🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Đông Của Chúng Ta

Ch.1: Ký Ức

~8 phút đọc · 1491 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong một lớp học ở trường đại học đang có một giáo viên nữ giảng bài và những người phía dưới đang chăm chú lắng nghe.

Ở trong góc của phòng học ấy có một nhóm nữ tầm khoảng ba người, người nổi bật nhất trong nhóm đó chính là Chu Uyển Như hai người còn lại là Lưu Nhã Bích và Đào Nhược Khê cũng không kém gì.

Lưu Nhã Bích tuy ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái, mạnh mẽ người còn lại là Đào Nhược Khê hơi mũm mĩm nhưng đổi lại cô có một vẻ đáng yêu và ngọt ngào.

Người cuối cùng cũng là người nổi bật nhất là Chu Uyển Như, Chu Uyển Như là người tuy có tính cách nhút nhát nhưng lại khiến cho hàng chục trái tim loạn nhịp khi lướt ngang hoặc nhìn thấy, cô ăn mặc rất có nét một người thích yên tĩnh kèm theo gương mặt hút hồn ấy đã khiến cho cô toát lên một vibe nàng thơ và trắng trẻo thuần khiết. Tuy cô nổi bật nhất nhóm nhưng cũng không vì vậy mà Lưu Nhã Bích và Đào Nhược Khê bị lưu mờ, bọn họ cũng rất nổi tiếng trong ngôi trường đại học này.

Vì là bộ ba tài sắc vẹn toàn nên được trường đặt biệt danh cho là Tam Dịu Hoa.

Quay lại với hiện thực, Đào Nhược Khê và Lưu Nhã Bích đang bàn tán xem giáo viên nào vừa mang tính dịu dàng mà vừa mang tính lạnh lùng.

 "Hmm, tớ nghĩ là cô Lâm Khuê Nguyệt. Vừa mang tính lạnh lùng mà vừa mang tính dịu dàng, chuẩn giáo viên gương mẫu điển hình" Đào Nhược Khê cất giọng nói nhí nhảnh và đáng yêu của mình lên, ứng cử giáo viên Lâm Khuê Nguyệt đang trên bục giảng bài cho mọi người.

 Cô có vẻ mặt sắt nét, ngũ quan của cô cũng khiến người khác mê mẩn. Lâm Khuê Nguyệt để tóc dài tới giữa eo, mái tóc đen óng ả kèm theo chiếc mắt kính không gọng của cô tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút và sang cảnh lạnh lùng. Lâm Khuê Nguyệt ở trường được nhiều học sinh và giáo viên yêu thích, ngoài ra cũng có rất nhiều học sinh thích cô kể cả nữ lẫn nam.

Lưu Nhã Bích nghe Đào Nhược Khê ứng cử cô Lâm Khuê Nguyệt cũng đồng tình với ứng cử đó vì cô quả thật rất hợp với danh vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.

Hai người họ cảm thán với nhau rồi mới quay sang Chu Uyển Như đang chăm chú nghe bài giảng của Lâm Khuê Nguyệt, Đào Nhược Khê huých nhẹ khủy tay Chu Uyển Như hỏi "Cậu ứng cử ai vậy, cái danh vừa dịu dàng mà vừa lạnh lùng ấy" Chu Uyển Như dừng nghe giảng xoay sang phía Đào Nhược Khê và nói "Tớ thấy Lâm Khuê Nguyệt là hợp với cái danh đó nhất", vừa mỉm cười rồi nói thêm "Chị ấy nhìn rất lạnh lùng nhưng thật ra rất là dịu dàng luôn đó." nói xong cô liền quay lại nhìn bục giảng và tiếp tục chăm chú nghe giảng. Đào Nhược Khê và Lưu Nhã Bích cũng đành thôi hỏi cậu ấy vì biết cậu ấy luôn chăm chú nghe giảng mỗi tiết học, bọn họ cũng không dám làm phiền cậu.

Lúc tan học buổi học chiều, bộ ba Tam Dịu Hoa cùng sánh bước đi đến khu nhà ăn để ăn cho no cái bụng đang đói cồn cào của ba người. Khi đi qua phòng ăn ba người có đi ngang phòng giáo viên, ở trong đó ba người thấy Lâm Khuê Nguyệt đang đi ra ngoài phòng giáo viên, cả ba người định dứt khoác đi qua luôn nhưng lại bị Lâm Khuê Nguyệt chặn lại. Chị ấy nói có cần việc Chu Uyển Như, Đào Nhược Khê và Lưu Nhã Bích giúp, cả ba bọn họ bất ngờ. Không biết là nhờ chuyện gì định từ chối thì Lâm Khuê Nguyệt móc đâu ra mấy chú gấu bông dễ thương làm thù lao cho cả ba cô gái này. Mọi người Lưu Nhã Bích , Đào Nhược Khê và Chu Uyển Như lập tức không hỏi làm việc gì mà đồng ý ngay lập tức.

Đồng ý xong Chu Uyển Như mới nhớ lại là chưa hỏi xem việc Lâm Khuê Nguyệt nhờ là việc gì nên mới hỏi "Mà cô ơi, việc cô nhờ là việc gì ạ?" với chất giọng nhỏ nhẹ, thanh thoát của Chu Uyển Như cất lên làm Lâm Khuê Nguyệt không khỏi mà bất chợt bật cười, cô cười mỉm xong mới nói "Đi thư viện, xếp chồng sách mới về đặt lên tủ" rồi bắt đầu đi lại con đường tới thư viện. Cả ba mới chợt hối hận vì đồng ý quá nhanh mà không hỏi kĩ là việc gì nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, lỡ đồng ý rồi thì phải làm thôi.

Khi tới thư viện rồi, Lâm Khuê Nguyệt bắt đầu chỉ đạo ba người xếp những chồng sách nặng nề lên từng kệ. "Haiz, tới hối hận quá đi" Lưu Nhã Bích nói giọng than vãn. Chu Uyển Như nghe xong mới nói "Thôi, lỡ đồng ý rồi thì chịu đi, cho chừa cái tội đồng ý vội mà không hỏi kĩ đấy" cô vẫn chăm chỉ lúi ngúi đặt từng cuốn sách lên kệ tủ, vẫn chăm chỉ như thường ngày. "Cậu đúng là kiên trì thật mà, tớ làm có tí mà đã đau tay rồi" Đào Nhược Khê từ nãy giờ im tin thít mới cất tiếng nói, cậu ấy cũng bất lực vì món quà thù lao của cô Lâm Khuê Nguyệt đưa quả thật rất dễ thương, với lại nó còn là phiên bản giới hạn dễ gù mà từ chối cho được.

"Thôi, tớ sang chỗ khác sắp đây, cố gắng lên nhé Đào Nhược Khê, Lưu Nhã Bích" nói xong Chu Uyển Như đi sang một chỗ khác, cách cũng xa với hai người.

Khi đang cố gắng đặt một cuốn sách lên một kệ tủ cao, cô không may té ngã nhưng may mắn có một ai đó đã đỡ được cô. Cô xoay lại, là cô giáo Lâm Khuê Nguyệt đang đỡ mình, Chu Uyển Như lập tức chỉnh trang lại rồi lập tức xin lỗi vì lỗi lầm ấy. Lâm Khuê Nguyệt xua tay bảo "thôi không sao đâu, không có gì để xin lỗi đâu đây là chuyện nhỏ thôi em đừng bận tâm". Nghe vậy Chu Uyển Như mới ngẩn đầu lên, mắt ngước nhìn Lâm Khuê Nguyệt.

Từ góc nhìn của Chu Uyển Như, cô thấy Lâm Khuê Nguyệt tựa như một người siêu đẹp tới mức ở đâu, đi đâu hay làm gì trong lúc mơ màng cũng nghĩ tới khuôn mặt đó. Không hiểu từ khi nào gương mặt ấy lại khắc sâu trong trí nhớ Chu Uyển Như tới như vậy.

Cô nhận ra đã nhìn Lâm Khuê Nguyệt quá lâu nên mới rời mắt mà nhỏ giọng nói xin lỗi thêm một lần nữa. Lâm Khuê Nguyệt cũng bất lực mà tiến sát lại dặn dò Chu Uyển Như "Sau này nếu em không sai hay không làm gì sao thì em không cần xin lỗi đâu, xin lỗi nhiều quá lời xin lỗi sẽ trở nên vô nghĩa lắm". Chót mũi của Lâm Khuê Nguyệt suýt nữa thì chạm vào đầu mũi của Chu Uyển Như, khoảng cách sát tới nỗi có thể cảm nhận thấy trên làn da dòng hút thở của đối phương.

Dần dần, thấy Chu Uyển Như không phản ứng Lâm Khuê Nguyệt đột nhiên lại tiếng sát lại thêm lần nữa. Đè Chu Uyển Như dựa vào kệ tủ định hôn lấy cô ấy, đột nhiên Chu Uyển Như cất tiếng hoảng sợ lên "Cô..cô giáo Lâm". Lâm Khuê Nguyệt bừng tỉnh, lập tức lùi lại cho Chu Uyển Như một khoảng cách an toàn, cô vội mở miệng xin lỗi Chu Uyển Như rồi nhẹ giọng nói "Làm em hoảng sợ như vậy rồi, khi tan học tới văn phòng cô, cô bù lời xin lỗi bằng một bé gấu bông khác nhé, được chứ?" "À.. dạ không sao đâu ạ, em cũng không cần gấu bông nhiều tới thế đâu ạ" rồi ngập ngừng nói thêm "Dạ.. em xin phép" rồi lách qua chỗ khác đi lại chỗ hai người bạn.

Lâm Khuê Nguyệt nhìn Chu Uyển Như, trong đầu thầm suy nghĩ "Chắc có lẽ mình thích em ấy rồi" rồi lắc đầu mỉm cười nhẹ đi sang chỗ khác.

"Quao, câu chuyện này là chị làm thật sao, hay quá trời luôn" "Ừm, em thấy hay chị cũng vui".

💬 Bình luận (2)