"vậy tại sao?"
tôi nhìn tề kiệt.
"năng lực rõ ràng tên là tạo ác mộng, nhưng lại bắt tôi phải thu thập chúng. nghe có vẻ ngược đời quá."
tề kiệt khoanh tay, suy nghĩ một lúc.
"có lẽ cậu quá yếu."
"hoặc cách hiểu của năng lực cậu hơi khác chúng tôi."
anh ta nhún vai.
"chúng tôi cũng chưa biết chính xác. tự cậu tìm hiểu đi."
nói đến đây, giọng anh ta lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
"nhưng có vẻ đây là chuyện tốt."
tôi nhìn anh ta.
"tốt?"
"ừ. nhân quang, cậu chỉ cần giáo dục tư tưởng khoảng một tuần là được."
"một tuần?"
"chúng tôi không cần kích thích cậu nữa."
tề kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.
"nói sao nhỉ..."
"cậu nhạy cảm thật đấy."
"mới có vậy mà đã kích hoạt rồi."
tôi im lặng.
"anh nói vậy nghe hơi kỳ đấy."
tề kiệt bật cười.
"được rồi, được rồi."
"thế giáo dục tư tưởng là học cái gì?"
"đến nơi rồi biết."
anh ta quay người tiếp tục đi.
"đợt này có khá nhiều người được đưa vào. tổng cộng tận năm lớp."
giọng nói của anh ta dần trở nên nghiêm túc.
"mọi chuyện ngày càng khó kiểm soát."
"nếu không phải đang ở giai đoạn đầu, có lẽ tình hình đã chẳng còn như thế này."
tôi đi bên cạnh anh ta, trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi.
cuối cùng tôi không nhịn được nữa.
"này, tề kiệt."
"gì?"
"anh có thể giải đáp cho tôi một chuyện không?"
"chuyện gì? cậu muốn biết gì?"
"tại sao thứ kia có thể gặp được tôi?"
tề kiệt im lặng vài giây.
sau đó anh ta thở dài.
"à."
"cái thằng đó à?"
tôi gật đầu.
"nó đã bị đồng hóa bởi giấc mơ."
tôi hơi khựng lại.
"đồng hóa?"
"đúng."
"tuổi thọ của nó đã gần chạm tới giới hạn. muốn tiếp tục tồn tại thì nó phải lây nhiễm sang những người khác."
tôi đứng hình.
"..."
tề kiệt nhìn vẻ mặt của tôi rồi bật cười.
"đù."
tôi lẩm bẩm.
"tôi xui xẻo đến vậy sao?"
"không cần tuyệt vọng."
anh ta vỗ nhẹ vai tôi.
"tích cực chính là thứ cứu mạng đấy."
tôi nhìn anh ta.
"???"
tôi định hỏi tiếp.
nhưng chúng tôi đã đến nơi.
một cánh cửa lớn mở ra.
phía bên trong là một căn phòng rộng, có rất nhiều người đang ngồi thành từng nhóm.
tề kiệt bước vào trước.
"các em."
âm thanh trong phòng lập tức nhỏ xuống.
"đây là bạn học mới của các em."
anh ta đứng bên cạnh cửa, ánh mắt đảo qua cả lớp.
"các em đã chậm hơn bạn học này rồi đấy."
một vài người lập tức nhìn về phía tôi.
ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác.
tề kiệt tiếp tục nói.
"nhưng cũng đừng vội."
"chúng ta không thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì."
căn phòng yên tĩnh.
"thầy biết các em sẽ sợ bị bỏ lại."
"cũng sẽ có rất nhiều điều các em chưa hiểu về thứ mới này."
tề kiệt quay sang nhìn tôi.
anh ta không nói thêm.
chỉ im lặng chờ đợi.
tôi nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt.
không ai biết tôi là ai.
không ai biết tôi đến từ đâu.
cũng chẳng ai biết cái tên nhân quang này vốn không thuộc về thế giới của họ.
tôi hít một hơi.
"tôi tên là nhân quang."
tôi cúi đầu rất nhẹ.
"mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
không ai biết rằng ngay khoảnh khắc ấy, một kẻ vốn không tồn tại trong thế giới này đã chính thức bước vào nơi đào tạo những con người có thể chạm đến giấc mơ.