Sau khi đợi được một lúc thì 4h khách sạn cũng đã tới , rồi từ ở đâu đó xuất hiện một gã nhân viên không hề có bóng đẩy một chiếc chứa những dụng cụ dọn dẹp . Theo như chúng tôi thấy thì có lẽ hắn sẽ đi từ phòng 101 rồi sẽ lần lượt đi hết tầng này .
- Này anh Nor , chúng ta nên đi theo hắn để xem như nào không ?
- Tôi nghĩ là cứ đi theo đi nhưng vẫn phải giữ khoảng cách một chút , tôi sợ nếu gần hắn quá thì hắn sẽ g-iết người đấy .
Chúng tôi ngay lập tức hành động , đi quan sát xem hắn sẽ làm gì . Tên nhân viên đó đi đến phòng của tôi , gõ cửa và tiến vào , sau tầm 10 phút hắn đi ra và sang phòng 102 . Đây chính là lúc để chúng tôi kiểm chứng được quy tắc . Hắn ta vẫn vô cùng lịch sự gõ cửa xong đi vào nhưng mà sau đó không hề phát ra tiếng động gì cả , chúng tôi nghĩ rằng người bên trong sẽ kêu gào thảm thiết nhưng mà điều này không hề xảy ra , vẫn sau 10 phút tên nhân viên đó đi ra khỏi phòng , đi sang phòng tiếp theo .
- Này , sao không có tiếng động gì vậy , tôi tưởng sau khi tên đó đi vào phải có tiếng động chứ nhỉ ? - Zero thắc mắc
- Chắc là nên ngó vào xem , dù gì tên đó cũng không khóa cửa , chúng ta có thể đi xem như nào .
- Cũng nên thử xem để có thêm nhiều thông tin đấy .
Chúng tôi cẩn thận từng bước đến phòng 102 , nhìn vào trong khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn khi người bên trong đã chết , cơ thể thì vặn vẹo , máu loang lổ nhuộm đỏ cả căn phòng . Trái ngược với sự kinh hãi của tôi thì đó là khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Nor khi nhìn vào căn phòng
- Vậy là quy tắc là đúng , hắn ta chết do quy tắc thì chắc tí nữa sẽ bị biến mất hoặc đưa ra ngoài khách sạn thôi . - Nor nói
- Sao lại đưa ra ngoài hả anh , còn chết do quy tắc với quỷ thì khác gì nhau sao ?
- Quỷ giết cậu là nó ăn luôn cậu đấy , còn quy tắc thì chỉ giết cậu thôi chứ không ăn đâu nhưng mà chỉ cần chết trong khu vực quỷ và còn xác thì sẽ dịch chuyển ra ngoài ngay thôi .
- Giờ em mới biết luôn đó .
Trông có vẻ mối quan hệ của chúng tôi đã khá lên rất nhiều khi mà dễ dàng để có thể trò chuyện với nhau
- Vậy là được rồi , quy tắc ẩn là đúng , chắc là tôi sẽ đợi tên kia dọn dẹp xong thì tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi tiếp , hai người cứ theo kế hoạch lên tầng 2 đi nhé . - Nor nói
- Vậy chốt thế nhé
Ngay khi tôi định quay người đi lên tầng 2 thì Nor lại gọi lại
- Cậu Natitos này , tôi cho cậu mượn thứ này , nếu nguy hiểm hãy dùng đến nó .
Nói rồi , anh ấy ném cho một cái bút máy trông có vẻ rất cũ .
- Cái này dùng như nào vậy anh ?
- Đây là “ Bút máy thao túng “ , một vật phẩm linh dị hữu hiệu nhưng mà cũng rất khó dùng .
- Nó sử dụng như nào vậy ?
- Thứ này dùng để viết những bước tiếp theo của một người hay của chính mình rồi sẽ tạo ra kết quả có lợi hoặc hại cho mình nhưng mà phải hợp lí , nếu quá vô lí thì nó không hiệu lực đâu và nó có một nhược điểm đó là phải dùng chính máu của mình để làm sử dụng nên hãy cẩn thận .
- Viết tiếp bước tiếp theo sao , như kiểu là một người không bị vấp hòn đá nhưng nếu em viết là người đó vấp phải đá và ngã thì nó sẽ xảy ra phải không ?
- Nó đúng là như vậy nhưng đôi khi nó còn vi diệu hơn thế đó , cậu cứ cầm tạm đi , khi nào tôi khoẻ rồi trả lại tôi .
Tôi gật gù với Nor rồi ngắm nghía cây bút thật kĩ càng , khi cầm nó nên nó tạo cho tôi một cảm giác vô cùng kì lạ , cảm giác nó như kiểu đang thao túng tôi vậy .
- Này Natitos , đi thôi , đừng ngắm nữa .
- D…dạ , em đi ngay ạ
Tôi đi với Zero lên tầng 2 , tầng 2 bắt đầu với phòng 201 , chúng tôi đi từ từ để có thể quan sát được những điều gì bất thường hay không . Gần như các phòng tầng 2 đều khoá và không thể nào mở được . Đi gần đến phòng 207 , tôi hỏi Zero :
- Chị Zero này , sao em không thấy gì bất thường vậy nhỉ ?
Đang lúc vừa đi vừa không để ý thì tôi lại vô tình va vào Zero ở phía trước .
- Ay ya , sao chị lại đứng lại vậy ?
- Phía trước là cái tên Nick . - Chị Zero dè dặt nói
- Chị sợ hắn sao ?
- Không , chị vừa cảm thấy quỷ đang gần hắn hoặc chính hắn là quỷ .
Đang lúc hai chúng tôi còn đang thầm thì với nhau thì tên Nick đó đã tiến đến chỗ chúng tôi .
- Yo , hai người các cậu lên đây tìm manh mối hả , haiz , tôi lên đây từ lúc 3h rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì cả .
- Ồ vậy sao ? Chúng tôi vừa mới lên đây anh có thể nói cho chúng tôi sơ qua về địa hình tầng 2 được không nhỉ ?-Zero hỏi
- À , tầng 2 này có 12 phòng và 1 phòng to dùng để lưu trữ lịch sử khách sạn đấy . Tôi có vào căn phòng lớn đó nhưng chẳng tìm được gì cả . Buồn thật đó
Trong khi Nick còn đang lải nhải , thì Zero đã nói thầm với tôi :
- Nếu chút nữa hắn ta tấn công chúng ta thì hãy dùng cây bút máy đó thì hãy viết là ” Nick sẽ dùng tay phải đánh vào sườn trái của Zero “ nhé .
- Em biết rồi
Trao đổi một chút thì chúng tôi lại tiếp tục nghe những gì Nick nói tiếp .
- Hahahaha , tôi nói này trông cái thằng nhóc cao cao mà lầm lì đó buồn cười thật đó
Có vẻ như hắn ta vừa nói một chuyện gì đó mà tôi không để ý nhưng có vẻ hắn đang nói Nor .
- Thôi được rồi , tôi đi trước nhé , hai người cẩn thận nhé - Nick đi qua chúng tôi rồi nói
Chúng tôi không nói gì nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa của nhau . Chúng tôi đi thật nhanh , bỏ qua các căn phòng ở mà đi đến căn lớn ở cuối dãy tầng 2 . Bước vào căn phòng đó là mùi cũ kĩ , hai bên tường đó là hàng loạt những bức tranh , những chiếc tủ kính bên trong là những bằng treo thưởng , những chiếc cúp đã bám đầy bụi bẩn và tơ nhện . Ở giữa của căn phòng là chiếc bàn , kê nhiều chiếc ghế xung quanh , nhìn trông có vẻ là một bàn họp hay đúng hơn là phòng họp . Tìm một lượt không thấy gì thì tôi lên tiếng
- Chị Zero này , nhìn phía trước đi . - Tôi vừa nói vừa che mặt
Nói rồi , tôi và Zero cùng nhìn lên phía trước . Đó là một bàn làm việc nhỏ ở góc bên phải phòng , nếu không chú ý kĩ thì có lẽ sẽ bỏ qua chỗ đó . Trong lúc đi đến chiếc bàn nhỏ đó , chúng tôi vẫn ngó ngàng xem những chiếc tủ kính mang đầy danh hiệu và những bức tranh sơn dầu vô cùng chi tiết có thể mang chút biểu tượng quyền lực .
- Thì ra khách sạn này là Rost Callchou . - Zero lẩm bẩm
- Chị biết gì đó sao ?
- Chỉ biết là một khách sạn nổi tiếng bị ma ám thôi .
Đến chiếc bàn đó , chúng tôi bắt đầu lục lọi xem có thể tìm thấy gì không . Sau khi tìm được một lúc , chúng tôi tìm được một xấp tờ báo cũ . Trên những tờ báo cũ đó , nó viết về những sự kiện của khách sạn . Khách sạn được thành lập năm 1924 của gia tộc Hemdomblog ; sau 5 năm , khách sạn đạt được nhiều nhiều thành công , vì tạo được tiếng vang nên khách sạn đã trở thành một trong những khách sạn nổi bật nhất của nước Ý bấy giờ ; nhưng một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra , năm 1943 con gái của chủ khách sạn đã treo cổ tử tự tại phòng 13 tầng 4 của khách sạn , điều làm cho những người thuê khách sạn dần thấy khiếp sợ vì mỗi đêm họ đều nghe thấy tiếng kêu ai oán của một người con gái , tiếng hát của một đứa trẻ và những ai thuê phòng 413 đều sẽ treo cổ tử tự chết ; sau này vì quá đau buồn vì cái chết của con gái mà người bố lúc nào cũng chìm đắm trong rượu chè , rồi cũng đến một ngày , trong lúc say sỉn , ông ta đã nghĩ quẩn mà đã t-ự vẫn bằng cách treo cổ ở phòng 413. Từ đó về sau, khách sạn đóng cửa rồi bỏ hoang, dần già các câu chuyện xung quanh ngày càng được đồn đoán lại càng nhiều. Những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, những vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ tò mò càng khiến khách sạn càng âm u .
- Vậy đấy là những gì khách sạn này đã trải qua nhỉ?
- Chưa chắc, vì tờ báo chỉ viết đến sự tuyệt diệt của gia tộc Hemdomblog, chứ vẫn còn nhiều chuyện xảy ra sau này nữa. Nhưng chắc cũng không quan trọng, vì có vẻ như ông chủ được nhắc đến trong quy tắc là ông chủ khách sạn này.
- Và từ tờ báo này thì cũng có thể đoán rằng quỷ vực này là tìm sự thật của khách sạn và tìm hiểu cái chết của cô con gái hoặc sự thật năm ấy.
- Thông minh lắm người mới ạ. Mới có 1 ngày mà cậu đã biểu hiện xuất sắc như vậy. Mấy người đồng đội trước của tôi không được như cậu đâu.
- Chị quá khen, à mà giờ nên tìm hiểu về cái chết của cô bé nhỉ. Em nghĩ là manh mối có thể nằm ở phòng 413.
- Thông minh đấy đồ ngốc, cậu thấy tầng này bao nhiêu phòng không. Với lại bây giờ cậu lên được tầng 4 chắc.
- Có thể sự kiện ngày thứ 5 sẽ mở ra đường lên tầng 4,5 . Không biết những khung giờ khác nhau có những manh mối khác nhau không?
- Em thấy bây giờ cũng hơi muộn rồi đấy , em nghĩ cũng lên xuống thôi chị nè .
- Chắc cũng phải xuống để đi hội họp với thằng què thôi.
Trong lúc chúng tôi đi xuống tầng 1, bỗng có một tiếng chuông vang lên. Có vẻ như nó phát ra từ sảnh, tôi đoán nó báo hiệu cho thứ gì đấy. Tôi vội lôi điện thoại ra xem giờ, điện thoại hiện 6:13. Có vẻ như thời gian có chút sai lệch vì hồi sáng Nor cũng gặp điều tương tự . Xuống dưới sảnh , nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc ở khu lễ tân là 6h đã kiểm chứng được suy nghĩ của tôi là sự thật .
-Chị Zero , tiếng chuông đi báo hiệu cho điều gì nhỉ ?
-Chị cũng chưa phán đoán được là gì ?
-Ồ , hai người về rồi đấy à , đi ăn cơm thôi . - Nor từ đâu xuất hiện và nói với chúng tôi
Lại bước đến phòng ăn , vẫn là những khuôn mặt đã làm quen trước , tôi ngồi xuống bàn đồng thời nhìn lướt qua biểu cảm của những người xung quanh để xem có gì bất thường không nhưng trái với tưởng tượng thì ai cũng bình tĩnh một cách kì lạ chỉ có Lisa là còn chút gì đó sợ hãi trên khuôn mặt hơi chút non nớt ấy . Mọi người ai nấy đều im lặng , sau khi các món ăn được bầy hết lên bàn thì Ling đã bắt đầu cuộc trò chuyện
- Vậy là ngày đầu tiên đã sống sót tốt nhỉ . - Giọng hắn trầm lặng
- Thật ra thì có 1 người chết là cái tên phòng 102 đó nhưng tôi thấy không quan trọng lắm vì hắn ta đã giúp cho chúng ta kiểm chứng một quy tắc . - Zero tiếp lời
- Vậy sao , thế mọi người có thể nói những trải nghiệm hôm nay của mình không ?
- Tôi thấy bây giờ cũng chỉ là ngày đầu gần như không có nhiều thông tin mà cho dù có thông tin đi nữa cũng khó có thể suy luận được
- Dạ , mọi người cho em hỏi , hôm nay có ai lên tầng 2 chưa ạ ? - Lisa hỏi
Tôi quay sang chỗ Zero đồng thời Zero cũng nhìn tôi , hai ánh mắt chạm nhau cũng ngầm
hiểu được là chưa cần thiết phải nói mà hãy để người khác nói trước .
- Tầng 2 hả , hôm nay tôi có lên . - Nick đáp lại lời Lisa
- Vậy anh tìm kiếm được thứ gì không vậy ?
- Trên đấy gần như chẳng có thứ gì cả , chỉ có cái căn phòng lớn đựng đồ linh tinh thôi , chứ tôi chẳng tìm thấy gì cả .
- Vậy , chút nữa sau khi ăn xong , em định cùng chị Nono lên đó xem tình hình như nào đó ạ
- Sao không đi vào lúc sáng mà lại đêm mới đi vậy ?
- Em nghĩ là ban đêm xảy ra biến số , biến số đó có thể giúp chúng ta điều tra manh mối tốt hơn .
- Nhưng mà như vậy thì có an toàn không vậy ?
- Em không biết nữa nhưng sẽ cố gắng sống sót .
- À mọi người , tôi có thể hỏi một chuyện này không ? Đó là trong ngăn tủ của mọi người có chứa một quyển sách Văn cây bút không ? - Tôi dè dặt hỏi mọi người
Ngày sau đó , ai ở bàn ăn cũng trả lời có , điều này càng làm tôi tò mò hơn về đồ vật trong ngăn kéo đó là thứ gì
-Mà anh hỏi vậy có ý gì không ? - Nick hỏi tôi
- Không có gì đâu , chỉ là tôi đang muốn xem có gì bất thường không ấy mà .
Sau đó mọi người dần không nói đến sự kiện kinh dị nữa mà bắt đầu nói đến những trải nghiệm sống của mình ở thế giới bên ngoài . Sau một lúc , mọi người đã ăn xong , từng người lại tản ra đi làm công việc của riêng mình . Tôi quyết định đi về phòng của mình sau khoảng thời gian h-ành hạ thể xác cũng như là quá mệt mỏi về đầu óc . Vừa lúc tôi mới ngồi dậy khỏi bàn ăn thì đã thấy Nor và Zero kéo nhau đi đâu đó , tôi nghĩ rằng họ đang kiểm chứng hay kiểm tra gì đó nhưng mà tôi không đi theo họ , dù gì bây giờ nếu tôi theo họ thì làm phiền họ quá thế nên tôi không đi theo mà chỉ lặng lẽ quay về căn phòng của mình . Về lại cái căn phòng tối tăm , tôi thấy mình vừa cô đơn vừa nhỏ bé , tôi nhảy ngay lên chiếc giường của mình , may mà đệm giường rất êm làm tôi cũng phần nào đó thoải mái hơn một chút . Tôi lại móc từ trong túi mình ra bao thuốc , đếm đi đếm lại những điếu còn lại tôi thở dài :
- Có lẽ lúc đó phải mua bao thuốc mới chứ , với số thuốc còn lại này thì chắc ngày 5 là hết thôi . Kệ đi , hết cũng được nhưng mình bắt buộc phải sống . - Tôi quyết tâm phải sống sót qua khỏi đây
Thời gian sau đó , tôi đã đi tắm rửa thay quần áo của mình , thật may mắn khi phòng tắm còn nước và có thể sử dụng vô cùng tốt , chắc đây cũng là sự thương xót lũ quỷ đó . tắm xong , tôi lại làm lên giường , ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay thì không biết từ lúc nào đã vô tình thiếp đi .
Cốc cốc cốc - Cậu nhóc nhát gan có trong đó không ?
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gõ cửa , hình như đêm qua quỷ không tìm người thì phải
- Ủa cậu nhóc trong đó chết rồi hả ?
- Chết cái * ** , đợi tôi chút , tôi ra ngay
Tôi vội vàng đi đánh răng mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa phòng
- Chị Zero à , đừng trêu em thế nữa được không trời .
- Chị thấy thế vui mà nhỉ , thôi thì cậu cũng tỉnh rồi thì ra ăn sáng thôi nhỉ .