"Khổng... tiểu hữu... Nghe ta giải thích!..."
"Hừ. Lão tử không rảnh!"
Nặc Kim Phong sợ hãi tột cùng, cũng khó hiểu tột cùng. Vừa rồi tên nhóc này còn hỏi chuyện gì, hắn muốn giải thích thì lại không cho hắn nói. Như vậy là thế nào?
"Ta... Ta... "
"Ta cái gì mà ta? Nặc gia các ngươi, ta có thể tha không diệt tộc. Nhưng sẽ phải chịu hình phạt!"
"Khổng tiểu hữu... Ý... Ý của ngươi là...?"
"Huyền Hồn Nô Ấn!"
Khổng Vân tay kiếm chỉ, đưa về phía đầu Nặc Kim Phong. Chỉ thấy một tia sáng nhỏ bay ra và nhập vào trán hắn.
"Á á á.... Khổng Vân thiếu gia tha mạng!"
Nặc Kim Phong sợ hãi hét lớn, bò lùi mấy cái.
"Hừ... Hừ... Ta... Ta vẫn còn sống?"
"Ngươi sợ cái gì? Chẳng phải ta đã nói sẽ tha mạng cho các ngươi?"
Khổng Vân thấy tên Nặc gia chủ ham sống sợ chết này kinh hãi không nói thành lời. Khổng Vân hắn đành phải nói tiếp:
"E hèm... Ta vừa gieo một nô ấn vào linh hồn ngươi. Nô ấn này có thể giam giữ linh hồn ngươi. Chỉ cần ngươi có một suy nghĩ dám làm chuyện xấu đối với ta.... Chỉ cần một suy nghĩ của ta..."
Khổng Vân làm bộ dạng cánh tay hình kiếm cứa qua cổ rồi lại nói tiếp:
"Linh hồn ngươi lập tức tan vỡ thành trăm ngàn mảnh, chỉ còn là một cái xác! Không những thế, xác ngươi sẽ nổ thành một huyết vụ, trong phạm vi xung quanh Nặc gia, tất cả sẽ chôn cùng ngươi! À... Không đúng... Chẳng còn ai chôn các ngươi cả, xác nổ tan tành rồi..."
"Aa... Huuuhu"
"Kể từ giờ trở đi, khôn hồn làm việc cho Khổng gia. Nếu không ngươi tự biết hậu hoạ!"
"Khổng thiếu gia... Ta sai rồi... Ta biết sai rồi... Nhất định ta sẽ nghe lời, ngươi đừng giết chúng ta..."
"Hừ..."
[Thông báo!
Nhiệm vụ mới: Ngươi đã phục bổn thiếu gia?
Nội dung: Trước mặt Nặc Kim Phong, x-ờ m-o-ô-ng Liễu Thuý.
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện thể tầng 8; 50 điểm tích luỹ.
Thời hạn: 10 phút.
Ký chủ xác nhận nhiệm vụ?
Có / Không.
Cảnh báo: Nếu không xác nhận nhiệm vụ, chết.
Lưu ý: Nếu nhiệm vụ thất bại, chết.]
"Mẹ nó! Cái hệ thống này điên rồi! Bắt ta x-ờ m-ôo-ng một người lớn tuổi hơn cả mình nữa!?"
Chỉ là khi Khổng Vân liếc nhìn Liễu Thuý. Thấy ả ta bàng hoàng thê thảm, hai mắt sưng vì khóc cũng không giấu đi vài nét thanh lệ thời thanh xuân. Khổng Vân cũng đành nuốt ực một cái, hai tai hơi đỏ nói:
"È hèm... Liễu Thuý. Ngươi lại đây. Đứng cạnh ta."
Liễu Thuý giật mình, không biết phải làm sao, liếc nhìn Nặc Kim Phong. Nặc Kim Phong vội vàng hất cằm đưa mắt về Khổng Vân, ám chỉ ả nhanh chóng làm theo.
Liễu Thuý đành khó khăn gồng sức, dùng đôi chân run lập cập của mình bước tới cạnh Khổng Vân.
"Lại gần hơn!"
Liễu Thuý bước sang một bước, sát gần Khổng Vân.
Khổng Vân đưa tay ra sau áo bào Liễu Thuý, trực tiếp x-ờ x-oạng mông ả.
Liễu Thuý giật mình một cái, nhưng không dám hét lên hay mắng chửi Khổng Vân. Chỉ sợ một tia ý niệm liền có thể giết chết chồng mình. Liễu Thuý nhắm mắt cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn nỗi ô nhục này.
"Có tuổi rồi mà mông còn mềm đấy nhỉ..."
Nặc Kim Phong nhìn thấy phản ứng của Liễu Thuý cũng không đoán ra được là có chuyện gì. Còn chưa nghĩ ngợi được gì thêm thì Khổng Vân lại nói:
[Thông báo!
Nhiệm vụ "Ngươi đã phục bổn thiếu gia?" hoàn thành!
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện thể tầng 8; 50 điểm tích luỹ.]
"Để đề phòng bất chắc, ta cũng sẽ gieo nô ấn vào Liễu Thuý. Các ngươi làm việc cẩn thận."
[Thông báo!
Nhận thấy ký chủ đã quen với những việc vô liêm sỉ, tự mình khống chế Nặc gia. Hệ thống ban tặng một phần thưởng nhỏ gồm: Trực tiếp bước vào Luyện thể tầng 9, 50 điểm tích luỹ.]
....
Xong xuôi mọi việc, hắn trở về Khổng gia, nói với Khổng Điêu rằng từ giờ cứ việc sai bảo Nặc gia làm việc, khiến cho lão ngây ngốc một phen, không hiểu chuyện gì cả.
Sau đó hắn nói với Khổng Điêu muốn ra ngoài lịch luyện. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thành Ô Văn này không có chút cơ duyên, linh khí thưa thớt, cũng chẳng có gì thú vị, ngay cả thanh lâu cũng không, chứ đừng nói tới máy chơi game hay các bộ môn thể thao khác. Chi bằng tới kinh thành một chuyến, hắn cũng muốn xem thử, triều đình thời phong kiến rốt cuộc trông ra làm sao. Hắn bịa ra một cái cớ, muốn tìm kiếm tiên môn cầu đạo.
Hơn nữa hắn từng xem không ít phim truyện, cảm thấy mấy người đơn độc du ngoạn sơn thuỷ, hành hiệp trượng nghĩa cũng rất ngầu.
Hắn cũng muốn thử cảm giác đó. Dù sao hắn cũng có hệ thống, chắc hẳn tu luyện cũng không khó khăn...
Khổng Điêu và Hải My hốt hoảng, cảm thấy con mình thay đổi quá nhanh, đến mức không còn nhận ra đó là con của mình nữa.
Nhận thấy Khổng Vân đã kiên quyết như vậy, Khổng Điêu chỉ đành chấp nhận sự thật, xem ra con trai mình đã lớn rồi, có thể tự bay mà không cần cha mẹ nữa. Khổng Điêu sai người sắp xếp hành lý, đưa tiễn hắn lên đường. Khổng Vân thấy vậy cũng không quên nhắc nhở lấy nhiều tiền một chút, tốt nhất là lấy một nửa số ngân lượng của Khổng gia. Điều này không khỏi khiến Khổng Điêu nổi đoá, muốn đánh Khổng Vân hắn một trận.
Hải My rốt cuộc không kìm nổi nước mắt, chỉ đành ân cần nhắc nhở, nói một tràng dài từ biệt. Cũng nói là đã mang thai một tiểu tử, đợi sau này Khổng Vân trở lại, sẽ có thêm một tiểu đệ nữa.
Khổng Vân cũng không quên từ biệt Phi Cần, mặc dù hắn không có chút ký ức nào của chủ thân thể này, nhưng dựa trên thái độ của Phi Cần cũng nhìn ra nàng là thị nữ riêng của hắn. Kể từ khi trọng sinh tới giờ, Phi Cần chính là người dành nhiều thời gian để tâm hắn nhất. Cho nên Khổng Vân nghĩ, vẫn là phải cảm tạ một lời.
[Thông báo!
Nhiệm vụ mới: Ta không nỡ xa nàng!
Nội dung: Ôm Lệnh Hồng Uyển vào lòng.
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện khí tầng 1; 50 điểm tích luỹ; 1 thẻ công pháp ngẫu nhiên.
Thời hạn: 4 canh giờ.
Ký chủ xác nhận nhiệm vụ?
Có / Không.
Cảnh báo: Nếu không xác nhận nhiệm vụ, chết.
Lưu ý: Nếu nhiệm vụ thất bại, chết.]
"Í... Vốn định tới chào hỏi một tiếng, ai ngờ Hệ thống lại cho nhiệm vụ này... Nếu đã vậy... Xác nhận nhiệm vụ!"
....
Lệnh gia, Lệnh phủ.
"Vậy là ngươi sắp đi rồi?"
Lệnh Hồng Uyển lúc này đang ngồi tại thuỷ đình đọc sách. Thấy Khổng Vân tìm tới từ biệt, không khỏi cảm thấy bồn chồn ủ rũ. Cảm giác giống như hồi còn nhỏ mất đi một thứ đồ gì đó mà mình trân quý.
"Phải... Sau lần bị Nặc Âu đánh, ta phát hiện thân thể mình có dấu hiệu lạ, sát khí nồng đậm. Mặc dù đã giết được hắn, nhưng sát khí không giảm... cảm giác giống như mầm bệnh quấn lấy... Ta sợ một ngày nào đó sẽ phát điên, trở thành yêu ma, chỉ biết chém giết, liên luỵ người vô tội, liên luỵ nàng..."
"Ngươi..."
Lệnh Hồng Uyển sợ hãi, lấy tay che miệng, quả thực cảm thấy một thứ gì đó nghẹt thở, đáng sợ quanh người Khổng Vân. Đó thực chất chỉ là linh lực mà Khổng Vân giải phóng ra mà thôi. Nàng là phàm nhân nên không hiểu rõ. Hắn nói tiếp:
"Cho nên... Ta quyết định ra ngoài tìm tiên nhân giúp đỡ. Mong là có thể chữa khỏi... Nếu không... Chắc là ta sẽ trở thành yêu ma nơi hoang dã..."
Khổng Vân tự giễu xong, hắn lại ưu sầu nói:
"Uyển nhi, ta thực tâm có tình cảm với nàng. Trước đây chỉ là không muốn nàng gả cho Nặc Âu tính tình cáu kỉnh kia, lại muốn nàng chú ý, cho nên ta mới làm những chuyện như vậy... Chỉ mong nàng có thể nhìn ta một lần... Hầy... Chỉ trách ta quá ngốc..."
"Lần này rời đi, có lẽ sẽ không có cơ hội trở lại... Uyển nhi... Nàng có thể để ta ôm nàng một chút trước có được không?"
Lệnh Hồng Uyển cúi đầu ngẫm nghĩ.
Mặc dù không thật sự thích người này, nhưng so với Nặc Âu thô lỗ và nóng nảy kia, quả thực vẫn tốt hơn một chút. Nếu trước đây việc hắn tỏ ra háo sắc, bám riết nàng chỉ là vì theo đuổi nàng, vậy thì đã rõ rồi.
Nàng gật đầu một cái, không giấu được vẻ thẹn thùng.
Khổng Vân hai tai đỏ lên, trong lòng vui vẻ, cố gắng bình tâm, chậm rãi tiến tới ôm nàng vào lòng.
Làm xong mọi thứ hắn cất bước rời đi, ung dung phất quạt vải, không hề ngoảnh lại nói:
"Bảo trọng. Đừng chờ ta."