Bàn tay nhỏ bé run run chạm lên gò má tôi, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang lăn dài. “Đừng khóc… Anh khóc… xấu lắm.” Cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến đau lòng. “Nếu… nếu thật sự có kiếp sau… anh có thể… yêu em… một chút được không?” “Em cũng xinh đẹp mà… Chỉ cần… chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn em một lần thôi…” Đôi mắt cô vẫn nhìn tôi, chất chứa biết bao yêu thương và lưu luyến. Rồi… bàn tay đang vuốt gò má tôi khẽ buông xuống.
Tôi chưa từng tin vào thần linh. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, mặc kệ nơi đó có ai đang lắng nghe hay không. “Làm ơn… xin người. Chỉ một lần này thôi. Xin hãy cứu cô ấy. Nếu người muốn lấy đi bất cứ thứ gì của tôi, mạng sống, tương lai hay tất cả những gì tôi có… tôi đều chấp nhận. Chỉ xin người… đừng mang cô ấy đi.” Đôi tay run rẩy của tôi chậm rãi đặt lên bàn tay cô ấy. Lạnh… lạnh đến thấu xương. Không còn chút hơi ấm nào như trước. Tôi siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Tôi ôm chặt Thẩm Hân vào lòng. Mưa vẫn rơi. Máu trên người cô đã hòa lẫn với nước mưa, từng giọt đỏ thẫm trôi qua kẽ tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang dần mất đi sức sống ấy. Đột nhiên… trong đầu tôi hiện lên từng mảnh ký ức. Ngày thành hôn. Tôi đứng lạnh lùng trước lễ đường, chưa từng nhìn cô lấy một lần. Còn cô… lại mỉm cười rất dịu dàng. Dù biết cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt, dù biết người chồng trước mặt chưa từng yêu mình, cô vẫn nhẹ giọng nói: “Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.” Khi ấy… tôi chỉ khẽ hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhớ đến những bữa cơm mỗi tối. Trên bàn lúc nào cũng có đủ những món tôi thích. Tôi cứ nghĩ đó là người hầu chuẩn bị. Đến tận hôm nay mới biết… người vẫn luôn đứng trong căn bếp ấy là cô. Tôi nhớ những lần bản thân bị người khác chế giễu là phế vật. Mỗi lần như vậy, Thẩm Hân đều lặng lẽ đứng phía sau. Cô chưa từng cãi lại thay tôi, chỉ âm thầm dùng địa vị của mình để khiến những kẻ đó không dám làm quá. Còn tôi… lại cho rằng cô đang thương hại mình. Tôi tránh né. Lạnh nhạt. Thậm chí còn nhiều lần buông ra những lời nói khiến cô tổn thương. Thế nhưng… cô chưa từng oán trách. Chưa từng rời bỏ tôi. Cho đến giây phút cuối cùng… người đứng trước mặt tôi đỡ lấy nhát chém ấy… vẫn là cô.
Tại sao? Tại sao lại là cô? Còn tôi… một kẻ như thế này… liệu có xứng đáng để cô hy sinh không? Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt của cô ấy. “Cô mở mắt đi… Làm ơn… tỉnh lại đi. Nếu cô còn nghe thấy tôi… xin hãy mắng tôi, đánh tôi, hận tôi cũng được. Chỉ cần… cô tỉnh lại.” Tôi cúi đầu, ôm chặt lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm của cô, tuyệt vọng đến mức ngay cả tiếng khóc cũng trở nên câm lặng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu thế nào là cảm giác bất lực. Và cũng là lần đầu tiên, tôi thật lòng cầu xin một phép màu.
“Viên ngọc đó là của tôi!” “Chính các người… các người đã giết cô ấy!” Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét xé toạc cả bầu trời. Trên không trung, hàng trăm bóng người lơ lửng giữa mây đen. Đó đều là những dị năng giả đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Từ trên cao nhìn xuống, tôi chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé, chỉ cần búng tay là có thể bị nghiền nát. Nhưng vừa rồi… họ đã ra tay. Nếu không có cô ấy lao đến chắn trước mặt tôi, người nằm trong vũng máu lúc này đã là tôi.
Giữa đám người đó, một thanh niên tóc vàng chậm rãi bước ra. Quanh người hắn tỏa ra ánh hào quang vàng rực, sau lưng thấp thoáng hư ảnh một con rồng đang gầm thét. Khuôn mặt ấy… dù có chết tôi cũng không thể quên. Ngô Kì. Người huynh đệ mà tôi tin tưởng nhất. Người duy nhất biết bí mật về viên ngọc. Tôi từng xem hắn là anh em có thể vào sinh ra tử. Nhưng lúc này, hắn chỉ mỉm cười đầy đắc ý. “Thẩm Hân là Thánh Kỵ Sĩ trẻ nhất nhân tộc lại đi bảo vệ một con chó què chân. Đúng là chuyện cười giữa ban ngày.” Hắn nhìn thi thể trong lòng tôi rồi cười nhạt. “Tránh đêm dài lắm mộng. Giết hắn, cướp viên ngọc. Tên phế vật này không trốn được đâu.” “Ai giành được sẽ do Liên Minh quyết định quyền sở hữu.”
Ngô Kì không hề do dự. Hắn giơ tay, hư ảnh kim long sau lưng gầm lên một tiếng, một luồng long uy khủng khiếp giội thẳng xuống đầu tôi. Hắn muốn nghiền nát tôi cùng viên ngọc ngay lập tức. Lời hắn vừa dứt, vô số sát ý lập tức khóa chặt lấy tôi.
Đúng vậy… tôi là Diệp Minh Thần. Một kẻ phế vật. Từ nhỏ đến lớn chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ biết kéo cả gia tộc xuống vực thẳm. Còn cô ấy… Thẩm Hân. Thánh Kỵ Sĩ được cả thế giới kính ngưỡng. Một thiên tài đứng trên muôn người. Vậy mà lại chấp nhận gả cho tôi. Đến cuối cùng… còn chết thay cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong lòng chỉ còn lại hai chữ.
Trả thù.
Tôi muốn trả thù cho cô.
Và… trả thù cả thế giới này.
Tại sao… có những người sinh ra đã là thiên tài? Còn tôi… dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là tảng đá lót đường cho người khác bước lên.
Ở thế giới này, mỗi người khi sinh ra đều thức tỉnh một dị năng bẩm sinh. Dị năng quyết định tất cả. Địa vị. Sức mạnh. Tương lai. Có người sở hữu ngọn lửa thiêu rụi núi sông. Có người điều khiển sấm sét, xé nát bầu trời. Còn tôi… dị năng của tôi chỉ là… Mưa. Tôi chỉ có thể gọi một cơn mưa kéo dài vài phút. Không có sát thương. Không có giá trị chiến đấu. Một dị năng bị cả thế giới cười nhạo.
Tôi siết chặt viên ngọc nhuốm máu. “Nếu con thật sự là phế vật… xin ngài hãy giết con. Nhưng nếu vẫn còn một tia hy vọng… xin hãy chứng minh rằng con không phải phế vật.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, viên ngọc trong tay tôi rung lên. Một luồng ánh sáng xanh biếc bùng nổ, xuyên thẳng lên bầu trời, xé toạc tầng mây. Khí tức cổ xưa lan khắp thiên địa. Trên không trung, một người kinh hãi hét lớn: “Không thể nào! Đó… đó là thức tỉnh dị năng lần thứ hai!”
Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Thức tỉnh lần hai… truyền thuyết chỉ từng xuất hiện hai lần trong lịch sử. Một trăm năm trước, khi nhân tộc sắp bị Ma tộc diệt vong, bảy vị anh hùng đã thức tỉnh dị năng lần hai, một mình xoay chuyển chiến cuộc, đánh lui Ma tộc và giành lại một nửa lãnh thổ cho nhân loại. Kể từ đó… không còn ai có thể làm được điều ấy.
Ngô Kì biến sắc. “Nếu hắn thật sự thức tỉnh thành công… thì đừng mong lấy viên ngọc dễ dàng.” Hắn nghiến răng. “Tất cả lên! Đợi gì nữa?!”
Trong chớp mắt, hàng trăm dị năng giả đồng loạt ra tay. Vô số kiếm khí, lôi điện, hỏa cầu và những luồng sáng hủy diệt che kín cả bầu trời.
Nhưng… đã quá muộn.
Mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt đất. Rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau. Màn mưa dần trở nên dày đặc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mây đen cuộn lại trên bầu trời, che khuất ánh sáng. Gió ngừng thổi. Những đòn tấn công đang lao xuống cũng bắt đầu chậm lại giữa màn mưa, như thể cả không gian đang bị vô số sợi xích vô hình khóa chặt.
Một giọt nước rơi xuống mũi kiếm.
Keng!
Thanh kiếm đang lao tới bỗng dừng lại.
Một tia lửa bị giữ giữa không trung.
Một quả cầu lửa khổng lồ cũng chậm rãi tắt đi giữa màn mưa.
Không… đó không còn là mưa.
Mà là lĩnh vực của riêng tôi.
Bấy lâu nay, cả thế giới này và ngay cả chính tôi đều nghĩ một cơn mưa là vô hại.
Nhưng họ đã nhầm.
Bản chất của Mưa…
Chưa bao giờ là Nước.
Mưa là sự ngưng đọng.
Mưa là sự bao phủ.
Và hôm nay…
Cơn mưa này sẽ ngưng đọng sự sống của tất cả các ngươi.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi màn mưa. Mái tóc đen dần chuyển thành màu bạc. Đôi mắt đỏ rực như máu. Sát khí cuồn cuộn. Áp lực khiến cả thiên địa run rẩy.
Một người lao về phía tôi.
Tôi chỉ đưa tay lên.
Một giọt mưa xuyên qua cổ hắn.
Máu nóng bắn ra rồi lập tức bị màn mưa cuốn đi.
Người thứ hai muốn tấn công từ phía sau. Tôi không quay đầu. Mưa phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ thành vô số mũi kim trong suốt.
Phập!
Cơ thể hắn cứng đờ rồi ngã xuống.
Tôi không tiếp tục giết chóc.
Chỉ đứng đó.
Nhưng những người còn lại bắt đầu lùi lại.
Bởi vì bọn họ hiểu…
Thứ đáng sợ nhất không phải những giọt mưa.
Mà là người đang điều khiển chúng.
Tôi nhìn bọn họ.
Giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục: “Nếu các ngươi muốn chết… vậy thì cùng chết.”
Tôi đưa tay lên.
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên.
Cả bầu trời rung chuyển.
Mưa đột nhiên trút xuống dữ dội hơn. Những giọt nước không còn rơi theo quy luật của tự nhiên nữa. Chúng xoay quanh tôi, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Bất cứ nơi nào màn mưa đi qua, những đòn tấn công đều bị bóp nghẹt, những bóng người đều phải điên cuồng né tránh.
Không biết đã qua bao lâu.
Kẻ địch vẫn còn rất đông, nhưng chỉ còn vài chục người là một con số rất nhỏ so với ban đầu.
Mà sinh lực của tôi cũng đang cạn dần.
Tôi quỳ xuống.
Một tay vẫn điều khiển cơn mưa điên cuồng.
Tay còn lại ôm chặt lấy Thẩm Hân.
Hơi thở ngày càng yếu.
Cùng lúc đó, một cơn đau khủng khiếp xé toạc toàn thân. Máu từ khóe miệng tôi trào ra. Tĩnh mạch dưới da nổi lên. Cơ thể tôi… không thể chịu nổi sức mạnh này.
Dị năng đã thức tỉnh.
Nhưng cơ thể vẫn chỉ là cơ thể của một kẻ phế vật.
Sức mạnh càng lớn…
Cái giá càng khủng khiếp.
Tôi biết mình không thể duy trì lâu.
Mí mắt nặng trĩu.
Tôi biết…
Mình sắp không chống đỡ nổi nữa.
Tôi khẽ mỉm cười.
Ít nhất…
Từ một kẻ phế vật…
Tôi cũng đã từng trở thành thiên tài.
Dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Nhưng điều khiến tôi hối hận nhất…
Không phải cái chết đang cận kề.
Mà là…
Tôi chưa từng cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi hối hận vì đã lạnh nhạt với chính người vợ luôn âm thầm bảo vệ mình.
Tôi hối hận…
Vì đã tin nhầm người.
Mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt.
Âm thanh của trận chiến…
Tiếng gào thét…
Tiếng mưa rơi…
Tất cả đều tan biến.
Tôi cứ thế chìm dần vào bóng tối vô tận.
Có lẽ…
Cái chết cuối cùng cũng tìm đến tôi.
Nhưng lạ thay…
Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Bởi trong vòng tay tôi lúc này…
Cô ấy vẫn còn ở đây.
Dù cơ thể đã lạnh đi từ lâu, tôi vẫn ôm cô thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này thêm một lần nữa.
Tôi khẽ cúi đầu, tựa trán lên mái tóc đã thấm đẫm máu của cô, nở một nụ cười cay đắng. “Thẩm Hân… xin lỗi… Đến tận bây giờ anh mới nhận ra… người anh yêu… vẫn luôn là em.”
Một giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống gò má cô.
Tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm như một lời hứa khắc sâu vào linh hồn: “Kiếp này… là anh phụ em. Kiếp sau… đến lượt anh yêu em. Nếu ông trời thật sự cho anh thêm một cơ hội… anh nhất định sẽ là người bước về phía em trước. Nhất định sẽ không để em phải chờ anh thêm một lần nào nữa.”
Ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thứ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí…
Chỉ là một lời hứa.
Kiếp này là anh phụ em.
Kiếp sau… đến lượt anh yêu em.