Ánh đèn pin quét qua lại trong con hẻm hẹp.
Lý Nguyên đứng im trong góc tối, lưng áp sát tường ẩm ướt, hơi thở nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Máu khô trên tay vẫn còn mùi tanh, nhưng sát khí của mô bản Sukuna đã được lý nguyên cố ý thu lại tối đa.
Ba người mặc đồ đen bước vào hẻm. Trang phục gọn gàng, mang giày chiến thuật, trên tay cầm thiết bị lạ vừa chiếu sáng vừa phát ra tiếng “beep” nhỏ liên tục. Rõ ràng là máy dò tìm sinh vật biến dị.
Người đi đầu – một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, gương mặt nghiêm nghị – cúi xuống kiểm tra xác con mèo biến dị.
“Vết thương sạch. Một nhát cắt đứt họng, một nhát phá hủy hộp sọ từ trên xuống. Không phải vũ khí thông thường.”
Người thứ hai, giọng hơi trẻ hơn, nói:
“Sát khí còn sót lại khá nặng. Người này dùng dị năng, và không phải loại yếu.”
Người thứ ba quay mặt về phía bóng tối nơi Lý Nguyên đang đứng, giọng cảnh giác:
“Có thể vẫn còn ở đây. Máy dò vừa nhiễu một nhịp.”
Không khí trong hẻm đột ngột căng lên.
Lý Nguyên biết mình không thể đứng im mãi. Nếu để họ bao vây và dùng thiết bị chuyên dụng, khả năng bị phát hiện rất cao. hắn nhanh chóng cân nhắc hai lựa chọn: chạy hoặc xuất hiện.
Chạy sẽ khiến họ truy lùng quyết liệt hơn. Xuất hiện thì rủi ro, nhưng ít nhất còn chủ động.
lý nguyên chọn cách thứ hai.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên khi Lý Nguyên từ từ đi ra khỏi bóng tối. Hai tay giơ ngang ngực, tỏ vẻ không mang theo vũ khí. Máu khô trên quần áo và vết thương chưa lành hoàn toàn khiến hắn trông khá tệ, nhưng ánh mắt thì cực kỳ bình tĩnh.
Ba người đàn ông lập tức hướng cả súng điện và thiết bị về phía hắn.
“Đứng yên!”
Lý Nguyên dừng lại đúng như lời yêu cầu, giọng nói không cao không thấp:
“Xác con mèo đó là tôi giet ”
Người đứng đầu nhìn lý nguyên từ đầu đến chân, vẻ mặt không đổi sắc. Anh ta giơ tay ra hiệu cho hai người còn lại hơi hạ vũ khí, nhưng không hoàn toàn buông lỏng.
“anh là ai? Vì sao xuất hiện ở đây?”
“Người đang giết những thứ đáng lẽ các người phải xử lý.” Lý Nguyên đáp thẳng. “Tôi săn chúng được một tuần rồi. Hiệu suất không cao, vì tin tức trên mạng quá rác.”
Ba người nhìn nhau. Người trẻ tuổi có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị người đứng đầu ngăn lại bằng ánh mắt.
“Anh biết những con vật này là gì?”
“Biết.” Lý Nguyên gật đầu. “Biến dị. Và chúng đang ngày càng nhiều.”
Im lặng kéo dài vài giây.
Người đứng đầu thu thiết bị dò tìm về, giọng điệu bớt sắc hơn một chút, nhưng vẫn đầy thận trọng:
“Tôi là Đội trưởng Trần Hạo, Cục Đặc Biệt 07. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm soát và tiêu diệt các sinh vật biến dị trước khi chúng gây họa lớn. Việc anh tự ý hành động đang tạo ra biến số ngoài tầm kiểm soát.”
Lý Nguyên khẽ cười:
“Vậy các người muốn tôi dừng lại, hay muốn tôi làm việc cùng?”
Trần Hạo nhìn lý nguyên thêm một lúc lâu. Ánh mắt người đàn ông này rất nhạy, dường như đang cố đánh giá mức độ nguy hiểm của Lý Nguyên.
Cuối cùng, trần hạo nói:
“Anh đi theo chúng tôi về trụ sở tạm thời. Có một số vấn đề cần làm rõ. Nếu anh hợp tác, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.”
Lý Nguyên không trả lời ngay. Anh liếc xuống xác con mèo biến dị, rồi nhìn lại ba người trước mặt.
Tổ chức này có thông tin, có trang bị, có hệ thống. Những thứ hắn đang thiếu.
“Được.” lý nguyên cuối cùng cũng mở miệng. “Nhưng tôi đi theo với tư cách tự nguyện, không phải bị bắt.”
Trần Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không phản đối.
“Được. Lên xe.”
Khi đoàn người rời khỏi con hẻm, Lý Nguyên bước đi cuối cùng. Trong đầu anh, dòng chữ của hệ thống vẫn còn hiện rõ:
【Độ Đồng Hóa: 3.2%】
Vẫn còn rất thấp.
Nhưng ít nhất, từ đêm nay, tốc độ săn yêu thú của ta sẽ thay đổi.