3h sáng. Con ngõ nhỏ khu Nam Kinh Thành.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất ẩm ướt, im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió đêm thổi qua các mái nhà. Cảnh sát đã phong tỏa hai đầu ngõ, băng vàng kéo dài lắc lư trong gió.
Nạn nhân là nam giới, tầm ba mươi tuổi. Mới dọn từ tỉnh L về đây mấy ngày trước. Người anh ta trong tình trạng không thể chịu nổi hoàn toàn, môi tím tái, nét mặt đông cứng trong một vẻ khoảng sợ không kịp giải thoát. Điều tra ban đầu: suy tim mà tử vong.
Tần Mặc Thành đứng nhìn xuống thi thể, nhíu mày.“Còn chi tiết nào nữa không? Không còn vết thương nào nữa ư?”
Lục Minh Viễn đứng khoanh tay, ánh mắt quét qua hiện trường một lần nữa rồi thở ra, giọng bực bội: “Hừ. Em cũng chỉ có biết thế thôi. Bây giờ phải mang xác nạn nhân về giải phẫu thì may ra mới có thể thêm đầu mối.”
Anh nói đúng và anh cũng biết là đúng, nhưng trong lòng anh đang bực theo một cách hoàn toàn không liên quan đến vụ án này.
Mấy hôm trước vừa hứa hôm nay cùng nhau đi xem phim. Anh nghĩ thầm, nhìn vào lưng Tần Mặc Thành đang cúi xuống quan sát hiện trường. Tự dưng lại xảy ra cái vụ này nữa chứ. Bực cả mình. Mà cái tên gấu đần đó lại còn không nhận ra nữa chứ, đồ ngốc.
"Đằng vậy." Tần Mặc Thành lên tiếng, vẫn không quay lại. “Minh Viễn, em về trước đi, anh còn phải ở đây xem từng hình.”
Lục Minh Viễn nhìn vào lưng người đó.
"Không cần." Anh nói, giọng tức cười một chút. “Em ở cùng anh.”
Tần Mặc Thành ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên thật sự, rồi vui vẻ rõ ra mặt. “Vậy được. Anh tưởng em đang giận anh nữa chứ, thật may quá.”
Lục Minh Viễn không trả lời bằng lời. Chỉ nhìn vào khuôn mặt thật thà đó mà trong lòng thầm nghĩ. Cái tên ngốc này. Còn tưởng mình hết giận rồi chứ. Tên bạn trai này thật sự...
Anh thở ra khẽ, khóe miệng nhúc nhích không kiểm soát được.
Nhưng nếu mình không sủng thì ai sủng nữa đây.
Hai người đang đứng cạnh nhau, ánh mắt vô tình chạm vào nhau và đều vui, thứ vui nhỏ thôi, không phô trương, chỉ là hai người nhìn nhau và biết.
Thì từ phía sau, có tiếng bước chân nhỏ dừng lại, kèm theo một giọng xấu hổ và rõ ràng đang cố lấy can đảm.
"Chào hai tiền bối ạ." Giọng trẻ, hơi trong vfa có chút hơi run. “Em là người mới đến ạ. Tại em bị kẹt xe nên mới đến muộn, em thành thật xin lỗi!”
Cả hai quay lại.
Phác Dư An đứng đó, có chút nhỏ người, khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ hay vì chạy nhanh cũng không rõ nữa, tay vẫn còn cầm hồ sơ chưa kịp đặt xuống, cúi đầu chào với tư thế của người không biết phải nhìn đi đâu cho phải.
Đẹp như hoa. Đáng yêu theo cách không cố ý.
Lục Minh Viễn và Tần Mặc Thành đứng nhìn mà cùng im lặng một nhịp.
Đã hơn một tháng kể từ khi Trình Hạo Nhiên và Lâm Doãn Thần chính thức hẹn hò, nhưng vì Trình Hạo Nhiên phải sang nước ngoài tu học thêm, hai người đành tạm xa nhau.
Từ hôm người yêu nhỏ bé đi du học, Lâm Doãn Thần lúc nào cũng thể hiện tâm trạng không vui theo cách dù không nói ra nhưng ai cũng nhìn thấy, đặc biệt là Lục Minh Viễn, ở phòng bên cạnh.
Hôm nay lại thêm một đoá hoa mới xuất hiện trước mắt. Lục Minh Viễn đã xem hồ sơ trước, trong ảnh đã thấy đẹp. Nhưng gặp rồi mới thấy thực tế còn hơn trong ảnh nhiều.
Anh hớn hở hẳn lên, không giấu được.“Anh nghe nói em là người đẹp nhất ban hóa 12 của trường pháp y. Quả thật em rất đẹp nha.”
"Không, không cần phải vậy đâu ạ." Phác Dư An đỏ mặt hơn, lắc đầu. “Em...”
"Anh nghe nói em được điều về làm ở chỗ pháp y Lâm đúng không?" Lục Minh Viễn tiếp tục, vẫn hớn hở.
"Dạ, đúng ạ." Phác Dư An ngẩng lên, ánh mắt sáng lên thật sự khi nhắc đến điều này. “Em rất thần tượng anh ấy ạ. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường, ai cũng biết ạ.”
"Ồ." Lục Minh Viễn cười gian, từng chữ kéo dài.
Tần Mặc Thành đứng bên cạnh, nhìn vào biểu cảm đó của người bạn trai mình, nhíu mày: “Em lại bày mưu gì đấy?”
Lục Minh Viễn quay sang, nụ cười không tắt. “Bí mật.”
Không khí hiện trường đang yên bình, tiếng mọi người nói chuyện khẽ, đèn đường vàng, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, thì Phác Dư An đột nhiên cứng đờ người.
Không ai để ý đến cậu trong giây đó. Nhưng trong tầm mắt của Phác Dư An, cảnh vật trước mặt đang thay đổi theo cách không ai khác nhìn thấy được.
Ở đằng sau, ngay cạnh thi thể, là một người phụ nữ mặc áo đỏ. Tay cầm ô. Đứng đó như thể đã đứng đó từ trước khi mọi người đến.
Ả cúi xuống thi thể, đôi tay nắm lấy thứ gì đó không nhìn thấy được, rồi đưa lên miệng.
Nhai và cắn nuốt.
Chậm rãi và thản nhiên, như người ăn kẹo trên đường phố bình thường.
Và trong tầm mắt của Phác Dư An, cậu nhìn thấy rõ ràng thứ đó là linh hồn của nạn nhân, đang từ từ biến mất.
Đầu cậu quay vù vù. Tai cậu ù cả hai bên tai, rồi thế giới nghiêng đi.
Phác Dư An ngã xuống đất.
Tiếng động kéo mọi người lại.
Tần Mặc Thành và Lục Minh Viễn đồng thời quay đầu cùng lúc và thấy pháp y mới đứng ở đó hai giây trước giờ đang nằm xuống mặt đất, bất tỉnh hoàn toàn, hồ sơ vung ra xung quanh.
Cả hai giật cả mình. Không ai kịp phản ứng trước khi chuyện xảy ra.
"Cái..." Lục Minh Viễn bước nhanh đến, cúi xuống, bàn tay vỗ nhẹ vào má Phác Dư An. Không có phản ứng. Người thì còn ấm và thở đều, không phải vấn đề sức khỏe thông thường, chỉ là đột ngột ngã xuống mà không có lý do rõ ràng.
Tần Mặc Thành đứng nhìn xuống, nhíu mày thật sự không hiểu.“Vừa nãy còn đang cười nói cơ mà. Đột nhiên lại ngất đi thế này.”
Không ai trong số họ biết Phác Dư An vừa nhìn thấy gì.
Không ai trong số họ biết cậu nhóc nhỏ bé mới đến hôm nay có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không nhìn thấy được.