🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Phải quỳ!

~8 phút đọc · 1447 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa né được một quyền, một quyền nữa lại tới.

Bụng của Khổng Vân nhói lên, cả người nhộn nhạo, miệng ho ra một ngụm nước bọt. Hắn bị đánh bay ra mấy chục mét.

Còn chưa kịp đứng lên, Trừng lão kia đã lại đánh tới.

Bùmmmm

Nhưng Trừng lão chưa kịp chạm vào Khổng Vân, một vụ nổ rực lửa xuất hiện, cả người y liền bay ngược về sau. Thân thể lão đập mạnh trên mặt đường gạch, ho ra một ngụm máu tươi.

"Bạo Hoả Phù này mạnh thật! Vẫn còn hai cái, chắc là cũng đủ!"

"Lão già! Không sao chứ?"

Lanh lão bà thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Trừng lão dậy hỏi thăm.

Tất cả mọi người giật mình một phen, nhìn về phía khói bụi mờ mịt, nơi có một thân ảnh béo lùn ở trong.

"Khụ khụ... Tên nhóc này... Hắn có linh phù!"

Trừng lão lại ho ra một ngụm máu, phải cố gắng nuốt xuống một ngụm nữa đang muốn trào ra mới có thể nói tiếp.

Lời vừa nói ra khiến cho tất cả đám người phía sau kinh hãi.

Phải biết linh phù ở nước Thanh Hải này rất đáng giá. Nếu không muốn nói là quý hiếm cùng cực. So với đan dược thậm chí còn cao quý hơn một bậc.

Nếu ngoài kia tại thành Ô Văn nhỏ bé có không dưới 15 dược điếm, thì cửa tiệm liên quan tới linh phù không có lấy 1 cái. Phóng ra cả Thanh Hải, cũng không có được một nơi mượn linh phù mà làm ăn.

Sở dĩ linh phù khó chế tạo cũng vì nguyên liệu của nó. Một linh phù cấp thấp nhất cũng cần tới linh mộc 100 năm. Sau khi lấy sơ của linh mộc đem trộn với các loại trợ dược, lại đem đi nghiền và ép với huyền phù cao cấp, cuối cùng đem phơi mới tạo ra một tờ giấy linh phù.

Chưa nói tới cần có pháp khí bút lông, cũng như người vẽ linh phù phải có văn kiến và thư pháp nhất định cùng với khả năng kiểm soát linh lực tốt. Tất cả kết hợp lại mới có thể tạo ra một linh phù dù là phẩm cấp thấp nhất.

Một người chỉ cần có lò luyện đan, hoặc đơn giản thì là một cái nồi, nước và lửa, cùng 1 đan phương và dược liệu phù hợp, liền có thể luyện ra một đan dược hoặc loại thuốc phẩm chất thấp. Nếu đem so với một người cần học thức sâu rộng ở trên, rất rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ.

Có thể hiểu, linh phù là thứ không hề thua kém đan dược.

Sở dĩ Trừng lão nhận ra vì từng nhìn thấy linh phù khi du ngoạn những nước lớn lân cận.

Vừa rồi Khổng Vân ném ra một tờ giấy vàng rực sáng quang mang.

Chắc chắn là linh phù không cần bàn cãi! Hơn nữa còn là linh phù có cấp bậc không hề thấp!

Chỉ với một cái đã đánh cho Trừng lão thiếu chút nữa tan tành nội thể. Nếu không phải khi xưa lão bôn ba, chú trọng rèn luyện thân thể và chịu đòn thì chắc chắn hiện tại đã mất mạng.

Đêm hôm trước toàn lực từ Tán Địa thành di chuyển tới đây, không ăn không nghỉ, tinh thần và thể lực đã suy giảm không ít. Vốn nghĩ chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chỉ cần một quyền là có thể xử lý. Không ngờ rằng linh phù trong tay tiểu tử này lại khiến Trừng lão hắn vật vã thế này.

"Để ta giết hắn!"

"Khoan đã!"

Lanh lão bà tức giận quát lên định xông tới. Chỉ là Trừng lão lập tức nắm chặt cổ tay y ngăn lại. Trừng lão nói nhỏ:

"Chớ manh động! Vừa rồi là một linh phù rất đáng sợ! Khụ... Nếu hắn vẫn còn nữa, ngươi lao lên không khác nào nạp mạng! Thể chất của ngươi yếu hơn ta, dính phải một đòn tương tự chắc chắn phải chết!"

Lanh lão bà sợ hãi, bất giác nuốt một ngụm trong họng.

Trừng lão động đậy con ngươi, vội vàng nói lớn:

"Giang tiểu tử! Màn vừa rồi ngươi cũng đã thấy! Tên nhóc kia có linh phù! Là người trong giang hồ hẳn ngươi biết, chúng ta không chống lại được! Cùng nhau hợp sức giết tên nhóc kia! Nặc tiểu tử, tên nhóc này không tầm thường, tất cả bọn ta muốn ngươi tăng giá gấp ba!"

Giang đại hán kia chau mày, bản thân hắn chưa từng đối phó với kẻ nào có linh phù. Hắn chỉ là một võ phu lấy việc chém giết thuê kiếm sống tại Thanh Hải quốc, cũng chưa từng đặt chân ra bên ngoài nơi này. Cho nên hiểu biết vẫn là thấp hơn một lão quỷ như Trừng lão. Nhưng cuộc sống khó khăn này, nay đây mai đó, không biết khi nào mất mạng... thật sự rất dễ bị cám dỗ bởi tiền tài.

Hắn quay sang Nặc Kim Phong đang run bần bật nói:

"Tăng gấp ba! Nếu không hôm nay ta mặc xác ngươi ở đây!"

Nặc Kim Phong nhắm mắt cắn răng, sợ hãi đáp:

"Được! Chỉ cần các ngươi giết tên tiểu tử khốn kiếp đó!"

"Được!"

Giang đại hán chậm rãi tiến tới phía Trừng lão khó khăn đứng dậy. Hắn rút ra một thanh đoản đao sau lưng. Ánh mắt hắn ngưng trọng, sau khi suy ngẫm nói:

"Nếu vậy để ta xông lên trước, hai tiền bối hỗ trợ ta!"

"Được!"

Lanh lão và Trừng lão đồng thanh đáp.

Dứt lời, Giang đại hán như mãnh hổ lao tới Khổng Vân.

[Giang Hạ, Luyện khí tầng hai]

Một đao vung tới, hai đao vung tới...nhiều đao vung loạn tới cũng không chém chết Khổng Vân hắn.

Đám người Lanh lão bà càng trở nên lo lắng.

Tại sao một tên nhóc chỉ là Luyện thể tầng 7 lại có thể sống sót lâu như vậy!?

Bọn chúng không biết được rằng, Khổng Vân đã dùng Tốc Hành Phù. Thứ này không chỉ giúp hắn có tốc độ rất đáng sợ, mà tốc độ phản ứng cũng tăng lên không ít. Mặc dù Luyện khí kỳ có linh lực trợ lực trong đòn đánh, nhưng nếu không đánh trúng, vậy thì đều vô dụng.

Bùmmmm

Giang Hạ lại bay về sau, ngã mạnh ngay cạnh Trừng lão. Hắn cũng như vậy, ho ra mấy ngụm máu tươi. Cũng may thân thể cường tráng, chưa có mất mạng.

Đám người càng là kinh hãi căng mắt trước cảnh tượng này.

Lại là linh phù!

"Thế nào? Còn muốn đánh nữa không?"

Khổng Vân bước tới, tay cầm chiếc Bạo Hoả Phù thứ ba đung đưa trước mặt, làm cho Nặc Kim Phong sợ muốn rơi mất mật. Liễu Thuý cả người gục xuống, như muốn lả đi, không dám tin vào sự thật này. Cao thủ mà phu quân hắn mời tới cũng không làm gì được một tiểu tử! Đây còn là cuộc sống mà y biết sao? Sao lại vô lý như thế này?

"Ta cho các ngươi một cơ hội! Quỳ xuống dập đầu ba cái, từ nay về sau không được bén mảng tới Nặc gia! Coi như cho các ngươi nợ một ân tình, ngày sau Khổng gia Ô Văn thành cần, các ngươi phải trả lại ân tình này. Hoặc, hôm nay, tất cả, chết!"

Từ cuối cùng của Khổng Vân thốt ra khiến cho tất cả đám người kia kinh sợ.

Trừng lão và Lanh lão phản ứng trước tiên.

Bọn chúng tiếc mạng già của mình, vẫn còn mơ mộng tới cảnh giới cao hơn, cũng đã trải qua một đời người, biến cứng thì cũng biết mềm.

Hai lão già vội vàng dìu nhau quỳ xuống dập đầu ba cái, nghiêm túc tuyên thệ.

Giang Hạ trong lòng vẫn còn tức giận vì bị một tiểu tử đả thương, vốn không định khuất phục, cùng lắm là chết. Nhưng khi nhìn hai lão già khôn khéo vốn quen biết kia phải quỳ như vậy, y cũng hiểu hôm nay không chọc được vào người này. Cuối cùng hắn đành nuốt xuống uất ức, ngoan ngoãn dập đầu tuyên thệ.

Khổng Vân để ba người này rời đi. Làm xong hắn mới chậm rãi tiến lại gần Nặc gia chủ

"Nặc gia chủ à Nặc gia chủ... Chuyện này... là thế nào?"

💬 Bình luận (0)