“được rồi, không nói nhiều nữa. tớ giới thiệu cho cậu biết một chút về tình hình hiện tại.”
giang tử ly kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
“bên ngoài trông giống học viện, nhưng trên thực tế, nơi này đúng hơn là một căn cứ quân sự. nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là giải quyết mộng cảnh, thu thập thông tin và tìm cách ngăn chặn những thứ từ bên trong tràn ra ngoài. chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc cung cấp thông tin hữu ích, cậu đều có thể nhận được điểm công huân.”
cậu ta giơ một ngón tay lên, bổ sung.
“điểm công huân có thể dùng để đổi lấy thông tin, vật phẩm, tài nguyên tu luyện và nhiều thứ khác. nói đơn giản, ở đây chỉ cần có điểm công huân thì rất nhiều chuyện đều dễ giải quyết.”
tôi ngồi nghe, khẽ gật đầu.
“đơn giản vậy sao?”
“đơn giản cái đầu cậu ấy!”
giang tử ly trợn mắt nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại có thể đưa ra kết luận nhẹ nhàng đến thế.
“cậu nghĩ giải quyết mộng cảnh là chuyện dễ dàng lắm à? có những người vừa bước vào đã không thể trở ra, có những mộng cảnh nhìn qua chẳng có gì nguy hiểm nhưng chỉ cần phạm phải một quy tắc là xong đời. hơn nữa, điểm công huân cũng không phải thứ dễ kiếm.”
nói đến đây, cậu ta bỗng vỗ tay một cái, như thể nhớ ra chuyện quan trọng.
“đúng rồi! nhân quang, năng lực của cậu rốt cuộc là gì? từ lúc gặp nhau đến giờ, tớ vẫn chưa thấy cậu sử dụng bao giờ. mau thể hiện ra cho bọn tớ xem đi!”
tôi hơi khựng lại.
năng lực?
nói mới nhớ, hình như từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi chưa từng chủ động sử dụng nó một lần nào.
lần trước ở trong ác mộng, tôi chỉ vô tình nhìn thấy một vài thứ kỳ lạ. sau đó tề kiệt giải thích cho tôi một đống kiến thức, nhưng chẳng ai hướng dẫn cách sử dụng năng lực cả.
nghĩ đến đây, tôi gãi má, cười có chút ngượng ngùng.
“đây là lần đầu tiên tớ sử dụng, nếu có gì không đúng thì hai người đừng chê nhé.”
giang tử ly lập tức xua tay.
“không sao! lúc đầu bọn tớ cũng bối rối như cậu thôi. cứ thử đi, có gì bọn tớ sẽ giúp cậu phân tích.”
người đeo kính đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.
nhận được sự khích lệ của hai người, tôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
trong bóng tối, tôi cố gắng cảm nhận thứ gì đó nằm sâu bên trong ý thức của mình.
một giây.
hai giây.
ba giây.
không có gì xảy ra.
tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có cần đọc một câu thần chú nào đó hay không. dù sao thì trong mấy câu chuyện tu tiên, muốn sử dụng năng lực thường phải có đủ loại tư thế và khẩu quyết.
nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị mở mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.
tôi phát hiện mình đang đứng giữa một hành lang dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
hai bên hành lang là những cánh cửa được đánh số từ 001 đến 101. mỗi cánh cửa đều bị những sợi xích sắt đen kịt quấn chặt, trên ổ khóa còn phủ một lớp sương mờ nhạt, khiến chúng trông giống như những bí mật bị giam giữ từ rất lâu.
tôi thử bước đến cánh cửa gần nhất.
1.
khác với những cánh cửa còn lại, cánh cửa này không bị khóa hoàn toàn. sợi xích quấn quanh nó đã đứt một đoạn, để lộ khe hở vừa đủ cho một người đi qua.
tôi đưa tay đẩy cửa.
cạch.
cánh cửa từ từ mở ra.
phía sau không phải căn phòng xa lạ nào cả, mà là hành lang gạch men trắng ố vàng mà tôi từng nhìn thấy trong ác mộng đầu tiên.
tôi nhận ra nơi này ngay lập tức.
chính là nơi có tờ giấy ghi dòng chữ không được nhìn vào nó.
“hóa ra là vậy.”
tôi tò mò bước vào.
thế nhưng, lần này con quái vật kia không xuất hiện. xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả cảm giác áp bách từng khiến tôi không thể thở nổi cũng biến mất.
tôi đứng giữa hành lang, quan sát một hồi lâu.
“này, sao nó không để ý đến mình nhỉ?”
vừa dứt lời, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một tấm bảng thông tin trong suốt.
1. ác mộng sợ thứ chưa biết.
năng lực: mục tiêu nhìn thấy có thể bị giết chết. mọi bề mặt đều có thể trở thành sàn nhà. tạo ra âm thanh khó nghe, tương tự tiếng móng tay cào lên bảng đen.
phục chế: tiến độ 0%.
thời gian trải nghiệm hiện tại: 1 giờ.
tiến độ mở khóa đạt 100% sẽ hoàn tất phục chế.
vui lòng cung cấp cảm xúc tiêu cực để tăng tiến độ mở khóa. ngoài ra, có thể thông qua việc giải quyết ác mộng để thu thập điểm cảm xúc tiêu cực.
tôi nhìn chằm chằm vào bảng thông tin.
một lúc sau, tôi mới hiểu ra.
“thì ra thứ mình nhìn thấy lúc trước chỉ là một phần nhỏ của năng lực thôi sao?”
nói cách khác, năng lực của tôi không chỉ đơn giản là biến ác mộng thành một ngọn nến rồi sử dụng sức mạnh của nó. bên trong ý thức của tôi còn tồn tại một nơi chuyên lưu giữ những ác mộng đã gặp, thậm chí có thể phục chế năng lực của chúng.
nhưng vấn đề là phải đạt tiến độ một trăm phần trăm mới có thể hoàn thành phục chế.
tôi nhìn xuống góc dưới của bảng thông tin.
điểm cảm xúc tiêu cực hiện có: 100.
“một trăm điểm à?”
tôi suy nghĩ một lát rồi đưa tay chạm vào dòng thông tin của ác mộng số 001.
“vậy thì thêm hết vào đây đi.”
ngay khi ý nghĩ vừa xuất hiện, bảng thông tin lập tức thay đổi.
tiến hành phân bổ điểm cảm xúc tiêu cực.
1. ác mộng sợ thứ chưa biết.
điểm cảm xúc tiêu cực đã sử dụng: 100.
tiến độ mở khóa tăng thêm: 0,1%.
phát hiện điều kiện đặc biệt.
mở khóa giản lược thành công.
nhận được năng lực: khi bản thân và mục tiêu nhìn thấy nhau, bản thân có thể dịch chuyển đến phía sau mục tiêu.
tôi im lặng.
một giây.
hai giây.
ba giây.
“...”
tôi nhìn con số 0,1% trên bảng thông tin, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
một trăm điểm cảm xúc tiêu cực, đổi lấy một phần nghìn tiến độ?
nếu cứ tiếp tục theo cách thông thường, chẳng phải tôi phải thu thập đến một trăm nghìn điểm mới có thể hoàn thành phục chế sao?
đây là năng lực hay một cái hố không đáy vậy?
may mà vẫn còn cái gọi là mở khóa giản lược.
tôi nhìn dòng năng lực mới nhận được, thử suy nghĩ về cách sử dụng nó.
dịch chuyển đến phía sau mục tiêu khi cả hai nhìn thấy nhau.
nghe qua có vẻ khá hữu ích.
đặc biệt là khi đối đầu với những thứ có tốc độ cao hoặc những sinh vật có tập tính dựa vào việc quan sát con mồi. nếu vận dụng tốt, tôi có thể khiến đối phương mất dấu trong chớp mắt.
tất nhiên, trước khi vui mừng, tôi vẫn phải xác nhận xem năng lực này có thật sự hoạt động hay không.
ý thức vừa động, cảnh tượng hành lang lập tức tan biến.
tôi mở mắt ra, trở về căn phòng ký túc xá.
giang tử ly đang khoanh tay đứng trước mặt tôi, còn người đeo kính thì tựa vào cạnh bàn, cả hai đều nhìn tôi với vẻ chờ mong.
“thế nào rồi?” giang tử ly hỏi. “có phát hiện gì không?”
tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười.
“nhìn này.”
giang tử ly nghiêng đầu.
“nhìn cái gì?”
ngay khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức kích hoạt năng lực.
cảnh vật trước mắt thoáng chốc biến đổi.
tôi biến mất khỏi vị trí cũ.
“hả?”
giang tử ly còn chưa kịp phản ứng, tôi đã xuất hiện phía sau cậu ta. tôi nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu ta, sau đó hơi cúi người, ghé sát bên tai.
“bất ngờ không?”
“á!”
giang tử ly giật bắn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên. cậu ta vội vàng quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa gặp quỷ.
“cậu... cậu vừa làm cái gì vậy?!”
tôi thu tay về, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.
“dịch chuyển thôi mà.”
“dịch chuyển cái đầu cậu ấy! ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ!”
giang tử ly ôm ngực, thở hổn hển. khuôn mặt vốn tươi cười của cậu ta giờ đã đỏ bừng vì giật mình, ngay cả giọng nói cũng cao hơn bình thường một chút.
người đeo kính ở bên cạnh đẩy gọng kính lên.
ánh mắt cậu ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
“dịch chuyển tức thời sao? không đúng, vừa rồi không có dấu hiệu năng lượng dao động rõ ràng. hơn nữa, cậu xuất hiện ngay phía sau tử ly, khoảng cách cũng không xa...”
cậu ta dừng lại, nhìn tôi thêm một lần nữa.
“nhân quang, cậu có thể tái hiện lại một lần không?”
tôi còn chưa kịp trả lời, trước mắt đã đột nhiên hiện lên hai dòng chữ.
+2 điểm cảm xúc tiêu cực. sợ hãi.
+1 điểm cảm xúc tiêu cực. tức giận.
tôi chớp mắt.
sau đó, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển sang giang tử ly.
cậu ta vẫn đang lẩm bẩm trách móc tôi, hoàn toàn không biết mình vừa đóng góp cho tôi ba điểm quý giá.
tôi chậm rãi nở nụ cười.
hóa ra là như vậy.
năng lực của tôi cần cảm xúc tiêu cực để mở khóa, mà cảm xúc tiêu cực của người khác cũng có thể được thu thập sao?
vậy thì...
tôi nhìn giang tử ly bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
“lão ly.”
“gì?”
“cậu có sợ ma không?”
giang tử ly đang chỉnh lại quần áo, nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn tôi.
“cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
tôi cười hiền lành.
“không có gì. chỉ là đột nhiên cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt lâu dài.”
“...”
giang tử ly nhìn tôi hồi lâu, sau đó quay sang người đeo kính.
“lão sở, tớ cảm thấy tên này có vấn đề.”
người đeo kính im lặng một lát rồi gật đầu.
“tớ cũng cảm thấy vậy.”
tôi không để ý đến lời nhận xét của hai người.
dù sao thì, sau khi trải qua một hồi nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng hiểu thêm một chút về năng lực của mình.
mặc dù vẫn còn vô số bí ẩn chưa được giải đáp, ít nhất tôi đã biết được một điều.
muốn mở khóa ác mộng, tôi cần cảm xúc tiêu cực.
mà nơi này...
hình như không thiếu những người có cảm xúc tiêu cực.