- Mà sao chị dậy sớm thế, hôm qua chị mới gặp quỷ xong. - Tôi thắc mắc.
- Nếu mà gặp quỷ 1 lần mà cậu bị thương thì mới có vấn đề, chị đây mới bị hớp hồn vài giây thôi.
Bây giờ, tôi mới để ý kĩ đến khuôn mặt chị, mắt chị trũng xuống vì thiếu ngủ, mặt gầy đi trông thấy. Đúng là khó khăn thật, sống trong cái khách sạn chết tiệt này không biết bao giờ chết, mà chết còn không biết là do chạm vào quy tắc ẩn hay bị quỷ giết nữa.
- Còn đứng ngây ra đó nữa, đi ăn sáng mau lên rồi còn đi kiếm manh mối nữa.
- Dạ, vầng - Tôi giật mình trả lời theo phản xạ.
Ăn vội bữa sáng, tôi hỏi zero:
-Nay mình tìm kiếm manh mối ở đâu vậy chị. À mà trong ngan bàn của chị có gì không.
- Ý em nhắc đến cuốn sổ sao, chị cũng có, nhưng mà chưa sử dụng vì đang chưa biết là có gì không.
- Chắc chỉ là cuốn sổ ghi chép bình thường thôi. Tôi đang sử dụng để ghi chép một vài thứ. -Nor lên tiếng
- Vậy thì để tối em ghi chép quy tắc.
- À nhớ quy tắc 2 không, hôm nay chúng ta có thể kiểm tra. Không biết ông chủ xuất hiện ở đâu nhỉ.
- Có thể là ngay tại sảnh, thay thế cho nhân viên thì sao? - Nor nói.
- Mà sao giờ vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Lẽ nào buổi tối mới xuất hiện. - Zero xoa cằm nói.
- Thôi thì cứ đi tìm xung quanh trước đã, dù sao thì quy tắc cũng không rõ ở đâu mà.
- Vậy như hôm qua nhé Nor tìm ở tầng 1, Tôi và Natitios tìm ở tầng 2.
Zero lại gần thì thầm với Nor:
- Gặp mấy người còn lại thì thân thiện một chút, mày đang không còn đồ chơi với sức để mà đùa giỡn đâu.
- Biết rồi - Nói vậy nhưng Nor mỉm cười.
- 10h tụ họp ở sảnh nhé. - Zero nháy mắt.
Nói rồi, Zero kéo tôi lên tầng 2, vừa đi tôi vừa hỏi:
- Chị với Nor là một cặp à?
Zero đỏ bừng mặt lên nói:
- Không, không … chị với Nor chỉ là đồng nghiệp chung công ty thôi.
Tôi biết rằng đó là lời nói dối nhưng không tiện vạch trần, chỉ thầm cười. Chị Zero hằn giọng nói:
- Thôi, được rồi, quay lại chủ đề. Bây giờ chúng ta tìm kiếm ở tầng 2.
- Hôm trước mới kiểm tra xong mà, hôm nay lại có gì mới sao.
- Haiz, dùng não chút đi Natitos, cây bút trong tay cậu mà không biết dùng à?
- Dùng như thế nào bây giờ?
- Cậu còn phải học hỏi nhiều lắm. - Zero thở dài.
- Bây giờ, cậu có mang theo cuốn sổ bên mình không?
- Em có, ngay đây này.
- Cây bút này hoạt động theo kiểu viết trước lên tương lai, các hành động nếu hợp lý theo cách nào đó thì lời được viết ra sẽ ứng nghiệm.
- Ồ, nó mạnh đến vậy sao. Nhưng mà “hợp lý” là hợp lí như nào vậy chị?
- Ví dụ nhé: nếu em muốn tăng tốc đẩy đuổi hay chạy, em chỉ cần viết từ “chạy nhanh hơn” hay là “nhanh”. Tùy thuộc vào lượng máu em sử dụng mà tác dụng mà hiệu lực tác dụng càng lớn.
- Vậy sao hôm trước, anh Nor kêu em viết “Nick đấm vào mạn sườn trái của Zero” mà.
- Hừ, đó cũng là một ví dụ nữa về cách sử dụng bút, chuyện càng dễ xảy ra thì chỉ cần ít “mực”, còn điều khó xảy ra càng tốn nhiều “mực” hơn. Càng nhiều “mực” thì tỉ lệ thành công càng cao. - Zero tỏ ra bực bội
- Ồ ra là vậy, hóa ra hôm trước anh Nor bê bết máu là do cây bút này.
- Không có cây bút này thì lão ấy chết lâu rồi. Giờ thì sống thoi thóp vậy đấy, mà không nên viết đè lên dòng mình đã viết, trừ khi đã sử dụng xong. Nếu không thì dòng lệnh đó bị vô hiệu hóa dù có hiến bao nhiêu máu.
Bỗng nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai tôi, khiến tôi giật thót tim.
- Hello mọi người, mọi người cũng tìm manh mối trên tầng 2 ạ. - Lisa nhí nhảnh hỏi.
- Cậu làm tôi giật hết cả mình đấy, tôi tưởng số tôi tận rồi chứ.
- Hihi -Lisa che miệng cười.
- Sau bớt làm mấy trò này đi, tổn thọ tôi quá trời.
- Vâng, em biết rồi - Lisa vẫn cười tươi.
- Mọi người tìm manh mối tầng 2 à, bọn tôi cũng muốn tìm thử xem có gì không. - Nono lên tiếng.
- Hầu như mọi phòng trên tầng 2 đều bị khóa, bây giờ chỉ còn phòng trưng bày bọn tôi chưa kiểm tra thôi.
- Ồ, vậy bọn em đi với - Lisa nhìn với ánh mắt long lanh.
Trong lúc đó, não tôi vừa suy về quy tắc sử dụng cây bút. Bỗng nhiên tôi nghĩ: “Có khi nào mình viết rằng “Các chìa khóa của tầng 2 đều xuất hiện tại phòng trưng bày tranh”. Nghĩ rồi tôi liên viết nét chữ cực to vào trong cuốn sổ mang theo bên người.
Khi đến phòng trưng bày, tôi nhìn khắp phòng. Cố nhìn xung quanh xem chìa khóa xuất hiện ở đâu. Vừa tìm kiếm, tôi vừa nhìn vào các bức tranh, những bức tranh này mang cho tôi một cảm giác kì lạ. Những bức tranh này đều cực kì đẹp và có hồn, tôi tự hỏi rằng ai là chủ nhân của những bức tranh này. Mỗi khi tôi quay đi, sau lưng tôi như có cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, điều này vừa có chút rùng mình vừa có chút tức giận. Mỗi lần tôi quay lại, tôi chỉ nhìn thấy mọi người đang nhìn xung quanh, liệu đó chỉ là ảo giác của tôi chăng. Tôi tiến gần lại Zero hỏi:
- Chị có cảm giác giống em không?
Zero gật đầu.
- Em cũng cảm thấy sao.
- Em nghĩ rằng căn phòng này có chút không ổn, chỉ là có cảm giác như bị thứ gì nhìn chằm chằm.
- Cũng không lạ lắm, trong khu vực quỷ này thì không chuyện gì chẳng thể xảy ra.
- Khu vực này chỉ có mấy bức tranh này, lẽ nào là nó.
- Phải rồi, cẩn thận vào, có gì dùng bút đi.
- À mà chị ơi, có phải khi đối đầu với quỷ, phải tế nhiều máu hơn không, hôm trước thấy Nor người be bét máu?
- Phải rồi , quỷ dị là dị biệt thì cần phải dùng nhiều máu hơn người bình thường hay đồ vật chứ .
- A, em hiểu rồi.
- Thôi tiếp tục tìm kiếm đi, có manh mối gì thì báo với chị
Khoảng 1 tiếng sau, Lisa tìm được chìa 201 ở khung tranh. Lisa hỏi:
- Mọi người muốn tìm kiếm trong phòng 201 không?
Chị Zero nhìn tôi ngầm ra hiệu.
- Được chứ, đi chung với nhau tránh bị quỷ tấn công.
- Vậy thì tốt quá, bọn em đi hai người cũng sợ lắm - Nono nói với vẻ nhõng nhẽo.
Nói rồi chúng tôi kéo nhau đến trước căn phòng 201.