8 giờ tối dưới góc phố Hà Nội xôn xao. Hai bóng chàng trai chạy vụt qua những ánh đèn cột điện chập chờn một cách vội vã.
Lúc sau Dũng và Quang Anh đã chạy đến chỗ trường Đại học Thăng Long. Để cứu người kịp thời mà không bị ông bảo vệ phát hiện thì hai người họ chọn cách nhảy qua bờ tường. Chạy đến toà giảng đường, thứ đập vào mắt Quang Anh là một luồng khí đen dày đặc bao kín khắp toà nhà ấy.
“Nặc mùi oán khí quá! Không ngờ linh vật đặc cấp nó lại khủng khiếp đến như vậy.”
Quang Anh nhìn chằm chằm vào những oán khí, cậu định bước vào thì bị Dũng cản lại.
“Nè Quanh Anh! Cậu vào một mình có ổn không đó. Bình thường tôi chạy cả ngày không sao nhưng bây giờ cảm thấy khó thở quá…”
“Đó là nguồn áp lực của oán linh đó. Người bình thường không thể chịu được đâu. Tốt hơn hết cậu nên ở đứng ở đây chờ tôi, tôi sẽ cứu họ ra ngoài.”
“Không! Nhất định tôi sẽ không đứng yên đâu!”
Dù lời nói có chút dứt khoát nhưng trông khuôn mặt của cậu ta lại nhăn nhó vô cùng, mồ hôi thì nhễ nhại.
“Ở yên đó đi tên ngốc. Đây là công việc của Trấn Linh Sư.”
Nói xong thì Quang Anh chạy vụt vào trong.
Tòa giảng đường này gồm 5 tầng với chiều dài là 500m, chiều rộng là 250m. Số oán linh trong đó có thể là nhiều không đếm xuể. Điều mà chúng ta được biết hiện tại là My và Nghĩa đang bị mắc kẹt ở tầng 5. Đây có lẽ sẽ là một nhiệm vụ khó. Nhưng Mạc Quang Anh vốn là một trấn linh sư đã được đào tạo bài bản.
Choang!
Một đạp Quang Anh đã chui lọt cửa sổ. Bên trong là vô số những con oán linh loắt choắt. Vừa nghe thấy tiếng kính vỡ chúng liền chạy đến chỗ Quang Anh, nhanh như một cơn lốc.
“O raaaaaa ặc ặc ặc ặc”
“Bọn này đông thật. Phải nhanh chóng cứu hai người kia ra ngoài mới được!”
Soạt!
“Nhường đường cho làn ưu tiên đi nào các em!”
Quang Anh đơn giản chỉ quẹt tay trái sang ngang. Một lượng trảm kích xuyên qua thanh tẩy vô số oán linh. Rồi cậu tiếp tục chạy.
“Chết thật! Vừa nãy tung nhiều lực quá. Phải điều chỉnh lại mới được. Cầu thang? Cầu thang chỗ nào ta?”
Quang Anh chạy vụt lên cầu thang. Lúc chạy thì có một oán linh đang bám lấy chân thì cậu chỉ một đạp đã thanh tẩy nó. Bước lên tầng 2 thì oán linh ngày càng đông và to hơn bâu kín khắp hành lang.
“Trảm kích lần nữa thì lại tốn lực quá. Lần này dùng tuyệt chiêu vậy.”
“Huýtttttt”
Quang Anh huýt sáo một hơi dài rồi…
Bốp!
Một tiếng vỗ tay vang vọng khắp hành lang. Đây là một nghi thức triệu hồi thức thần của Mạc Quang Anh.
“Ra đây đi! Tam Khuyển!!!”
Ba bóng đen nổi lên trước mặt Quang Anh rồi dần dần hiện ra ba thức thần mang hình dáng chó sói với ba màu lần lượt là xám, xanh đen và vàng. Vừa nhìn thấy oán linh thì Tam Khuyển đã nhe răng, gầm gừ vài tiếng.
“Grrrrrrừ”
“Grao graoo”
“Ào úuuuuuuuuu”
Sau đó Quang Anh liền ra liệnh:
“Tiêu diệt hết oán linh! Đánh mùi cứu con người!”
Quang Anh và thức thần đều lao lên giao chiến. Thức thần Tam Khuyển này quả thật rất lanh lợi, chúng biết phân chia công việc. Từng vết cào, vết cắn của chúng phần nào thanh tẩy oán linh nhanh hơn. Thúc đẩy quá trình cứu My và Nghĩa.
Quay về phía Trần Dũng, có lẽ nguồn áp lực của oán linh đã khiến cậu bị ảnh hưởng đôi chút. Dù sức mạnh thể chất có vượt trội đến đâu thì con người cũng không thể chống lại âm khí. Dũng đang chịu cơn đau với tư thế không thế bình thường hơn. Mặt cắm xuống đất còn mông thì chổng ngược lên trời, hai tay thì đang dày vò bụng. Và có lẽ Trần Dũng đã bị trúng ảo giác. Mắt cậu nhắm chặt lại. Hồi ức ùa về lúc cậu còn trong bệnh viện Đống Đa với ông nội. Câu nói lời cuối cùng của ông cứ mãi văng vẳng rồi lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
“Ông ơi… ông đi rồi để lại cho cháu trách nhiệm lớn lao quá. Cháu làm sao mà gánh hết trọng trách này đây…”
Rồi trong tiềm thức, một oán linh đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía sau, nó định dơ tay ra túm lấy cậu nhưng…
“Cố lên nào Trần Đinh Dũng! Mày làm được mà. Cứu người, là trọng trách mà mày phải làm. Chẳng lẽ mày lại để ông nội buồn ở dưới đó sao?”
Dũng thoát khỏi cơn ảo mộng, cậu từ từ đứng dậy. Cơn đau vừa rồi cũng đã nguôi ngoai phần nào. Cậu nhìn thẳng về phía toà giảng đường trước mặt với sự quyết tâm cùng với trọng trách mà cậu sẵn sàng đón lấy.
Về phía của Quang Anh, cậu lúc này cũng đã lên được tầng 5. Nhanh chóng thanh tẩy những oán linh trước mặt. Dịch đen bắn tung toé khắp hành lang rồi dần dần tan thành làn khói.
Đang thanh rẩy oán linh thì Hoàng Khuyển bỗng kêu lên một tiếng. Thì ra nó đã đánh được mùi con người, ở phía cuối hành lang. Quang Anh chạy đến thì cậu chứng kiến cảnh tưởng kinh khủng.
Một con oán linh to đùng, nó mang hình dáng tròn với tay chân mọc xung quanh, đồng tử ở ngay đỉnh đầu. Và nó đang cố nhét My và Nghĩa vào miệng.
“Chết tiệt! Nó định hấp thụ con người sao? Nếu mình tung trưởng thì họ sẽ bị ảnh hưởng mất. Nghĩ cách đi nghĩ cách đi nghĩ cách đi!”
Ngay giây phút ấy thì…
Choang!
Chiếc kính hành lang bên phải bị đập vỡ và người làm việc đó không ai khác ngoài Trần Dũng. Bằng một cách nào đấy cậu ta nhảy vọt từ tầng 1 lên tầng 5. Sau đó Dũng bám vào khung cửa sổ rồi xoay người lại, với vẻ mặt của chàng thanh niên mang trọng trách cao cả, Dũng nắm tay lại làm một quyền giữa đồng tử con oán linh kia. Cơn đau ập đến nó buông My và Nghĩa xuống sàn. Rồi Dũng lộn một vòng nữa kéo 2 người ra xa chỗ con oán linh.
Dũng ôm lấy My và Nghĩa rồi lẩm bẩm:
“Ông nội ơi, cháu làm được rồi.”