Thế giới từng là một nơi bình thường.
cho đến một ngày, ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ tan vỡ.
những gì con người mơ thấy không còn biến mất khi tỉnh giấc. quái vật, lời nguyền, thần linh, nỗi sợ, tất cả đều từng bước chồng lấp lên thế giới thật.
người ta gọi thời đại ấy là tận thế của giấc mơ.
vô số học giả tìm cách lý giải quy luật xuất hiện của năng lực nhưng đều thất bại.
cuối cùng họ chỉ rút ra được một kết luận.
chỉ những ai tin tuyệt đối vào giấc mơ của mình mới có thể biến điều không tồn tại thành hiện thực.
điều kiện ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng gần như không ai làm được.
bởi con người bình thường luôn biết nghi ngờ.
chỉ có những kẻ bị cả thế giới gọi là điên mới có thể tin đến cùng.
vì thế, những kẻ tâm thần trở thành những người đầu tiên sở hữu năng lực.
đối với người khác, đó là ảo giác.
đối với họ, đó là chân lý.
ta là một kẻ xuyên không đến thế giới này.
ta không nhớ mình đến từ đâu.
ta cũng chẳng còn tên họ.
mọi người gọi ta là nhân quang.
không phải vì ta mang ánh sáng.
mà bởi trong bóng tối, chỉ còn cái tên ấy chưa bị lãng quên.
năng lực của ta mang tên kẻ tạo ra ác mộng.
mọi nỗi sợ hãi hướng về ta đều trở thành nguồn sức mạnh.
càng bị e ngại, ta càng lớn mạnh.
càng bị kinh hoàng, ta càng không thể bị tiêu diệt.
nếu thế giới này đã bị giấc mơ nuốt chửng.
vậy ta sẽ trở thành cơn ác mộng khiến cả tận thế cũng phải run sợ.