"mà này, cậu tên gì vậy, người mới?"
tôi quay đầu nhìn cậu ta.
"nhân quang."
cậu ta hơi ngẩn ra.
"họ nhân à?"
"hiếm thật đấy. từ trước tới giờ tớ chưa gặp ai mang họ này."
tôi lắc đầu.
"không phải họ."
"đó là tên của tôi."
tôi ngừng một chút rồi nói tiếp.
"tôi không có họ, nên cậu muốn gọi thế nào cho dễ cũng được."
cậu ta chống cằm suy nghĩ.
"vậy gọi tiểu quang nhé."
"tiểu quang?"
"ừ."
cậu ta cười.
"tên cậu có nghĩa là siêu nhân điện quang đúng không?"
tôi nhìn cậu ta.
"không."
"chỉ là người mang ánh sáng thôi."
tôi chỉ vào cậu.
"mà cậu tên gì?"
cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị giới thiệu một nhân vật quan trọng.
"giang tử ly."
tôi lặp lại.
"giang tử ly?"
"đúng."
cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
"cậu biết không, kết thúc của một ngôi sao là một vụ nổ."
ánh mắt cậu ta sáng lên.
"đó cũng là ước mơ của tớ."
tôi ngơ ngác.
"là sao vậy?"
"à."
giang tử ly giơ một ngón tay.
"cậu có thể hiểu đơn giản là tớ có năng lực biến ánh sáng thành chất nổ."
tôi im lặng vài giây.
"..."
"năng lực kiểu này cũng có luôn à?"
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"đúng là siêu phàm được xây dựng hoàn toàn bằng logic của giấc mơ."
giang tử ly bật cười.
"thế giới này vốn đã chẳng bình thường rồi."
cậu ta đứng dậy.
"đi thôi."
"đi đâu?"
"đăng ký lớp."
cậu ta kéo tôi đi.
"tiện thể lúc đó nhớ ủng hộ tớ theo đuổi hoa khôi nhé, anh em với nhau mà."
tôi còn chưa hiểu chuyện gì.
"hoa khôi nào?"
"đến nơi cậu sẽ biết."
"nhưng..."
cậu ta đã kéo tôi ra khỏi phòng.
"từ từ!"
tôi vội giữ quần áo lại.
"quần tôi sắp tuột rồi!"
"lão ly, mau dừng tay!"
đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
một thanh niên cao lớn bước vào.
trên sống mũi là một cặp kính mảnh, dáng người thẳng tắp, khí chất tao nhã đến mức khiến người ta liên tưởng tới một quý tộc bước ra từ một thế giới khác.
giang tử ly lập tức dừng lại.
"lão sở?"
cậu ta nhìn người mới bước vào.
"sao cậu về sớm vậy?"
"nhiệm vụ xong rồi à?"
người thanh niên khẽ gật đầu.
ánh mắt cậu ta chuyển sang tôi.
chỉ trong thoáng chốc, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt xuất hiện một chút dao động.
cậu ta nhìn tôi.
rồi nhìn sang giang tử ly.
một nụ cười có phần gượng gạo xuất hiện.
sau đó cậu ta đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại trang phục.
tôi nhìn cảnh tượng trước mắt.
không hiểu sao...
tôi đột nhiên có cảm giác căn phòng này sắp trở nên rất náo nhiệt.