🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.17: Ảo Mộng Giáo xuất hiện

~20 phút đọc · 3927 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong một căn phòng tối u uất, tiếng gõ bàn phím lạch cạch... lạch cạch... vang lên lanh lảnh, đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt của một cô bé chừng 15, 16 tuổi. Dù vóc dáng và đường nét còn rất trẻ, nhưng sâu trong đôi mắt cô lại ánh lên vẻ thâm trầm, u quạnh của một kẻ đã trải qua vô vàn sóng gió đời người.
Cạch...
Tiếng mở cửa khẽ vang lên từ phía sau. Một cái đầu nhỏ tò mò ghé vào trong phòng, rồi cất giọng nhỏ nhẹ, đầy ngập ngừng:
— Chị... bọn họ vẫn chưa ra khỏi đó.
Người ngồi trước màn hình vi tính không hề quay đầu lại. Cô cất chất giọng trẻ con nhưng vô cùng bình thản, nhẹ nhàng đáp:
— Chị biết rồi, em đừng bận tâm.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt. Trên đó đang hiển thị trang chủ của một khách sạn cổ kính với dòng chữ lớn: Blouse Wing.
Cùng lúc đó, bên trong Mộng Vực Hỏa Mộng, Antony đang liên tục uyển chuyển né tránh những đòn đánh hiểm hóc từ lưỡi đao sắc bén của con hình nhân giấy quỷ dị.
XOẠT... XOẠT...!!
Những vệt đao phong sắc lẹm xé rách không trung, sượt qua tà áo hắn trong tắc tắc. Mỗi cú vung đao của sinh vật giáp đen đều mang theo sát khí lạnh lẽo, chém xuống bùng lên những đốm lửa ma trơi màu xanh ngọc. Thế nhưng, giữa không gian tràn ngập lửa Mộng Hỏa do chính mình chủ trì, thân thủ Antony lại vô cùng thanh thoát. Hắn nghiêng người, lùi bước rồi ngửa dốc thân mình, uyển chuyển né sạch toàn bộ những cú vung đao chí mạng của quái vật trong gang tấc!
— Hừ... Cái thứ chết tiệt này!
Trong con ngươi Antony, ngọn lửa ma trơi quỷ dị bỗng dưng bùng lên mãnh liệt. Cùng lúc đó, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ — vóc dáng béo ú thường ngày bỗng co rút, ốm dần lại một cách rõ rệt. Như được châm thêm nhiên liệu, toàn bộ lĩnh vực Mộng Hỏa xung quanh bùng phát dữ dội, cuộn trào thành những làn sóng nhiệt rực cháy.
Sau vài lần chém không trúng mục tiêu, con hình nhân giấy bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng rồi nó chợt khựng lại một nhịp, vô thức cúi gầm đầu nhìn xuống chân mình. Từ lúc nào không hay, ngọn lửa ma trơi xanh ngọc đã bám chặt lấy chân nó, rồi âm thầm lan rộng, nuốt chửng dần lên toàn bộ cơ thể bằng giấy!
Trong hành lang dài, tiếng bước chân dồn dập vang lên cùng một giọng nói mang theo vẻ gấp gáp và lo lắng. Đó là giọng của Lạc Yên Nhi:
— Mẹ nuôi, mọi người sẽ ổn chứ ạ?
Ánh mắt cô dán chặt vào người phụ nữ mặc đồ đen đang đi phía trước mà hỏi.
— Hì, con cứ yên tâm, có anh bạn Antony ở đó thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
— Hả? Mẹ nuôi, mẹ đang nói gì vậy?
— Hì hì, con nghĩ anh bạn Antony đó là ai chứ? Gã là một trong hai người theo bảo vệ Tiến sĩ D đấy. Mật danh trong hội gọi gã là Mộng Hỏa.
— Hả?! Mẹ đang nói gì vậy, con không hiểu...?
Không để cô nhận được câu trả lời, từ phía sau một giọng nói ngọt ngào mang theo vẻ ma mị vang lên:
— Ra khỏi đây chúng ta sẽ nói cho em nghe tất cả mọi thứ, được chứ?~ Hiện tại vẫn nên cứu bọn họ trước đã... Phải không tên kia?
Ánh mắt Đăng Vân khẽ quay về hướng gã trai với một bên mắt sưng vù và gương mặt còn in một cái tát đang dần lặn đi mà nói.
— Đúng, em nói đúng. Em lúc nào cũng đúng cả...
Giọng Kim Lưu mang theo vẻ ưu uất mà nói.
Khi bốn người đang dần tiến đến gần nhóm ba người bên kia, từ phía sau, một hình bóng nhỏ nhắn khẽ bước ra. Trên tay cô gái cầm một cuộn giấy cổ, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng bốn người vừa đi khỏi.
Ngay trên bề mặt cuộn giấy ấy, từng dòng chữ bắt đầu tự động hiện lên rõ mùng một, tựa như có một cây bút vô hình đang đè cọ viết xuống:
“Tân nương hoán cốt thay thanh y,
Mặt kẻ môi cười há chả phải
Người ấp tay gối, giờ nơi đâu
Một xác hai nhân một chữ tình…”
Ánh mắt nữ nhân khẽ nhíu lại khi đọc từng dòng chữ. Ngay sau đó, khóe môi ả bật ra tiếng cười nhỏ, lẩm nhẩm đầy vẻ thích thú:
— Có vẻ sắp có trò vui rồi đây... Fufu~
Quay lại bên trong Mộng Vực Hỏa Mộng, Antony lúc này đang đứng nhìn về hướng con hình nhân giấy đang bốc cháy mà nói bằng giọng khó chịu:
— Hừ, phiền phức thật đấy! Nhưng đến đây là dừng được rồi.
Nhanh chóng, anh liền mò tay trong túi mà vung mạnh một vật. Vật ấy bay thẳng vào con hình nhân giấy đang bốc cháy đang trên đường lao đến chỗ y. Tiếng phập đanh thép vang lên, rồi từ giữa ngực thứ đó liền xuất hiện một cái lỗ lớn xuyên qua sau lưng. Con hình nhân bỗng dừng lại rồi ngã xuống đất, cơ thể nó bị bao trùm bởi ngọn lửa xanh ma quái rồi dần dần tắt ngấm.
— Haizzz... Kết thúc rồi.
Anh khẽ nhắm mắt, lĩnh vực liền thu lại. Ngay lập tức, giọng La Tiểu My vang lên mang theo vẻ lo lắng:
— Cậu... cậu vẫn ổn chứ?
Anh khẽ mỉm cười mà nhìn về hướng hai người:
— Tớ ổn, không sao cả.
Gương mặt La Tiểu My nhìn anh bỗng ửng đỏ lên, giọng cô lắp bắp:
— À... ừm... Cậu... à... Cậu ổn... là được rồi.
— Cậu sao thế? Hâm à?
Anh liền tiến đến vén tóc Tiểu My lên mà sờ trán:
— Đâu có nóng đâu ta?
— Á! Tên này...!!
La Tiểu My vội đẩy mạnh về hướng Antony mà quay qua chỗ khác. Antony thấy vậy liền bật cười:
— Hahaha, cậu sao thế?
— À ừm, hai người đừng quên tôi chứ?
Giọng Bạch Yên Linh vang lên mà nhìn về hướng hai người.
— À ừm, xin lỗi chị nhé. Hừm, tôi nghĩ mọi người chắc cũng ở gần đây thôi, chúng ta nên đi thôi.
Nói rồi, Antony liền quay lưng đi về hướng phía trước. Bỗng một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên phía sau ba người:
— Antony, Tiểu My ơi! Mọi người ổn chứ?!
— Hửm?
Nghe thấy giọng nói, Antony liền quay mặt lại. Trong ánh mắt anh, thân hình của Lạc Yên Nhi đã ở ngay trước mắt rồi. Một cơ thể nhảy bổ vào người anh khiến anh hơi mất cân bằng mà nói bằng giọng hơi khó chịu:
— Nào, bọn tớ ổn. Cậu có thể bỏ tớ ra được không?
— Phù, may quá! Tớ tưởng các cậu gặp chuyện rồi chứ!
Nói rồi, cô liền thả Antony ra mà ôm lấy cô bạn Tiểu My đang rưng rưng:
— Không sao đâu, tớ đây rồi, đừng khóc mà.
— Huhuuu...!
Tiểu My lúc này không cầm được nước mắt mà ôm chặt lấy cơ thể Yên Nhi mà gào khóc. Cùng lúc đó, Thanh Yên, Đăng Vân và Kim Lưu cũng đến. Nhìn thấy Thanh Yên, Antony liền đứng thẳng lưng mà nói bằng giọng tràn đầy tôn trọng:
— Báo cáo Hội trưởng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành!
— Ừm, anh làm tốt lắm. Bây giờ hãy chú ý xung quanh và bảo vệ bọn họ nhé.
— RÕ!
Đăng Vân khẽ nhíu mày mà nhìn về hướng anh bạn Antony này:
— Chị Yên, em nhớ Antony... Anh ấy khá béo mà? Sao...?~
Giọng nói ngọt ngào ma mị của cô vang lên.
— A hèm, bây giờ không phải lúc nói chuyện.
Nói rồi, cô quay lại giới thiệu hai người đi cùng mình cho Antony:
— Đây là Đăng Vân và Đặng Kim Lưu. Hai người này sẽ phối hợp với chúng ta trong lần này.
— Chào anh!
Giọng gã Lưu vang lên, ánh mắt gã khẽ sáng lên mà giơ tay ra bắt tay Antony.
— Rất vui được làm quen hai người. Ơ, thế người anh em, mặt anh bị sao thế?
— À ừm, anh đừng quan tâm...
Nói rồi, hắn liền lấy tay che mặt lại. Ánh mắt Thanh Yên khẽ nhìn sang hướng cô gái đang mặc bộ váy trắng đang đứng phía sau người Antony. Cô khẽ bước đến mà xem xét cơ thể Bạch Yên Linh, giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
— Em ổn chứ?
— Em... ổn...
Giọng Bạch Yên khẽ vang lên, ánh mắt có chút ngại ngùng mà quay đi.
— Hì, được rồi, mọi người đã tập hợp thì chúng ta nên đi thôi.
Bỗng một tiếng bước chân vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ ở nơi đây, rồi một giọng nói khẽ vang lên, âm thanh mang theo vẻ lạnh lùng và cợt nhả:
— Vui quá nhỉ~ Tất cả đã tập hợp ở đây rồi à? Thế cũng tốt, tôi đỡ phải mất công tìm kiếm.
Ánh mắt mọi người liền lóe lên tia cảnh giác. Đăng Vân nhanh chóng rút súng ra mà chĩa về hướng giọng nói vang lên, Antony nhanh chóng đi đến trước che chắn cho mọi người, Thanh Yên cũng khẽ xoay người che chắn cho Bạch Yên.
Từ trong bóng tối, một thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình bộ áo choàng đen che kín mặt dần bước ra. Trên tay ả là một cuộn giấy cũ đang cuộn lại, trên chiếc áo choàng giữa nút cài có một huy hiệu hình con mắt hiện rõ lên.
— Hừ, là người của Ảo Mộng Giáo à?
Giọng Thanh Yên vang lên mang theo vẻ cảnh giác.
— Đứng im, không được nhúc nhích!~
Giọng Đăng Vân cất lên mang theo sự cảnh cáo đối với cô gái vừa xuất hiện.
— Hehehe, coi chừng phía sau chứ hehee...
Vừa dứt lời, một cơn gió liền thổi đến phía sau Thanh Yên. Cô nhanh chóng quay lại, đập vào mắt cô là hình dáng một Tân Nương Váy Đỏ đang giữ lấy cơ thể Bạch Yên Linh. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại bịp chặt miệng cô. Trong ánh mắt Bạch Yên mang theo vẻ sợ hãi mà phát lên tiếng ưm ưm đứt quãng, hai tay cô cố vươn tới chỗ Thanh Yên. Nhưng không đợi cô kịp giữ lại, tà áo đỏ ấy cùng với Bạch Yên liền hóa thành làn khói đỏ mà biến mất!
Cùng lúc ấy, hình bóng của ả nữ nhân thành viên Ảo Mộng Giáo liền nhanh chóng tiếp cận lấy hai người La Tiểu My và Lạc Yên Nhi. Ánh mắt Đăng Vân nheo lại, tay cô nhanh chóng bóp cò!
ĐOÀNG...!!
Tiếng súng đanh thép vang lên, mùi khói súng liền sộc lên trong không khí. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn! Ả đã né được, một tay giữ lấy cơ thể La Tiểu My đang đứng ngây đó, tay còn lại đẩy mạnh Yên Nhi từ phía sau. Ngay sau lưng Yên Nhi xuất hiện một lỗ hổng nuốt chửng lấy cô bé vào hư không. Giọng nói của ả khẽ vang lên mang theo thanh âm bỡn cợt:
— Hẹn gặp lại nhé, hehehe~
Ả cùng với Tiểu My cũng biến mất ngay sau đó. Cùng lúc ấy, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hoảng hốt của hai người Đăng Vân và Antony liền mở chừng chừng ra nhìn về hướng đó. Đặng Kim Lưu hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Còn phía Thanh Yên, cô vẫn đang đứng chết lặng với bàn tay giơ lên nắm lấy không khí. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong tích tắc khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát của mọi người.
Giọng Thanh Yên run run vang lên mang theo vẻ phẫn nộ:
— Chết... CHẾT TIỆT...!!
— Chúng ta bị tập kích rồi mọi người, chúng ta phải rút lui ngay!
Giọng Antony khẽ vang lên. Ánh mắt Thanh Yên khẽ đảo nhìn về xung quanh — phía trước và phía sau bọn họ, từng tốp người giấy mặc giáp trụ và cầm đao đang liên tục lao đến.
— Chị Yên, chúng ta phải đi ngay!~
Giọng Đăng Vân gấp gáp vang lên, tay cô giữ chặt thiết bị rút lui khẩn cấp mà nhanh chóng kích hoạt.
TÁCH...!!
Một luồng sáng bao quanh mọi người rồi ánh sáng tắt lịm, mọi người đã thoát khỏi mộng cảnh. Ánh mắt Thanh Yên giật giật, cô ngước mặt lên trời mà gào lên:
— MỘNG CHỦ! NGƯƠI LÀ TÊN CHẾT TIỆT, TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI...!!
Thân hình Thanh Yên khẽ run lên từng hồi vì phẫn nộ. Đăng Vân vội vàng tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay giữ lấy vai cô, cất giọng an ủi:
— Bình tĩnh lại đi chị Yên... Chúng ta cần giải quyết vấn đề trước mắt đã.
— Haizzz...
Thanh Yên khẽ thở dài một tiếng, rồi cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Cô quay sang nhìn tất cả mọi người, cất giọng vô cùng bình tĩnh nhưng uy nghiêm:
— Mọi người chia làm ba đội! Đăng Vân, em cùng Đăng Lĩnh đi tìm hiểu về đám thành viên Ảo Mộng Giáo rồi TIÊU DIỆT CHÚNG! Antony, anh đi tìm Tiến sĩ D rồi báo cáo tình hình. Tôi cũng sẽ gặp hắn sau, sau đó tôi sẽ quay trở lại Mộng Cảnh. Mọi người rõ chưa?!
— VÂNG!
Mọi người đồng thanh đáp lời. Riêng gã Đặng Kim Lưu liền rụt rè giơ tay lên, ngập ngừng hỏi cô:
— Thế... Thế còn tôi...?
Ánh mắt Thanh Yên khẽ đảo về hướng hắn, lạnh nhạt đáp:
— Hừ. Anh có thể nghỉ ngơi được rồi.
— À... Được thôi... Cảm ơn... cô Diệp.
Nói rồi, mọi người liền lập tức tỏa ra đi làm việc của mình.
Bên trong túp lều dã chiến, giọng Tiến sĩ D vang lên đầy kinh ngạc:
— Hả?! Cô nói cái gì cơ, cô Yên?! Cô muốn dùng... thứ đó ư?!
— Đúng vậy. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, hai người của chúng ta đã bị kẹt lại ở Mộng Cảnh, tôi cần phải vào đó cứu họ!
— Nhưng... nhưng cô Yên... Thứ đó quá nguy hiểm! Tôi... tôi không nghĩ nó...
Giọng gã Tiến sĩ ngập ngừng khẽ vang lên. Nhưng không để gã kịp nói hết câu, Thanh Yên đã vội ngắt lời, giọng cô gắt gỏng quyết đoán:
— Tôi đã nói rồi, chúng ta cứ quyết định vậy đi!
Vừa dứt lời, cô liền dứt khoát quay lưng định bước ra khỏi túp lều. Đúng lúc đó, một người lính vội vã từ bên ngoài chạy xộc vào. May mắn thay, hắn khựng lại dừng kịp lúc ngay trước khi va phải cô. Giọng gã người lính thở không ra hơi, gấp gáp báo cáo:
— Xin... xin lỗi Hội trưởng! Chúng ta có vấn đề lớn rồi! Thành viên của Lữ Hành Mộng đã xuất hiện!
— Hử?! Anh nói cái gì cơ?!
— Vâng! Chúng tôi đã nhìn thấy bọn họ, hướng bọn họ đang tiến đến chính là nơi này!
— Chết tiệt... Không được để bọn chúng xâm nhập! Nhanh chóng phong tỏa toàn bộ bán kính 1km quanh đây và sơ tán tất cả mọi người! Tôi sẽ ra cản bọn chúng!
Nói rồi, Thanh Yên dứt khoát sải bước rời đi. Tiến sĩ D bất lực ngả người ngồi xuống ghế. Giọng Antony đứng bên cạnh khẽ vang lên, mang theo vẻ lo lắng tột cùng:
— Tiến sĩ... Liệu có ổn không ạ?
— Haizzz... Không thể nói trước được điều gì đâu...
Ánh mắt Tiến sĩ D vô thức hướng về phía bức hình được dán trên chiếc bảng chiến thuật bên cạnh. Bức ảnh đó đã cũ kỹ, dường như được in ra từ một chiếc điện thoại nên hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong:
Đó là hình bóng một nữ nhân có mái tóc dài đang tung bay trong gió, đứng sừng sững giữa không trung. Trên người cô khoác một bộ thanh y thướt tha tà áo. Ngay phía trên bầu trời xuất hiện một vết rách sâu hoắm quỷ dị; từ bên trong hư không ấy, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đang cuồn cuộn trút xuống như mưa rào! Bên dưới mặt đất là vô số những sinh vật kỳ dị đang gào xé đau đớn vì bị hàng hà sa số lưỡi kiếm găm chặt vào người. Giữa khung cảnh tàn sát kinh hoàng ấy, ánh mắt nữ nhân mặc thanh y lạnh lẽo như băng, đăm đăm nhìn xuống lũ quái vật…
Ngay lúc này, tại một căn nhà nằm cách đó không xa.
Sâu dưới căn tầng hầm được trang hoàng bằng những bóng đèn dây treo lơ lửng trên trần, không khí bao trùm nơi đây vô cùng âm u và trầm thấp. Ánh sáng vàng tù mù rọi xuống hai bóng hình — một cao, một thấp.
CHÁT...!!
Một tiếng tát đanh thép đột ngột vang lên xé tan sự tĩnh mịch! Thân hình nhỏ nhắn ngã chới với xuống mặt sàn lạnh ngắt. Cánh tay nhỏ bé vội đưa lên ôm chặt lấy gò má đang run lên gắt gao, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi lả chả xuống đất.
Bỗng nhiên, giọng một người phụ nữ cất lên, âm thanh ngập tràn sự phẫn nộ và tàn nhẫn. Ả lớn tiếng quát:
— Đồ ăn hại! Mày hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại sao lại nương tay hả?! Vì mày nghĩ nó là bạn của mày à?!
— Con... con... con... con xin lỗi mẹ... ạ...
Giọng cô gái run rẩy đứt quãng đáp lại trong sự sợ hãi tột cùng. Trong đôi mắt ngấn lệ của cô lúc này là hình dáng một người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc xen lẫn sắc đen, gương mặt ả đã hằn lên vài vết nhăn nheo lạnh lùng. Trên người ả khoác một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, ngay nút cài giữa ngực nổi bật lên chiếc huy hiệu hình con mắt đỏ rực rỡ!
— CÂM MIỆNG ĐI! Đừng có kêu tao là mẹ! Tao không có đứa con ăn hại như mày, La Tiểu My!!
Nói rồi, ả liền rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào giữa trán cô.
CẠCH...!!
Tiếng lên đạn đanh thép vang lên trong khoảng không gian chật hẹp khiến gương mặt La Tiểu My biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Ngón tay người phụ nữ khẽ siết lấy cò súng. Nhưng chưa kịp để ả ra tay, một giọng nói bỡn cợt quỷ dị lại bất ngờ vang lên từ phía sau:
— Thôi nào chị~ Con bé còn nhỏ, chúng ta nên nói chuyện nhẹ nhàng với con bé chứ. Ta nói có đúng không... Tiểu My?
Từ trong góc khuất âm u, một hình dáng nhỏ nhắn khoác trên người bộ áo choàng đen che kín mặt chậm rãi bước ra. Ngay giữa cúc cài áo nổi bật lên chiếc huy hiệu hình con mắt quỷ quái. Dưới chiếc nón trùm đầu, đôi mắt ả lóe lên luồng sáng quạnh hiu, đăm đăm nhìn về hướng La Tiểu My đang co rúm dưới đất.
— Hừ...
Tiếng hừ lạnh của người phụ nữ đang cầm súng vang lên mang theo vẻ cực kỳ khó chịu. Nhưng rồi, tay ả cũng chịu hạ xuống, thu khẩu súng cất lại vào bên trong vạt áo.
— Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả, em gái của ta?
— Vẫn ổn chị ạ, hehehe~ Mà... chúng ta có khách đấy.
— Ồ, có vẻ tôi đến không đúng lúc nhỉ?
Từ ngay phía sau ả nữ nhân mặc áo choàng đen, một thân hình phụ nữ khoác trên người chiếc áo blouse trắng thong thả bước ra. Ả khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, tiến dần về phía ánh sáng.
— Hừ, là cô sao... Lý Kính Hoa? Tôi tưởng cô đang bận tán tỉnh anh bạn Tiến sĩ của cô chứ?
— Hừ, chúng ta nói chuyện chính đi.
Vừa dứt lời, một con quạ toàn thân đen tuyền bất ngờ vỗ cánh đáp xuống, đậu chễm chệ ngay trên vai Lý Kính Hoa. Đáng sợ nhất là cặp mắt của nó — mỗi bên mắt sở hữu tới hai đồng tử đen kịt nổi bật trên nền lòng tử màu đỏ quạnh! Tiếng kêu "Quác... quác...!" khô khốc, lạnh lẽo và đầy oán khí của nó vang vọng khắp căn tầng hầm u uất.
Ánh mắt người phụ nữ đứng trước mặt La Tiểu My khẽ nheo lại đầy cảnh giác:
— Hừ... Là Mộng Thú à? Cô là người của Lữ Hành Mộng? Tôi tưởng bọn họ giữ thế trung lập và không muốn tiếp xúc quá nhiều với những sự kiện lần này chứ?
— Hahaha... Đúng là ban đầu bọn tôi không có chủ ý đó, nhưng có vài chuyện bọn tôi bắt buộc phải làm. Và lần này, tôi đến đây với ý định hợp tác... được chứ?
Ánh mắt Lý Kính Hoa khẽ nheo lại, nhưng trên gương mặt ả lại thoáng nở một nụ cười đầy xảo quyệt.
— Nói tôi nghe xem.
Giọng mẹ của Tiểu My vang lên, bắt đầu mang theo vẻ tò mò và hứng thú.
— Bọn tôi muốn lấy một món đồ bên trong mộng cảnh này, nhưng hiện tại chúng tôi không thể tự mình bước vào đó, thế nên...
Không để Lý Kính Hoa kịp nói hết câu, mẹ của Tiểu My đã lập tức bắt bài, giọng ả thoáng chút cợt nhả:
— Cô muốn chúng tôi vào mộng cảnh để lấy thứ đó cho cô, đúng chứ? Thế... giao dịch này tính như thế nào đây?
— Hừm... Để tôi xem nào...
Lý Kính Hoa khẽ đưa ngón tay lên nhẹ nhàng gãi gãi cằm con quạ Mộng Thú trên vai, rồi chậm rãi nói tiếp:
— Tôi có thể chấp nhận một điều kiện tùy cô đưa ra, được chứ?
— Được!
— Vậy bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm cản chân ả họ Diệp kia. Tôi mong cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
— Hehehe... Hợp tác vui vẻ!
Nói rồi, mẹ của La Tiểu My chủ động giơ bàn tay ra. Lý Kính Hoa cũng đưa tay đáp lại, siết chặt lấy tay ả giữa không khí âm u của căn tầng hầm:
— Hợp tác vui vẻ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự