[Khoảng hơn hai mươi phút sau, hành lang khu mua sắm bên trong bệnh viện đã thưa người hơn rất nhiều so với lúc chiều, những cửa hàng tiện lợi nằm gần sảnh chính vẫn còn sáng đèn, còn Arter lúc này đang bước từng bước trở lại khu phòng bệnh với hai túi đồ trên tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng lại mang theo một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ của một người vừa hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại tiêu tốn nhiều công sức hơn dự tính.]
Miyano Arter(thở dài, nhìn chiếc ví):"Hơn hai phần ba..."
Arter dừng lại giữa hành lang, mở ví ra nhìn thêm lần nữa, những tờ tiền còn lại nằm bên trong ít đến mức khiến cậu phải im lặng vài giây, rồi cậu khẽ thở dài và đóng ví lại.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"May mà mình chỉ rút một phần nhỏ từ tài khoản ra thôi."
Cậu nhìn hai túi đồ đang xách trên tay, sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh nếu số tiền này là toàn bộ tiền sinh hoạt mà mình có.
Miyano Arter(thầm nghĩ, bất lực):"Nếu đây là toàn bộ tiền thì chắc cuối tháng mình ăn mì gói thay cơm mất."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Arter lại chẳng thấy quá tiếc tiền, bởi trong đầu cậu lúc này vẫn còn hình ảnh Yuuji ngồi trên giường bệnh với chiếc bụng đói meo, đôi mắt long lanh khi kể cho cậu nghe những món ăn mà cô đã không được ăn suốt hai tuần qua.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Thôi, coi như hôm nay tiêu hơi nhiều."
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Ít nhất Yuu-chan sẽ vui."
Cậu tiếp tục bước đi.
[Phòng bệnh của Chitose Yuuji.]
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, và Arter xuất hiện với hai túi đồ lớn trên tay, bộ dạng trông chẳng khác nào một người vừa hoàn thành nhiệm vụ mua sắm khẩn cấp, trong khi Yuuji đang ngồi trên giường lập tức quay đầu lại khi nghe tiếng cửa.
Miyano Arter(vui vẻ):"Yuu-chan, tớ mua những thứ cậu cần rồi nè."
Chitose Yuuji(ngạc nhiên, vui mừng):"Nhanh vậy sao?"
Miyano Arter(mỉm cười):"Ừ, cũng không mất nhiều thời gian lắm."
Arter đặt hai túi đồ lên chiếc bàn cạnh giường, mở từng túi ra rồi lấy những món mà Yuuji đã nhờ mua đặt lên bàn, và chỉ trong vài giây, đôi mắt của cô gái nhỏ trên giường bệnh đã sáng lên rõ rệt.
Chitose Yuuji(vui mừng):"Oa..."
Cô hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn từng món đồ được lấy ra, đến mức Arter có cảm giác nếu lúc này trên đầu cô mọc thêm đôi tai mèo rồi phía sau có một cái đuôi nhỏ ve vẩy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Chitose Yuuji(hạnh phúc):"Miyano-kun, cậu mua thật này!"
Miyano Arter(bật cười):"Chẳng lẽ tớ lại đi tay không về?"
Chitose Yuuji(vui vẻ):"Nhưng mà... những món này..."
Cô đưa tay chạm nhẹ vào một gói bánh, rồi nhìn sang hộp sữa và những món ăn tiện lợi khác, vẻ mặt dần trở nên vui vẻ như một đứa trẻ vừa được người lớn cho phép mua thứ mình thích sau một thời gian dài bị cấm đoán.
Chitose Yuuji(hạnh phúc):"Hai tuần rồi tớ chưa được ăn lại mấy thứ này."
Miyano Arter(ngạc nhiên):"Hai tuần?"
Chitose Yuuji(gật đầu):"Ừ."
Chitose Yuuji(hơi phụng phịu):"Bố mẹ với anh họ tớ rất tốt, ngày nào họ cũng chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên cho tớ, nhưng họ cứ nhất quyết không chịu mua mấy thứ này, lúc nào cũng bảo rằng bệnh nhân phải ăn uống lành mạnh."
Miyano Arter(cười nhẹ):"Họ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà."
Chitose Yuuji(phồng má):"Tớ biết chứ, nhưng thỉnh thoảng tớ cũng muốn ăn thứ mình thích mà."
Miyano Arter(gật đầu):"Ừ, cái đó tớ hiểu."
Yuuji cầm lấy một gói bánh, ánh mắt sáng lên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng đúng lúc ấy Arter lại cúi xuống nhìn toàn bộ số đồ ăn trên bàn một cách kỹ hơn.
Nụ cười trên mặt cậu dần biến mất.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"...Khoan."
Cậu nhìn gói bánh.
Rồi nhìn hộp đồ ăn tiện lợi.
Rồi nhìn những món ăn vặt khác.
Arter chậm rãi nhớ lại lời bác sĩ vừa dặn mình về việc nghỉ ngơi và chú ý đến tình trạng cơ thể, sau đó ánh mắt cậu chuyển sang Yuuji, người vẫn đang vui vẻ nhìn đống đồ ăn trước mặt.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Đợi đã..."
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Mấy thứ này..."
Cậu nhìn lại một lần nữa.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Hình như phần lớn đều là đồ ăn tiện lợi."
Miyano Arter(thầm nghĩ, lo lắng):"Mà Yuu-chan còn đang nằm viện."
Trong đầu Arter lập tức hiện lên một suy nghĩ khiến vẻ mặt cậu nghiêm trọng hẳn.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Nếu bác sĩ không cho cô ấy ăn những thứ này thì sao?"
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Nếu bệnh của cô ấy nặng hơn thì sao?"
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Mình vừa mua cả đống thứ không tốt cho sức khỏe cho một bệnh nhân..."
Arter nhìn Yuuji.
Yuuji đang vui vẻ đến mức gần như không để ý đến biểu cảm thay đổi của cậu.
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Chẳng lẽ mình vừa gián tiếp khiến bệnh tình của Yuu-chan tồi tệ hơn?"
Mặt Arter tái đi.
Miyano Arter(thầm nghĩ, hoảng hốt):"Không được."
Miyano Arter(thầm nghĩ):"Không ổn."
Cậu lập tức đứng dậy.
Chitose Yuuji(ngạc nhiên):"Miyano-kun?"
Miyano Arter(nghiêm túc):"Yuu-chan, đợi một chút."
Chitose Yuuji(chớp mắt):"Hả?"
Arter nhanh chóng gom lại những món đồ vừa đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc đến mức Yuuji chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Miyano Arter(quyết đoán):"Tớ phải quay lại cửa hàng."
Chitose Yuuji(ngơ ngác):"Quay lại?"
Miyano Arter(gật đầu):"Ừ."
Chitose Yuuji(tò mò):"Cậu quên mua gì à?"
Miyano Arter(lo lắng):"Không, tớ mua đủ rồi."
Chitose Yuuji(ngơ ngác):"Vậy cậu đi đâu?"
Miyano Arter(nghiêm túc):"Đi trả lại."
Chitose Yuuji(sững sờ):"..."
Miyano Arter(cầm túi đồ):"Bệnh nhân nhỏ người như Yuu-chan thì không nên ăn mấy thứ có hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi đang nằm viện, lỡ như ăn xong khiến tình trạng của cậu tệ hơn thì sao? Tớ sẽ quay lại trả hết rồi mua thứ khác phù hợp hơn."
Yuuji mất vài giây mới hiểu được lời Arter vừa nói, rồi đôi mắt lập tức mở lớn.
Chitose Yuuji(hốt hoảng):"Khoan đã, Miyano-kun!"
Arter đã quay người đi về phía cửa.
Chitose Yuuji(vội vàng):"Miyano-kun, quay lại!"
Miyano Arter(đã tới cửa, nghiêm túc):"Tớ sẽ quay lại nhanh thôi."
Chitose Yuuji(vội vàng):"Không phải chuyện đó!"
Arter đặt tay lên tay nắm cửa.
Chitose Yuuji(hoảng hốt):"Miyano-kun!"
Arter mở cửa.
Chitose Yuuji(phụng phịu, gấp gáp):"Cậu không được trả!"
Arter quay đầu lại.
Miyano Arter(ngơ ngác):"Hả?"
Yuuji ngồi trên giường, một tay vẫn đang nối với dây truyền nước, tay còn lại vươn về phía cậu như thể muốn ngăn Arter biến mất, khuôn mặt vốn còn rạng rỡ vì nhìn thấy những món ăn mình thích giờ đã trở nên vô cùng hoảng hốt.
Chitose Yuuji(lo lắng):"Tớ muốn ăn mà!"
Miyano Arter(bối rối):"Nhưng sức khỏe của cậu..."
Chitose Yuuji(phụng phịu):"Tớ biết mà!"
Miyano Arter(nghiêm túc):"Nếu bác sĩ không cho phép thì sao?"
Chitose Yuuji(ngập ngừng):"Vậy thì..."
Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Chitose Yuuji(nhỏ giọng):"Tớ sẽ hỏi bác sĩ."
Arter im lặng.
Yuuji nhìn cậu.
Arter nhìn Yuuji.
Hai người nhìn nhau vài giây trong căn phòng bệnh yên tĩnh, cho đến khi Yuuji khẽ phồng má, ánh mắt trở nên long lanh như thể đang cố thuyết phục một người cực kỳ cứng đầu.
Chitose Yuuji(năn nỉ):"Miyano-kun..."
Miyano Arter(thở dài):"Được rồi."
Chitose Yuuji(ngạc nhiên):"Thật à?"
Miyano Arter(gật đầu):"Nhưng trước hết phải hỏi bác sĩ."
Chitose Yuuji(vui vẻ):"Ừ!"
Miyano Arter(mỉm cười):"Nếu bác sĩ nói được thì cậu ăn, còn nếu không được thì tớ sẽ đổi món khác."
Chitose Yuuji(cười rạng rỡ):"Được!"
Arter đóng cửa lại rồi quay về bên giường, đặt túi đồ xuống bàn một lần nữa, nhưng lần này cậu cẩn thận hơn hẳn, còn Yuuji thì nhìn cậu bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa cảm động.
Chitose Yuuji(mỉm cười):"Miyano-kun."
Miyano Arter(ngước lên):"Ừ?"
Chitose Yuuji(dịu dàng):"Cảm ơn cậu."
Miyano Arter(ngơ ngác):"Vì chuyện gì?"
Chitose Yuuji(mỉm cười):"Vì cậu đã để ý đến sức khỏe của tớ."
Arter hơi khựng lại.
Cậu nhìn Yuuji, rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn, sau đó khẽ gãi đầu.
Miyano Arter(lúng túng):"Tớ chỉ không muốn làm chuyện khiến cậu bị bệnh nặng hơn thôi."
Chitose Yuuji(nhẹ nhàng):"Vậy cũng là quan tâm mà."
Miyano Arter(ngượng ngùng):"...Có lẽ."
Chitose Yuuji(cười khẽ):"Tớ thích điều đó."
Arter lập tức quay mặt sang hướng khác, giả vờ kiểm tra lại túi đồ để che đi vẻ hơi đỏ lên trên khuôn mặt, trong lòng bỗng cảm thấy một thứ cảm giác khó tả mà cậu chưa từng trải qua trước đây, còn Yuuji thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giống như sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến căn phòng vốn im lặng suốt hai tuần qua trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
[Đêm đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài giữa những tòa nhà như vô số ngôi sao nhân tạo, còn trong căn phòng bệnh nhỏ, hai người vừa mới quen nhau chưa đầy một ngày đã bắt đầu hình thành một thứ quan hệ kỳ lạ, không quá thân mật nhưng cũng chẳng còn xa lạ, nơi một người vô tư đến mức chẳng nghĩ nhiều trước khi hành động, còn một người lại vui vẻ đến mức chỉ cần có ai đó chịu ngồi cạnh mình cũng đủ khiến cả buổi tối trở nên đáng mong đợi.]
[HẾT CHƯƠNG 5]