Phạm An Bạch thấy bình luận của N Thư
/Này hãy ib tôi, tôi có điều muốn nói/
(" Cái người này lại muốn nhắn tin riêng với mình sao?")
Phạm An Bạch ấn vào trang cá nhân của N Thư thấy không có 1 chút giới thiệu nào.
("Chẳng lẽ cái này là acc phụ à")
Phạm An Bạch gửi lời mời kết bạn và nhắn
/Này tôi là người cậu vừa bảo ib đây/
Liền được kết bạn lại và nhắn tới
/Cậu cũng biết tu tiên sao /
/Đúng vậy có gì không/
/Vậy tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Lê Nhật Thư năm nay mới 15 tuổi người, sống ở Thạch Nguyên/
/ Tôi nói này ra để mong có được sự tin tưởng của cậu/
/Mong cậu chia sẻ tất cả những thông tin cậu biết/
Bạch cùng lúc tin nhắn của N Thư gửi đến thì Vàng đã đột nhiên sủa lên.
Bạch bất ngờ nhìn Vàng đang chạy tới gấm gừ kêu mình chú ý nó. Vàng thấy Bạch chú ý mình thì chạy ra chỗ cửa sổ lại sủa lên.Bạch liếc nhìn theo ra ngoài cửa sổ thấy trong khu rừng sau nhà thấy 1 cô gái đang nhìn mình.
Cô gái thấy Bạch đang nhìn mình liền quay đi chạy.
"Vàng Linh Kết"
Phạm An Bạch linh kết với Vàng chạy đi ra ngoài cửa rồi chạy về phía cô gái kia đang chạy đi.
Lúc Phạm An Bạch chạy tới chỗ cô gái kia vừa đứng thì nhìn đã không còn thấy rõ hình bóng của cô gái đó.
Phạm An Bạch nhờ mũi của Vàng mà phân biệt mùi hương của cỏ cây, đất, và đã ngửi thấy được mùi hương của người,lần theo mùi hương Phạm An Bạch tiếp tục chạy .
Sau 10 phút chạy, Phạm An Bạch thấy được 1 đạo quán nhỏ đang ở đường phố. Nhìn thấy cô gái kia liền chạy tới hỏi thăm.
"Này,chị là người vừa nãy à"
"Này cậu nói chuyện kiểu gì thế hả, tôi quen biết gì cậu"
"Chị..chị"
("Chẳng lẽ giờ mình phải nói là mình ngửi thấy mùi chị ấy ở gần nhà mình. Mà cũng chẳng chắc chị ấy đã nhìn mình chỉ vì chị ấy đứng ở đó")
"Vậy, vậy thôi tôi không có gì đâu"
"Vậy cậu có muốn xem tử vi không"
"Không,tôi không xem đâu"
"Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa người vừa nãy là tôi"
"Vậy tại sao chị lại đứng nhìn tôi làm gì"
"Cậu phải hỏi lại cái bộ dạng của cậu kìa"
"Bộ dạng của tôi...tôi "
Phạm An Bạch nhìn xuống người mình.Bạch giải Linh Kết với Vàng.
"Chị...chị nhìn thấy Vàng hả?"
"Cậu vào đây với tôi"
Phạm An Bạch cùng chị gái kia vào đạo quán trước cửa là 1 chiếc sạp bên trong là có những chiếc tủ chứa đồ cái thì để nhang, bút, đồng xu, mai rùa; cái thì lại để những quyển sách về kinh dịch, tử vi lại có đạo đức kinh. Và ở giữa là bàn thờ 1 bức tượng của các Thần, Phật nào đó.
"Chị nhất thiết là phải vào đây hả, ở ngoài không nói được sao"
"Vào đây ngồi, uống chút trà không?"
"Dạ thôi, em chỉ muốn biết chị thật sự nhìn thấy Vàng sao"
"Tôi cũng có đôi mắt giống cậu "
"Chị, chị cũng có đôi mắt Âm Dương Nhãn sao"
"Đúng vậy, mà cũng xin giới thiệu chị là Chu Huyền Vân là người kế thừa đạo quán nhỏ này. "
"Vậy sao chị lại đứng nhìn em vậy"
"Tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng thấy những linh hồn này vậy mà nay tôi lại thấy những linh hồn ở xung quanh cậu"
Vân vừa nói vừa chơi đùa với Vàng, trong khi Vàng đang tức giận gầm gừ với Vân.
"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết những linh hồn này là gì không"
Phạm An Bạch liền kể lại những thông tin mà mình biết cho chị Vân
................
Sau khi kể 1 hồi cho chị Vân. Chị Vân liền nhờ Bạch chỉ dẫn giúp mình đột phá vào giai đoạn sơ giai của Nhất Khí Đẳng