🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Hắc Bạch Vô Thường

~6 phút đọc · 1063 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lúc này qua góc nhìn của Phạm An Bạch linh hồn của Đại Ngưu đã bị tách 1 nửa ra khỏi cơ thể và vẫn dần dần trách khỏi cơ thể.

Phạm An Bạch không kìm được mà khóc nấc lên.

" Bạch cháu đừng kích động thế chứ. Nó sắp 4 chứ đã 4 đâu"

"Dạ tại cháu nghĩ tối nay Đại Ngưu có thể sẽ đi thì cháu lại không kịp chia tay mất"

"Vậy được cháu cứ ở bên nó đi. Bà đi chuẩn bị bữa cơm tối đã"

Phạm An Bạch đã cùng trò chuyện với Đại Ngưu về những kỉ niệm xưa của mình với nó.

................

Đến lúc hoàng hôn đã gần lặn xuống thì mẹ của Bạch đã gọi cậu.

"Bạch con vào ăn cơm đi con"

"Dạ mẹ. Con chưa đói đâu, mẹ cứ ăn trước đi"

"Cái thằng này"

Mẹ của Bạch cau mày đi vào nhà.

Bụng của Phạm An Bạch tự nhiên réo lên.

Đại Ngưu nghe vậy liền dùng đầu mình đẩy Phạm An Bạch đi.

"Vậy thôi tao đi ăn rồi ra nha. Bye bye"

Phạm An Bạch chạy vào nhà.

"Mẹ, hì hì"

"rửa sạch tay rồi vào ăn "

"Dạ"

"Bạch,con ăn từ từ thôi, sao vừa bảo không đói mà giờ cứ ăn tới tấp vậy"

"dạ..jgshsh..ăn nhanh..hfsgsh.. để ra...jgsgs."

"Cứ kệ Bạch ăn đi, nó đói thì cứ để nó ăn "

"Mẹ đừng dung túng cho Bạch thế, cứ ăn uống thế là thói quen không tốt đâu"

"Dạ mẹ con ăn xong rồi con ..."

"Không đi tắm đi !"-cướp lời

"Dạ" - Phạm An Bạch nói với giọng giận dỗi

"Cái thằng này không biết sao nó cứ thích ra gặp Đại Ngưu thế không biết"-Bố của Bạch nói với giọng quở trách

"Anh kệ nó đi"

................

Phạm An Bạch sau khi tắm xong liền Linh Kết với Vàng chạy nhanh ra .

"Chạy từ từ thôi , cẩn thận "

"Dạ bố"

Phạm An Bạch chạy ra khỏi cửa liền định chạy tới chuồng của Đại Ngưu được xây từ gạch xung quanh chữ C có cái mái lót bằng rơm nhưng vừa nhìn thấy chuồng vào tầm mắt liền hoảng bật lùi lại phía sau tường nhìn.

Lúc này ở chỗ Đại Ngưu xuất hiện 2 người

Người mặc đồ tựa áo quan nhưng màu trắng đội 1 cái mũ rất cao dài màu trắng.

Người mặc đồ cũng tựa áo quan nhưng màu đen cũng đội mũ rất cao dài màu đen.

Mỗi người đều cầm 1 sợi xích đang xích lấy cổ của Đại Ngưu

Phạm An Bạch cảm nhận được không khí xung quanh rất lạnh, rất sợ hãi cảm giác như có 1 áp lực đang đè nặng cậu 2 chân không bủn rủn.

2 người Hắc Bạch Vô Thường xích hồn Đại Ngưu thoát thể xác. Sau khi thoát ly khỏi thể xác thì hình dạng của linh hồn của Đại Ngưu không còn là con trâu nữa mà đang dần dần trở thành một ngọn lửa hồn và kéo đi bước xuống lòng đất như là có những bậc thang.

Phạm An Bạch định thần lại liền thấy 2 người kia đã chìm mất xuống trong lòng đất. Phạm An Bạch chạy đến thi thể của Đại Ngưu .

"Đại Ngưu"-Phạm An Bạch giọng run rẩy

Vì giờ đây Đại Ngưu đã dần không còn nhiệt độ cơ thể nữa.

Phạm An Bạch bật khóc

"Bạch, sao vậy con"- Ông nội của Bạch giọng lo lắng

Chạy tới thấy Đại Ngưu giờ đã không còn cử động thì liền hiểu ra và đến bên Bạch vô vai cậu.

"Bạch vào nhà đi. Ngày mai ta cùng đi ăn táng cho Đại Ngưu"

................
Phạm An Bạch được bà nội dẫn về phòng ngủ .Và để cho cậu không gian riêng.

Vàng liền chui ra khỏi 1 chiếc hộp giấy origami trên nắp có khắc bằng linh lực chữ 'Trữu' chạy tới bên Phạm An Bạch .

Phạm An Bạch sau 1 hồi đã bình tâm lại.

"Vàng sau khi ngươi 4, ngươi cũng như Đại Ngưu đúng không. Vậy sao ngươi lại quay về đây được vậy"

Vàng liền chữ xuống giường, mô phỏng lại những gì mình nhớ.

Nhưng trong mắt Phạm An Bạch chỉ thấy Vàng chạy loanh quanh không hiểu gì hết.

Phạm An Bạch liền nghĩ tới Văn Lăng Gia .

Văn Lăng Gia dường như biết Phạm An Bạch nghĩ gì liền truyền âm tới Phạm An Bạch khi Bạch vừa nghĩ tới Lăng Gia.

"Này cậu tìm tôi sao"-truyền âm-

("Lăng Gia sao cậu biết hay vậy")

"Cậu muốn biết cách nào để kéo Đại Ngưu về nhân gian à"-truyền âm-

("Đúng vậy")

"Tất cả các sinh vật sau khi chết sẽ được truyền 1 tâm niệm là phải tới Âm Tào Địa Phủ, Cõi U Minh nhưng đó chỉ là đối với những sinh vật vô tri. Còn những sinh vật có 1 tâm niệm biết nghĩ thì đều được Hắc Bạch Vô Thường tới bắt đi"-truyền âm-

(" Vậy bị bắt đi thì như thế nào cậu nói chuyện chính đi đừng kể dài dòng nữa")

"Bị bắt xuống sẽ xét xử tội nghiệp kiếp này,kiếp trước. Và đối với nhân loại được quay lại 7 ngày hiện về những sinh vật muốn về đều có thể nhưng khi sau 7 ngày mà không quay lại sẽ hồn phi phách tán. Như Vàng của cậu đã về nhân gian 14 ngày lên linh hồn đã suýt thì tan biến nhưng may là cậu đã làm chiếc hộp giấy để làm vật chứa cho Vàng lên nó không sao cả "-truyền âm-

("Vậy Đại Ngưu có thể quay về ")

"Dương nhiên nhưng tiền đề là nó phải muốn. Nếu nó không muốn thì cũng không thể ép buộc. Trừ khi cậu xông xuống Địa Phủ mà bắt hồn lên. Vậy thôi tạm biệt"-truyền âm-

("hả, ủa, này, chờ đã tớ còn nhiều điều muốn nói ")

................
("....")

"Ức chế thiệt chứ, Lăng Gia xuất ngày cứ vậy "

("Vậy là Đại Ngưu có thể sẽ không quay về. Nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho Đại Ngưu để có thể được đầu thai chuyển thế . Chứ quay lại nhân gian này làm chi")

................

💬 Bình luận (1)