Keng...
Keng...
Keng...
Tiếng chuông vang lên từ cuối con phố.
Âm thanh không lớn, thậm chí còn có phần xa xăm, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại rõ ràng đến mức có thể xuyên qua tất cả những âm thanh xung quanh.
Tiếng động cơ xe cộ dần biến mất.
Tiếng người nói chuyện biến mất.
Tiếng mưa rơi cũng trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Chỉ còn tiếng chuông.
Keng...
Keng...
Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Cố Vãn khẽ rung lên.
Cô cúi đầu nhìn nó.
Sợi chỉ mảnh đến mức gần như hòa vào không khí, nhưng lúc này nó lại đỏ rực một cách kỳ lạ.
Đầu còn lại của sợi chỉ kéo dài về phía cuối con phố.
Thẳng vào bóng tối.
Cố Vãn nhìn chằm chằm vào đó.
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác bất an.
Không phải loại sợ hãi khi gặp một con quỷ.
Mà là một cảm giác quen thuộc.
Như thể...
Có thứ gì đó đang gọi cô.
"Cố Vãn?"
Giọng Bạch Nhược Ly vang lên phía sau.
Cố Vãn không quay đầu.
"Đừng lại gần."
Bạch Nhược Ly khựng lại.
"Tại sao?"
Cố Vãn giơ cổ tay lên.
"Sợi chỉ này."
Bạch Nhược Ly nhìn theo.
"...Ta không nhìn thấy gì."
"Không nhìn thấy?"
"Ừ."
Bạch Nhược Ly tiến lên một bước.
"Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không."
Cố Vãn cười khổ.
"Vậy thì tốt."
"Tốt?"
"Ít nhất cô không nhìn thấy thứ đang kéo ta đi."
Bạch Nhược Ly cau mày.
"Ta không nghĩ đó là chuyện tốt."
Cố Vãn hơi ngẩn ra.
Đúng lúc ấy, giọng của Chu tỷ vang lên từ phía sau.
"Nhược Ly."
Bạch Nhược Ly lập tức quay đầu.
Chu tỷ đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt cô ấy dừng trên Bạch Nhược Ly.
Sau đó nhìn về phía khoảng không bên cạnh nàng.
Không có gì cả.
Chu tỷ nhíu mày.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
Bạch Nhược Ly im lặng.
Nàng liếc sang Cố Vãn.
Cố Vãn lập tức đưa ngón tay lên môi.
"Suỵt."
Bạch Nhược Ly hiểu ý.
"Không có gì."
Chu tỷ nhìn nàng.
"Không có gì mà em vừa gọi tên ai đó?"
"Em chỉ cảm nhận được một thứ gì đó."
"Thứ gì?"
"Không rõ."
Bạch Nhược Ly nhìn về cuối con phố.
"Nhưng có gì đó không đúng."
Chu tỷ lập tức trở nên nghiêm túc.
"Em cảm nhận được nguy hiểm?"
"Vâng."
"Ở đâu?"
"Em không xác định được."
Bạch Nhược Ly siết nhẹ bàn tay.
"Bản năng của em đang cảnh báo."
Chu tỷ không hỏi thêm.
Cô ấy lập tức bước tới.
"Nhược Ly, quay lại đây."
Bạch Nhược Ly không động.
"Chị Chu..."
"Nghe chị."
Chu tỷ nhìn sắc mặt nàng.
"Chúng ta không biết đối phương là thứ gì. Nếu thật sự là linh dị cấp cao, ở lại đây càng lâu càng nguy hiểm."
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Em hiểu."
Nàng vừa định lùi lại—
Keng...
Tiếng chuông lại vang lên.
Lần này...
Nó ở ngay trước mặt.
Đồng tử Bạch Nhược Ly co lại.
Cố Vãn cũng lập tức quay đầu.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô đột nhiên kéo căng.
"Không ổn..."
Cố Vãn vừa nói xong—
Bóng tối cuối con phố bỗng nhiên chuyển động.
Không gian bắt đầu méo mó.
Những tòa nhà hai bên đường như bị một bàn tay vô hình kéo dài.
Biển hiệu cong vặn.
Ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng dài.
Mặt đường xuất hiện từng đường nứt màu đỏ.
Chu tỷ biến sắc.
"Nhược Ly!"
"Lùi lại!"
Bạch Nhược Ly lập tức rút kiếm.
Xoẹt!
Một luồng kiếm khí đen lập tức xuất hiện.
"Chị Chu, chạy đi!"
"Không!"
Chu tỷ tiến về phía nàng.
"Chị không thể bỏ em ở đây!"
Ngay lúc đó—
ẦM——!
Một màn đỏ khổng lồ đột nhiên bùng lên từ cuối phố.
Nó giống như một cơn sóng máu khổng lồ, trong nháy mắt nuốt chửng cả con đường.
Cố Vãn mở to mắt.
"Không ổn!"
Cô quay đầu.
"Bạch Nhược Ly!"
Bạch Nhược Ly cũng lập tức lao về phía cô.
"Tránh ra!"
Nàng vung kiếm.
XOẸT!
Kiếm khí đen xé đôi màn đỏ.
Nhưng khe hở chỉ tồn tại chưa đầy một giây.
Màn đỏ lập tức khép lại.
Một sợi dây đỏ từ trong đó lao ra.
Bạch Nhược Ly nghiêng người tránh.
VỤT!
Sợi dây quét ngang qua vị trí nàng vừa đứng.
Nàng lập tức phản kích.
XẸT!
Một kiếm chém đứt nó.
Nhưng ngay sau đó...
Hàng chục sợi dây đỏ khác đồng thời lao ra.
"Chết tiệt!"
Bạch Nhược Ly liên tục vung kiếm.
Một kiếm.
Hai kiếm.
Ba kiếm.
Bốn kiếm.
Mỗi đường kiếm đều chuẩn xác.
Những sợi dây đỏ liên tục bị chém đứt.
Nhưng càng chém...
Càng nhiều sợi dây xuất hiện.
Bạch Nhược Ly nghiến răng.
"Thứ này..."
"Rốt cuộc là gì?"
Cố Vãn nhìn những sợi dây.
Sau đó nhìn cổ tay mình.
Cô lập tức hiểu ra.
"..."
Tất cả chúng đều đang hướng về phía cô.
"Cô ấy không phải mục tiêu!"
Cố Vãn hét lên.
"Bạch Nhược Ly!"
Bạch Nhược Ly quay đầu.
"Ngươi nói gì?"
"Nó đang tìm ta!"
Cố Vãn giơ cổ tay lên.
Sợi chỉ đỏ đang phát sáng.
"Những thứ này..."
"...đều đang hướng về phía ta!"
Bạch Nhược Ly nhìn sợi chỉ.
Mặc dù nàng không thể nhìn thấy nó, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không gian.
"Vậy ngươi tránh xa nó!"
"Ta đang cố đây!"
Cố Vãn lập tức bay ngược lại.
Nhưng—
VỤT!
Một lực kéo khủng khiếp truyền tới.
Cô bị kéo thẳng về phía màn đỏ.
"A!"
Cố Vãn mất thăng bằng.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một bàn tay nắm lấy tay cô.
Bạch Nhược Ly.
"Đừng buông!"
Cố Vãn kinh ngạc.
"Cô làm gì vậy?!"
"Giữ ngươi lại."
"Không được!"
"Im đi!"
Bạch Nhược Ly nghiến răng.
"Ta không biết thứ đó muốn làm gì ngươi, nhưng ta tuyệt đối không để nó kéo ngươi đi!"
Cố Vãn nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
"..."
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Ấm áp.
Rõ ràng.
Mặc dù hiện tại cô đã là một hồn ma.
Cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay ấy.
Cố Vãn khẽ cười.
"Cảm ơn."
Bạch Nhược Ly không nhìn cô.
"Đừng nói chuyện."
"Được."
"Giữ chặt."
"Ừ."
Ở phía sau, Chu tỷ cũng lao tới.
"Nhược Ly!"
Bạch Nhược Ly quay đầu.
"Chị Chu!"
Chu tỷ đưa tay về phía nàng.
"Đưa tay cho chị!"
"Vâng!"
Bạch Nhược Ly vừa định đưa tay—
Màn đỏ đột nhiên bùng nổ.
ẦM——!
Một lực hút khủng khiếp quét ngang.
Cả Cố Vãn và Bạch Nhược Ly cùng bị kéo khỏi mặt đất.
"Không!"
Chu tỷ lao tới.
Bàn tay cô ấy chỉ còn cách Bạch Nhược Ly vài centimet.
"Nhược Ly!"
Cố Vãn theo bản năng nắm chặt tay Bạch Nhược Ly.
"Đừng buông!"
"Ta không buông!"
Màn đỏ nuốt chửng hai người.
"KHÔNG!"
Chu tỷ hét lên.
ẦM!
Mọi thứ biến mất.
Cố Vãn không biết mình đã xoay bao nhiêu vòng.
Không gian xung quanh giống như một cơn lốc khổng lồ.
Trên dưới đảo lộn.
Trái phải biến mất.
Âm thanh bị kéo dài.
Ánh sáng đỏ đen liên tục lóe lên.
Cơ thể cô bị ném đi.
Rồi kéo ngược lại.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Cố Vãn không cảm thấy quá khó chịu.
Có lẽ vì cô vốn đã là hồn ma.
Cô gần như không có thân thể vật chất, nên ảnh hưởng của không gian méo mó lên cô ít hơn rất nhiều.
Nhưng bên cạnh...
"Bạch Nhược Ly?"
Không có phản ứng.
Cố Vãn lập tức quay lại.
Bạch Nhược Ly đang lơ lửng giữa không trung.
Mái tóc trắng bị cuốn tung.
Hai mắt nàng nhắm chặt.
Thanh kiếm trong tay đã biến mất.
Sắc mặt trắng bệch.
"Bạch Nhược Ly!"
Cố Vãn bay tới.
Cô đưa tay nắm lấy vai nàng.
"Bạch Nhược Ly!"
Không phản ứng.
Cố Vãn lập tức lay mạnh.
"Này! Tỉnh lại!"
Bạch Nhược Ly vẫn không phản ứng.
Cố Vãn cau mày.
"Không phải chứ..."
Cô đặt tay lên má nàng.
Đúng lúc đó—
Bạch Nhược Ly đột nhiên mở mắt.
Nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng của nàng lúc này lại hoàn toàn mất đi tiêu cự.
"Đừng..."
Nàng lẩm bẩm.
Cố Vãn sững người.
"Đừng?"
Bạch Nhược Ly đưa tay lên.
Như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
"Đừng tới đây..."
Giọng nàng rất nhỏ.
Cố Vãn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
"Bạch Nhược Ly?"
Nàng không đáp.
"Ngươi đang nhìn thấy gì?"
"Không..."
Bạch Nhược Ly lắc đầu.
"Không thể..."
Cố Vãn cau mày.
Cô đưa hai tay ôm lấy mặt nàng.
"Bạch Nhược Ly."
"..."
"Nhìn ta."
Không phản ứng.
Cố Vãn cúi sát hơn.
"Bạch Nhược Ly."
"..."
"Nhìn ta."
Lần này, đôi mắt nàng khẽ động.
Cố Vãn tiếp tục.
"Đừng nhìn những thứ khác."
"Ở đây chỉ có ta."
Giọng cô trở nên nhẹ hơn.
"Ta không biết cô đang nhìn thấy gì."
"Nhưng cô phải nhớ..."
Cố Vãn đặt trán mình lên trán nàng.
"...ta đang ở đây."
Bạch Nhược Ly hơi run.
"...Cố Vãn?"
"Ừ."
"Là ngươi?"
"Ta."
"Ngươi..."
Nàng hít một hơi thật sâu.
"...vẫn ở đây?"
Cố Vãn cười nhẹ.
"Ta ở ngay trước mặt cô."
Bạch Nhược Ly im lặng.
Cố Vãn tiếp tục nói:
"Đừng sợ."
"Tất cả những thứ cô nhìn thấy đều có thể là giả."
"Nhưng ta là thật."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"..."
Cố Vãn cố tình nở một nụ cười yếu ớt.
"Ta còn đang sợ đây."
"Cô nhìn xem..."
Cô chỉ vào cơ thể trong suốt của mình.
"Ta chỉ là một hồn ma yếu đuối."
"Nếu cô xảy ra chuyện, ta cũng chẳng biết phải làm gì."
"Cho nên..."
Cố Vãn nắm lấy tay nàng.
"...cô tỉnh lại đi."
Bạch Nhược Ly nhìn bàn tay mình đang bị cô nắm.
Một lúc lâu sau...
Nàng chậm rãi siết lại.
"...Được."
Ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh đột nhiên ổn định.
ẦM!
Cả hai rơi xuống.
Cố Vãn lập tức đưa tay kéo Bạch Nhược Ly lại.
Nhưng do cơ thể cô không có trọng lượng, cô không thể đỡ nàng theo cách bình thường.
Bạch Nhược Ly rơi xuống trước.
"Khụ..."
Cố Vãn cũng rơi xuyên qua mái nhà.
"Xin lỗi..."
Bạch Nhược Ly ngẩng đầu.
"Vì chuyện gì?"
"Ta định đỡ cô."
Cố Vãn gãi đầu.
"Nhưng quên mất ta là ma."
"..."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
Sau đó khẽ nói:
"Không sao."
Nàng đứng dậy.
Lần này, ánh mắt đã trở lại bình thường.
Cố Vãn âm thầm thở phào.
Ngay lúc ấy—
Ting!
Âm thanh hệ thống vang lên.
[Hành động của ký chủ đã giúp mục tiêu ổn định tinh thần.]
[Độ hảo cảm của Bạch Nhược Ly tăng 18%.]
[Độ hảo cảm hiện tại: 10%.]
Cố Vãn ngẩn ra.
"..."
"Cuối cùng cũng dương rồi."
Cô âm thầm thở phào.
"Quả nhiên diễn một chút vẫn có tác dụng."
Cô không nhận ra rằng khóe môi mình đang hơi cong lên.
Hệ thống im lặng vài giây.
[Ký chủ thực sự đang diễn sao?]
Cố Vãn lập tức đáp trong đầu:
"Đương nhiên."
"Ta chỉ đang diễn một hồn ma yếu đuối đáng thương để khiến cô ấy mất cảnh giác."
[...]
"Ngươi không tin?"
[Hệ thống không có ý kiến.]
Cố Vãn không nghĩ nhiều.
Cô quay sang Bạch Nhược Ly.
"Giờ cô cảm thấy thế nào?"
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ta ổn."
"Thật không?"
"Ừ."
"Có chóng mặt không?"
"Không."
"Đau đầu?"
"Không."
"Buồn nôn?"
"Không."
Cố Vãn gật đầu.
"Vậy là tốt."
Bạch Nhược Ly nhìn cô thêm một lúc.
"Ngươi vừa rồi..."
"Ừ?"
"Cảm ơn."
Cố Vãn hơi ngẩn ra.
Sau đó cười.
"Không có gì."
Bạch Nhược Ly quay mặt đi.
"..."
Cố Vãn nhìn nàng.
Trong lòng cô bỗng cảm thấy...
Nữ chính này hình như cũng không khó gần như mình tưởng.
Nhưng ngay sau đó, cô tự nhắc mình.
"Không được."
"Đây là nhiệm vụ."
"Ta chỉ đang làm nhiệm vụ."
"Đừng suy nghĩ lung tung."
Cô quay đầu nhìn xung quanh.
Hai người đang đứng giữa một con phố cổ.
Những căn nhà gỗ cũ kỹ nằm san sát nhau.
Mái ngói phủ rêu.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên.
Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sinh linh nào.
Không có người.
Không có quỷ.
Không có yêu.
Không có bất cứ thứ gì khác.
Chỉ có Cố Vãn và Bạch Nhược Ly.
Sự im lặng nơi này đáng sợ đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua những mái nhà.
Bạch Nhược Ly nhìn xung quanh.
"Không có ai."
"Ừ."
Cố Vãn gật đầu.
"Không chỉ không có ai..."
Cô nhìn con phố.
"...ta thậm chí không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh nào."
Bạch Nhược Ly nhìn lên trời.
Bầu trời là một màu đỏ sẫm.
Không có mặt trời.
Không có mặt trăng.
Chỉ có một màu đỏ vô tận.
Ở chính giữa khu phố...
Một tòa tháp khổng lồ đứng sừng sững.
Nó cao đến mức đỉnh tháp gần như xuyên qua tầng mây đỏ.
Trên đỉnh có một ngọn lửa đỏ cháy âm ỉ.
Cố Vãn ngẩng đầu.
"..."
Bạch Nhược Ly cũng nhìn theo.
"Nơi này..."
Nàng nói:
"Không phải thế giới thực."
Cố Vãn không trả lời ngay. Cô nhìn những con phố im lìm, rồi lại nhìn tòa tháp ở trung tâm. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay vẫn khẽ rung, như đang chỉ về cùng một hướng.
"Hình như nơi này có liên quan đến tòa tháp kia."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ngươi biết đó là đâu sao?"
"Chưa rõ."
Cố Vãn hơi nghiêng đầu, quan sát những đường nứt đỏ trên mặt đất.
"Nhưng nếu muốn tìm lối ra, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu nơi này trước. Tòa tháp kia là thứ nổi bật nhất, cũng có thể là nơi cất giấu manh mối."
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Vậy chúng ta đi về phía đó?"
Cố Vãn nhìn sợi chỉ đỏ đang kéo căng.
"Trước mắt cứ quan sát thêm. Nếu không phát hiện điều gì bất thường, chúng ta sẽ thử đến gần tòa tháp."
Ngay lúc ấy, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô.
Ting!
Cố Vãn khẽ nhíu mày.
"Hệ thống."
[Có mặt.]
"Đây là đâu?"
[Đang phân tích môi trường.]
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ting!
[Theo tình hình hiện tại, ký chủ và mục tiêu đã bị đưa vào một Quỷ Vực.]
"Quỷ Vực?"
[Đúng.]
Cố Vãn nhìn xung quanh.
"Giải thích."
[Quỷ Vực là một không gian đặc thù tách biệt với thế giới bên ngoài.]
[Nó thường được hình thành từ oán niệm, âm khí, linh khí và quy tắc đặc thù.]
[Một số Quỷ Vực được hình thành tự nhiên sau khi một sinh linh tử vong.]
[Một số Quỷ Vực khác được tạo ra bởi những tồn tại có cảnh giới cao.]
Cố Vãn không lập tức hỏi tiếp. Cô nhìn những căn nhà cổ hai bên đường, rồi nhìn Bạch Nhược Ly đang cảnh giác quan sát xung quanh.
"Nếu nơi này được tạo ra bởi một tồn tại mạnh, chúng ta càng không nên tùy tiện hành động."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ngươi phát hiện điều gì sao?"
"Chưa."
Cố Vãn lắc đầu.
"Nhưng Quỷ Vực có quy tắc riêng. Nếu chưa hiểu rõ, đi lung tung có thể sẽ chạm phải điều cấm kỵ."
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Vậy trước tiên quan sát xung quanh."
"Ừ."
Cố Vãn lại hỏi hệ thống:
"Cảnh giới nào có thể tạo ra Quỷ Vực?"
[Khi một sinh linh đạt đến Linh Vực cảnh, nó đã có khả năng bước đầu xây dựng và điều khiển một lĩnh vực thuộc về chính mình.]
Cố Vãn chớp mắt.
"Linh Vực?"
[Ting! Phát hiện ký chủ thiếu kiến thức cơ bản về hệ thống tu luyện của thế giới.]
"..."
"Ta vừa mới tới mà."
[Đang truyền tải kiến thức.]
"Khoan!"
Cố Vãn lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Đừng nói là—"
[Bắt đầu truyền tải.]
"..."
Một lượng lớn thông tin tràn vào đầu.
Cố Vãn lập tức ôm đầu.
"AAAA!"
Bạch Nhược Ly giật mình.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Không sao!"
Cố Vãn nghiến răng.
"Chỉ là..."
Cô ôm đầu.
"...hệ thống đang nhồi kiến thức vào đầu ta."
Bạch Nhược Ly: "..."
"Ngươi nói chuyện với ai vậy?"
Cố Vãn: "..."
Cô quên mất Bạch Nhược Ly không biết hệ thống tồn tại.
"Không có gì."
Bạch Nhược Ly nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, thông tin đã hoàn tất.
[Truyền tải hoàn tất.]
Cố Vãn thở hổn hển.
"Cuối cùng..."
Cô bắt đầu sắp xếp những thông tin vừa nhận được.
Thế giới này có mười hai đại cảnh giới:
Phàm Cảnh
Nhất cảnh — Khai Linh cảnh.
Sinh linh bắt đầu cảm nhận linh khí, âm khí hoặc năng lượng đặc thù.
Nhị cảnh — Dẫn Linh cảnh.
Có thể chủ động hấp thu và vận chuyển năng lượng.
Tam cảnh — Linh Hải cảnh.
Trong cơ thể hình thành linh lực hải, sức mạnh tăng mạnh.
Siêu Phàm Cảnh
Tứ cảnh — Linh Đan cảnh.
Linh lực ngưng tụ thành linh đan.
Ngũ cảnh — Linh Hồn cảnh.
Tinh thần và linh lực hợp nhất.
Lục cảnh — Linh Vực cảnh.
Có thể hình thành lĩnh vực thuộc về bản thân.
Quy Tắc Cảnh
Thất cảnh — Chưởng Quyền cảnh.
Có thể chạm tới và nắm giữ một phần quyền năng của quy tắc.
Bát cảnh — Lập Giới cảnh.
Có thể xây dựng thế giới hoặc lĩnh vực quy tắc thuộc về bản thân.
Cửu cảnh — Đăng Thần cảnh.
Sinh mệnh bắt đầu bước lên con đường thần tính.
Luân Hồi Cảnh
Thập cảnh — Siêu Thoát cảnh.
Có thể vượt qua nhiều giới hạn của thế giới và sinh mệnh.
Thập Nhất cảnh — Vô Ngã cảnh.
Bản thân hòa vào quy tắc, vượt khỏi sự ràng buộc của thân xác và cái tôi.
Thập Nhị cảnh — Luân Hồi Chủ cảnh.
Tồn tại đứng ở đỉnh cao của hệ thống tu luyện, có thể chạm tới những tầng lực lượng vượt ngoài nhận thức của sinh linh bình thường.
Cố Vãn mất một lúc mới tiêu hóa hết.
"..."
Cô quay sang Bạch Nhược Ly.
"Ta hỏi cô một chuyện."
Bạch Nhược Ly quay sang.
"Ừ?"
"Cô hiện tại ở cảnh giới nào?"
Bạch Nhược Ly im lặng vài giây.
"Ngươi hỏi chuyện đó làm gì?"
Cố Vãn không trả lời ngay. Cô liếc nhìn tòa tháp, rồi lại nhìn con phố trống rỗng phía sau.
"Ta muốn biết thực lực của chúng ta, để còn cân nhắc nên tiếp tục thăm dò hay tìm chỗ an toàn trước."
Bạch Nhược Ly hơi ngẩn ra, dường như không ngờ cô lại hỏi nghiêm túc như vậy.
"Ta hiện tại là Dẫn Linh cảnh."
Cố Vãn: "..."
Cô nhìn Bạch Nhược Ly.
Lại nhìn bản thân.
Sức mạnh: 1.
Phòng thủ: 1.
Tốc độ: 3.
Tinh thần: 10.
May mắn: -100.
"..."
Cố Vãn lập tức đưa ra quyết định.
"Trước mắt chúng ta không nên tách nhau ra."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ta đã đoán được."
Cố Vãn cười.
"Cô mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu có chuyện xảy ra, ở cạnh cô vẫn an toàn hơn."
Bạch Nhược Ly im lặng.
Nhưng khóe môi nàng hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Cố Vãn nhìn thấy.
Lần này cô không nói gì.
Chỉ âm thầm ghi nhớ.
Hai người tiếp tục đi.
Không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện.
Cả Quỷ Vực im lặng đến mức đáng sợ.
Mỗi bước chân của Bạch Nhược Ly đều vang lên rõ ràng trên con đường đá.
Cố Vãn thì nhẹ nhàng bay bên cạnh.
Một lúc sau...
Cô đột nhiên dừng lại.
"Cô."
Bạch Nhược Ly quay đầu.
"Ừ?"
Cố Vãn cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Sợi chỉ đỏ vẫn còn.
Nhưng lúc này nó đã thay đổi.
Nó không còn kéo về phía bóng tối.
Mà kéo thẳng về phía tòa tháp.
Cố Vãn xoay người.
Sợi chỉ chạy qua con phố cổ.
Qua những căn nhà cũ.
Qua những chiếc đèn lồng đỏ.
Cuối cùng...
Nó nối thẳng tới tòa tháp khổng lồ ở trung tâm Quỷ Vực.
"..."
Bạch Nhược Ly nhìn về phía đó.
"Tòa tháp kia?"
"Ừ."
Cố Vãn không hiểu tại sao.
Nhưng cô có cảm giác...
Sợi chỉ này chính là thứ dẫn cô tới đây.
Ngay lúc ấy—
Ting!
Âm thanh hệ thống vang lên.
[Phát hiện quy tắc đặc thù của Quỷ Vực.]
[Đang kích hoạt nhiệm vụ ẩn.]
Cố Vãn lập tức có dự cảm chẳng lành.
[Nhiệm vụ ẩn đã được kích hoạt.]
[Cấp độ nhiệm vụ: Không rõ.]
[Nhiệm vụ: Tiến vào Tòa Tháp Thế Giới và đi đến tầng cao nhất.]
[Phần thưởng: Không xác định.]
[Hình phạt thất bại: Không xác định.]
"..."
Cố Vãn nhìn bảng nhiệm vụ.
Khóe môi cô giật vài cái.
"Không đùa chứ..."
Bạch Nhược Ly quay sang.
"Có chuyện gì?"
Cố Vãn không trả lời ngay. Cô nhìn tòa tháp, rồi nhìn những con đường xung quanh.
"Ta vừa nhận được một chỉ dẫn."
"Chỉ dẫn gì?"
Cố Vãn chỉ về phía tòa tháp.
"Có lẽ chúng ta cần tiến vào tòa tháp kia."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Vì sao?"
"Sợi chỉ đỏ đang dẫn về đó. Hơn nữa, nơi này không có lối ra rõ ràng. Nếu muốn tìm hiểu Quỷ Vực hoặc rời khỏi đây, tòa tháp có thể là manh mối quan trọng nhất."
Bạch Nhược Ly ngẩng đầu.
Tòa tháp cao đến mức đỉnh của nó chìm trong tầng mây đỏ.
Nàng im lặng.
"...Có bao nhiêu tầng?"
Cố Vãn nhìn.
Một lúc lâu sau mới đáp:
"Ta không biết."
Bạch Nhược Ly quay sang nhìn cô.
"Không biết?"
"Ừ."
"Vậy ngươi định tiến vào thế nào?"
Cố Vãn nhìn những cánh cửa đóng kín dưới chân tháp, rồi lại nhìn sợi chỉ đỏ.
"Trước tiên đến gần quan sát. Nếu không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng, chúng ta sẽ tìm cách vào."
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Được."
Cố Vãn thở dài.
"Ta bắt đầu thấy cái hệ thống này không phải đến giúp ta."
Bạch Nhược Ly nhìn tòa tháp.
"Vậy ngươi định làm gì?"
Cố Vãn nhìn sợi chỉ đỏ.
Sau đó nhìn tòa tháp.
"Đi."
Bạch Nhược Ly hơi bất ngờ.
"Ngươi đồng ý nhanh như vậy?"
Cố Vãn cười.
"Không đi thì làm gì?"
"Ở lại đây?"
"Quỷ Vực không có thức ăn, không có nước, không có lối ra."
Cô chỉ vào tòa tháp.
"Ít nhất nơi đó có thứ đang dẫn đường cho ta."
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Ta đi cùng ngươi."
Cố Vãn hơi ngẩn ra.
Sau đó nở nụ cười.
"Vậy thì nhờ cô bảo vệ ta rồi."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ta không đảm bảo sẽ bảo vệ được ngươi."
"Không sao."
Cố Vãn bay lên phía trước.
"Chỉ cần cô đừng bỏ ta lại là được."
Bạch Nhược Ly im lặng vài giây.
"...Được."
Hai người cùng bước về phía tòa tháp.
Không có tiếng quỷ.
Không có yêu ma.
Không có bất kỳ sinh linh nào khác.
Chỉ có hai người giữa một Quỷ Vực rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Và ở trên cổ tay Cố Vãn...
Sợi chỉ đỏ vẫn không ngừng rung động.
Từng chút.
Từng chút một.
Nó dẫn cô về phía tòa tháp.
Như thể bên trong đó...
Có thứ gì đó đã chờ cô từ rất lâu rồi.