🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Là Một Tình Yêu

Ch.12

~6 phút đọc · 1195 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phòng pháp y. Hơn 4h sáng.

Ánh đèn trắng vẫn bật. Những người khác trong ca trực đêm đã lần lượt rời đi làm việc khác từ lúc nào, chỉ còn Lục Minh Viễn là còn ở lại, ngồi trên chiếc ghế kéo sát giường, đầu tựa nhẹ vào tay, nhìn vào khuôn mặt ngủ của Phác Dư An với vẻ suy nghĩ mà bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.

"A... ư..." Phác Dư An cựa mình, nhíu mày. "Đau đầu quá..."

Lục Minh Viễn ngồi thẳng người lên, lo lắng: "Em cảm thấy đã khỏe hơn chưa?"

Phác Dư An m mở mắt từ từ, nhìn lên trần nhà một lúc để định hướng lại, rồi nhìn sang người đang ngồi cạnh mình. Cậu nhíu mày. "Em không sao ạ. Cảm ơn tiền bối đã đưa em về."

Lục Minh Viễn bật cười vui vẻ. "Không phải anh đưa em về đâu, mà là bạn trai anh mới đúng. Lần sau có gặp anh ấy thì đính thân em đến cảm ơn anh ấy là được nha."

Phác Dư An cười tươi. "Dạ, tiền bối."


Lục Minh Viễn nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường, thoáng hóng hớt trỗi dậy. "Mà lúc ấy sao em tự dưng lại ngất đi vậy? Làm mọi người hết hồn đấy."

Phác Dư An mỉm cười, nụ cười hoàn toàn tự nhiên. "Cũng không có gì đâu ạ. Chắc em đi đường mệt quá nên mới ngất thôi. Cũng không sao ạ."

Lục Minh Viễn nghi ngờ nhìn cậu một lúc. "Thiệt không có gì chứ?"

"Thiệt mà tiền bối." Phác Dư An cười tươi hơn, giọng chắc chắn. "Không có gì đâu mà, tiền bối tin em!"

Lục Minh Viễn nhìn khuôn mặt trong sáng đó thêm một giây, rồi thở ra. "Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi làm việc rồi. Pp."

"PP tiền bối!"


Tiếng bước chân Lục Minh Viễn dần xa rồi mất hẳn sau cánh cửa.

Phòng yên tĩnh lại.

Phác Dư An nằm im nhìn lên trần nhà, nụ cười từ từ tắt đi theo từng giây. Không có ai ở đây nữa, không cần phải giả vờ nữa. Cậu thở dài.

"Lại gặp phải nữa rồi." Cậu nói khẽ, chỉ đủ để mình nghe. "Cô ta... hazz. Đáng sợ quá đi..."


Tiếng cửa mở.

Phác Dư An giật mình, giật mạnh đến mức lăn thẳng ra khỏi cạnh giường, rơi bịch xuống sàn theo tư thế không thể kém duyên hơn. Cậu vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa, miệng đang định xin lỗi vì làm ồn thì.

Dừng lại.

Toàn bộ những gì cậu định nói tan biến hết.

Người đứng ở cửa là một người đàn ông trong trang phục pháp y, tóc sáng, khuôn mặt lạnh và sắc nét theo cách khiến người ta không thể không nhìn. Nhíu mày nhìn xuống cậu với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng của mình lúc bốn giờ sáng.

"Cậu là ai?" Lâm Doãn Thần hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh. "Sao lại ở đây?"

Phác Dư An đứng dậy, miệng mấp máy không ra tiếng trong một giây, rồi sau đó là mừng rỡ đến mức lắp bắp. "A, anh... anh... Chào tiền bối ạ."


Lâm Doãn nhìn cậu, nhíu mày. "Cậu là pháp y mới đến à?"

"Dạ, tiền bối." Phác Dư An gật đầu, hai má vẫn còn đỏ vì vừa ngã.

"Ừ." Lâm Doãn Thần cân nhắc một giây, rồi mỉm cười rồi lướt thoáng qua. "Nếu mới đến thì nghỉ ngơi đi. Tí nữa đi kiểm tra xác nạn nhân."

"Không cần đâu ạ!" Phác Dư An ngượng ngùng xua tay, giọng nhanh nhảu hơn bình thường. "Chúng ta vào việc luôn đi ạ."

Lâm Doãn Thần nhìn cậu một lúc, rồi lại mỉm cười, lần này rõ hơn một chút. "Được thôi. Đi theo tôi."

"Dạ!" Phác Dư An bước theo, và trong đầu cậu, hoàn toàn ngoài ý muốn, dấy lên một suy nghĩ không liên quan gì đến công việc:

Tiền bối đẹp trai quá đi.


5h30' sáng. Khu chung cư B.

Lửa bùng lên từ lúc nào không ai hay, chỉ biết khi người ta phát hiện ra thì ngọn lửa đã nuốt trọn mấy tầng, khói đen cuồn cuộn lên bầu trời còn tối mờ mờ của buổi sáng sớm. Tiếng hét, tiếng chuông báo cháy, tiếng kính vỡ, tất cả dường như trở lên hỗn loạn đổ xuống trong một khoảnh khắc.

Và bên trong tòa nhà đang bốc lửa đó, giữa những hành lang khói mù, có thứ gì đó bay lơ lửng mà không ai nhìn thấy.

Tà váy đỏ bay lư lự.

Xuyên qua từng căn hộ. Xuyên qua từng bức tường. Khuôn mặt âm trầm, không biểu cảm, không vội vàng, từng bước từng bước, trong tiếng lửa cháy và tiếng người la hét mà không có gì ảnh hưởng đến ả ta.


7h10' sáng. Phòng pháp y.

Lâm Doãn Thần đứng trước màn hình kết quả, nhíu mày thật sự, kiểu nhíu mày của người đã xem xác người cả đời mà vẫn gặp thứ không biết cách giải thích bằng khoa học.

"Đúng là nạn nhân có dấu hiệu suy tim." Anh lên tiếng, giọng bình thường nhưng chậm lại một chút so với mọi khi. "Nhưng khi tôi kiểm tra, pháp hiện tim của nạn nhân bị cắn từ bên trong."

Tần Mặc Thành đứng đối diện, nhíu mày. "Bị cắn? Cắn thế nào được?"

"Chuyện này tôi cũng không hiểu được." Lâm Doãn Thần lắc đầu nhẹ, thứ hiếm khi xảy ra, anh biết rất nhiều thứ, nhưng không hiểu lắm về vụ này. "Rất lạ. Bọn tôi sẽ xem xét lại."

"Ừ." Tần Mặc Thành gật đầu. "Tôi chờ tin của anh."


Tiếng điện thoại reo.

Bạch Đào Tư nghe máy, đứng ở góc phòng. Tiếng nói từ đầu dây bên kia không nghe rõ nội dung, chỉ thấy rằng sau khoảng một phút, tâm trạng của cậu tối hẳn xuống theo cách rõ ràng đến mức không cần hỏi cũng biết tin không tốt.

Cậu hạ máy xuống, quay sang. "Đội trưởng. Anh có nghe nói sáng nay xảy ra một vụ cháy không?"

Tần Mặc Thành nhíu mày: "Vụ sáng nay tôi không có để ý lắm. Điện thoại thì tôi để chế độ im lặng rồi. Nhưng có chuyện gì?"

Bạch Đào Tư mở miệng rồi lại dừng lại.

"Chung cư chỗ đội trưởng đang ở." Giọng cậu khẽ xuống theo cách không phải vì cố ý mà vì thật sự không tìm được cách nói. "Bị cháy từ buổi sáng hôm nay. Mà... mà..."

Câu bỏ lửng. Vẻ mặt cậu hoang mang và lo lắng một cách không che giấu được.

Tần Mặc Thành nhìn vào khuôn mặt đó, nhìn thấy thứ gì đó mà Bạch Đào Tư không nói ra thành lời, và thứ đó làm anh khó chịu hơn là tin chung cư bị cháy.

"Chết tiệt." Giọng anh gắt lên. "Cậu nói thẳng ra đi chứ, cứ ấp a ấp úng mãi!"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự