chương 3
Một Lúc sau,
Nhóm mười người vẫn đứng giữa đại điện,vẫn chưa định thần lại được hết tình cảnh của chính mình.
Bùi Viễn tò mò đi lại một thạch bi,Trần Mặc thấy thế lập tức vừa chạy tới ngăn vừa la lên,nhưng đã quá muộn Bùi viễn đã đụng vào thạch bi những ký tự kì lạ xuất hiện trên thạch bi.
-Ê,bên kia có một bia đá kia để tao qua xem thử.
-Đừng chạm vào lung tung nhá.
-Mày lo gì đụng có cái coi tao đụng thử cho mày coi này.
-KHÔNG,ĐỪNG ĐỤNG VÀO BÙI VIỄN.
-Đấy có gì đâu đâu.
Trần Mặc nhìn thạch bi hai mắt mở to đồng tử co lại,Bùi Viễn nhìn thấy Trần Mặc vậy cũng quay đầu.
-Tao nói rồi mà có gì đâu.
Bùi viễn vừa quay đầu lại.
-Những ký tự này là sao.
Phi chu đột nhiên rung lắc dữ dội.
-Á Á Á,Chuyện gì thế?
Vãn Ninh cùng 8 người còn lại đồng loạt hỏi.
Giọng nói lạnh lẽo lại vang khắp phi chu kèm theo những cú rung lắc mạnh hơn.
-Tăng tốc đến sa mạc tử vong.
-Thời gian 2 nén nhang nữa sẽ tới.
Đột nhiên trên tinh không một khe nứt xuất hiện tinh chu lập tức lao vào cả nhóm chỉ kịp la lên.
-Á Á Á.
2 nén nhang sau.
Khe nứt lại xuất hiện Tinh Chu lập tức lao tới,ánh sáng bên kia trào vào khiến mười người không thấy gì cả nhóm đều lấy tay che mắt lại.
-Á,trói quá.
Con tàu lao ra từ khe nứt đâm thẳng vào một đồi cát vàng,xung quanh toàn cát và những bộ xương khổng lồ nằm trơ trọi giữa sa mạc xa lạ này,Vãn Ninh là người đầu tiên xuống khỏi tinh chu,vừa nhìn rõ xung quanh Vãn Ninh chết lặng.
Đúng lúc này,Trần Mặc vừa xuống khỏi tinh tru nhìn thấy nàng như vậy liền hỏi.
-Em làm gì đứng đây vậy.
-Anh nhìn xem.
Nàng chỉ tay về hướng sa mạc rồi nói với Trần mặc,cậu cũng nhìn theo hướng ngón tay Vãn Ninh cậu nhìn thấy một sa mạc khổng lồ có những bộ xương của những con thú khổng lồ.
Phía sau 2 người là 8 người bạn đang bước xuống khỏi tinh chu,vừa đi vừa la Bùi Viễn viễn.
-Tao biết rồi,đừng la tao nữa.
Hứa khải cùng 7 người đồng thanh quát lên.
-KHÔNG!!!!!
Bùi Viễn quỳ xuống trước 8 người xin lỗi vài lần mọi người mới chịu bỏ qua.
-Bọn tôi tha cho cậu lần này thôi đấy.
-Vâng.
Bùi Viễn ngoan ngoãn đáp lại mọi người một tiếng ‘‘vâng’’.
Đúng lúc này,Tô Thanh Nghi bước tới phủi cát ở đầu gối Bùi viễn,sau đó nở nụ cười với cậu.
-Bùi Viễn Mọi người la cậu tí thôi mà cậu đã quỳ xuống rồi,lần sau không được đụng vào cái gì mình không biết nghe chưa.
Bùi viễn ngẩn người khi thấy thanh nghi cười với mình có lẽ cậu đã yêu rồi.
Cậu lẩm bẩm vài câu khen thanh nghi.
-Đẹp quá,như công chúa vậy.
-Tớ dặn cậu gì cậu nhớ không,sao nhìn tớ lâu vậy.
-Ờ,ừm tớ nhớ rồi,cảm ơn cậu.
Bùi Viễn giật mình khi nghe thấy Thanh Nghi hỏi cậu.
Đúng lúc này Tử Long đi tới nắm lấy tay Thanh Nghi rồi nói em lại đi chăm người khác nữa rồi.
Thanh Nghi phồng má lên.
-Em thấy cậu ấy tội thôi có sao đâu.
-Lần sau không chăm người khác là được chứ gì.
-Được rồi cô nương.
-Hôn anh cái nhé.
Tử Long đưa tay xoa đầu Thanh nghi,khóe môi khẽ cong lên.
-Hôn anh một cái nhé?
Thanh Nghi lập tức đỏ mặt,đưa mắt nhìn qua 8 người bạn đang đứng gần đó,sau đó nhỏ giọng đáp.
-Anh điên à? mọi người đang nhìn kìa!
Tử Long quay đầu nhìn nhóm bạn,chẳng những không ngại còn thản nhiên nói.
-Nhìn thì nhìn có phải chưa từng thấy đâu.
-Triệu Tử Long!
Thanh nghi phồng má giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay Tử Long.
Triệu Tử Long bật cười,nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Nghi.
-Không trêu em nữa.
Hứa khải phủi cát trên quần áo quần áo,nhìn thêm một lần, rồi bước tới vài bước
-Mọi người đi thôi ơ lại đây cũng không giải quyết được gì.
Trần Mặc gật đầu,quay sang Vãn Ninh.
-Chúng ta đi trước đã,vừa đi vừa quan sát có dấu vết của con người hay lối không.
-Được.
Vãn Ninh đáp một tiếng,rồi đi sát theo Trần Mặc.
8 người còn lại cùng lần lượt bước theo chẳng mấy chốc nhóm Trần mặc đã rời xa khỏi vị trí tinh tru đáp,chậm rãi tiến sâu vào sa mạc mênh mông.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu,ánh nắng gay gắt, chiếu xuống mặt cát nóng bỏng,gió thổi qua làm cát bụi bay vào mặt.
Đi được một lúc Bùi Viễn đã không nhịn được mà than vãn.
-Trời đất quỷ thần ơi, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Đi mãi chẳng thấy gì ngoài cát và mấy bộ xương.
Hứa Khải đang đi phía trước quay đầu lại.
-Mày còn sức than vãn là còn đi được,bớt nói đi.
-Tao mới nói đúng một câu!
-Một câu của mày bằng mười câu của người khác!
Đường Dật bật cười đi về phía Hứa khải vỗ vai nói
-Được rồi để nó than cho bớt chán.Nếu không đi thêm một lúc nữa chắc nó kêu trời mất.
Bùi Viễn Lập tức quay đầu lại phản bác.
-Này,tao chỉ nói lên suy nghĩ của mọi người thôi mà.
Hứa Khải liếc Bùi Viễn
-Ai suy nghĩ giống mày?
-thì..ít ra mình tao nghĩ vậy.
Mấy người bạn phía sau không nhịn được bật cười. Tiếng nói chuyện của cả nhóm vang lên giữa sa mạc rộng lớn, nhưng chẳng mấy chốc lại bị gió nóng cuốn đi.
Trần Mặc vẫn tiếp tục bước về phía trước. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng đảo trái đảo phải những vùng cát xung quanh.
Trần Mặc nhìn về phía xa khẽ nói.
-Nơi này quá rộng.
Phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là những đồi cát nối tiếp nhau,thỉnh thoảng, từ dưới lớp cát lại lộ ra những bộ xương khổng lồ.
Có bộ chỉ còn lại vài đoạn xương sườn trắng, nhưng cũng có bộ vẫn giữ nguyên hình dáng của một sinh vật chưa từng được nhìn thấy. Kích thước của chúng lớn đến mức khiến mười người không khỏi kinh ngạc.
Bùi Viễn Nhìn một bộ xương khổng lồ nằm không xa.
-Mọi người nhìn kìa rốt cuộc những bộ xương này là của con gì, sao mà to thế?
Đường Dật nhìn theo hướng Bùi Viễn,nhíu mày.
-Tao không biết,nhưng chỉ với kích cỡ bộ xương có thể khi còn sống nó cao ít nhất bằng ngôi nhà năm tầng,
Gió mang hơi nóng bất chợt thổi mạnh hơn,phía xa cát bụi mịt mù cuồn cuộn giữa không chung.
Một lúc sau,khi cát bụi tan hết mặt cát phía xa in hằn một dấu vết trường bò của một con gì đó rất to,Vãn Ninh nhìn dấu vết để lại rồi kêu Trần Mặc.
-Trần Mặc anh nhìn kìa,Dấu vết kia hình như của một con rắn đúng không.
Trần Mặc nhìn theo ngón tay Vãn Ninh chỉ rồi quay đầu nói với nhóm.
-Đừng đi qua hướng đó nữa,phía trước Vãn Ninh vừa thấy có dấu vết của một con rắn rất to, chúng ta đổi đường thôi.
Cả nhóm nghe đề nghị của Trần Mặc cũng đi tới chỗ Vãn Ninh,để nhìn dấu vết bò của một con rắn khổng lồ,rồi cả nhóm đồng ý với Trần Mặc
-Được chúng ta đi đường khác.
Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vãn Ninh rồi nói.
-đi thôi em.
Trần Mặc cùng 10 người bạn cũng đã cảnh giác hơn rất nhiều,nhưng nhóm bạn không biết đó mới là sự khởi đầu……
HẾT CHAP 3