Lưỡi kiếm đen dừng cách cổ Cố Vãn chưa đến một gang tay.
Mũi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, trên thân kiếm vẫn còn lưu lại một vệt máu đen chưa kịp nhỏ xuống.
Cố Vãn nhìn thanh kiếm trước mặt.
Sau đó nhìn Bạch Nhược Ly.
Rồi lại nhìn thanh kiếm.
"..."
Cô nuốt nước bọt theo bản năng.
Mặc dù hiện tại cô đã không còn thân thể thật sự, nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn cảm nhận được một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Cái thứ trước mặt chắc chắn không phải đồ chơi.
Vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy nó chém con quỷ kia thành hai nửa.
Nếu Bạch Nhược Ly thật sự muốn chém cô...
Cố Vãn có một dự cảm rất xấu rằng mình sẽ không có cơ hội hỏi hệ thống xem "chết lần hai" có được hồi sinh hay không.
Cô từ từ giơ hai tay lên.
"Khoan đã."
Bạch Nhược Ly không đáp.
Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng.
Cố Vãn cố nặn ra một nụ cười, còn cố ý chớp mắt thật chậm, khiến vẻ mặt vốn đã vô hại của mình càng thêm đáng thương.
"Này này, bình tĩnh lại đã. Cô nhìn xem, tôi chỉ là một hồn ma yếu đuối như thế này thôi..."
Cô cố tình cúi xuống nhìn cơ thể trong suốt của mình, sau đó lại giơ hai tay lên trước mặt, ngón tay khẽ run như thể sợ hãi đến mức không đứng vững.
"...Sao tôi có thể điều khiển được con quỷ kia chứ?"
Bạch Nhược Ly không nói gì.
Cố Vãn thấy đối phương vẫn không chịu bỏ kiếm xuống, lập tức rụt cổ, lùi nửa bước rồi bổ sung bằng giọng mềm hơn:
"Hơn nữa, cô có nhìn kỹ không vậy? Vừa rồi con quỷ đó còn định xử luôn cả tôi đấy."
Cô chỉ tay về phía đống thịt đen đang tan rã dưới đất.
"Nhìn đi."
"Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nó đã đuổi tôi chạy vòng quanh con hẻm như thế nào."
Cố Vãn làm ra vẻ đau khổ, thậm chí còn đưa tay ôm lấy vai mình như đang hồi tưởng lại một ký ức kinh hoàng.
"Nó đập tường, phá cửa, cào tôi..."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lén quan sát phản ứng của Bạch Nhược Ly.
"...À, dù sao thì móng vuốt của nó cũng xuyên qua người tôi, nhưng cảm giác bị một con quỷ đuổi theo vẫn chẳng dễ chịu gì."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
Ánh mắt nàng hơi thay đổi.
Cố Vãn lập tức nhận ra.
Có tác dụng!
Cô nhanh chóng tiếp tục, giọng điệu vừa chân thành vừa mang theo chút tủi thân:
"Cô nghĩ xem, nếu tôi thật sự là người điều khiển nó, tôi có cần phải chạy thục mạng như vậy không?"
"..."
Bạch Nhược Ly vẫn im lặng.
Nhưng thanh kiếm trong tay nàng đã hơi hạ xuống.
Cố Vãn thầm thở phào, trong lòng âm thầm ghi nhớ phản ứng của đối phương.
Xem ra Bạch Nhược Ly không thích những lời giải thích vòng vo, nhưng lại dễ mềm lòng trước dáng vẻ yếu thế và vô hại.
"Cuối cùng cũng chịu nghe người ta nói..."
Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Nhược Ly lại hỏi:
"Ngươi nói ngươi là hồn ma?"
"Ừ."
Cố Vãn gật đầu rất nhanh, sau đó lập tức lắc đầu như sợ mình trả lời quá dứt khoát sẽ khiến đối phương nghi ngờ.
"Ít nhất... tôi nghĩ là vậy."
"Ngươi biết mình đã chết?"
"Ừ."
"Nhưng lại không biết vì sao mình chết?"
Cố Vãn khựng lại.
"...Đúng."
Bạch Nhược Ly nhìn cô thêm vài giây.
"Ngươi không nhớ gì sao?"
Cố Vãn im lặng.
Lần này cô không giả vờ.
Cô thật sự không nhớ.
Mỗi khi cố gắng nghĩ đến chuyện trước khi mình chết, đầu cô sẽ đau dữ dội.
Những hình ảnh vụn vỡ hiện lên rồi biến mất.
Một bóng người.
Một giọng nói.
Một thứ gì đó đỏ như máu.
Nhưng càng cố nắm bắt, chúng càng trở nên mơ hồ.
Cố Vãn khẽ lắc đầu.
"Không."
Cô đưa tay lên thái dương.
"Tôi chỉ nhớ rằng trước khi tỉnh lại, mọi thứ đều chìm trong bóng tối."
"Không có âm thanh."
"Không có ánh sáng."
"Không có cảm giác về thời gian."
"Rồi khi mở mắt ra..."
Cô nhìn xung quanh con hẻm.
"...tôi đã ở đây."
Bạch Nhược Ly hạ kiếm xuống thêm một chút.
"Ngươi không nhớ tên mình?"
"Nhớ."
Cố Vãn đáp.
"Cố Vãn."
Bạch Nhược Ly hơi khựng lại.
"Cố Vãn?"
"Ừ."
"Đó là tên của ngươi?"
"Đúng."
Cố Vãn suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ít nhất... tôi nghĩ là vậy."
Bạch Nhược Ly nhíu mày.
"Ngươi thậm chí còn không chắc tên của mình?"
"Chuyện đó..."
Cố Vãn cười khổ, nhưng trong lòng lập tức cảnh giác.
Cô không thể để lộ thân phận xuyên không, càng không thể để Bạch Nhược Ly biết linh hồn bên trong cơ thể này vốn từng là nam.
Cố Vãn nhanh chóng cúi đầu, cố ý để mái tóc trong suốt che đi ánh mắt, rồi dùng vẻ mặt vừa bối rối vừa đáng thương để chuyển hướng câu chuyện.
"Tôi vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình chết rồi, biến thành ma, lại còn phát hiện cơ thể này hoàn toàn khác với ký ức của mình. Thành thật mà nói, trong tình huống này, việc tôi còn nhớ được tên mình đã là một kỳ tích rồi."
"..."
Bạch Nhược Ly nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.
"Cơ thể này khác với ký ức của ngươi?"
Cố Vãn lập tức nhận ra mình suýt nói quá nhiều.
Cô chớp mắt, sau đó nở một nụ cười ngây thơ đến mức gần như vô tội.
"Ý tôi là... sau khi chết, tôi trở nên trong suốt, nhìn thế nào cũng thấy khác với lúc còn sống."
Bạch Nhược Ly vẫn nhìn cô.
Cố Vãn lập tức đưa tay che ngực, cố ý xoay người sang một bên.
"Với lại, cô đừng nhìn tôi như vậy. Tôi là con gái, bị người khác nhìn chằm chằm cũng sẽ ngại."
Bạch Nhược Ly hơi khựng lại.
Cố Vãn nhân cơ hội cúi đầu, giọng nhỏ xuống:
"Hay là... cô không thích tôi trông như thế này?"
"..."
Bạch Nhược Ly dời mắt đi.
"Ta không có ý đó."
Cố Vãn thầm thở phào, nhưng ngoài mặt lại khẽ mỉm cười.
"Vậy là tốt rồi."
Cô tuyệt đối không thể để lộ chuyện mình từng là nam.
Càng không thể để Bạch Nhược Ly biết cô đến từ một thế giới khác.
Nếu muốn tiếp cận nữ chính, trước hết cô phải khiến nàng quen với sự tồn tại của mình.
Bạch Nhược Ly không hỏi tiếp.
Sau một hồi quan sát, nàng cuối cùng cũng thu thanh kiếm về.
Cạch.
Lưỡi kiếm đen biến mất trong không khí.
Cố Vãn lập tức thả lỏng.
"Phù..."
Bạch Nhược Ly lạnh nhạt nói:
"Xem ra ngươi chỉ là một con quỷ vừa thức tỉnh."
"Quỷ?"
Cố Vãn nghiêng đầu, cố ý bĩu môi.
Ngay lúc đó—
Ting!
Một âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]
[Nhiệm vụ: Khiến Bạch Nhược Ly tin rằng ký chủ không có ác ý.]
[Đã hoàn thành.]
[Phần thưởng: 3 điểm chỉ số.]
[Phần thưởng: Tụ Khí Đan hạ phẩm ×1.]
[Độ hảo cảm của nữ chính Bạch Nhược Ly tăng 2%.]
[Độ hảo cảm hiện tại: -8%.]
"..."
Cố Vãn đứng hình.
Cô quay đầu nhìn Bạch Nhược Ly.
Sau đó lại nhìn con số vô hình trong đầu.
"-8%?"
Cô thầm nghiến răng.
"Chậc..."
"Tôi đã làm gì cô đâu mà vừa gặp đã -10% vậy?"
Hệ thống lập tức lên tiếng:
[Xin ký chủ chú ý, độ hảo cảm ban đầu của mục tiêu đối với ký chủ là -10%.]
Cố Vãn: "..."
"Vì sao?"
[Không rõ.]
"Ngươi là hệ thống mà không rõ?"
[Đúng vậy.]
"Thế ngươi biết cái gì?"
[...]
"Ta hỏi nghiêm túc đấy."
[Hệ thống có thể cung cấp nhiệm vụ, cửa hàng, bảng chỉ số, phần thưởng và một số chức năng hỗ trợ khác.]
"Nhưng không biết vì sao nữ chính ghét ta?"
[Đúng ạ.]
Cố Vãn đưa tay lên day trán.
"Được rồi."
Cô quyết định tạm thời bỏ qua chuyện đó.
Dù sao từ -10% lên -8% cũng coi như đã có tiến bộ.
Cô nhìn Bạch Nhược Ly, sau đó cố ý nghiêng người về phía nàng, dùng giọng điệu nửa làm nũng nửa thăm dò:
"Nhưng mà..."
Cô đột nhiên nhớ tới lời nàng vừa nói.
"Vừa rồi cô gọi tôi là quỷ?"
Bạch Nhược Ly gật đầu.
"Trong mắt người tu luyện, những linh thể tồn tại sau khi chết đều có thể được gọi là quỷ."
"Không đúng."
Cố Vãn lập tức phản bác.
"Tôi là hồn ma."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Có gì khác nhau?"
"Khác rất nhiều."
Cố Vãn nghiêm túc nói:
"Quỷ nghe đáng sợ hơn."
"..."
"Ma thì..."
Cô suy nghĩ.
"...cũng đáng sợ, nhưng ít nhất nghe có vẻ vô hại hơn."
Bạch Nhược Ly nhìn cô chằm chằm.
Cố Vãn ho khan, rồi lén quan sát vẻ mặt nàng.
"Được rồi, tôi biết nghe hơi vô lý."
"Nhưng mà..."
Cô nhìn Bạch Nhược Ly, cố ý hạ giọng:
"Nếu cô cứ gọi tôi là quỷ, tôi sẽ cảm thấy cô đang ghét tôi."
Bạch Nhược Ly hơi nhíu mày.
"Ta không có ý đó."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy cô gọi tôi là gì cũng được."
Cố Vãn mỉm cười.
"Miễn là đừng gọi tôi là quỷ."
Bạch Nhược Ly im lặng một lát.
"...Hồn ma."
"Ừm."
Cố Vãn gật đầu hài lòng.
"Nghe dễ chịu hơn nhiều."
Bạch Nhược Ly nhìn cô như thể không hiểu nổi vì sao một linh thể lại có thể để ý đến cách xưng hô như vậy.
Cố Vãn lập tức chuyển chủ đề:
"Sao cô nhìn thấy tôi?"
Lần này Bạch Nhược Ly thật sự cứng đờ.
"..."
Cố Vãn nghiêng đầu.
"Thông thường người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma đúng không?"
Bạch Nhược Ly không trả lời.
Cô nhìn thấy sắc mặt đối phương dần trở nên kỳ quái.
"Không lẽ..."
Cố Vãn nhìn quanh.
"Ở đây còn có người khác có thể thấy tôi?"
"Không."
Bạch Nhược Ly cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta nhìn thấy."
"Vậy tại sao?"
"Ta..."
Bạch Nhược Ly vừa nói được một chữ thì dừng lại.
Nàng nhìn Cố Vãn.
Sau đó đột nhiên lùi một bước.
"..."
Cố Vãn chớp mắt.
"Ừ?"
Bạch Nhược Ly nhìn cô với vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ.
"Ngươi..."
"Ta làm sao?"
"Ngươi thật sự là hồn ma?"
"Đúng."
"..."
Bạch Nhược Ly lập tức rút kiếm.
Xoẹt!
Cố Vãn giật mình.
"Khoan!"
Bạch Nhược Ly chỉ kiếm về phía cô.
"Ngươi đừng qua đây!"
Cố Vãn: "..."
Hai người nhìn nhau.
Một người cầm kiếm.
Một người giơ hai tay.
Cố Vãn hoàn toàn không hiểu nổi.
Vừa rồi rõ ràng người này còn rất bình tĩnh.
Thậm chí còn có thể chém một con quỷ như chém rau.
Vậy mà sau khi biết cô là hồn ma...
Lại sợ cô?
"..."
Cố Vãn nhìn thanh kiếm.
Sau đó nhìn Bạch Nhược Ly.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, cố ý làm ra vẻ ngoan ngoãn, thậm chí còn lùi lại hai bước.
"Được."
Cô giơ hai tay lên cao.
"Tôi là ma tốt."
Bạch Nhược Ly không nói gì.
Cố Vãn mặt không cảm xúc tiếp tục:
"Tôi thật sự là ma tốt."
"..."
"Tôi không ăn thịt người."
"..."
"Tôi cũng không hút máu."
"..."
"Tôi càng không có sở thích đứng bên cạnh giường người khác lúc nửa đêm rồi nhìn họ ngủ."
"..."
Cố Vãn dừng lại.
"Ít nhất hiện tại tôi không có."
Bạch Nhược Ly: "..."
Cô lập tức sửa lời, còn cố ý cười gượng:
"Ý tôi là, tôi chưa từng có."
Bạch Nhược Ly vẫn nhìn cô.
Cố Vãn thở dài.
"Được rồi, tôi nói thật."
"Tôi vừa mới chết."
"Tôi thậm chí còn chưa hiểu mình đang ở thế giới nào."
"Đối với tôi, cô là người đầu tiên tôi gặp sau khi tỉnh lại."
"Cho nên nếu cô không có ý định chém tôi..."
Cô chỉ vào thanh kiếm.
"...thì tôi cũng tuyệt đối không có ý định làm hại cô."
Bạch Nhược Ly im lặng.
Cố Vãn thấy nàng vẫn còn do dự, lập tức tiến thêm một bước nhỏ, nhưng dừng lại ngay khi mũi kiếm khẽ rung.
"Đừng sợ."
Cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Tôi sẽ không đến gần cô nếu cô không cho phép."
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
Cố Vãn lập tức lùi lại một bước, chứng minh lời mình nói.
"Thấy chưa? Tôi rất nghe lời."
Bạch Nhược Ly im lặng một lúc lâu.
Sau đó nàng mới từ từ thu kiếm.
"Được rồi."
Nàng quay người.
"Vậy ta đi đây."
Cố Vãn ngẩn người.
"...Hả?"
Bạch Nhược Ly đi thẳng.
Cố Vãn đứng lại giữa con hẻm.
"..."
Một dấu hỏi gần như xuất hiện trên đầu cô.
"Thế là xong?"
Không ai trả lời.
Bạch Nhược Ly càng lúc càng đi xa.
Cố Vãn nhìn bóng lưng nàng.
Sau đó cúi đầu nhìn bản thân.
"..."
Cô lập tức bay theo.
Dù sao...
Đây chính là nữ chính.
Không đi theo cô thì đi theo ai?
Cố Vãn bay lơ lửng phía sau, cố ý giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến Bạch Nhược Ly cảnh giác.
Bạch Nhược Ly đi rất nhanh.
Một lúc lâu sau, nàng mới thở phào.
"Cuối cùng cũng..."
"Cuối cùng gì cơ?"
"AAAA!"
Bạch Nhược Ly giật bắn người.
Nàng quay phắt lại.
Cố Vãn đang bay sát bên cạnh.
"Ngươi!"
Bạch Nhược Ly lập tức lùi ra xa.
Cố Vãn vô tội hỏi:
"Sao vậy?"
"Tại sao ngươi lại đi theo ta?"
"Vì cô có thể nhìn thấy tôi."
"Cho nên?"
"Cho nên tôi đi theo cô."
"Ngươi không thể tự đi sao?"
"Không biết đi đâu."
"..."
"Với lại..."
Cố Vãn chống cằm, cố ý nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương.
"Cô là người đầu tiên tôi gặp."
"Và..."
Cô thầm nghĩ.
"...cũng là nữ chính."
Câu sau đương nhiên không thể nói ra.
Nếu không cô sẽ phải giải thích tại sao mình biết Bạch Nhược Ly là nữ chính.
Cố Vãn cười.
"Cho nên đi theo cô chẳng phải hợp lý hơn sao?"
Bạch Nhược Ly nhìn cô.
"Ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ ngươi."
"Tôi biết."
"Ta cũng không thể đảm bảo ngươi an toàn."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao còn đi theo?"
Cố Vãn suy nghĩ một chút.
"Vì ít nhất đi theo cô còn tốt hơn lang thang một mình."
Bạch Nhược Ly im lặng.
Cố Vãn nhìn nàng, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Hay cô muốn tôi đi?"
"..."
Bạch Nhược Ly quay đầu.
"Muốn."
Cố Vãn: "..."
"Được rồi."
Cô nói rất nhanh.
"Nhưng tôi sẽ không đi."
Bạch Nhược Ly quay đầu nhìn cô.
"..."
"Ngươi vừa hỏi ý kiến ta để làm gì?"
"Cho có phép lịch sự."
"..."
Bạch Nhược Ly không muốn nói chuyện với cô nữa.
Hai người tiếp tục đi.
Con đường phía trước dần trở nên sáng hơn.
Những tòa nhà cao tầng xuất hiện sau màn mưa.
Xe cộ chạy qua đường.
Đèn đường nối thành một dải dài.
Cố Vãn vừa bay vừa quan sát.
Nơi này...
Thật sự rất giống thế giới cũ của cô.
Nhưng nếu không phải tận mắt trải qua chuyện vừa rồi, cô có lẽ sẽ không tin rằng bên dưới thành phố phồn hoa này lại tồn tại yêu ma quỷ quái.
Cô nhìn những người đi đường.
Không ai nhận ra cô.
Không ai nhìn thấy Bạch Nhược Ly.
Không ai biết rằng chỉ vài phút trước, trong con hẻm phía sau, một con quỷ đã bị chém chết.
"..."
Cố Vãn đột nhiên cảm thấy thế giới này đáng sợ hơn cô tưởng.
Bạch Nhược Ly bỗng lên tiếng:
"Ngươi vẫn đi theo?"
"Ừ."
"Ta đã nói ta không bảo vệ ngươi."
"Không sao."
"Ta cũng có việc phải làm."
"Vậy tôi đi cùng."
"..."
Bạch Nhược Ly khẽ thở dài.
Cố Vãn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, trong lòng âm thầm tính toán.
Nếu cứ bám theo một cách trắng trợn, Bạch Nhược Ly có thể sẽ càng thêm chán ghét cô.
Nhưng nếu tỏ ra quá ngoan ngoãn, nàng cũng có thể bỏ mặc cô.
Xem ra phải biết tiến biết lùi.
Cố Vãn lập tức bay chậm lại, cố ý kéo giãn khoảng cách.
Bạch Nhược Ly đi được vài bước, nhận ra bên cạnh không còn tiếng nói của cô, liền quay đầu nhìn.
Cố Vãn đang lơ lửng cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh như thể hoàn toàn không có ý định làm phiền nàng.
Bạch Nhược Ly khẽ nhíu mày.
"Ngươi không đi nữa?"
Cố Vãn chớp mắt.
"Cô bảo tôi đừng đi theo mà."
"Ta chỉ hỏi."
"Vậy tôi có thể đi cùng không?"
Bạch Nhược Ly im lặng.
Cố Vãn lập tức mỉm cười, nhưng không tiến lại gần.
"Nếu cô không muốn thì thôi. Tôi sẽ ở phía sau, không làm phiền cô."
Bạch Nhược Ly nhìn cô một lúc.
"Đừng cách quá xa."
Cố Vãn hơi ngẩn ra.
Sau đó khóe môi cong lên.
"Được."
Cô lập tức bay tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
Bạch Nhược Ly quay đầu đi, không nói thêm.
Cố Vãn thầm siết tay.
Có tiến bộ.
Ít nhất nàng đã chủ động cho phép cô đi theo.
Đúng lúc đó—
Một giọng nói từ phía bên kia đường vang lên.
"Nhược Ly!"
Bạch Nhược Ly dừng bước.
Một cô gái mặc áo khoác màu xám đang đi tới.
Cô ấy trông khoảng hai mươi mấy tuổi, mái tóc buộc gọn sau đầu, trên tay cầm một chiếc ô đen.
Khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng khí chất lại hoàn toàn khác Bạch Nhược Ly.
Nếu Bạch Nhược Ly mang cảm giác lạnh lẽo và xa cách, thì cô gái này lại có vẻ trưởng thành, bình tĩnh và thân thiện hơn.
Cô ấy đi tới.
"Nhược Ly, bên em sao rồi? Có gì bất thường không?"
Bạch Nhược Ly nhìn người kia.
"Chị Chu."
Nàng đáp:
"Lúc nãy em phát hiện một con quỷ trong con hẻm."
"Quỷ?"
Cô gái tên Chu tỷ lập tức trở nên nghiêm túc.
"Loại nào?"
"Chưa xác định."
"Em có bị thương không?"
"Không."
"Chắc chắn?"
"Vâng."
Chu tỷ quan sát Bạch Nhược Ly từ đầu đến chân.
Sau khi chắc chắn nàng không bị thương, cô ấy mới thở phào.
"Không bị thương là tốt."
Sau đó Chu tỷ nhìn về phía con hẻm.
"Con quỷ đâu?"
"Đã bị em xử lý."
"Chỉ một mình em?"
"Vâng."
Chu tỷ bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Em lúc nào cũng vậy."
Bạch Nhược Ly không đáp.
Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Vãn đã bay sang một bên.
Cô ngồi lơ lửng giữa không trung, bắt đầu kiểm tra phần thưởng của mình.
"Được rồi."
Cố Vãn nói thầm trong đầu.
"Hệ thống."
[Có mặt.]
"Ba điểm chỉ số dùng làm gì?"
[Có thể dùng để tăng các thuộc tính của ký chủ.]
"Ồ?"
Cố Vãn lập tức mở bảng chỉ số.
Một màn hình trong suốt xuất hiện trước mắt.
[BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN]
Tên: Cố Vãn
Chủng tộc: Hồn ma
Cảnh giới: Hồn thể sơ kỳ
Sức mạnh: 1
Phòng thủ: 1
Tốc độ: 3
Tinh thần: 10
May mắn: -100
Điểm chỉ số: 3
Đồng xu: 0
Đánh giá tổng quát:
"Một hồn ma thảm hại và cực kỳ xui xẻo."
"..."
Cố Vãn nhìn bảng thông tin.
Khóe môi cô giật giật.
"..."
Cô nhìn dòng đánh giá.
Lại nhìn chỉ số may mắn.
-100.
Cô im lặng rất lâu.
"Hệ thống."
[Vâng ạ.]
"Cái đánh giá này..."
Cô chỉ vào dòng chữ cuối cùng.
"...là cái gì?"
[Đánh giá khách quan của hệ thống.]
"Khách quan?"
[Vâng.]
"Ngươi gọi -100 may mắn là khách quan?"
[Đúng ạ.]
"Vậy tại sao ta lại có -100?"
[Không rõ.]
"Ngươi lại không biết?"
[Không biết ạ.]
Cố Vãn nghiến răng.
"Vậy ít nhất đổi cái dòng 'một hồn ma thảm hại' đi."
[Không thể.]
"Tại sao?"
[Đó là đánh giá hệ thống.]
"Ngươi..."
Cố Vãn hít sâu.
Không thể tức giận.
Không thể.
Cô vừa mới xuyên không.
Không thể vì một cái bảng chỉ số mà tức chết lần nữa.
Cô nhìn ba điểm chỉ số.
"Sức mạnh một."
"Phòng thủ một."
"Tốc độ ba."
"Tinh thần mười."
Cô suy nghĩ.
"Ta là hồn ma, vậy tinh thần chắc quan trọng nhất?"
[Đúng.]
"Vậy ba điểm này..."
Cố Vãn đang định phân phối thì đột nhiên dừng lại.
Một tiếng động rất nhỏ truyền tới.
Rắc.
Cô quay đầu.
Không phải từ con hẻm.
Mà từ phía sau Bạch Nhược Ly.
Một người đàn ông đang đứng bên kia đường.
Áo mưa màu đen.
Mũ kéo thấp.
Không nhìn rõ mặt.
Cố Vãn cau mày.
"..."
Không hiểu vì sao.
Cô có cảm giác...
Người đó đang nhìn mình.
Không phải Bạch Nhược Ly.
Không phải Chu tỷ.
Mà là cô.
Một hồn ma mà đáng lẽ chẳng ai có thể nhìn thấy.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Trong khoảnh khắc ấy—
Một cơn đau dữ dội đột nhiên bùng lên trong đầu Cố Vãn.
"Ư..."
Cô ôm đầu.
Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện.
Một đôi mắt.
Một sợi dây đỏ.
Một giọng nói xa xăm.
"Cố Vãn..."
"..."
Cô mở to mắt.
Người đàn ông bên kia đường...
Đã biến mất.
Cố Vãn nhìn chằm chằm nơi hắn vừa đứng.
Bạch Nhược Ly quay lại.
"Ngươi làm sao vậy?"
Cố Vãn không trả lời.
Cô nhìn con đường đông người trước mặt.
Người đàn ông kia giống như chưa từng tồn tại.
Nhưng sâu trong ý thức...
Một âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên.
[Cảnh báo.]
[Phát hiện vật phẩm liên quan trực tiếp đến ký chủ.]
Cố Vãn sững người.
"Vật phẩm gì?"
Hệ thống không trả lời ngay.
Một giây sau—
[Sợi dây đỏ.]
Cố Vãn chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay trong suốt của mình.
Ở cổ tay cô...
Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ cực kỳ mảnh.
"..."
Cố Vãn không hề chạm vào nó.
Nhưng sợi chỉ ấy đang...
Từ từ kéo dài về phía con đường trước mặt.
Như thể ở đầu bên kia...
Có thứ gì đó đang chờ cô.
Bạch Nhược Ly bước tới.
"Cố Vãn?"
Cố Vãn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, vẻ mặt cô hoàn toàn mất đi sự đùa cợt.
"...Bạch Nhược Ly."
"Ừ?"
Cô nhìn sợi chỉ đỏ.
Sau đó nhìn về phía bóng tối cuối con phố.
"Đừng đi xa."
Bạch Nhược Ly khẽ nhíu mày.
"Tại sao?"
Cố Vãn không trả lời.
Bởi vì ngay lúc ấy—
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô đột nhiên siết chặt.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai.
"...Tìm thấy ngươi rồi."
Cố Vãn mở to mắt.
Và từ phía cuối con phố...
Một tiếng chuông quỷ dị chậm rãi vang lên.
Keng...
Keng...
Keng...