🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: Hắc Phong Trại

~14 phút đọc · 2629 từ · · ⚠️ Báo cáo

RẮC!
Vòng Phòng Thủ vỡ tan thành từng mảnh sáng, biến mất trong không khí. Trình Đức và bốn tên thuộc hạ đứng trơ ra giữa sân, không còn gì che chắn.
Trình Đức mặt mày tái mét. Hắn không ngờ kỹ năng phòng thủ của mình lại bị phá bằng cách này. Hắn lùi lại một bước, giọng run run:
“Cái... cái gì...”
Tên thuộc hạ phóng khói độc thấy vậy liền hoảng loạn, hắn định phóng thêm một quả cầu khói nữa, nhưng Đỗ Minh đã lao tới. Hắn vung rìu, chém ngang qua người tên đó. Lưỡi rìu cắm vào vai hắn máu phun ra. Tên thuộc hạ hét lên đau đớn rồi ngã xuống.

Lưu Phong đứng dậy khỏi chỗ nấp, cây búa trong tay. Hắn nhìn Trình Đức, giọng lạnh như băng:
“Để tao xem mày còn trò gì nữa không.”
Trình Đức nghiến răng:
“Mày tưởng phá được Vòng Phòng Thủ là thắng được tao sao.”

Hắn gầm lên:
“Bạo Huyết.”

Một luồng sáng đỏ bao phủ lấy cơ thể hắn. Hắn lao về phía Lưu Phong với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức để lại một vệt mờ trong không khí.
Lưu Phong trợn mắt. Hắn vung búa, nhưng Trình Đức quá nhanh. Hắn né được cú búa, rồi vung dao chém liên tiếp.
Năm nhát dao liên tiếp giáng xuống người Lưu Phong.
Thấy đòn đánh tới, Lưu Phong ngay lập tức kích hoạt kĩ năng Tăng Tốc Tức Thời, tốc độ liền tăng lên 8 điểm, kịp thời nhảy về sau tránh né năm đòn tấn công của Trình Đức.

Trần Lam ở phía sau cũng đã thay xong băng đạn mới, lúc này cô ta liền nhắm thẳng về phía đầu Trình Đức mà bóp cò.
Đoàng. Tiếng súng vang lên, nhưng tên Trình Đức kia sau khi kích hoạt Bạo Huyết, tốc độ và phản xạ liền tăng lên rất nhiều, đã kịp thời tránh được viên đạn. Viên đạn bay xoẹt qua mặt tai hắn, để lại một vết xước, máu từ đó chảy ra.

Lưu Phong đứng bên cạnh nhân cơ hội một hơi triệu hồi năm hỏa cầu bắn về phía địch.
Oanh...oanh...oanh. Tên tam đương gia của Hắc Phong Trại kia mới né tránh được phát bắn của Trần Lam, cơ thể còn chưa ổn định đã liền hứng chịu năm quả hỏa cầu của Lưu Phong. Chỉ thấy một cảm giác nóng bỏng xung quanh cơ thể mình, sau đó là một tiếng nổ lớn. Hắn bị đòn hỏa cầu đón đánh bay ra xa, toàn thân bốc cháy.

Tên Trình Đức đó chỉ kịp thét lên một tiếng rồi im bặt, cơ thể đổ gục xuống nền đất, hắn ta đã chết.
Đám thuộc hạ của hắn ở đằng kia đã bị đám người Đỗ Minh đánh cho tan tác, nằm đầy đất.

Lưu Phong đứng giữa chiến trường thở ra một hơi: "Cuối cùng cũng kết thúc trận chiến."
Một tên thuộc hạ vẫn còn sống. Hắn nằm co ro sau một mảnh tường đổ máu me đầy mặt, một cánh tay bị gãy. Hắn cố gắng bò dậy nhưng không thể. Lưu Phong thấy vậy liền tiến lại gần, hắn giơ cây búa trong tay lên. Tên thuộc hạ trợn mắt, hắn lắp bắp:
“Đừng... đừng giết ta! Ta sẽ khai! Ta sẽ khai hết!”

Lưu Phong hạ búa xuống, giọng lạnh lùng:
“Vậy thì nói. Hắc Phong Trại là gì? Ai đứng sau ngươi?”

“Được. Ta nói. Nhưng ta chỉ biết những gì ta nghe được thôi.”
Lưu Phong gật đầu:
“Bắt đầu đi.”

Tên thuộc hạ hít một hơi sâu, rồi nói:

“Hắc Phong Trại trước kia là một băng đảng xã hội đen ở gần trung tâm thành phố Liên Giang. Bọn ta nhặt được những vũ khí đặc biệt kia sau đó tiêu diệt thây ma nên thức tỉnh level. Hắc Phong Trại có gần hai mươi người thức tỉnh, bọn ta có gần ba mươi tên nô lệ và đàn bà khác làm chân sai vặt. Bọn ta chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một đương gia quản lý. Ta ở dưới quyền của tam đương gia – Trình Đức. Nhưng ta chỉ là lính quèn, không biết nhiều về những đương gia khác.”

Lưu Phong và những người khác vây xung quanh chăm chú lắng nghe. Đây sẽ là một thông tin rất quan trọng mà họ có thể biết được.
“Ta chỉ biết tên của họ. Đại đương gia là Lôi Công. Nhị đương gia là Phong Nữ. Tứ đương gia là Thiết Giáp. Còn tam đương gia là Trình Đức – người mà các ngươi vừa giết.”
“Ngươi có biết họ mạnh đến đâu không?”

Tên thuộc hạ lắc đầu:
“Không. Ta chỉ nghe nói Lôi Công rất mạnh. Hắn đã đạt Level 6, còn những người khác ta không rõ. Ta không được phép hỏi về sức mạnh của các đương gia.”
“Căn cứ của các ngươi ở đâu?”
“Đó là một khu công nghiệp bỏ hoang, cách trung tâm thành phố Liên Giang khoảng mười lăm cây số về phía Đông. Có một nhà máy cũ chúng ta trước kia chiếm lĩnh địa bàn nơi đó.”

“Bao nhiêu người canh gác?”
“Thường xuyên có khoảng năm tên. Nhưng nếu có biến cố gì thì Lôi Công sẽ triệu hồi toàn bộ. Bọn ta có hệ thống báo động, nếu thấy người lạ chúng sẽ đốt lửa để báo hiệu.”

Lưu Phong nhíu mày:
“Các ngươi có vũ khí gì?”
“Súng thì ít. Có vài khẩu súng săn, vài khẩu súng ngắn. Chủ yếu là vũ khí tự chế dao, giáo, gậy sắt. Nhưng bọn ta có lựu đạn tự chế.”

“Mục tiêu của các ngươi là gì?”
Tên thuộc hạ cười nhạt:
“Mục tiêu gì sao, tất nhiên là sống sót. Sau đó thì cướp bóc những nhóm nhỏ, sau đó bắt phụ nữ về để phục vụ bọn ta.”

Lưu Phong siết nhẹ tay trên cán búa. Hắn không nói gì, nhưng Đỗ Minh đứng sau lưng hắn khẽ nghiến răng.
“Các ngươi có biết về nhóm của ta không?”
Tên thuộc hạ lắc đầu:
“Không. Bọn ta chỉ tình cờ thấy nhóm của ngươi trên đường. Thấy xe chở đầy đồ, nên theo dõi. Không ngờ lại có thêm một nhóm nữa ở đây.”
Lưu Phong không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, cây búa trong tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tên thuộc hạ nhìn thấy ánh mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hắn lắp bắp:
“Khoan... khoan đã! Ta đã khai hết rồi mà! Ngươi hứa sẽ không giết ta!”

Lưu Phong vung búa. Một đường cong chết chóc xé gió.
BỐP!

Đầu tên thuộc hạ nổ tung như một quả dưa hấu bị đập vỡ. Máu và óc văng tung tóe lên vách gỗ, lên nền đất. Cơ thể hắn giật giật vài cái rồi bất động, đầu gục xuống máu chảy thành vũng. Mọi người thấy vậy đều không nói gì cả, đó là hậu quả mà đám người kia phải chịu khi đã tấn công căn cứ. Nếu hôm nay bọn họ bị đám người Trình Đức kia đánh bại thì kết cục của họ còn thê thảm hơn nhiều.

Lưu Phong giơ tay triệu hồi năm quả hỏa cầu. Những quả cầu lửa xoay tròn quanh người hắn rồi bay về phía đống xác. Ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi thứ. Xác của Trình Đức, xác của bốn tên thuộc hạ, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Khói đen bốc lên cao, cuộn xoáy như một con rồng đen đang vươn mình lên trời.

Lưu Phong đứng nhìn ngọn lửa một lúc lâu, rồi quay người bước vào trong. Cả hai nhóm cũng lần lượt theo sau, để lại phía sau một đống tro tàn đang âm ỉ cháy.

Đám người Lưu Phong bước vào căn biệt thự chính, mọi người đi thẳng lên tầng hai, nơi Đức đang nằm. Trần Lam đang ngồi bên cạnh giường, tay cô đặt trên ngực Đức, ánh sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay cô lan tỏa, thấm vào những vết thương trên người hắn. Tiểu Lâm ở phía bên kia, cô đang thay băng gạc cho những vết thương đã được Trị Liệu.

Đức nằm bất động trên giường, mặt mày tái nhợt. Anh ta đã tỉnh, nhưng không thể cử động nhiều. Tuy nhiên so với lúc ban nãy thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Trần Lam thấy Lưu Phong bước vào, cô ngẩng lên, lau mồ hôi trên trán:
"Tôi đã dùng Trị Liệu ba lần rồi. Làm lành được vài vết thương nhỏ ở tay và chân. Nhưng còn một cây xương sườn bị gãy, cái đó tôi không thể chữa được. Trị Liệu Level 1 của tôi chỉ chữa được vết thương ngoài da. Xương gãy thì phải đợi nó tự lành thôi vậy."

Long là người đã quen biết Đức lâu nhất, anh ta rất lo lắng cho Đức, ngay khi bước vào căn phòng Long liền chạy nhanh đến bên cạnh Đức hỏi thăm người bạn của mình. Mọi người thấy Đức không còn nguy kịch thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

18 giờ tối, cả hai nhóm ngồi quây quần quanh bàn ăn tối. Từ Dung và Vũ Điệp nấu một bữa tối thịnh soạn: cơm, thịt hộp, canh rau, bò sốt vang và cả hoa quả ăn tráng miệng.
Trong bữa ăn tối, đây cũng là lúc mà mọi người làm quen nhau hơn, những thành viên mới của nhóm Đỗ Minh cũng giới thiệu về bản thân của mình với mọi người.
Cả nhóm cười vang, nâng cốc. Đỗ Minh kể về căn cứ cũ của hắn, về những người đã mất do thây ma tấn công. Lưu Phong kể về hành trình của hắn từ ngày đầu tận thế.

Sau bữa ăn, Lưu Phong tập hợp cả mọi người ở phòng khách để bàn chuyện. Lưu Phong lấy ra trong balo một cái túi vải, hắn đặt túi vải đựng chiến lợi phẩm lên bàn rồi mở ra. Mọi người đều chú ý nhìn tới.
"Đây là số chiến lợi phẩm mà chúng ta nhặt được từ những con thây ma đã tiêu diệt sáng nay. Tổng cộng có mười hai viên đá tiềm năng, một viên đá nâng cấp kĩ năng bị động, hai viên đá kĩ năng. Ở trận chiến trước chúng ta còn nhặt được một viên đá kĩ năng bị động và một viên đá nâng cấp kĩ năng bị động chưa chia nữa."

Nói xong Lưu Phong liền đổ hết số đá lên mặt bàn, mọi người nhìn thấy mắt đều tỏa sáng, số đá đó chính là sức mạnh. Chỉ cần sử dụng thêm một viên thì sức mạnh sẽ lớn thêm một phần. Ai cũng muốn có một viên để tăng sức mạnh của bản thân mình lên, vì trong thời đại tận thế này thì sức mạnh chính là sự sống.

Trác Bất Phàm hiếu kì cầm 3 viên đá kĩ năng lên để xem thông tin.
Đá Kĩ Năng Bị Động: Tử Chiến - Khi Thể lực của người sở hữu càng xuống thấp, Sức mạnh sẽ càng được tăng cao theo tỷ lệ nghịch. Khi thể lực trên 50% sẽ không kích hoạt. Thể lực từ 25% – 49% sẽ tăng 1 điểm sức mạnh. Thể lực dưới 25% sẽ tăng 2 điểm sức mạnh. Thời gian hồi chiêu 24 giờ.

Đá Kĩ Năng Chủ Động Trị Liệu: Tiêu hao 1 điểm tinh thần giúp trị liệu vào mục tiêu giúp tăng khả năng hồi phục những vết thương nhỏ. Hồi chiêu 3 phút.

Đá Kĩ Năng Chủ Động: Bát Liên Hoàn - Tiêu hao 2 thể lực, người sử dụng tung ra 8 đòn tấn công liên tiếp vào một mục tiêu duy nhất. Bảy đòn đầu gây sát thương bằng 100% sức mạnh hiện tại. Đòn thứ tám gây sát thương gấp đôi. Thời gian hồi chiêu 3 phút.

Mọi người nghe vậy liền bất ngờ, không ngờ lại có một kĩ năng giống các võ công trong truyện kiếm hiệp như vậy.
Sau một hồi bàn luận thì mọi người quyết định phân chia số đá kĩ năng đó như sau: Long nhận lấy kĩ năng Tử Chiến, Tiểu Lâm thì lấy Trị Liệu, còn kĩ năng Bát Liên Hoàn thì cho Lăng Cọc.

Sau khi phân chia xong ba viên đá kỹ năng, Lưu Phong tiếp tục với 12 viên Đá Tiềm Năng. Hắn nói:
"Số đá tiềm năng này khá nhiều. Tôi sẽ ưu tiên cho những người có chỉ số còn thấp, và những người trực tiếp chiến đấu."

Hắn bắt đầu phân chia:

Lưu Phong: 2 viên

Lăng Cọc: 1 viên

Trần Lam: 1 viên

Vũ Điệp: 1 viên

Lâm Tường: 1 viên

Trác Bất Phàm: 1 viên

Long: 1 viên

Đức: 1 viên

Đỗ Minh: 2 viên

Tiểu Lâm: 1 viên

Mọi người sau khi nhận lấy số đá tiềm năng đó liền sử dụng, ngoại trừ Tiểu Lâm chưa thức tỉnh level cho nên không thể sử dụng đá kĩ năng hay đá tiềm năng này. Đợi đến ngày mai mọi người sẽ hỗ trợ cô thức tỉnh level.
Lưu Phong sau khi dùng 2 viên đá tiềm năng thì mặt đen lại: "Con mẹ nó không ngờ lần này lại xui xẻo như vậy, 2 viên đá tiềm năng mà chỉ nhận về được 2 điểm tiềm năng."

Ngồi bên cạnh là Lăng Cọc thì đang cười hắc hắc vì hắn dùng 1 viên đá tiềm năng mà lại nhận được tận 3 điểm tiềm năng. Điều này lại càng khiến mặt Lưu Phong đen hơn.
Lưu Phong mở bảng thông tin của mình:

Level 5: 262/1000
Thể lực: 8
Sức mạnh: 9
Tốc độ: 7
Tinh thần: 10
Điểm tiềm năng: 2
Hắn liền cộng 1 điểm vào thể lực, 1 điểm vào tinh thần, sau đó mới miễn cưỡng hài lòng đóng lại bảng thông tin.

Lão Lâm sau khi cộng xong điểm tiềm năng thì lên tiếng:
"Còn Hắc Phong Trại đó chúng ta phải làm gì bây giờ."

Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, Hắc Phong Trại đó theo lời kể của tên thuộc hạ kia thì là một thế lực không hề nhỏ. Tên đại đương gia đã đạt level 6, hơn nữa còn các đương gia khác nữa, thuộc hạ của bọn chúng cũng không hề yếu. Đây sẽ là một mối đe dọa lớn không kém cạnh gì đám thây ma ngoài kia.

Lưu Phong gật đầu:
"Chúng ta không đủ sức đối đầu trực diện với Hắc Phong Trại ngay bây giờ. Nhưng chúng ta cũng không thể để chúng tấn công bất ngờ như chiều nay. Từ ngày mai, mỗi buổi sẽ để lại một hoặc hai người có sức mạnh ở lại căn cứ để phòng trường hợp có kẻ tấn công."
Mọi người nghe vậy cũng liền gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy. Chiều nay nếu không có mọi người ở đây, hậu quả sẽ rất khó lường."

Lưu Phong phân công:
"Sáng mai Tú và Lâm thúc sẽ ở lại canh gác, chiều mai sẽ do Vũ Điệp và Hùng phụ trách. Mọi người thấy thế nào."
Lâm Tường nghe vậy gật đầu: "Vậy cũng được, sáng mai tôi sẽ ở lại canh gác, đồng thời tôi và cậu thiếu niên Tú sẽ sửa sang lại cổng và tường rào luôn."

Mọi người bàn bạc xong liền ai về phòng người ấy nghỉ ngơi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự