầm đến lạ. — Lúc này chúng ta đã đến cuối Chân Trời Sự Kiện rồi.
Keaner bỗng đứng lên nhìn xung quanh như một người xa lạ bị bỏ vào đây. Không kịp để Marunio lên tiếng thì ông ấy đã tiến lại gần cậu và thì thầm:
— Chúc chuyến đi cậu thượng lộ bình an!
Ngay sau câu này, mặt đất bỗng rung chuyển một cách dữ dội, đồ vật như đang nhảy múa và lần lượt rơi xuống sàn. Khiến cả hai người đều bất ngờ.
— Tầm bẩy phẩy năm độ Richter đấy! — Keaner hét lên — Mau chui xuống gầm bàn đi.
Marunio làm theo, cậu là người gần cái bản làm việc nhất nên đã nhanh chóng chui vào và cố chừa ra một khoảng trống cho Keaner nhưng có lẽ là không kịp. Căn phòng ngay lập tức mất điện, trong khi cậu nằm gục xuống và ôm đầu.
Đã năm phút trôi qua, tưởng đâu nguyên căn nhà sẽ sập thì may quá, nó đã dừng lại. Xung quanh tối om và yên lặng, đặc biệt khi chắc chắn chỉ mình cậu trong gầm bàn. Phải đến khi có điện trở lại, Marunio mới cố gắng chui ra khỏi gầm bàn một cách khó coi.
Quét mắt qua một hồi thì đồ đạc đều nằm ngổn ngang và cốc chén vỡ hết, mấy cái bức tranh cũng chung số phận. Nhưng thứ cậu để ý là Keaner đâu.
— Ông Keaner! — Marunio gọi, giọng đủ to để toàn bộ góc nhà có thể nghe thấy — Ông Keaner! Ông đừng làm tôi sợ chứ.
Ngoài tiếng cậu vọng lại thì còn tiếng quạt trần quay, ít nhất sau trận động đất nó không rơi xuống. Căn Phòng, ngôi nhà có lẽ còn mỗi Marunio, chiếc sofa mới năm phút trước Keaner còn ngồi. Cậu vội ra khỏi phòng và vào từng căn phòng khác.
Vừa đi vừa gọi khiến cậu bắt đầu đau họng, có lẽ Marunio vẫn chưa thế bình tĩnh được. Cậu bỗng chú ý vào cái cốc pha trà ở trên bàn tv phòng khách, thứ vốn Keaner cầm lúc nhập vai đã bị vỡ ở phòng làm việc. Và nay nằm nguyên vẹn, không sứt mẻ như chưa từng bị động đất chạm tới.
Marunio đứng sững nhìn cái cốc một lúc lâu, rồi mới nhớ ra mình cần làm gì đó. Cậu lôi điện thoại từ túi quần, định bấm gọi cho ai đó nhưng vừa mở app ghi chú bệnh nhân ra, ngón tay cậu khựng lại giữa không trung. Danh sách hôm nay chỉ dừng ở một lịch hẹn từ bốn giờ và người ấy cũng đã rời đi vào năm giờ hơn.
Khu nhà của của cậu nay đang sửa trạm sóng nên cũng không gọi được cho 113. Nhưng cậu vẫn giơ điện thoại lên cao, đi vòng quanh phòng như thể tín hiệu đang trốn đâu đó trên trần nhà, nhưng màn hình vẫn chỉ hiện dòng chữ lạnh lùng “Không có tín hiệu”.
— Cứ coi đây là một giấc mơ đi. — Marunio lẩm bẩm với chính mình, giọng cố giữ bình tĩnh — Chỉ là mơ thôi.
Cậu không tin vào điều mình vừa nói, nhưng cứ để nó lặp lại trong đầu như một câu thần chú, đủ để hai chân cậu chịu bước ra khỏi căn phòng đổ nát đó.
—Vù….
Gió lạnh khiến cậu nhận ra đã ra khỏi nhà mà quên không đem theo áo khoác. Cái cảm giác lạnh không thể nào bằng cảm giác kì lạ mà tối nay cậu trải nghiệm đủ. Mặc cho quạt chưa tắt hay nhà tắt điện, Marunio khóa cửa một cách nhanh tróng và phi như tên ra con xe của mình đang đỗ ven đường.
Chiếc xe cũ kỹ nổ máy sau vài lần đề bị hụt, tiếng động cơ khục khặc như cũng đang hoảng loạn theo chủ nhân. Marunio đạp ga, không kịp thắt dây an toàn, phóng thẳng ra khỏi con hẻm quen thuộc.
Cậu chỉ nghĩ được một nơi để đến: “Nhà người vợ đã ly hôn của mình”