1. Khi sự cẩu thả được ngụy trang bằng danh nghĩa "hiện thực xã hội":
Nhiều kẻ cầm bút thích mượn cớ phản ánh góc tối cuộc đời để vứt lên trang giấy một mớ rác rưởi hỗn độn, đầy rẫy những từ ngữ chợ búa, những hành vi bạo lực bản năng mà không có một tư duy sàng lọc nghệ thuật nào. Họ tưởng rằng nhặt nhạnh mấy câu chửi thề ngoài vỉa hè hay thói hư tật xấu trên mặt báo rồi nhét vào truyện là ra "hiện thực". Đó không phải là hiện thực, đó là sự bất lực của ngôn từ. Hiện thực trong văn chương cần sự chưng cất của trải nghiệm và lý trí, chứ không phải một cái thùng rác lộ thiên để ai muốn đổ gì lên thì đổ.
2. Cái chết của cá tính dưới lớp vỏ "câu view" rẻ tiền:
Sự thèm khát tương tác mù quáng đã biến không ít tác giả thành những kẻ nô lệ cho thuật toán. Họ sẵn sàng bẻ cong cốt truyện, nhồi nhét những tình tiết giật gân rẻ tiền, gây sốc bằng mọi giá để đổi lấy vài cái click nhạt nhẽo. Kết quả là những nhân vật sinh ra chỉ để làm trò hề cho đám đông, hành động không có động lực tâm lý, cốt truyện rời rạc như những khúc ruột thừa chắp vá. Khi bạn bán rẻ sự tự tôn của người cầm bút cho những con số thống kê tức thời, thứ duy nhất bạn nhận lại là một cộng đồng độc giả nông cạn và một tác phẩm chết yểu ngay khi vừa kịp ra mắt.
3. Quy tắc cốt tử: Viết bằng sự tỉnh táo, kết thúc bằng sự tôn nghiêm:
Không dãi bày sự nhảm nhí: Tác phẩm là gương mặt của bạn. Đừng bôi nhọ nó bằng những thứ cảm xúc bộc phát hay sự cẩu thả được che đậy bằng sự ngụy biện "tôi thích thế".
Đạo đức của người làm nghề: Sự phóng khoáng trong văn phong không đồng nghĩa với sự vô kỷ luật trong tư duy. Bạn có thể tự do đày đọa nhân vật của mình trong những bi kịch đen tối nhất, nhưng tuyệt đối không được phép dễ dãi với chính ngòi bút của mình.