16 giờ, nhóm Đỗ Minh trở về. Xe của họ chở đầy đồ đạc: quần áo, thuốc men, lương thực khô, và một ít vũ khí tự chế. Đỗ Minh nhảy xuống xe, mặt mày lấm lem bụi đất nhưng vẫn tươi cười.
Lưu Phong gật đầu:
“Tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi đi.”
Sau đó nhóm người Đỗ Minh liền chuyển đồ vào trong căn biệt thự bên trái.
Nhưng hắn không biết rằng phía xa đằng sau một căn nhà đổ nát một đôi mắt đang theo dõi.
16 giờ 30 phút, cả hai nhóm đang bận rộn với công việc của mình. Lưu Phong, Lăng Cọc, Long, Đức đang ở sân mà sửa lại tường rào. Trần Lam đang ở trong nhà, huấn luyện Bảo Nam, Bảo Ngọc và Tiểu Minh. Vũ Điệp và Từ Dung đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Đỗ Minh và nhóm hắn đang sắp xếp đồ đạc trong căn biệt thự bên trái.
Đứng sau một bức tường đổ nát mắt nhìn chằm chằm vào căn cứ. Đó là một gã đàn ông cao lớn trên tay cầm một thanh đao, đầu trọc có vết sẹo dài trên mặt. Hắn ta là Trình Đức, đã theo dõi nhóm Đỗ Minh từ khi họ rời căn cứ cũ. Thấy đám người đó trên xe chất đầy nhu yếu phẩm nên liền theo dõi và đi đến đây.
Hắn quay sang nhóm của mình, đó bốn tên đàn ông khác. Trông mỗi người đều vẻ mặt dữ tợn như côn đồ chợ búa. Tất cả đều đã thức tỉnh, nhưng chỉ ở Level 2–3. Hắn là kẻ mạnh nhất ở đây và đã đạt tới Level 4. Hắn nói nhỏ:
“Tao ở đây quan sát một hồi, xem tình hình nơi đó như thế nào. Đợi khi bọn chúng không đề phòng chúng ta sẽ tấn công. Mục tiêu là giết hết những tên đàn ông bên trong kia, còn phụ nữ thì chừa lại.”
Vừa nói đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Những tên còn lại gật đầu, mắt chúng sáng lên vì tham lam và dục vọng.
Sau một hồi chờ đợi, nhân lúc nhóm người Lưu Phong vừa mới sửa lại tường rào xong, đang tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhân lúc này đám người Trình Đức kia mỗi tên rút ra trên người 1 khỏa lựu đạn tự chế mà ném về phía cổng chính.
"Oanh...oanh...oanh"
Tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian yên tĩnh của buổi chiều. Cánh cổng bị phá tung, bức tường rào vừa được dựng lại bằng gạch và tôn cũng không chịu nổi sức công phá, đổ sập xuống thành một đống đổ nát. Đất đá, mảnh gỗ, và những viên gạch vụn bị thổi bay lên không trung, rồi rơi xuống như mưa.
Đức đứng gần vụ nổ. Hắn không kịp né, không kịp chạy, không kịp làm bất cứ điều gì. Sóng xung kích từ vụ nổ đập thẳng vào người hắn như một cú đấm khổng lồ, hất hắn bay ngược về sau. Cơ thể hắn bay xa khoảng bốn mét, lộn nhào trên không trung, rồi đập mạnh xuống nền đất cứng. Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt xung quanh chỗ hắn rơi.
Đức nằm sấp trên mặt đất, mặt úp xuống nền cát đá. Máu từ nhiều vết thương trên cơ thể hắn bắt đầu thấm ra, nhuộm đỏ lớp áo rách bươm. Mảnh gỗ và mảnh đá găm vào lưng, vào vai, vào cánh tay hắn. Một vết cắt dài trên trán hắn chảy máu xuống mặt, trộn lẫn với bụi đất, tạo thành một thứ chất lỏng đặc quánh, bẩn thỉu. Hắn cố gắng cử động, nhưng cơ thể hắn không nghe lời. Mỗi cử động nhỏ đều khiến hắn đau nhói.
Lưu Phong nghe tiếng nổ, hắn quay phắt lại. Mắt hắn trợn to khi thấy cánh cổng đã biến mất, thay vào đó là một đống đổ nát và làn khói bụi mù mịt. Rồi hắn nhìn thấy Đức nằm bất động trên nền đất, cách chỗ hắn khoảng mười mét.
“ĐỨC!”
Lưu Phong gầm lên, hắn lao về phía Đức như một mũi tên. Lăng Cọc ở gần đó cũng lao theo, mặt mày tái mét. Lưu Phong quỳ xuống bên cạnh Đức, tay hắn đặt nhẹ lên vai Đức, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đồng đội.
“Đức! Nghe tao nói không? Đức!”
Đức khẽ cựa mình, một tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng hắn. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng máu và bụi đất khiến hắn không thể nhìn rõ. Hắn thì thầm, giọng đứt quãng:
“Đau... quá...”
Lưu Phong thấy vậy liền sử dụng kĩ năng Trị Liệu lên người Đức. Một luồng sáng xanh nhạt từ từ lan tỏa từ lòng bàn tay hắn, len lỏi qua lớp áo rách, thấm vào da thịt đang rỉ máu. Ánh sáng xanh chạm vào vết thương đầu tiên – một vết cắt dài trên trán Đức – và da thịt bắt đầu se lại. Máu ngừng chảy, vết thương khép miệng, nhưng chỉ được một nửa thì ánh sáng đã mờ đi.
Lưu Phong nghiến răng. Hắn biết Trị Liệu Level 1 chỉ chữa được những vết thương nhỏ. Một vết cắt dài như vậy đã là quá sức với nó. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn di chuyển tay xuống vai Đức, nơi một mảnh gỗ găm sâu vào da thịt. Hắn tập trung thêm, ánh sáng xanh lại bùng lên, đẩy mảnh gỗ ra ngoài, rồi khép miệng vết thương. Nhưng lần này, ánh sáng yếu hơn lần trước.
Mọi người bên trong căn cứ lúc này cũng đã chạy ra ngoài, thấy Đức bị thương như vậy ai cũng hoảng hốt và tức giận. Ở bên trong căn cứ mà cũng có người dám tấn công bọn họ hay sao.
Lưu Phong quay sang nói với Lăng Cọc:
"Mày đưa Đức vào bên trong chữa trị trước đi."
Lăng Cọc chỉ gật đầu không nói gì sau đó cõng Đức lên đưa vào bên trong căn cứ.
Đám người Trình Đức kia lúc này cũng đi đến trước cổng, hắn nhếch mép cười cười với giọng điệu giễu cợt:
"Năm khỏa lựu đạn mà chỉ một tên bị thương hay sao, đám người các ngươi cũng may mắn đấy."
Lưu Phong nghiến răng:
“Mày là thằng nào.”
Trình Đức nghe tên tiểu tử trước mắt hỏi vậy liền cười hắc hắc nói:
“Ta là Trình Đức, tam đương gia của Hắc Phong Trại. Các ngươi biết điều mau chóng đem hết nhu yếu phẩm và đàn bà ra đây rồi đầu hàng, bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”
Lưu Phong nắm chặt cây búa:
“Thì ra là một đám chó đói muốn đến đây tìm đồ ăn sao.”
Nghe tên tiểu tử trước mắt sỉ nhục đám người mình như vậy trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ:
"Được nếu các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi."
Trình Đức vung tay, nhóm của hắn lao về phía Lưu Phong mà tấn công. Lưu Phong thấy vậy liền một lúc triệu hồi ra năm hỏa cầu ném về phía đám người kia.
"Oanh...oanh...oanh." Tiếng nổ vang lên, làn khói đen tản đi. Thì ra tên Trình Đức kia đã triệu hồi ra một màn sáng bao bọc đám người lại hoàn toàn ngăn chặn đòn tấn công của Lưu Phong. Nhưng trên màn chắn kia cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt.
Trình Đức thấy vậy liền bất ngờ, không ngờ tên này lại có sức công phá lớn như vậy, kĩ năng màn chắn hắn vừa triệu hồi có tên là Vòng Phòng Thủ đã đạt tới Level 2. Triệu hồi một quả cầu chắn có bán kính 2 mét, ngăn chặn mọi đòn công kích xung quanh. Chỉ số thể lực càng cao thì Vòng Phòng Thủ càng chắc chắn.
Một tên thuộc hạ đứng sau Trình Đức lúc này liền phóng ra một làn khói đen đặc từ hai cánh tay, hướng thẳng về phía Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong cũng đâu để đám người kia tùy ý mà đánh trúng, ngay lập tức hắn liền lùi về sau rồi né người tránh sang một bên. Làn khói đen bay sượt qua vai hắn, chạm vào bức tường phía sau, ăn mòn lớp gạch thành một lỗ hổng đen sì.
Lưu Phong liếc nhìn vết ăn mòn trên tường, trong lòng thầm đánh giá: “Khói độc. Không được để nó chạm vào người.”
Những người khác cũng đã chạy đến bên cạnh Lưu Phong mà trợ trận. Đỗ Minh từ căn biệt thự bên trái lao ra, cây rìu trong tay sáng loáng. Vũ Điệp đứng phía sau Lưu Phong, tay cầm khẩu súng ngắn, mắt cảnh giác nhìn đám người Trình Đức.
Hai bên đối mặt nhau giữa sân. Bầu không khí căng như dây đàn. Trình Đức nhìn thấy nhóm Lưu Phong đông hơn, nhưng hắn không hề nao núng. Hắn cười nhếch mép:
“Đông người à? Cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”
Hắn vừa dứt lời, bốn tên thuộc hạ đồng loạt kích hoạt kỹ năng. Tên phóng khói độc giơ hai tay lên, làn khói đen lại bắt đầu tụ lại.
Đúng lúc đó, từ phía sau, một tiếng hét vang lên:
“TRÁNH RA!”
Lưu Phong giật mình, hắn quay đầu lại. Trần Lam đang đứng trên bậc thềm trước cửa căn biệt thự chính, khẩu M16A1 trong tay.
Lưu Phong hiểu ý, hắn hét lớn:
“Mọi người né sang hai bên!”
Cả nhóm lập tức tản ra Trình Đức và bốn tên thuộc hạ vẫn đứng giữa sân, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Lam nâng súng, mắt dán chặt vào màn chắn đang nứt kia. Cô hít một hơi, nín thở, rồi bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn bay vút đi, găm thẳng vào vết nứt lớn nhất trên Vòng Phòng Thủ. Màn chắn rung lên, nhưng chưa vỡ.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Trần Lam bắn liên tiếp, từng viên đạn đều nhắm vào những vết nứt đã có sẵn. Mỗi phát đạn là một tiếng “tách” giòn tan, màn chắn ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt, như một tấm kính bị đập nhiều nhát. Trình Đức trợn mắt, hắn hét lên:
“Con đàn bà đó! Bắn nó đi!”
Tên thuộc hạ phóng khói độc quay sang, định phóng làn khói về phía Trần Lam. Trần Lam đang tập trung bắn, cô không kịp né. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lao tới từ bên cạnh. Đỗ Minh đứng chắn trước mặt Trần Lam, hai tay giơ lên, kích hoạt Khiên Gió.
Một lá chắn không khí hình oval hiện ra trước mặt hắn. Lá chắn trong suốt, chỉ hơi gợn sóng như mặt nước, nhưng khi làn khói độc chạm vào, nó bùng lên một tiếng “xèo xèo”. Khói độc bị chặn lại men theo bề mặt lá chắn rồi tản ra hai bên ăn mòn mặt đất dưới chân Đỗ Minh thành một vệt đen sì.
Đỗ Minh nghiến răng, giữ vững Khiên Gió. Lá chắn rung lên dữ dội dưới sức ăn mòn của khói độc, nhưng nó vẫn trụ được. Hắn hét lớn:
“Trần Lam! Bắn tiếp đi! Tôi giữ được!”
Trần Lam tiếp tục bắn. Băng đạn cuối cùng trong khẩu M16A1 vơi dần. Cô bắn thêm ba phát nữa, tất cả đều nhắm vào cùng một điểm trên màn chắn.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Viên đạn cuối cùng găm vào vết nứt lớn nhất. Màn chắn rung lên dữ dội, những vết nứt lan ra như mạng nhện, rồi…