Cơn ngứa ngáy và những đốm nấm trắng trên da khiến tôi và Lập Thành gần như không thể tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã đi được một quãng đường khá xa kể từ khi rời khỏi hồ nước bị nhiễm bệnh, nhưng sức khỏe ngày càng suy yếu khiến mỗi bước nhảy đều trở nên nặng nề và mệt mỏi.
- Anh Thành... em không thể nhảy thêm được nữa... – Tôi thở hổn hển, nằm vật xuống một bãi cỏ gần bờ suối:
- Những vết nấm này... chúng lan nhanh quá...
Lập Thành cũng quỵ xuống bên cạnh tôi, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn những đốm trắng đang bò dần lên cổ mình, rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:
- Anh cũng vậy. Cảm giác như có thứ gì đang bào mòn sức lực của chúng ta từng giây từng phút. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ không thể đến được bầy ếch bám đá để xin thuốc.
Tôi nằm im, cố gắng kiềm chế cơn ngứa ngáy đang h-ành hạ mình. Trong lúc vô thức đưa chân lên gãi, tôi vô tình làm rơi viên đá phong ấn mà trưởng lão ếch giun đã tặng từ trong kẽ da của mình xuống đất. Nó lăn nhẹ vài vòng rồi nằm yên trên đám rêu xanh.
- Ôi... viên đá của chúng ta! – Tôi nói, cố với tay ra để nhặt nó lại.
Nhưng trước khi tôi kịp chạm vào, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Viên đá bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ từ tỏa ra, ấm áp và êm dịu như ánh trăng rằm. Nó từ từ bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn chậm rãi trên đầu tôi và Lập Thành. Những tia sáng xanh li ti từ viên đá tỏa ra, bao phủ lấy cả hai chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên, không nói nên lời:
- Nó... nó đang bay kìa!
Lập Thành cũng tròn mắt kinh ngạc:
- Trời ơi... đây có phải là phép thuật gì không?
Viên đá tiếp tục xoay tròn, và từ những tia sáng xanh ấy, những đốm nấm trắng trên da tôi bắt đầu mờ dần, rồi tan biến hoàn toàn. Cảm giác ngứa ngáy biến mất, nhường chỗ cho một dòng năng lượng mát lạnh, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Sức lực của tôi dần hồi phục, từng thớ cơ săn chắc trở lại.
- Anh Thành! Anh có thấy không? Những vết nấm... chúng biến mất rồi! – Tôi reo lên, vui sướng đến mức nhảy bổng lên vài lần.
Lập Thành cũng bật dậy, kinh ngạc nhìn xuống cơ thể mình:
- Em nói đúng... chúng đã biến mất! Anh không còn cảm thấy ngứa hay mệt mỏi nữa. Thật kỳ diệu!
Cả hai chúng tôi đều bật cười trong sung sướng. Cái chết đã ở rất gần, nhưng viên đá phong ấn đã cứu mạng chúng tôi một lần nữa. Tôi thầm nghĩ, đây chắc hẳn là phép màu từ lời tiên tri mà trưởng lão đã nói. Viên đá không chỉ là một kỷ vật, mà còn là một lá bùa bảo hộ mạnh mẽ.
Lập Thành vội nhặt viên đá lên, nhẹ nhàng lau sạch bụi đất:
- Anh sẽ giữ nó cẩn thận. Nó chính là bảo bối quý giá nhất của chúng ta. Nó đã cứu mạng chúng ta một lần, và chắc chắn sẽ còn bảo vệ chúng ta trong những thử thách sắp tới.
Tôi gật đầu, cảm thấy biết ơn vô hạn:
- Em nghĩ đây là dấu hiệu rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Lời tiên tri đang dẫn lối cho chúng ta, anh Thành ạ. Chúng ta cứ tiếp tục bước đi, và mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau khi bình phục, tôi và Lập Thành tiếp tục hành trình. Chúng tôi giờ đây càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của lời tiên tri và viên đá phong ấn. Nhưng dù rất thấm nhuần bài học, tôi và Lập Thành vẫn không quên những trò đùa tinh nghịch.
- Anh Thành, thế này nhé, sau này nếu anh lại làm em tức giận, em sẽ lấy viên đá đi và để anh mắc bệnh gì đó đấy nhé! – Tôi nháy mắt.
- Em ác thế! – Lập Thành cười, xoa đầu tôi:
- Nhưng mà... thôi, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, kẻo em lại dùng đá để đánh anh.
Chúng tôi cùng cười đùa, tiếp tục bước về phía ánh bình minh, với niềm tin rằng sự hòa bình sẽ sớm đến với tất cả các loài ếch.