Trở lại căn nhà, Tiểu Tam bước vào gian phòng vắng lặng của ông lão, cẩn thận thò tay xuống dưới gối lấy ra hai cuốn sách ố vàng cùng ba khối ngọc giản.
Cuốn sách đầu tiên đề hai chữ Sơ Lược. Nét mực quen thuộc cho thấy đây là bút ký của chính ông lão, bên trong ghi chép lại những lĩnh ngộ cơ bản nhất về Quỷ đạo như bản chất của quỷ vật là gì cùng phương thức luyện chế ra sao.
Điểm khác biệt cốt lõi giữa Quỷ đạo và các hệ thống tu hành khác nằm ở âm tà chi khí. Loại khí này thường ngưng tụ ở những bãi tha ma lúc nửa đêm hoặc sinh ra từ những nơi vạn sinh linh bị đồ sát. Tu sĩ Quỷ đạo thường khó sống qua tuổi ba mươi, một con số ngắn ngủi đáng thương so với những tu gia khác, nhưng đổi lại là tốc độ thăng tiến tu vi nhanh một cách dị thường.
"Có còn hơn không." Tiểu Tam tặc lưỡi, gác chuyện tuổi thọ sang một bên rồi mở tiếp cuốn thứ hai.
Cuốn này mang tên Thủ Trát, chủ yếu ghi lại kinh nghiệm tu hành cá nhân. Dù mang tính thực tiễn cao, cảnh giới của ông lão có lẽ không tính là cao thâm nên giá trị tham khảo cũng khá hạn chế.
Tạm gác sách sang một bên, cậu chuyển sự chú ý sang ba khối ngọc giản chứa đựng công pháp.
Khối thứ nhất ghi lại Dẫn Khí Quyết, tâm pháp nhập môn của hệ này. Bằng cách thổ nạp, dẫn khí quán đỉnh, người tu luyện sẽ khai mở đan điền, dùng khí này để ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng.
"Thì ra là dùng âm tà chi khí để ôn dưỡng tạng phủ, bảo sao không tổn thọ cho được." Tiểu Tam thầm phân tích, dù biết suy đoán này chưa hẳn đã toàn diện.
Ngọc giản thứ hai hoàn toàn không có tên, dường như là một loại pháp môn quan tưởng. Do không có bất kỳ dòng giải thích nào đi kèm, cậu cũng lười nghiên cứu sâu, tạm thời ném qua một bên.
Đến khối ngọc giản cuối cùng lại mang tới một niềm vui bất ngờ mang tên Âm Hỏa. Công pháp hướng dẫn cách dùng pháp lực dẫn âm khí tụ lại nơi hốc mắt rồi phóng ra một ngọn lửa đen ngòm, với lời miêu tả vô cùng bá đạo rằng lửa bám thân sẽ vĩnh viễn không thể dập tắt.
"Amaterasu à? Chắc lại chém gió cho oai rồi." Tiểu Tam nhếch mép cười nhạt, tư duy của một kẻ đến từ hành tinh xanh lập tức nảy số. "Nhưng nếu đã tồn tại Âm Hỏa, theo lý thuyết âm dương tương sinh tương khắc... chẳng lẽ trên đời còn có một môn Dương Hỏa?"
Màn đêm buông xuống, nuốt trọn ngọn núi. Gió lùa qua khe gỗ hở rít lên từng hồi, làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo cho căn nhà sau sự ra đi của ông lão.
Tiểu Tam cất kỹ ngọc giản, bước ra vách núi sau nhà rồi thu người ngồi xếp bằng trước ngôi mộ không bia. Cậu khép mắt, bắt đầu điều chỉnh hơi thở và vận chuyển khẩu quyết Dẫn Khí Quyết.
Nhờ tinh thần lực của linh hồn hai đời, chỉ sau một nén nhang tĩnh tâm, cậu đã cảm nhận được sự dị thường. Lẩn khuất trong không khí núi rừng là những luồng hắc khí lờ mờ, tỏa ra sự u ám lạnh lẽo. Đó chính là âm tà chi khí.
Làm theo chỉ dẫn trong ngọc giản, Tiểu Tam chậm rãi hít vào một hơi. Đám hắc khí lơ lửng lập tức tụ lại, nương theo lỗ mũi chui thẳng vào cơ thể.
Cỗ hàn ý buốt giá chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng kinh mạch mỏng manh của đứa trẻ sáu tuổi rồi dội vào lục phủ ngũ tạng. Cậu nghiến răng chịu đựng, ép dòng khí ấy chìm dần xuống đan điền.
Thấm thoắt một tháng trôi qua.
Suốt thời gian đó, Tiểu Tam hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cậu chìm đắm vào vòng tuần hoàn ăn uống qua loa bằng lương khô, hấp thu hắc khí, chịu đựng sự mài mòn tạng phủ rồi lại tiếp tục luyện tập.
Đêm nay, trăng non treo đỉnh núi.
Tiểu Tam nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở sâu. Hắc khí xung quanh lúc này nồng đậm vô cùng, đều đặn chảy vào đan điền như dòng suối nhỏ.
Đột nhiên, từ sâu trong cơ thể cậu truyền đến tiếng răng rắc trầm đục.
Cơ thể lập tức diễn ra một quá trình thuế biến. Cảm giác đau nhức nơi tạng phủ biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho luồng sinh lực mới bùng nổ, liên tục gột rửa từng thớ thịt khúc xương.
Tiểu Tam mở bừng mắt, đồng tử lóe lên tia hắc quang. Cậu thở ra ngụm trọc khí xám xịt, vươn vai khiến toàn thân phát ra tiếng lách cách ròn rã. Trên bề mặt da lúc này dần hình thành một lớp tạp chất đen sì, bốc mùi hôi tanh.
Tiểu Tam siết chặt bàn tay, nắm tay phát ra tiếng nổ đốp nhẹ trong không trung.
Dù hình thể bề ngoài không thay đổi nhiều, nhưng toàn thân cậu đã được cường hoá đáng kể. Thính giác cùng thị giác đều được tăng phúc rõ rệt, vượt xa cực hạn người phàm.
Đối Đối chiếu với trước kia, cơ thể hiện tại của cậu rõ ràng mạnh hơn gấp hai đến ba lần.
Điều này vô cùng đáng sợ.
Phải biết, một tu sĩ bình thường nếu lấy thể phách làm đơn vị đo, ban đầu chỉ có khoảng một điểm, sau khi đột phá cảnh giới đầu tiên cũng chỉ tăng lên hai đến ba điểm.
Nhưng Tiểu Tam lại khác. Trước khi tu luyện, nhờ thiên phú trời sinh, thể phách của cậu đã tương đương năm đến sáu điểm. Sau khi đột phá, con số ấy trực tiếp tăng lên mười đến mười hai điểm.
Sự chênh lệch này hoàn toàn đến từ thiên phú bẩm sinh, không liên quan đến pháp môn hay môi trường tu luyện. Nếu thực sự có điểm khác biệt, có lẽ chỉ nằm ở tốc độ đột phá. Đáng tiếc, Tiểu Tam chưa từng tiếp xúc với con đường tu hành, trong tay cũng không có đối tượng để so sánh, nên nhất thời không thể xác định mình nhanh hay chậm hơn người thường..