🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Đông Của Chúng Ta

Ch.2: Đau khổ và thanh xuân

~7 phút đọc · 1345 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Thôi nào, hai chị em con thôi kể chuyện đi. Lại đây phụ mẹ nấu ăn coi" bà Bách Nhã nói lớn nhưng giọng đầy cung chiều nói với hai chị em đang nói chuyện với nhau.

Chu Uyển Như nghe vậy mới nói to với bà Bích Nhã đang ở nhà bếp "Dạ, chờ con một tí" rồi đứng dậy và đi tới khu nhà bếp để phụ bà.

Tới nhà bếp, Chu Uyển Như đứng cạnh mẹ cô. Hai người đứng cùng nhau ai làm việc nấy, được một lúc bà Bích Nhã mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Mấy nay công việc của con sao rồi, có ổn không".

"Úi giời, mẹ không cần lo. Con đã ổn định hết công việc rồi mới về thăm mẹ chứ". Chu Uyển Như cười nói với mẹ của mình.

"Sao mẹ không cần lo được chứ, con gái của mẹ mẹ phải thương, phải lo chứ" mẹ Chu Uyển Như đáp lại, giọng điệu chọc ghẹo nhưng vẫn lo lắng cho cô

Cười nói một lúc, bà Bích Nhã đột nhiên rầu rĩ nói: "Mẹ biết là con đã lớn, nhưng con là con của mẹ..phải biết chăm sóc cho mình, đừng để vì công việc quá mà không chăm lo cho sức khỏe của mình. Mẹ không muốn mất thêm một người mà mẹ thương mẹ yêu nữa đâu.".

Chu Uyển Như nhìn mẹ vừa buồn bã vừa lặc rau kia, đáp lại bà ấy: "Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà, giờ con cũng có công việc ổn định, sức khỏe cũng tốt sao mẹ cứ lo lắng mãi thế. Con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu".

"Nhưng mà mẹ lo mà..." mẹ của Chu Uyển Như chưa nói hết câu thì cô ấy đã chen ngang, khó chịu nói: "Con biết là mẹ lo rồi, nhưng lâu lâu con mới về một lần mà mẹ đừng nhắc tới chuyện này mãi. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi mà." Chu Uyển Như nói xong thì cô cũng làm hết việc của mình. Cô xin phép ra ngoài và đi dạo quanh con phố vắng vẻ đã thuộc từ rất lâu.

Ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô và con đường ấy.

Xung quanh là những căn hộ xập xệ chưa được sữa chữa, Chu Uyển Như đã sống gần ấy năm với khu phố vừa vắng vẻ vừa nghèo nàn như vầy.

Nhưng kỉ niệm với con đường và những mái nhà ở đây vẫn là một kỉ niệm khó quên với cô, không may con đường và ngôi nhà này cũng có một thứ dày vò cô tới tận nay, cô là người gián tiếp hại chết bố của mình.

Nghĩ lại về đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã. Bóng đèn đường thì chớp tắc kiên hồi, lúc đó cô chỉ mới mười tuổi. Một độ tuổi không lớn cũng không nhỏ.

Cô đi học về nhà với một bộ dạng ướt đẫm bởi trời mưa, mặt mũi lem nhem. Tan học không thấy ai đón mình về nhà cũng không có ai tới tận trường để cùng mình về nhà, cô trút giận lên mẹ và bố.

Bố mẹ lúc đó đều rất bận vì đã sinh thêm một em gái cho cô nên không thể chăm sóc Chu Uyển Như như lúc em gái cô chưa chào đời vậy.

Thấy cô giận dỗi như vậy, bố cô mới áy náy rủ cô đi mua bánh ăn. Tiếc là không được như vậy, đang trên đường về nhà bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô mất lái đang chạy với tốc độ cao hướng về phía cô và bố.

Người bố nhanh nhẹn đẩy đứa con mới tròn mười của mình sang một bên né chiếc ô tô đang lao về phía mình.

Bố cô hứng trọn chiếc xe vào người, cơ thể lao đi vút, tay chân nát bét. Chiếc xe cũng bị hỏng nặng, người bên trong cũng tử vong tại chỗ.

Xác chết bị tông ấy cũng nằm ở đó, thân thể thương tích nhưng ý chí đang thoi thóp ấy vẫn cố gắng ngẩn đầu lên và nói với cô bé đáng thương đó chạy đi.
Lúc đó cô đã hoảng sợ mà chạy đi, chạy chưa được bao xa thì chiếc xe đã nổ một vụ rất lớn

Do vậy, xác chết đó cũng theo đó mà thành từng mảnh thịt vụn vương vãi khắp nơi, cảnh tượng lúc ấy gây ám ảnh cô bé mười tuổi Chu Uyển Như đó tới tận bây giờ.

Cô có buồn, có hối hận cũng có ám ảnh. Tự trách nếu mình không giận thì mọi chuyện cũng không đi tới mức này. Một cô bé tròn mười tuổi chưa được bao lâu thì đã phải rời xa người bố nuôi mình lớn.

Quả là một cú sốc lớn nhất cuộc đời của cô.

Quay về hiện thực, trên con đường trống trải ấy có một bóng lưng in sâu vào trí óc Chu Uyển Như thời còn là sinh viên.

Bóng lưng mảnh mai nhưng vững trãi ấy.

Cô đờ người, đứng sững lại đến khi Lâm Khuê Nguyệt bước tới đứng trước mặt mình. Cô ấy cao hơn Chu Uyển Như một cái đầu nên buộc Lâm Khuê Nguyệt phải cuối xuống nhìn cô.

Lâm Khuê Nguyệt cất tiếng nói nhẹ nhàng của mình, lo lắng hỏi cô: "Đêm tối như vầy em lại ở đây?"

Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô, Chu Uyển Như mới nhận ra cô đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Cô ấy khẽ ngượng ngùng rồi cung đáp lại câu hỏi của Lâm Khuê Nguyệt: "Dạ..em đi dạo một chút ạ.."

Lâm Khuê Nguyệt nghe tiếng đáp lại của cô gái nhỏ bé này cũng hài lòng mà gật đầu nhẹ, cô khẽ cười định chạm vào tóc Chu Uyển Như nhưng lại khựng lại.

Giờ đây cô và Chu Uyển Như đã không còn là cô giáo và học sinh nữa, hiện tại cô và Chu Uyển Như là nhưng người đã từng quen biết. Lâm Khuê Nguyệt biết điều đó.

Lâm Khuê Nguyệt rút tay lại và nhìn Chu Uyển Như đang rụt rè cúi đầu xuống. Lâm Khuê Nguyệt nhìn cô lúng túng như vậy đành phải làm dịu bầu không khí lại, cô nhẹ nhàng hỏi thêm một câu: "Bây giờ em vẫn ổn chứ?".

"Dạ vẫn ổn" thân hình nhỏ bé cựa quậy, ngẩn đầu lên chạm mắt với ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, đáp lại với giọng lí nhí. "Ừm, thôi trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Em mau về nhà đi" Lâm Khuê Nguyệt nghe xong cũng nói thêm, nhắc nhở cô trời đã bắt đầu lạnh nên đi về nhà sớm.

"Dạ" nghe xong câu này, Chu Uyển Như mới mừng rỡ mà dạ một tiếng. Định quay lưng rời đi thì cô lại bị Lâm Khuê Nguyệt kêu lại một lần nữa: "À mà, có thể cho cô liên lạc được không?".

Chu Uyển Như khựng lại, cô khẽ dạ một cái rồi móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại. Đưa cho Lâm Khuê Nguyệt xem số điện thoại của mình, chờ đến khi Lâm Khuê Nguyệt gật đầu ra hiệu đã xong thì mới quay lưng rời đi.

Lúc quay lưng đi về được một đoạn, cô nghe được tiếng nói của Lâm Khuê Nguyệt văng vẳng phía xa. Lâm Khuê Nguyệt lúc đó nói to với cô: "Về nhà cẩn thận nhé Chu Uyển Như".

Lâm Khuê Nguyệt chờ tới khi khuất bóng Chu Uyển Như mới nở nụ cười tươi trên môi. Cô không ngờ sẽ gặp em ấy ở đây và bất ngờ vì em ấy không thay đổi nhiều.

Cái tính cách, cái thói quen của cô cũng không hề thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chỉ là ngoại hình của Chu Uyển Như.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự